Chính sách khuyến sinh cần đồng bộ và toàn diện

Trong dự thảo Luật Dân số, Bộ Y tế vừa đề xuất kéo dài thời gian nghỉ thai sản đối với phụ nữ sinh con thứ hai lên 7 tháng thay vì 6 tháng; đồng thời, đề xuất tạo điều kiện hỗ trợ thuê, mua nhà ở xã hội cho phụ nữ sinh đủ 2 con ở các khu công nghiệp, khu chế xuất và các tỉnh, thành phố có mức sinh thấp. Đây là hai trong số những giải pháp nhằm khuyến khích các cặp vợ chồng sinh con và sinh đủ hai con trước thực trạng tổng tỷ suất sinh thấp hơn mức sinh thay thế và có xu hướng tiếp tục giảm.
Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian nghỉ thai sản đối với phụ nữ sinh con thứ hai lên 7 tháng. (Ảnh: Bộ Y tế)
Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian nghỉ thai sản đối với phụ nữ sinh con thứ hai lên 7 tháng. (Ảnh: Bộ Y tế)

Dự báo, nếu mức sinh tiếp tục giảm thì Việt Nam sẽ kết thúc thời kỳ dân số vàng vào năm 2039; quy mô dân số trong độ tuổi lao động đạt đỉnh vào năm 2042 và dân số sẽ tăng trưởng âm sau năm 2054. Hiện nay, chi phí cho việc mang thai, sinh đẻ và nuôi dưỡng trẻ ngày càng cao, dẫn đến áp lực kinh tế cho các cặp vợ chồng trẻ khi thu nhập đa phần chỉ đủ trang trải ở mức cơ bản, nhất là tại các thành phố lớn và chưa có nhà ở cố định. Đây cũng là những yếu tố chính dẫn đến thực trạng nhiều cặp vợ chồng trì hoãn sinh con hoặc chỉ sinh một con.

Nhiều ý kiến cho rằng đối với người phụ nữ, cùng lúc làm tròn bổn phận làm mẹ, làm vợ, vừa phấn đấu cho sự nghiệp là quá áp lực. Kéo dài thời gian nghỉ thai sản tuy có thêm thời gian chăm sóc con nhỏ, nhưng lại kéo theo nỗi lo sự nghiệp bị gián đoạn, thu nhập giảm sút. Thực tế, nhiều trường hợp phụ nữ sau sinh không dùng hết thời gian nghỉ thai sản 6 tháng mà quay trở lại làm việc sớm.

Trong khi đó, ở góc độ chăm sóc và nuôi dạy trẻ, khoảng thời gian 1.000 ngày đầu đời của trẻ được các chuyên gia đánh giá là giai đoạn quan trọng đối với việc phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần khi trẻ trưởng thành, có ảnh hưởng lớn đến tương lai của trẻ và xa hơn là của đất nước, của xã hội. Vì vậy, để việc khuyến khích sinh con, duy trì mức sinh thay thế đạt hiệu quả bền vững thì các chính sách cần được triển khai đồng bộ, toàn diện, tạo điều kiện thuận lợi để người phụ nữ vừa bảo đảm công việc, vừa chăm sóc tốt cho con cái.

Mới đây Đảng, Nhà nước ta đã quyết định miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập từ năm học 2025-2026. Một số tỉnh, thành phố có mức sinh thấp cũng thực hiện khen thưởng, hỗ trợ tiền hoặc hiện vật đối với phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi theo Thông tư 01/2021/TT-BYT của Bộ Y tế. Cùng với đó, các chính sách hỗ trợ thuê, mua nhà ở xã hội đối với người thu nhập thấp nếu được thực thi cũng sẽ giúp xóa bỏ nỗi trăn trở “có an cư mới lạc nghiệp” của nhiều cặp vợ chồng trẻ. Đây là những bước đi phù hợp với bối cảnh hiện nay, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước cùng các ban, bộ, ngành, địa phương góp phần quan trọng duy trì, thúc đẩy mức sinh thay thế.

Các chính sách cần được triển khai đồng bộ, toàn diện, tạo điều kiện cho phụ nữ sinh con bảo đảm công việc và chăm sóc tốt cho con cái (Ảnh: NAM PHƯƠNG).

Các chính sách cần được triển khai đồng bộ, toàn diện, tạo điều kiện cho phụ nữ sinh con bảo đảm công việc và chăm sóc tốt cho con cái (Ảnh: NAM PHƯƠNG).

Các giải pháp khuyến sinh đang triển khai và được đề xuất đã dần bao quát hơn, sát với thực tiễn về những mối lo ngại cản trở quyết định sinh con và sinh thêm con của các cặp vợ chồng. Nhưng để đạt hiệu quả bền vững cũng như tận dụng tốt nguồn dân số “vàng”, chúng ta cần nghiên cứu triển khai thêm các chính sách hỗ trợ nhằm giảm chi phí cho việc mang thai, sinh đẻ cũng như chi phí nuôi dạy, chăm sóc trẻ…

Sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh cùng sự giáo dục tri thức và bồi dưỡng phẩm chất cho thế hệ kế cận là những yếu tố quan trọng, phù hợp với mục tiêu nâng cao chất lượng dân số, góp phần tạo ra nguồn nhân lực chất lượng phục vụ đất nước phát triển. Khi các chính sách khuyến sinh có sự đồng bộ, toàn diện và đủ sức hấp dẫn, đúng với thực trạng và nhu cầu thiết thực của các gia đình, những rào cản sẽ được tháo gỡ.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.