Cần Thơ huy động tổng lực xóa nhà tạm, nhà dột nát

Hưởng ứng phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, các cấp, ngành và đoàn thể trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã chủ động vào cuộc với quyết tâm cao, huy động tổng lực để triển khai thực hiện.
Lễ bàn giao 20 căn nhà Đại đoàn kết tại quận Ô Môn và huyện Thới Lai.
Lễ bàn giao 20 căn nhà Đại đoàn kết tại quận Ô Môn và huyện Thới Lai.

Nhằm thực hiện quyết liệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn, thành phố Cần Thơ đã ban hành nhiều văn bản liên quan. Theo đó, mục tiêu đến cuối tháng 4/2025, thành phố sẽ hoàn thành việc sửa chữa, xây mới 531 căn nhà.

Hiệu quả từ sự phối hợp đồng bộ

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, đến cuối tháng 3/2025, các địa phương đã khởi công xây dựng và sửa chữa 531 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ người có công với cách mạng, đạt 100% chỉ tiêu, trong đó xây mới 375 căn, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 147 căn; sửa chữa 156 căn, đã đưa vào sử dụng 22 căn.

Tổng kinh phí huy động đến nay đạt hơn 21 tỷ đồng, gồm ngân sách Trung ương, phần tiết kiệm từ ngân sách địa phương và đóng góp từ các đơn vị, gia đình, trong đó, nguồn xã hội hóa chiếm khoảng 50%.

Các nhóm thiện nguyện tham gia xây nhà cho người dân ở xã Đông Bình, huyện Thới Lai.
Các nhóm thiện nguyện tham gia xây nhà cho người dân ở xã Đông Bình, huyện Thới Lai.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các quận, huyện đã đóng vai trò nòng cốt trong việc vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ.

Với tinh thần “Ai có gì góp nấy, có công góp công, có của góp của”, góp phần thực hiện tốt Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã huy động được gần 9,4 tỷ đồng từ các đơn vị hỗ trợ và hơn 300 ngày công lao động.

Riêng huyện Phong Điền - một trong những địa phương tiên phong, đã sớm hoàn thành kế hoạch với 37 căn nhà được hỗ trợ, gồm 30 căn xây mới và 7 căn sửa chữa. Đặc biệt, trong tổng kinh phí thực hiện gần 700 triệu đồng, Mặt trận Tổ quốc thành phố cũng như Mặt trận Tổ quốc địa phương đã kêu gọi các đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ 570 triệu đồng.

Tại huyện Vĩnh Thạnh, tính đến hết tháng 3/2025, toàn huyện đã hỗ trợ 82 căn nhà. Trong đó, sửa chữa, xây mới cho hộ nghèo là 2 căn, 74 căn cho hộ cận nghèo và 6 căn cho gia đình chính sách. Theo báo cáo, trong tổng nguồn vốn 1,470 tỷ đồng, đã có 1,324 tỷ đồng được các nhà hảo tâm ủng hộ và 194 triệu đồng được đóng góp đối ứng từ các hộ dân.

Một vài đơn cử khác như huyện Cờ Đỏ, trong tổng kinh phí sửa chữa, xây mới cho 35 căn nhà của đợt này là 1,920 tỷ đồng, đã có 1,890 tỷ đồng nằm ngoài ngân sách nhà nước.

Quận Bình Thủy hỗ trợ 3 căn với kinh phí 210 triệu đồng, toàn bộ do nhà hảo tâm đóng góp. Tại huyện Thới Lai, trong tổng kinh phí 10,164 tỷ đồng để xây mới và sửa chữa 187 căn nhà, đã có 3,669 tỷ đồng được ủng hộ từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cùng với 405 triệu đồng vốn đối ứng từ các hộ gia đình.

Đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia Phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia Phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Bên cạnh đó, các đoàn thể như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh các cấp trên toàn thành phố cũng tích cực vào cuộc. Theo báo cáo của Thành Đoàn Cần Thơ, khi tham gia Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, đơn vị đã thành lập 10 đội hình hỗ trợ tại các quận, huyện. Qua đó, thực hiện sửa chữa, xây mới 16 căn nhà với tổng kinh phí vận động gần 1 tỷ đồng và hơn 300 ngày công lao động.

Ông Đào Duy Tuấn Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thép Tây Đô - đơn vị nhiều năm đồng hành trong công tác an sinh xã hội của thành phố chia sẻ: “Chúng tôi xem trách nhiệm với cộng đồng là một phần trong sứ mệnh doanh nghiệp. Hỗ trợ người yếu thế, người có công không chỉ là nghĩa cử, mà còn là cách chung tay xây dựng thành phố nhân ái, phát triển. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong các hoạt động an sinh, góp phần nâng cao đời sống người dân.”

