Cần chính sách dài hạn, căn cơ để duy trì mức sinh thay thế

Chiều 8/10, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 50, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án Luật Dân số.

Bổ sung quy định về các chính sách, biện pháp duy trì mức sinh thay thế

Trình bày Tờ trình, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, dự thảo Luật Dân số gồm có 8 chương, 28 điều, so với Pháp lệnh Dân số đã quy định cụ thể hơn các chính sách, biện pháp về nâng cao chất lượng dân số, truyền thông, vận động, giáo dục về dân số.

Về các nội dung bổ sung mới, dự án Luật đã bổ sung các quy định về các chính sách, biện pháp để duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi, phát triển nguồn nhân lực chăm sóc người cao tuổi, cung cấp, xử lý thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm phạm, cản trở người cao tuổi thực hiện các quyền hợp pháp để thích ứng với già hóa dân số; thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn và sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh để nâng cao chất lượng dân số.

2.jpg
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trình bày Tờ trình dự án Luật Dân số. (Ảnh: DUY LINH)

Về phân cấp, phân quyền, dự thảo quy định trách nhiệm của Chính quyền địa phương cấp tỉnh trong việc quyết định một số biện pháp một cách chủ động, linh hoạt để thực hiện các chính sách, biện pháp duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên trên cơ sở tình hình, động thái dân số.

Về thủ tục hành chính, một số nội dung trong dự thảo Luật Dân số không quy định trực tiếp các thủ tục hành chính cụ thể mà chủ yếu thực hiện theo các thủ tục hành chính hiện có của một số luật liên quan đến nội dung dự kiến quy định như: Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Người cao tuổi...

Các quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong dự thảo Luật sẽ được xây dựng trong văn bản của Chính phủ; trong quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Bộ Y tế sẽ tiến hành đánh giá cụ thể sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp của thủ tục hành chính.

Thẩm tra sơ bộ, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, nghiên cứu thể chế hóa các nội dung liên quan đến dân số và phát triển trong đề xuất Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 (dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 10) để quy định tại dự thảo Luật.

Về một số vấn đề lớn, Thường trực Ủy ban nhận thấy các biện pháp để duy trì mức sinh thay thế cơ bản chỉ mang tính hỗ trợ ngắn hạn, đề nghị nghiên cứu có các biện pháp tổng thể, căn cơ, toàn diện và mang tính hỗ trợ bền vững, nhằm tạo điều kiện thực chất để người dân yên tâm kết hôn, sinh đủ 2 con, qua đó đạt được mức sinh thay thế.

Thường trực Ủy ban cũng đề nghị bổ sung quy định: Định kỳ Chính phủ công bố tình trạng mức sinh để chính quyền địa phương xây dựng, thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phù hợp. Trường hợp mức sinh của một số địa phương xuống mức rất thấp, Chính phủ báo cáo, đề xuất với Quốc hội có biện pháp can thiệp kịp thời. Đồng thời quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc cung cấp cho nam, nữ trước khi kết hôn các kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản; chăm sóc, nuôi dạy con.

Về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, Thường trực Ủy ban đề nghị chỉnh lý khoản 2 Điều 15 theo hướng bao quát hơn để thống nhất với hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 3 Điều 6. Theo đó quy định áp dụng đối với hành vi tác động đến việc lựa chọn giới tính nói chung, không chỉ hành vi công bố, thông báo, tiết lộ thông tin về giới tính. Bổ sung quy định: Định kỳ Chính phủ công bố các tỉnh, thành phố mất cân bằng giới tính khi sinh ở mức rất cao, cao và ở mức cân bằng tự nhiên.

Về một số chính sách thích ứng với già hóa dân số, dân số già, Thường trực Ủy ban đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định liên quan đến “chuẩn bị cho tuổi già”, “già hóa khỏe mạnh”, “liên thế hệ”, “tăng cường sự tham gia của người cao tuổi”, “chất lượng cuộc sống người cao tuổi”.

Bên cạnh đó, bổ sung quy định phát triển đa dạng các hình thức chăm sóc người cao tuổi, bổ sung quy định chính sách cụ thể để khuyến khích sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân trong phát triển các cơ sở chăm sóc người cao tuổi; nghiên cứu quy định phát triển nguồn nhân lực chăm sóc người cao tuổi.

