Góp phần làm tăng mức sinh thay thế tại Việt Nam

Trước tình trạng mức sinh thay thế đang giảm trên toàn quốc, các chuyên gia cho rằng cần phải có nhiều giải pháp đồng bộ để khắc phục vấn đề này. Theo đó, việc hỗ trợ tài chính và mở rộng cơ hội điều trị sẽ tăng thêm động lực cho các gia đình trên hành trình làm cha mẹ.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương phát biểu.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương phát biểu.

Ngày 6/3, dưới sự bảo trợ của Tổng Lãnh sự quán Đức tại TP Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Merck Healthcare Việt Nam tổ chức tọa đàm “Lựa chọn làm mẹ: Có con hay không có con”.

Sự kiện nhằm thảo luận về thực trạng mức sinh giảm tại Việt Nam nói chung, những thách thức mà phụ nữ gặp phải khi quyết định làm mẹ nói riêng cũng như các giải pháp để cải thiện tình hình.

Tại buổi toạ đàm, xoay quanh các nguyên nhân dẫn đến tình trạng giảm sinh, các chuyên gia cho rằng có nhiều nguyên nhân, có thể kể đến như: gia tăng áp lực công việc, cuộc sống; chi phí nuôi con tăng dẫn đến việc các gia đình ngại sinh con.

Ngoài ra, xu hướng độc thân, xu hướng không con hay việc phụ nữ được tạo điều kiện học tập, phát triển, tham gia các hoạt động xã hội; cơ hội tiếp cận, sử dụng thuốc tránh thai tăng… cũng tác động đến tỷ lệ sinh. Riêng với tình hình gia tăng bệnh lý hiếm muộn thì có nhiều yếu tố như: tuổi lập gia đình, có con ở cả nam và nữ tăng; ô nhiễm môi trường, thực phẩm tăng ảnh hưởng đến tinh trùng, noãn, hệ sinh sản; biến đổi khí hậu…

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương nhận định, tỷ lệ vô sinh, hiếm muộn tại Việt Nam gia tăng nhanh chóng không chỉ tác động đến dân số mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe và tâm lý các cặp vợ chồng. Điều cốt lõi là nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản, khuyến khích tầm soát sớm và tạo điều kiện để người bệnh tiếp cận phương pháp điều trị tiên tiến.

"Hỗ trợ tài chính và mở rộng cơ hội điều trị không chỉ giúp giảm gánh nặng kinh tế mà còn tiếp thêm động lực cho các gia đình trên hành trình làm cha mẹ, góp phần ổn định và phát triển xã hội bền vững", bác sĩ Tuyết cho hay.

Sự hỗ trợ từ doanh nghiệp, trước hết dành cho nhân viên của mình, không chỉ giúp giảm bớt áp lực kinh tế và tâm lý mà còn tạo điều kiện để họ chủ động, an tâm trong việc quyết định sinh con. Khi doanh nghiệp đồng hành trong việc xây dựng các chính sách hỗ trợ gia đình, lợi ích không chỉ dừng lại ở người lao động mà còn góp phần ổn định nguồn nhân lực và thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã hội.

Theo đó, Merck Việt Nam là công ty tiên phong thực hiện “Chính sách phúc lợi dành cho nhân viên thực hiện hỗ trợ sinh sản theo chỉ định y khoa”. Theo đó, công ty Merck Việt Nam sẽ hỗ trợ tài chính cho tất cả nhân viên và vợ hoặc chồng của họ để thực hiện hỗ trợ sinh sản khi có chỉ định y khoa.

Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Chương trình sẽ cung cấp khoản trợ cấp tối đa lên đến 410 triệu đồng/nhân viên đủ điều kiện có thể sử dụng trong suốt thời gian làm việc tại Merck, giúp nhân viên hiện thực hóa ước mơ làm cha mẹ, đồng thời thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng người lao động.

Trước đó, năm 2023, Merck phối hợp cùng tổ chức Economist Impact đã ra mắt Bộ công cụ chính sách can thiệp thực tiễn mức sinh cho các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bộ công cụ là một phần quan trọng trong dự án Fertility Counts - một sáng kiến nhằm giải quyết các thách thức về kinh tế và xã hội liên quan đến mức sinh thấp trong khu vực.

