Cần Thơ: Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Ngày 28/4, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Việt Nam khóa XVI.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp với khoảng 250 cử tri tại phường Ninh Kiều tham dự và kết nối trực tuyến đến 102 xã, phường trên địa bàn.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Sau 12 ngày làm việc nghiêm túc, khoa học và trách nhiệm, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, tạo nền tảng quan trọng cho cả nhiệm kỳ mới. Kết quả kỳ họp cho thấy tinh thần đổi mới trong công tác tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, đồng thời củng cố niềm tin của cử tri và nhân dân cả nước.

Đối với thành phố Cần Thơ, Đoàn đại biểu Quốc hội đã tổng hợp 52 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các cơ quan có thẩm quyền, trong đó có 27 nội dung thuộc thẩm quyền Trung ương và 25 nội dung thuộc thẩm quyền địa phương. Những kiến nghị này tập trung vào các lĩnh vực thiết yếu, phản ánh rõ những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn đời sống.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-1.png
Cử tri Phan Văn Hùng, phường Ninh Kiều phát biểu ý kiến kiến nghị.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Phan Văn Hùng, phường Ninh Kiều đánh giá cao ý nghĩa của kỳ họp, đặc biệt là việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của bộ máy Nhà nước. Tuy nhiên, cử tri cũng kiến nghị cần tiếp tục hoàn thiện chính sách bảo hiểm y tế, tăng cường đầu tư trang thiết bị y tế cho tuyến cơ sở nhằm giảm tải cho tuyến trên. Đồng thời, đề xuất mở rộng chính sách hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho các nhóm yếu thế như người cao tuổi, người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam.

Bên cạnh đó, cử tri cũng bày tỏ lo ngại về những tác động tiêu cực của công nghệ số, đặc biệt là tình trạng lừa đảo qua mạng và thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Do đó, kiến nghị các cơ quan chức năng cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, bảo đảm an toàn không gian mạng trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

Cử tri Ngô Thị Hoa, phường Khánh Hòa nhấn mạnh vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo như một động lực then chốt cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Tuy nhiên, theo cử tri, việc ứng dụng công nghệ vào thực tiễn còn chưa đồng đều, cơ chế khuyến khích chưa đủ mạnh để thu hút nhân lực chất lượng cao. Vì vậy, cần có chính sách đột phá về tài chính, ưu đãi thuế và cơ chế thử nghiệm công nghệ mới trong khu vực công.

Trong khi đó, cử tri Trần Văn Phúc, xã Vĩnh Viễn đề cập đến mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Cử tri đồng tình với chủ trương tinh gọn bộ máy nhưng cho rằng cần làm rõ thẩm quyền giữa các cấp để tránh chồng chéo. Đồng thời, cử tri phản ánh những khó khăn trong triển khai chuyển đổi số ở cơ sở như hạ tầng chưa đồng bộ, kỹ năng số của cán bộ còn hạn chế và người dân nông thôn gặp khó khăn khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-2.png
Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu giải trình các ý kiến của cử tri.

Ngoài ra, một số ý kiến cũng kiến nghị cần có giải pháp bình ổn giá vật tư nông nghiệp, nhất là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và chi phí nhân công, nhằm bảo đảm lợi nhuận cho nông dân.

Giải trình các ý kiến của cử tri, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, hiện nay nhiều nhóm đối tượng đã được Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Đồng thời, thành phố cũng ban hành các chính sách hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương cho các nhóm yếu thế, góp phần giảm gánh nặng tài chính cho người dân.

Trong lĩnh vực y tế, thành phố đã đầu tư nâng cấp hệ thống y tế cơ sở, với hàng trăm trung tâm y tế và trạm y tế được cải tạo, trang bị thiết bị hiện đại, đồng thời tăng cường đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Về chuyển đổi số, Ủy ban nhân dân thành phố đã triển khai kết nối các hệ thống thông tin với Cổng Dịch vụ công quốc gia, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và đẩy mạnh đào tạo kỹ năng số cho cán bộ, công chức và người dân. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, ưu tiên khu vực nông thôn, đồng thời phát triển các dịch vụ công trực tuyến thân thiện, dễ sử dụng.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-3.png
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri thành phố Cần Thơ, cho rằng các ý kiến đã phản ánh toàn diện những vấn đề lớn của đất nước và địa phương như an sinh xã hội, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và tổ chức bộ máy chính quyền.

Đồng chí nhấn mạnh, các kiến nghị sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tổng hợp, chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan để xem xét, hoàn thiện chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn.

Đặc biệt, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương lưu ý, thành phố Cần Thơ cần xác định rõ mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới, không chỉ trong năm 2026 mà cho cả giai đoạn 2026-2030, với định hướng tăng trưởng hai con số. Để đạt được mục tiêu này, thành phố phải xây dựng mô hình phát triển phù hợp, khai thác tối đa lợi thế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời gắn kết chặt chẽ với định hướng phát triển chung của cả nước.

Ông cũng nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, coi đây là động lực cốt lõi của nền kinh tế trong giai đoạn mới. Theo đó, cần tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua đào tạo, phân loại và sử dụng hiệu quả lao động; đồng thời xác định rõ những lĩnh vực có thể ứng dụng công nghệ để nâng cao năng suất.

