Cải cách thể chế mạnh mẽ, Việt Nam sẽ bứt tốc tăng trưởng

Việt Nam được ghi nhận là một điểm sáng về phát triển kinh tế, với mức tăng trưởng GDP năm nay dự kiến đạt 8%. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn đối mặt với nhiều rủi ro trước những biến động khó lường của bối cảnh toàn cầu. Nếu các biện pháp cải cách được thực hiện quyết liệt, tốc độ tăng trưởng được nhận định có thể tăng đáng kể.

Các khách mời tham dự hội thảo: "Các vấn đề đương đại trong kinh tế, quản lý và kinh doanh” (CIEMB 2025) diễn ra trong ngày 27 và 28/11.
Các khách mời tham dự hội thảo: "Các vấn đề đương đại trong kinh tế, quản lý và kinh doanh” (CIEMB 2025) diễn ra trong ngày 27 và 28/11.

Từ ngày 27/11, Đại học Kinh tế quốc dân (NEU) phối hợp với Đại học Quốc gia Australia (ANU) tổ chức hội thảo quốc tế về “Các vấn đề đương đại trong kinh tế, quản lý và kinh doanh” (CIEMB 2025).

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Kinh tế quốc dân cho rằng, căng thẳng địa chính trị, sự lan rộng nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo trong hầu hết các ngành, hay tình trạng lạm phát cao kéo dài ở nhiều nền kinh tế lớn đã tác động làm thay đổi mô hình thương mại quốc tế và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Song song với đó, Việt Nam cũng đang trải qua một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, được đánh dấu bởi các cải cách lớn về thể chế kinh tế-xã hội, tiến trình số hóa diễn ra sâu rộng trên mọi lĩnh vực, cùng sự chuyển dịch nhanh của thị trường lao động và cơ cấu ngành nghề.

Trong bối cảnh đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đức Thọ nhận định, hội thảo được tổ chức với những nghiên cứu học thuật chất lượng cao, không chỉ mang giá trị tri thức mà còn cung cấp luận cứ quan trọng cho hoạch định chính sách và định hình sự phát triển cho Việt Nam trong tương lai.

dsc-7013-copy.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đức Thọ phát biểu khai mạc hội thảo.

Giáo sư Shiro Armstrong, Đại học Quốc gia Australia phân tích, trong sự biến động của nền kinh tế thế giới, Việt Nam đang là điểm đến đáng quan tâm của sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu.

Để đón nhận những thuận lợi từ sự dịch chuyển đó, Giáo sư Shiro Armstrong khuyến nghị, Việt Nam cần tập trung đa dạng hóa thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm theo hướng xanh, bền vững. Cùng với đó, cần chú trọng cải cách thể chế, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng trong nước.

Khẳng định Việt Nam là một câu chuyện thành công về kinh tế, Tiến sĩ Jochen M. Schmittmann, Trưởng đại diện Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tại Việt Nam, Lào và Campuchia dẫn chứng: Việt Nam đang thu hẹp khoảng cách về GDP bình quân đầu người với các thị trường mới nổi và cũng đã bắt đầu bắt kịp các nền kinh tế phát triển; dự kiến cả năm 2025, GDP sẽ đạt khoảng 8%.

Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức, đó là tác động tiêu cực của căng thẳng thương mại, khu vực tài chính dễ bị tổn thương. Tiến sĩ Jochen M. Schmittmann phân tích thêm, Việt Nam dựa rất nhiều vào tín dụng ngân hàng. Tín dụng so với GDP thuộc nhóm cao nhất thế giới. Hơn nữa, hệ thống ngân hàng ở Việt Nam có mức vốn mỏng hơn so với các nước cùng nhóm. Điều này làm tăng rủi ro khi có cú sốc như nợ xấu tăng.

dsc-7067-copy.jpg
Tiến sĩ Jochen M. Schmittmann, Trưởng đại diện IMF tại Việt Nam, Lào và Campuchia khẳng định: Nếu cải cách kinh tế được thực hiện mạnh mẽ, Việt Nam có thể tăng trưởng cao hơn thêm 2 điểm phần trăm mỗi năm.

Khi chính sách tiền tệ không còn nhiều dư địa để nới lỏng; tín dụng đã quá cao, ông Jochen M. Schmittmann khuyến nghị: Đối với chính sách tài khóa, Việt Nam còn nhiều dư địa vì nợ công thấp, chỉ khoảng 32% GDP. Cần phải triển khai chi tiêu đầu tư công đúng cách, tránh lãng phí, tăng cường khả năng chống chịu, củng cố vốn đối với chính sách tài chính-ngân hàng. Đồng thời khẳng định, nếu cải cách kinh tế được thực hiện mạnh mẽ, Việt Nam có thể tăng trưởng cao hơn thêm 2 điểm phần trăm mỗi năm bù đắp cho sự giảm sút của dân số và bối cảnh quốc tế khó khăn.

Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm rất lớn của các nhà khoa học trong nước và quốc tế với154 bài nghiên cứu được gửi về, từ các nhà nghiên cứu, học giả các trường đại học và viện nghiên cứu trong cả nước, cũng như từ các quốc gia khác trên thế giới như: Anh, Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, New Zealand, Nhật Bản, Philippines, Pháp, Thái Lan, Australia.