Nghiên cứu hỗ trợ về tài chính cho các cặp vợ chồng thực hiện điều trị vô sinh

Cho ý kiến hoàn thiện dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhận thấy, việc duy trì mức sinh thay thế là một chính sách rất quan trọng. Hiện dự án Luật đang đề xuất 3 chính sách cho nội dung này là: tăng thời gian nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai, ưu tiên mua/thuê nhà ở xã hội, và hỗ trợ tài chính khi sinh con. Ông Tùng cho rằng, ngoài chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, các chính sách còn lại chủ yếu mang tính chất hỗ trợ ngắn hạn.

“Tổng kết thực tiễn thi hành Pháp lệnh Dân số và kinh nghiệm quốc tế cho thấy, chính sách tăng mức sinh rất khó thành công nếu thiếu các giải pháp mang tính chất dài hạn. Do đó, đề nghị tiếp tục nghiên cứu để bổ sung các biện pháp có tính tổng thể, căn cơ, toàn diện hơn nhằm hỗ trợ lâu dài, tạo điều kiện thực chất để người dân yên tâm kết hôn và sinh đủ hai con. Qua đó đạt mức sinh thay thế”, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị.

5.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng góp ý kiến vào dự thảo Luật. (Ảnh: DUY LINH)

Bên cạnh đó, tổng kết của Bộ Y tế đã chỉ rõ thực trạng tỷ lệ vô sinh ở nam giới tương đối cao và có xu hướng tăng, trong khi số lượng người được điều trị vô sinh và hỗ trợ sinh sản thành công còn chiếm tỷ lệ thấp, Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng kiến nghị, Bộ cần nghiên cứu ban hành các biện pháp, chính sách nhằm giảm tỷ lệ phá thai và hỗ trợ về tài chính cho các cặp vợ chồng thực hiện điều trị vô sinh.

Đồng thời, Bộ Y tế cần quy định đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, hướng dẫn về định hướng hành vi nhằm hạn chế tình trạng mang thai ngoài ý muốn, cũng như kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động phá thai vì lựa chọn giới tính thai nhi.

Cùng quan tâm đến chính sách duy trì mức sinh thay thế, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải nhận thấy các biện pháp quy định tại dự thảo Luật chủ yếu tập trung vào hỗ trợ tài chính. Trước thực tế xã hội đang đối mặt với hiện tượng không chỉ “ngại sinh, sinh ít”, mà còn “ngại kết hôn, lười kết hôn và không có điều kiện tài chính để kết hôn”, bà Hải cho biết nguyên nhân được chỉ ra là do giá nhà, chi phí giáo dục, y tế và học tập cho con cái rất cao. Do đó, đề nghị nghiên cứu đưa ra những khuyến khích mạnh mẽ hơn; không chỉ tập trung vào việc sinh đủ hai con trước 35 tuổi mà có thể xem xét chính sách hỗ trợ đối với những người có một con trước 30 tuổi.

Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc nâng cấp từ Pháp lệnh Dân số lên Luật Dân số là một yêu cầu cấp bách xuất phát từ thực tiễn, do Pháp lệnh Dân số hiện hành đã bộc lộ nhiều hạn chế. Dẫn chứng cho những bất cập này, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, chất lượng dân số Việt Nam tuy có cải thiện nhưng vẫn còn khiêm tốn, xếp hạng 107/191 quốc gia trên thế giới. Bên cạnh đó, Việt Nam đang đối mặt với tốc độ già hóa dân số rất nhanh, dự kiến đến năm 2038, số người trên 60 tuổi sẽ chiếm 20% dân số.

4.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu ý kiến tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Qua phân tích, Chủ tịch Quốc hội đề nghị dự án Luật Dân số cần cụ thể hóa chủ trương của Đảng về việc khuyến khích sinh đủ hai con để giảm áp lực già hóa, phù hợp quyền con người; xây dựng cơ chế thích ứng già hóa và phân bổ dân số hợp lý; có những chính sách đột phá để tận dụng hiệu quả thời kỳ dân số vàng cho tăng trưởng, nâng cao chất lượng dân số qua giáo dục và số hóa.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan thẩm tra, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án luật để trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 10.

Trong đó lưu ý nghiên cứu bổ sung quy định chính sách của nhà nước về dân số và phát triển; đặc biệt gia cố thêm chính sách để phục vụ cho việc chuyển mạnh từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Hoàn thiện quy định về duy trì mức sinh thay thế theo hướng có các biện pháp tổng thể, căn cơ nhằm đạt được mức sinh thay thế bền vững, bảo đảm công bằng trong thụ hưởng chính sách.

Đồng thời, quy định có tính khả thi để giải quyết triệt để việc lựa chọn giới tính, tiến tới đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên. Nghiên cứu bổ sung quy định để bảo đảm sự chủ động trong thích ứng với già hóa dân số, tiếp tục hoàn thiện quy định về nâng cao chất lượng dân số trên cơ sở đánh giá toàn diện các khía cạnh xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Báo cáo phát triển bền vững 2025-2026 ghi nhận khoảng 81% nhân viên toàn cầu sử dụng AI hằng ngày. (Ảnh: CTV)

Đầu tư vào kỹ năng và AI có trách nhiệm để xây dựng lực lượng lao động bền vững

Báo cáo phát triển bền vững 2025-2026 của ManpowerGroup (có chi nhánh tại Việt Nam) ghi nhận khoảng 81% nhân viên toàn cầu sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hằng ngày, mức giảm 24% tổng lượng phát thải khí nhà kính so với năm 2019 cùng những kết quả mới về phát triển kỹ năng, quy trình tuyển dụng ứng dụng AI.

An Giang hoàn thành 100% kế hoạch lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Mở ra chặng đường mới trên hành trình tri ân

Đảm nhận khối lượng lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ lớn nhất Quân khu 9 với hơn 15.000 phần mộ, tỉnh An Giang đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tổ chức làm ca, tăng giờ để đẩy nhanh tiến độ và về đích trước thời hạn đề ra.

Tin nổi bật ngày 8/10: Bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng tới thủ đô Vientiane bắt đầu chuyến thăm chính thức Lào

Tin nổi bật ngày 8/10: Bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng tới thủ đô Vientiane bắt đầu chuyến thăm chính thức Lào

Bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Thủ đô Vientiane bắt đầu chuyến thăm chính thức Lào; Việt Nam và Lào nhất trí hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 10 tỷ USD/năm thời gian tới... là một số tin tức nổi bật trong ngày 8/10/2026.

Các hạng mục tại Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình đang được triển khai gấp rút hướng tới mục tiêu sẵn sàng phục vụ APEC 2027. (Ảnh: MAI)

Sân bay Gia Bình và bài toán hạ tầng mang tầm quốc gia

Nhà ga VIP, tháp kiểm soát không lưu, đường băng và những hệ thống vận hành ứng dụng AI đang đồng thời được triển khai gấp rút tại Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình, hướng tới mục tiêu sẵn sàng phục vụ APEC 2027. 

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Doanh nhân trẻ Quảng Ngãi - lực lượng xây dựng tương lai

Chiều 8/10, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, với phương châm hành động “Đoàn kết-Tiên phong-Đổi mới-Bứt phá-Phát triển”. Đồng chí Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Lãnh đạo ngành điện trả lời người dân. (Ảnh: Hoàng Gia)

Lâm Đồng: Mô hình cà-phê sáng kết nối gần với người dân

Ngày 8/10, Công ty Điện lực Lâm Đồng cho biết, mô hình “Cà-phê sáng cùng người dân” do Ủy ban nhân dân phường Phú Thủy phối hợp Điện lực Phan Thiết tổ chức thu hút người dân, tổ trưởng các tổ dân phố, ngành điện, doanh nghiệp, góp phần bảo đảm an toàn lưới điện và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Cầu Đen bị cuốn trôi trong trận lũ lịch sử tháng 10/2025. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Khẩn trương thi công cầu Đen ở Thái Nguyên bị lũ cuốn trôi

Trận lũ lịch sử tháng 10/2025 cuốn trôi cầu Đen bắc qua suối Hoan dài gần 50m, cắt đứt đi lại trên tuyến đường quen thuộc để sản xuất, lao động, buôn bán, giao lưu của người dân các xã Nam Hòa, Trại Cau, Văn Hán (Thái Nguyên). Những ngày gần đây, người dân vui mừng khi cầu Đen được khẩn trương xây dựng bằng bê-tông cốt thép.