Bên cạnh đó, thành phố Cần Thơ cần khẩn trương hoàn thiện quy hoạch tổng thể, bảo đảm tầm nhìn dài hạn từ 50-100 năm, đồng thời gắn kết với quy hoạch vùng và quốc gia. Việc thu hút đầu tư cần dựa trên các dự án lớn mang tính dẫn dắt, tạo nền tảng để thu hút thêm nguồn lực xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cũng lưu ý, trong quá trình phát triển, thành phố cần đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng quản trị nhà nước, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-4.png
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng quà hộ gia đình chính sách trên địa bàn phường Bình Thủy.

Hội nghị tiếp xúc cử tri lần này tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối giữa đại biểu Quốc hội với cử tri, góp phần đưa tiếng nói của người dân đến với các cơ quan lập pháp và hành pháp, từ đó hoàn thiện chính sách, thúc đẩy sự phát triển bền vững của thành phố Cần Thơ và cả nước.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Lành, phường An Bình, Anh hùng Lực lượng vũ trang Lê Xã Hội, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 9, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ; trao tặng 50 phần quà cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Có thể bạn quan tâm

Chùa Khmer nơi sinh hoạt tôn giáo, lễ hội cổ truyền của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Ấm áp Lễ hội Sene Dolta ở Vĩnh Long

Từ lâu, đồng bào Khmer Nam Bộ nổi tiếng với đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, cùng nhiều lễ hội truyền thống có ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Vào những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long hân hoan đón mừng Lễ hội Sene Dolta năm 2026, ấm áp, đầy ắp nghĩa tình.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đường vào khu du lịch Núi Cấm, xã Núi Cấm.

Quản lý hiệu quả đất rừng khu vực Núi Cấm

Những năm gần đây, khu vực Núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của các cơ sở lưu trú, homestay và dịch vụ du lịch tự phát. Sự phát triển thiếu quy hoạch này đã đe dọa diện tích rừng phòng hộ, đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại “nóc nhà” của miền Tây.

Tiêm vắc-xin ngừa bệnh dại trên đàn chó tại tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long tập trung phòng, chống bệnh dại

Thời gian gần đây, bệnh dại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có chiều hướng phức tạp khi số ca thiệt mạng gia tăng. Địa phương đang triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dại và bảo đảm người bị phơi nhiễm được tiếp cận điều trị dự phòng kịp thời. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỉnh sẽ không còn người chết do bệnh dại.

Tỉnh Vĩnh Long tăng cường quản lý xuất khẩu bưởi sau cảnh báo từ Australia.

Tăng cường kiểm soát xuất khẩu bưởi sang Australia

Sau khi Australia tạm dừng nhập khẩu bưởi tươi từ Việt Nam, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương rà soát vùng trồng, cơ sở đóng gói có mã số xuất khẩu sang thị trường này. Từ đó, từng bước khắc phục tồn tại, hướng tới đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát thực tế tại Hợp tác xã An Phú.

Nỗ lực liên kết đào tạo nguồn nhân lực thực tiễn

Nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Vĩnh Long đã và đang chủ động mời gọi các nhà khoa học, lãnh đạo các trường đại học hàng đầu đến khảo sát thực tế, bắt đúng “mạch” nhu cầu đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.

Nông dân Nguyễn Thế Ngoan Vinh tại vườn dưa lưới.

Kỹ sư trẻ về quê làm nông nghiệp công nghệ cao

Tốt nghiệp chuyên ngành bảo vệ thực vật, anh Nguyễn Thế Ngoan Vinh, 31 tuổi, làm việc cho một doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Sau một năm, anh trở về quê nhà ở xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp khởi nghiệp với mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng.

Máy xét nghiệm PCR của Công ty cổ phần Phù Sa Geonmics (Cần Thơ) được bảo hộ sở hữu trí tuệ và thương mại hóa hiệu quả.

Đẩy mạnh thương mại hóa tài sản trí tuệ

Thời gian qua, thành phố Cần Thơ có nhiều bước tiến vượt bậc trong việc xác lập bảo hộ tài sản trí tuệ. Nhiều sản phẩm đặc trưng, sáng chế và kiểu dáng công nghiệp sau khi được bảo hộ đã được đưa vào sản xuất, kinh doanh, mang lại giá trị gia tăng lớn cho doanh nghiệp.

Thu hoạch lúa tại xã Thạnh Thới An, Cần Thơ.

Cần Thơ tháo gỡ khó khăn trong cơ cấu lại nông nghiệp

Cần Thơ là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của Đồng bằng sông Cửu Long nhưng bên cạnh sự phát triển vẫn còn nhiều bất cập, tình trạng “được mùa, rớt giá” cứ lặp đi lặp lại, khiến đời sống người nông dân gặp bất ổn.

Thượng tá Nguyễn Hồng Vinh, Trưởng Công an phường Đại Thành thăm hỏi, kiểm tra hiệu quả sử dụng nguồn vốn tại mô hình làm vườn của anh Xum.

Giúp người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng

Hành trình tái hòa nhập cộng đồng của người sau cai nghiện ma túy luôn đối mặt với nhiều trở ngại. Bên cạnh sự mặc cảm, thiếu việc làm và sự đứt gãy trong các mối quan hệ xã hội, thiếu vốn sản xuất, kinh doanh cũng là rào cản khiến không ít người khó ổn định cuộc sống.

Nông dân Đồng Tháp xây dựng vùng trồng sầu riêng an toàn

Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và nước ngoài, nông dân trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã và đang áp dụng khoa học-kỹ thuật, nâng cao chất lượng, bảo đảm sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm...