Nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn Hà Nội

Hiện nay, mặc dù thành phố Hà Nội vẫn duy trì được mức sinh thay thế, đang trong thời kỳ cơ cấu “dân số vàng”, góp phần phát triển kinh tế xã hội Thủ đô. Tuy nhiên những năm gần đây, số sinh toàn thành phố đang có xu hướng giảm.

Hội nghị nâng cao hiệu quả tuyên truyền về công tác dân số, trẻ em và phòng chống tệ nạn xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Hội nghị nâng cao hiệu quả tuyên truyền về công tác dân số, trẻ em và phòng chống tệ nạn xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Từ năm 2020 trở lại đây, ước tính toàn thành phố Hà Nội, số trẻ sinh ra mỗi năm giảm từ 3.000 – 5.000 trẻ/năm, ở một số quận nội thành có những quận 3 năm liên tục đều giảm sinh. Tỷ số giới tính khi sinh đã được kiểm soát, giảm dần hàng năm, nhưng vẫn còn cao so với quy luật tự nhiên do nhiều nơi một bộ phận nhân dân vẫn chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề bởi các định kiến giới.

Nhiều cặp vợ chồng lười sinh con một phần do áp lực về cuộc sống, kinh tế, chi phí sinh hoạt, nuôi dạy con càng tăng, phụ nữ hiện đại tham gia vào các hoạt động xã hội, bận rộn công việc, muốn dành nhiều thời gian cho bản thân hơn nên không muốn sinh nhiều, nhiều bạn trẻ có xu hướng kết hôn, sinh con muộn vì muốn có thời gian hưởng thụ cuộc sống, tỉ lệ vô sinh ngày càng tăng. Nguy cơ mức sinh thấp làm lực lượng lao động thiếu hụt, tăng tốc độ già hóa dân số, gia tăng quỹ phúc lợi xã hội cho người già, dịch vụ chăm sóc người cao tuổi...

Hà Nội là một trong những tỉnh, thành phố sớm triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng dân số Thủ đô. Từ năm 2021, Thành ủy Hà Nội đã triển khai Chương trình 08/TTr-TU về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025”, trong đó triển khai mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế. Ngày 31/1/2025, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về thực hiện chương trình điều chỉnh mức sinh đến năm 2030 trên địa bàn thành phố. Mục tiêu chung là duy trì vững chắc mức sinh thay thế trên toàn thành phố; mục tiêu cụ thể đến năm 2030: tổng tỷ suất sinh toàn thành phố đạt mức 2,1 con/phụ nữ; phấn đấu 100% các quận, huyện, thị xã đạt mức sinh thay thế.

d98821eb7994ceca9785.jpg
Sinh hoạt câu lạc bộ "Thanh niên không nên kết hôn muộn và sinh con muộn".

Sở Y tế ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Điều chỉnh mức sinh giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội; các quận/huyện/thị xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện: tổ chức các hoạt động truyền thông cung cấp thông tin về hệ lụy của vấn đề mức sinh thấp; truyền thông nâng cao nhận thức, vận động các cặp vợ chồng không sinh con muộn, sinh đủ 2 con trước tuổi 35; tuyên truyền, vận động nam nữ thanh niên không kết hôn muộn, kết hôn trước tuổi 30. Các hoạt động truyền thông vận động về giới và mất cân bằng giới tính khi sinh cũng được đẩy mạnh tại cộng đồng, trên hệ thống đài phát thanh xã/phường/thị trấn, nhấn mạnh về hệ lụy, tập trung đối tượng thanh niên, nam nữ chuẩn bị kết hôn, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ.

Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội thành phố Hà Nội đã tham mưu Sở Y tế triển khai các hoạt động chuyên môn công tác dân số đến 30 quận/huyện/thị xã, triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án Mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị bệnh tật, trước sinh và sơ sinh; tổ chức triển khai các hoạt động chuyên môn kỹ thuật về sàng lọc trước sinh và sơ sinh tại các cơ sở y tế, bệnh viện trong và ngoài công lập trên địa bàn thành phố, các Trung tâm y tế, Trung tâm sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, bệnh viện Phụ sản Hà Nội; thông báo kết quả cho gia đình trẻ được sàng lọc sơ sinh; tư vấn, quản lý, theo dõi các ca nguy cơ cao tại cộng đồng, do đó đã hạn chế số trẻ sinh ra bị dị tật bẩm sinh và mắc các bệnh chuyển hóa bẩm sinh.

Cùng với đó, xây dựng kế hoạch các lớp tập huấn nâng cao năng lực trong thực hiện sàng lọc trước sinh và sơ sinh; tổ chức các cuộc tuyên truyền, vận động, nói chuyện chuyên đề về Luật hôn nhân và gia đình, tầm soát, chẩn đoán sàng lọc trước sinh và sơ sinh; tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản. Nhiều mô hình nâng cao chất lượng dân số triển khai hiệu quả, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Tầm vóc, thể lực thanh niên Thủ đô có bước cải thiện, tỷ lệ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước kết hôn tăng lên hàng năm.

1d13fbcaa2b515eb4ca4.jpg
Câu lạc bộ "Thanh niên không nên kết hôn muộn và sinh con muộn" phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình thu hút nhiều bạn trẻ tham gia

Công tác dân số có nhiều chuyển biến tích cực do nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ làm công tác dân số các cấp, cộng tác viên dân số nhiệt tình, tâm huyết chung tay. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, phù hợp với từng địa phương, bảo đảm đúng theo kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể, duy trì giao ban công tác chuyên môn định kỳ hàng tháng nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác dân số và phát triển trong tháng, kịp thời nắm bắt các khó khăn, tồn tại và đề ra các giải pháp tháo gỡ.

Ông Vũ Duy Hưng, Chi cục trưởng Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội thành phố Hà Nội cho biết trong 6 tháng cuối năm, Chi cục tiếp tục thực hiện hiệu quả các hoạt động nâng cao chất lượng dân số theo đúng Kế hoạch, Đề án của UBND Thành phố đã phê duyệt. Cùng với đó, tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp của các ngành, đoàn thể; đẩy mạnh tuyên truyền vận động, lồng ghép các nội dung truyền thông về dân số phù hợp đặc thù của từng ban, ngành, đoàn thể góp phần tạo đồng thuận trong thực hiện chính sách dân số, chuyển trọng tâm từ dân số - kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển…Chi cục cũng sẽ chủ động cập nhật và tham mưu ban hành chính sách, kế hoạch, đề án, mô hình…để triển khai kịp thời các quy định mới về công tác dân số liên quan đến mức sinh thay thế do Đảng, Chính phủ, Bộ Y tế chỉ đạo.

Nhằm đẩy mạnh truyền thông về bình đẳng giới và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, đồng thời động viên đội ngũ phóng viên, nhà báo, cộng tác viên tích cực tham gia tuyên truyền, lan tỏa các giá trị nhân văn, Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội thành phố Hà Nội tổ chức Cuộc thi các tác phẩm báo chí viết về bình đẳng giới và mất cân bằng giới tính khi sinh. Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 10 tác phẩm tham dự cuộc thi (đã được đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 1/1 đến 30/10/2025, nếu chưa đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng phải bảo đảm là tác phẩm độc quyền, không sao chép, không biên tập lại các tác phẩm khác) về Chi cục, địa chỉ 22 Lý Thái Tổ - Hà Nội, thời gian từ ngày 1/10 đến 1/11/2025.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.