Niềm vui trên những nóc nhà mới

Cụm hình trước và sau khi bàn giao nhà cho bà Nguyễn Thị Phải, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều.
Cụm hình trước và sau khi bàn giao nhà cho bà Nguyễn Thị Phải, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều.

Có mặt trong bữa cơm mừng nhà mới của gia đình bà Nguyễn Thị Phải - hộ nghèo tại khu vực 6, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, chúng tôi cảm nhận rõ niềm vui và xúc động hiện lên trên gương mặt bà cùng các thành viên trong gia đình. Bà Phải nói, nhiều năm qua, gia đình bà sống trong căn nhà nhỏ ọp ẹp, xuống cấp trầm trọng, mỗi khi mưa lớn là phải che chắn tạm bợ, ăn ngủ không yên. Với nguồn thu nhập ít ỏi từ các công việc bán vé số và làm thuê thì xây nhà mới chỉ là giấc mơ. Nhưng giờ bà không mơ nữa. Được ngồi trong căn nhà thơm mùi gạch mới - kết tinh từ “việc tử tế” của những người tử tế, bà nghẹn ngào: “Tôi mừng lắm, có nhà mới rồi, tôi yên tâm làm ăn, con cháu cũng có chỗ học hành, sinh hoạt đàng hoàng. Ơn này, tôi nhớ suốt đời.” Được biết, thực hiện chương trình đợt này, quận Ninh Kiều giới thiệu 5 hộ đủ điều kiện được hỗ trợ, với tổng kinh phí 190 triệu đồng.

Bà Danh Thị Hoàng Na, ấp Trường Ninh A, xã Trường Long, huyện Phong Điền - một người dân được hỗ trợ xây nhà theo Chương trình Nhà Nhân Ái của Thành Đoàn Cần Thơ, tại lễ bàn giao nhà, bà nói: “Tôi thật sự biết ơn chính quyền và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình tôi. Giờ có nhà kiên cố, tôi có thể tập trung làm ăn, để chính quyền địa phương bớt lo cho mình.”

Lễ trao nhà cho bà Bà Danh Thị Hoàng Na, xã Trường Long, huyện Phong Điền.
Lễ trao nhà cho bà Bà Danh Thị Hoàng Na, xã Trường Long, huyện Phong Điền.

Trong lễ khởi công giữa tháng 3 vừa qua, bà Nguyễn Thị Kim Huệ - khu vực Thới Bình, phường Phước Thới, quận Ô Môn đã rơi nước mắt khi chứng kiến thời khắc sắp có ngôi nhà mơ ước bấy lâu.

Bà nói: “Tôi không chồng con, sống nhờ bán vé số dạo, tiền lời chỉ đủ đắp đổi qua ngày, thì làm gì có tiền cất nhà hay sửa chữa. Nhưng hôm nay, sắp được nhà mới, tôi vô cùng hạnh phúc và cảm ơn chính quyền các cấp, cùng các nhà hảo tâm nhiều lắm.”

Đồng chí Nguyễn Văn Chung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ô Môn cho biết: Đến cuối tháng 3/2025, quận đã hoàn thành 91 căn nhà theo chỉ tiêu được giao, gồm 75 căn xây mới, 16 căn sửa chữa, với tổng kinh phí hơn 5,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, kết hợp từ nhiều nguồn khác nhau cũng như vận động xã hội hóa, quận đã triển khai xây dựng thêm 58 căn và sửa chữa 46 căn nhà, với tổng kinh phí hơn 4,3 tỷ đồng.

Để sớm đạt mục tiêu, đồng thời lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), vào những ngày này, khắp nơi trên địa bàn thành phố Cần Thơ, không khí khẩn trương bao trùm các công trình “Mái ấm tình thương”, “Ngôi nhà nhân ái”, “Nhà đại đoàn kết”.

Có thể thấy, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cùng cộng đồng và nhân dân, Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo của Chính phủ, kết hợp với Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” của thành phố Cần Thơ đã đạt được những kết quả rõ rệt. Hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách đã có nơi ở mới khang trang, ấm cúng.

Lễ phát động Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” ở phường Thới An, quận Ô Môn.
Lễ phát động Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” ở phường Thới An, quận Ô Môn.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh: Đến thời điểm hiện tại, thành phố đã thực hiện tốt Kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Và thực tế, có nhiều địa phương thực hiện vượt so với số lượng nhà được duyệt. Cần Thơ xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục rà soát, nắm bắt nguyện vọng và điều kiện thực tế của từng hộ dân, từ đó triển khai sát sao hơn đối với công tác này.

Có thể bạn quan tâm

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Lực lượng dân quân tự vệ xã Khánh Hưng (tỉnh Cà Mau) ngâm mình trong nước sâu giúp nông dân gặt lúa.

Dầm mưa cứu 'hạt vàng' trên đồng ngập

Những trận mưa dầm dai dẳng trút xuống vùng sông nước Cà Mau khi ruộng lúa hè thu bước vào độ thu hoạch. Trước nguy cơ mất trắng sau bao tháng ngày dãi nắng dầm sương, cán bộ chính quyền, ngành chức năng cùng lực lượng dân quân địa phương đã dầm mình lội đồng giúp nông dân cứu lúa...

Đường vào khu du lịch Núi Cấm, xã Núi Cấm.

Quản lý hiệu quả đất rừng khu vực Núi Cấm

Những năm gần đây, khu vực Núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của các cơ sở lưu trú, homestay và dịch vụ du lịch tự phát. Sự phát triển thiếu quy hoạch này đã đe dọa diện tích rừng phòng hộ, đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại “nóc nhà” của miền Tây.

Tiêm vắc-xin ngừa bệnh dại trên đàn chó tại tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long tập trung phòng, chống bệnh dại

Thời gian gần đây, bệnh dại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có chiều hướng phức tạp khi số ca thiệt mạng gia tăng. Địa phương đang triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dại và bảo đảm người bị phơi nhiễm được tiếp cận điều trị dự phòng kịp thời. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỉnh sẽ không còn người chết do bệnh dại.

Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp sinh thái Quyết Tiến thu hoạch cá đồng tại mô hình trữ cá (Ảnh HỮU NGHĨA)

Mùa nước nổi cùng câu chuyện hạt lúa, cá đồng

Khi con nước từ thượng nguồn Mê Công tràn về châu thổ, những cánh đồng An Giang, Đồng Tháp lại khoác lên mình một diện mạo khác. Nước mang theo phù sa, tôm cá mở ra một mùa mưu sinh. Cùng với đó, mô hình thuận thiên từ lúa mùa nổi và nuôi cá đồng gợi ra hướng phát triển thích ứng với biến đổi khí hậu và tạo sinh kế bền vững.

Tỉnh Vĩnh Long tăng cường quản lý xuất khẩu bưởi sau cảnh báo từ Australia.

Tăng cường kiểm soát xuất khẩu bưởi sang Australia

Sau khi Australia tạm dừng nhập khẩu bưởi tươi từ Việt Nam, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương rà soát vùng trồng, cơ sở đóng gói có mã số xuất khẩu sang thị trường này. Từ đó, từng bước khắc phục tồn tại, hướng tới đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát thực tế tại Hợp tác xã An Phú.

Nỗ lực liên kết đào tạo nguồn nhân lực thực tiễn

Nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Vĩnh Long đã và đang chủ động mời gọi các nhà khoa học, lãnh đạo các trường đại học hàng đầu đến khảo sát thực tế, bắt đúng “mạch” nhu cầu đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.

Nông dân Nguyễn Thế Ngoan Vinh tại vườn dưa lưới.

Kỹ sư trẻ về quê làm nông nghiệp công nghệ cao

Tốt nghiệp chuyên ngành bảo vệ thực vật, anh Nguyễn Thế Ngoan Vinh, 31 tuổi, làm việc cho một doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Sau một năm, anh trở về quê nhà ở xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp khởi nghiệp với mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng.

Máy xét nghiệm PCR của Công ty cổ phần Phù Sa Geonmics (Cần Thơ) được bảo hộ sở hữu trí tuệ và thương mại hóa hiệu quả.

Đẩy mạnh thương mại hóa tài sản trí tuệ

Thời gian qua, thành phố Cần Thơ có nhiều bước tiến vượt bậc trong việc xác lập bảo hộ tài sản trí tuệ. Nhiều sản phẩm đặc trưng, sáng chế và kiểu dáng công nghiệp sau khi được bảo hộ đã được đưa vào sản xuất, kinh doanh, mang lại giá trị gia tăng lớn cho doanh nghiệp.

Thu hoạch lúa tại xã Thạnh Thới An, Cần Thơ.

Cần Thơ tháo gỡ khó khăn trong cơ cấu lại nông nghiệp

Cần Thơ là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của Đồng bằng sông Cửu Long nhưng bên cạnh sự phát triển vẫn còn nhiều bất cập, tình trạng “được mùa, rớt giá” cứ lặp đi lặp lại, khiến đời sống người nông dân gặp bất ổn.

Thượng tá Nguyễn Hồng Vinh, Trưởng Công an phường Đại Thành thăm hỏi, kiểm tra hiệu quả sử dụng nguồn vốn tại mô hình làm vườn của anh Xum.

Giúp người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng

Hành trình tái hòa nhập cộng đồng của người sau cai nghiện ma túy luôn đối mặt với nhiều trở ngại. Bên cạnh sự mặc cảm, thiếu việc làm và sự đứt gãy trong các mối quan hệ xã hội, thiếu vốn sản xuất, kinh doanh cũng là rào cản khiến không ít người khó ổn định cuộc sống.