Tiến sĩ Ghislaine Dondellinger, Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Merck Healthcare Việt Nam nhấn mạnh, công ty muốn bảo đảm phụ nữ không chỉ được trao cơ hội để phát triển sự nghiệp mà còn có đủ điều kiện để xây dựng gia đình.

"Chúng tôi tin rằng một môi trường làm việc lý tưởng là nơi phụ nữ được hỗ trợ toàn diện, từ tài chính, sức khỏe đến cơ hội thăng tiến. Do đó, Merck đã triển khai nhiều sáng kiến, từ hỗ trợ cho phụ nữ mang thai, đến chương trình hỗ trợ hậu sản giúp họ trở lại công việc một cách suôn sẻ, đặc biệt là chính sách hỗ trợ điều trị hiếm muộn theo chỉ định y khoa. Thông qua chính sách phúc lợi này, Merck cũng đang đóng góp thiết thực vào sự tiến bộ chung của xã hội, cải thiện mức sinh và phát triển bền vững", Tiến sĩ Ghislaine Dondellinger nói.

Tiến sĩ Ghislaine Dondellinger – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Merck Healthcare Việt Nam phát biểu.
Tiến sĩ Ghislaine Dondellinger – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Merck Healthcare Việt Nam phát biểu.

Phát biểu tại chương trình, Tiến sĩ Josefine Wallat, Tổng Lãnh sự quán Đức tại TP Hồ Chí Minh cho biết, Đức đã phải đối mặt với tình trạng tỷ lệ sinh giảm trong nhiều năm, dẫn đến một xã hội già hóa và lực lượng lao động ngày càng thu hẹp. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến sự thịnh vượng của đất nước và làm cho việc chăm sóc người cao tuổi trở nên khó khăn hơn.

"Giải quyết những nguyên nhân gốc rễ và tạo ra một môi trường mà ở đó giới trẻ cảm thấy tự tin để có con là một nhiệm vụ phức tạp đối với chính phủ, doanh nghiệp và toàn xã hội. Tôi rất cảm ơn Merck vì đã chú ý đến vấn đề quan trọng này và mang đến cho chúng tôi cơ hội tìm hiểu tất cả các lựa chọn cho thế hệ trẻ", Tiến sĩ Josefine Wallat bày tỏ.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tìm hiểu thông tin về chế độ dinh dưỡng dành cho người mắc các bệnh không lây nhiễm tại cơ sở khám, chữa bệnh. (Ảnh: VÂN VÂN)

Phòng bệnh sớm từ chế độ ăn uống

Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng ngày càng tăng do các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp… Xu hướng này thường gắn với thói quen ăn uống không lành mạnh, nhất là việc sử dụng nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đồ uống có đường của người dân.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La tại một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cảnh báo tình trạng mạo danh cán bộ, công chức của Sở để lừa đảo, trục lợi

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện một số đối tượng mạo danh cán bộ, công chức Sở Y tế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan để gọi điện, thông báo về việc kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh, đồng thời yêu cầu các cơ sở chuẩn bị tiền, quà hoặc cung cấp thông tin nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Tổn thương do giun rồng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thêm một ca giun rồng được phát hiện tại Việt Nam

Bệnh viện Đặng Văn Ngữ vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 49 tuổi ở Lào Cai, có 2 tổn thương trên cẳng tay trái. Trước khi đến viện, người bệnh đã được người nhà kéo ra hai đoạn giun màu trắng dài khoảng 10-20cm. Đây là trường hợp mắc giun rồng thứ 44 được ghi nhận tại Việt Nam từ năm 2020 đến nay.

Bệnh nhân bình phục sức khỏe và được ra viện sáng 19/8.

Một tháng nguy kịch do Covid-19, bệnh nhân được cứu sống nhờ can thiệp ECMO

Mắc Covid-19 biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nam bệnh nhân 43 tuổi từng ở trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO. Sau gần một tháng hồi sức tích cực với nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh nhân đã hồi phục, được cai máy thở và xuất viện sáng 19/8.