Hội thảo sẽ tiếp tục được tổ chức vào ngày 28/11, cung cấp các nghiên cứu cho sự tăng trưởng và phát triển bền vững toàn cầu cũng như tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa xúc tiến đầu tư phát triển cảng biển, cảng cạn và trung tâm logistics

Chiều 14/7, tại Nha Trang, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào cảng biển, cảng cạn và trung tâm logistics, thu hút 300 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Khánh Hòa, chuyên gia, đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cảng biển, hàng hải và logistics.

Tốc độ xây dựng các dự án bất động sản vẫn duy trì, gia tăng nguồn cung cho thị trường. (Ảnh: HNV)

Quý II/2026: Nguồn cung bất động sản tiếp tục gia tăng, thị trường bước vào giai đoạn sàng lọc

Quý II/2026, thị trường căn hộ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nguồn cung mới tiếp tục gia tăng, đánh dấu sự trở lại của nhiều dự án mới. Tuy nhiên, thanh khoản chưa theo kịp tốc độ mở bán khi người mua ngày càng thận trọng và ưu tiên các sản phẩm có mức giá phù hợp cùng giá trị khai thác bền vững.

(Ảnh minh họa)

Chứng khoán ngày 14/7: Nhóm năng lượng, ngân hàng bứt phá, VN-Index tăng hơn 6 điểm

Phiên giao dịch ngày 14/7, thị trường chứng khoán Việt Nam khởi sắc nhờ lực kéo từ nhóm năng lượng, ngân hàng và bán lẻ. Dù thanh khoản giảm mạnh so với phiên trước và khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 158 tỷ đồng, VN-Index vẫn tăng 6,09 điểm lên 1.806,63 điểm, với số mã tăng áp đảo trên toàn thị trường.

Tạo không gian đủ rộng, an toàn cho doanh nghiệp tư nhân phát triển.

Tạo không gian đủ rộng, an toàn cho doanh nghiệp tư nhân tự lớn

Trả lời phỏng vấn của Báo Nhân Dân về kết quả một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, ông Bùi Anh Tuấn, Cục trưởng Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể cho rằng, nếu chỉ có cơ chế hỗ trợ nhiều hơn, doanh nghiệp tư nhân Việt Nam sẽ không thể lớn lên

Chỉ số MXV-Index

Giá dầu thô tăng vọt hơn 9%, MXV-Index nối dài đà khởi sắc

Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục chi phối lên diễn biến thị trường tài chính toàn cầu trong phiên giao dịch đầu tuần (13/7). Trong khi nhiều thị trường chứng khoán chịu áp lực bán mạnh, thị trường hàng hóa nguyên liệu lại ghi nhận dòng tiền quay trở lại, đặc biệt ở nhóm năng lượng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam. (Ảnh: VNA)

Vietnam Airlines - lực lượng nòng cốt của ngành hàng không Việt Nam

Ngày 14/7, tại Hà Nội, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, ghi nhận thành tích nổi bật của hãng trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững, trong đó có kết quả tiêu biểu Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới 2023-2025.

(Ảnh minh họa: kitco.com)

Sáng 14/7, giá bạc tiếp tục giảm sâu

Sáng 14/7, giá bạc nối dài đà giảm và duy trì dưới ngưỡng 58 USD/ounce giữa lúc căng thẳng tái bùng phát trong quan hệ Mỹ-Iran khiến giá dầu tăng mạnh và một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về lạm phát và triển vọng lãi suất.

Thứ trưởng Tài chính Trần Quốc Phương.

Kinh tế duy trì đà tăng trưởng tích cực trên hầu hết các lĩnh vực

Tăng trưởng kinh tế sáu tháng đầu năm không chỉ đạt mức cao nhất kể từ năm 2011 đến nay mà còn có sự chuyển dịch ấn tượng của các động lực tăng trưởng chính, tạo nền tảng quan trọng để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Phóng viên Báo Nhân Dân phỏng vấn Thứ trưởng Tài chính Trần Quốc Phương về vấn đề này.

Người dân mua thực phẩm tại siêu thị Co.opmart Cống Quỳnh, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: HỮU HẠNH)

Giữ vững mục tiêu kiểm soát lạm phát

Để kiềm chế lạm phát, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường năng lực dự báo và chuẩn bị đầy đủ các kịch bản phù hợp. Công tác điều hành giá các mặt hàng thiết yếu trong sáu tháng cuối năm cần được tính toán thận trọng, linh hoạt trong bối cảnh dư địa kiểm soát lạm phát đang thu hẹp.

Chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng hàng hải thời gian tới tập trung nguồn lực vào các dự án trọng điểm, có tính lan tỏa cao. (Ảnh minh họa)

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch kết cấu hạ tầng hàng hải

Bộ trưởng Xây dựng đã ký ban hành Quyết định số 1061/QĐ-BXD phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể kết cấu hạ tầng hàng hải thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Quốc hội, tạo hành lang pháp lý đồng bộ để hệ thống cảng biển Việt Nam phát triển.