An Giang quyết tâm đạt tiến độ xây dựng tuyến cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đang dồn các nguồn lực đẩy nhanh thi công tuyến cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng đoạn qua địa phận tỉnh An Giang kịp hoàn thành vào 30/6/2026 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Hối hả thi công tuyến cao tốc đi qua tỉnh An Giang.
Hối hả thi công tuyến cao tốc đi qua tỉnh An Giang.

Trong những ngày tháng 4 này, dọc theo công trường cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng, các nhà thầu thi công đoạn cao tốc qua địa bàn tỉnh An Giang khẩn trương đôn đốc nhân công, huy động máy móc thi công liên tục để bảo đảm tiến độ hoàn thành.

Dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng có chiều dài toàn tuyến 188,2km. Giai đoạn 1 dự án thiết kế 4 làn xe, bề rộng nền 17m; tốc độ thiết kế là 100km/h. Tổng mức đầu tư dự án 44.691 tỷ đồng.

Tại An Giang, đoạn cao tốc qua địa phận tỉnh với chiều dài 57,015km, bắt đầu từ tuyến tránh Quốc lộ 91 phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang đến Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.

Tại cây cầu vượt bắc qua tỉnh lộ 943, nối xã Định Mỹ với xã Vĩnh Hanh đã thảm nhựa xong, các công nhân đang hối hả thi công các mố cầu, xây dựng nút giao đấu nối tỉnh lộ 943 vào cây cầu vượt này.

a3-9348.jpg
33 cây cầu trên tuyến đã hoàn thành bản mặt và lan can.

Dọc hai bên trục cao tốc là các cánh đồng đã thu hoạch xong, nông dân đang chuẩn bị xuống giống vụ mới. Còn trên trục cao tốc, công nhân, người điều khiển xe lu lèn đá; người điều khiển xe rải nhựa, người chở đá đổ đường. Không khí sôi động trên đoạn đường, nhiều tuyến đường đã thảm nhựa xong nên xe gắn máy, xe ô-tô có thể chạy xuyên suốt.

ndo_br_a2.jpg
Các nhà thầu thi công đoạn cao tốc qua địa phận xã Định Mỹ.

Tại gói thầu số 44 qua địa bàn xã Vĩnh Hanh, không khí lao động diễn ra khẩn trương từ sáng sớm đến hoàng hôn. Ông Võ Đại Thạch, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Thành Huy cho biết, tại gói thầu số 44, nhà thầu đã hoàn thành trên 80%.

Trước đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ thi công Dự án thành phần 1 thuộc tuyến cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án tỉnh, tiến độ thi công 4 gói xây lắp chính đến 23/4/2026 đạt khoảng 74,45% giá trị hợp đồng, vượt nhẹ so kế hoạch.

Nhiều hạng mục trọng yếu như nền đường, kết cấu cầu, công trình phụ trợ được triển khai đồng bộ, tạo nền tảng quan trọng để tăng tốc trong giai đoạn nước rút, hướng đến mốc hoàn thành vào cuối tháng 6/2026.

ndo_br_20260416-085331.jpg
Tỉnh An Giang quyết tâm hoàn thành tuyến cao tốc trong tháng 6/2026.

Toàn bộ 33 cây cầu trên tuyến đã hoàn thành bản mặt và lan can, góp phần bảo đảm tính liên thông của dự án. Công tác giải phóng mặt bằng đạt 100% với 1.555 hộ dân được bố trí ổn định nơi ở mới.

Đây là điều kiện tiên quyết để các đơn vị thi công tập trung toàn lực, không bị gián đoạn bởi các vướng mắc mặt bằng, từ đó rút ngắn thời gian thi công. Song song với trục chính, các hạng mục phụ trợ như khu tái định cư, hệ thống xử lý nước thải, nút giao kết nối cũng đang được đẩy nhanh tiến độ.

Riêng hệ thống xử lý nước thải khu tái định cư đạt hơn 87% khối lượng; các nút giao với đường tỉnh 945 và 941 cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng kết nối khi tuyến cao tốc được đưa vào khai thác.

Công tác chuẩn bị đầu tư trạm dừng nghỉ tại Km22+300 cũng đang được xúc tiến, góp phần hoàn thiện đồng bộ hạ tầng phục vụ khai thác sau khi thông xe.

Qua khảo sát công trình, ông Ngô Công Thức yêu cầu các sở, ngành, chủ đầu tư và nhà thầu thi công phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tăng ca, tăng kíp, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để bứt phá tiến độ.

Trước đó, trong đợt kiểm tra toàn tuyến cao tốc, đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các đơn vị thi công vượt qua mọi khó khăn về vật liệu, đặc biệt là cát và đá, để bảo đảm tiến độ. Đồng chí trực tiếp kiểm tra từng đoạn tuyến, nhất là các khu vực đang trong giai đoạn gia tải, nơi có ý nghĩa quyết định đến tiến độ chung của dự án.

ndo_br_a6.jpg
Cao tốc qua tỉnh An Giang hoàn thành sẽ tạo động lực thúc đẩy kinh tế, xã hội tỉnh phát triển.

Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, mốc thời gian 30/6/2026 là yêu cầu bắt buộc, không được lùi. Các đơn vị phải tập trung cao độ, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các nhà thầu phải khẩn trương tăng cường nguồn đá nhằm rút ngắn thời gian gia tải, nhanh chóng chuyển sang giai đoạn thảm nhựa.

Đây được xem là bước then chốt để hoàn thành các hạng mục chính trước thời hạn thông xe. Đồng thời, các điểm nghẽn kỹ thuật tại các gói thầu số 42, 43 và 44 phải được xử lý dứt điểm, không để kéo dài ảnh hưởng đến toàn tuyến.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, sự nỗ lực của các nhà thầu và sự đồng thuận của người dân, Dự án thành phần 1 tuyến cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng đang bước vào giai đoạn tăng tốc.

Tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, thi công “3 ca, 4 kíp” được quán triệt sâu rộng trên toàn công trường, hướng đến mục tiêu cao nhất: thông xe đúng dịp 30/6/2026.

Mốc thời gian này không chỉ là yêu cầu về tiến độ, mà còn mang ý nghĩa chính trị-kinh tế sâu sắc, thể hiện quyết tâm của tỉnh An Giang trong việc thực hiện các công trình trọng điểm quốc gia.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ mở ra không gian phát triển mới, tăng cường liên kết vùng, góp phần đưa Đồng bằng sông Cửu Long phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Có thể bạn quan tâm

Các doanh nghiệp khoa học-công nghệ gia tăng mạnh trong bối cảnh hiện nay. (Ảnh: CTV)

Hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động 9 tháng năm 2026

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế 9 tháng qua đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp, bình quân một tháng có 24,9 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Ảnh minh họa: THU LAN

Sáng 5/10, giá bạc thế giới tăng nhẹ

Sáng 5/10, giá bạc thế giới đảo chiều tăng lên ngưỡng hơn 61 USD/ounce giữa lúc số liệu việc làm của Mỹ thấp hơn dự báo làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất. Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá bạc tăng nhẹ theo cả 2 chiều mua-bán.

Tuần tra thực hiện Tháng cao điểm IUU. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Ngăn chặn từ sớm, từ xa tàu cá vi phạm IUU

Trước tình hình vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Ban Chỉ đạo về IUU Cảnh sát biển Việt Nam đã mở Tháng cao điểm từ ngày 15/8 đến 15/9/2026, quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm từ sớm, từ xa.

Ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC). (Ảnh: LÊ CHI)

Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển chuỗi giá trị trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi

Vai trò của chuỗi giá trị công nghiệp, dịch vụ điện gió ngoài khơi và sản xuất điện đều rất quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Đây là khẳng định của ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) tại cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân.

Bà Phí Thị Hương Nga, Trưởng ban Thống kê công nghiệp và xây dựng, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp diễn ra trên diện rộng và có tính lan tỏa thực chất

Đánh giá tổng quan từ kết quả sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 cho thấy, tăng trưởng mang tính lan tỏa tương đối rộng rãi trên cả nước, các địa phương, các ngành kinh tế, các khu vực doanh nghiệp. Điều này tạo niềm tin và kỳ vọng lớn cho đà tăng trưởng tiếp theo của các ngành sản xuất công nghiệp trong quý cuối năm.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng giảm liên tiếp, người mua lỗ hơn 8 triệu đồng/lượng sau 1 tháng

Tuần này, giá vàng thế giới tiếp tục giảm, đóng cửa ở mức 4.139,80 USD/ounce khi áp lực từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng về việc FED tăng lãi suất đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm 900.000 đồng/lượng so tuần trước và giảm hơn 5 triệu đồng trong tháng 9.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10%

Trao đổi với báo chí về kết quả tăng trưởng GDP, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê nhấn mạnh: Để về đích với mục tiêu từ 10% theo Nghị quyết của Quốc hội, quý IV đối mặt áp lực tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi các nguồn lực phải nhanh chóng chuyển hóa thành sản lượng và giá trị thực tế.

Chính sách tài chính góp phần giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: MP)

Giảm chi phí, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Bước vào quý IV, hỗ trợ doanh nghiệp đặt ra yêu cầu đồng thời giảm áp lực tài chính và tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách. Các giải pháp thuế, cải cách thủ tục và đẩy nhanh đầu tư công cần được cụ thể hóa bằng nguồn lực doanh nghiệp có thể sử dụng, thời gian và chi phí thực tế được tiết giảm.

Dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền (bên trái) cùng công nhân kiểm tra cây trà hoa vàng. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Gắn nghiên cứu với bảo tồn dược liệu

Ngày 2/10, dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII, năm 2026. 

Sản xuất bảng mạch, thiết bị bảng mạch điện tử ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doosan Electro-Materials Việt Nam (FDI Hàn Quốc) tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu cả năm

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao nhờ các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư công, xuất khẩu-công nghiệp; dịch vụ. Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng mới, gồm khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, có tác dụng hỗ trợ cho tăng trưởng.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Rừng đước nguyên sinh ở Cà Mau. (Ảnh: TRẦN THƯỜNG)

Chú trọng bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng

Những năm 90 của thế kỷ trước, những cánh rừng nhiệt đới bạt ngàn trên khắp đất nước ta bị sụt giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam không chỉ phục hồi diện tích rừng đã mất mà còn từng bước xây dựng ngành kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững.