Cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp

Việc thí điểm thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ tạo nhiều thuận lợi cho người dân. Với Trung tâm, các tiêu chí như nhanh chóng, thuận tiện và không bị giới hạn về địa giới hành chính được chú trọng. Đây cũng là nỗ lực để Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác cải cách hành chính nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
Người dân làm thủ tục hành chính tại phường Cầu Kho, Quận 1 (Ảnh THẾ ANH)
Người dân làm thủ tục hành chính tại phường Cầu Kho, Quận 1 (Ảnh THẾ ANH)

Đề án thí điểm xác định lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm; lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ, cùng với phương châm “Đổi mới-khả thi”.

Khắc phục các hạn chế, bất cập

Thời gian qua, cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nền hành chính công vụ được Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tuy đạt được những kết quả tích cực, song thực tế cho thấy, công tác này vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế gây phiền hà cho người dân, nhất là các thủ tục liên quan đến các lĩnh vực “nóng” như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng, quy hoạch… Hiện nay, thành phố có 352 bộ phận một cửa các cấp, bao gồm 18 cấp sở, 22 cấp huyện và 312 cấp xã. Mặc dù rất nỗ lực trong việc giải quyết nhưng tại nhiều địa phương tình trạng quá tải vẫn xảy ra, người dân vẫn than phiền về trình tự, số lượng các thủ tục hành chính,…

Với mục tiêu mang lại cho người dân sự thuận tiện nhất trong giao dịch, yêu cầu về đổi mới mô hình cung cấp dịch vụ công nhằm phù hợp thực tiễn công tác cải cách hành chính được đặt ra. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan khẳng định, việc thí điểm thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công sẽ nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân trong tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính đạt tối thiểu 95%, 100% hồ sơ được công khai, minh bạch.

Cách đây hơn một năm, thành phố Thủ Đức là địa phương đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh triển khai mô hình Trung tâm hành chính công. Đây là địa chỉ tiếp nhận, trả kết quả và giải quyết một số thủ tục hành chính cho địa phương. Công tác này được thực hiện theo Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù cho Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ máy của Trung tâm hành chính công có giám đốc, các phó giám đốc, các bộ phận và công chức với ba bộ phận, gồm: Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính; Kiểm tra, giám sát; Hành chính-tổng hợp.

Thời gian qua, với việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào quy trình giải quyết hồ sơ, nhiều thủ tục hành chính của người dân đã được thực hiện thuận lợi, thay vì phải “đi đi lại lại” ở nhiều cơ quan, đơn vị như trước đây. Phát huy các kết quả đạt được, đồng thời khắc phục các hạn chế của mô hình bộ phận một cửa các cấp đang thực hiện, Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện thí điểm thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian hơn 2 năm (từ tháng 1/10/2024 đến 31/12/2026). Với tần suất và quy mô thực hiện các thủ tục hành chính rất lớn của người dân thành phố, đây sẽ là một “siêu trung tâm” đầu mối để giải quyết các thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực.

Tối ưu hóa các nguồn lực

Theo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian thí điểm của trung tâm sẽ được thực hiện qua ba giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 từ ngày 1/10/2024 đến 31/12/2024; giai đoạn 2 từ 1/1/2025 đến 31/12/2025 và giai đoạn 3 từ 1/1/2026 đến 31/12/2026. Trung tâm cũng nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân trong tiếp nhận, thực hiện thủ tục hành chính; trong đó, 100% hồ sơ đều được công khai, minh bạch để tổ chức, cá nhân có thể theo dõi, giám sát, đánh giá; bảo đảm trải nghiệm dịch vụ giữa các bộ phận một cửa thống nhất, đồng bộ.

Một trong những đặc điểm nổi bật của quá trình vận hành trung tâm là người dân địa phương này có thể thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến để thực hiện thủ tục hành chính ở địa phương khác. Thí dụ, người dân ở thành phố Thủ Đức có thể nộp hồ sơ để giải quyết thủ tục hành chính cho nhu cầu giải quyết ở huyện Củ Chi, quận Tân Bình và ngược lại thay vì phải nộp trực tiếp tại địa phương nơi có phát sinh giấy tờ, hồ sơ. Theo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, điều này đã khắc phục được tình trạng “độc quyền” trong giải quyết thủ tục để góp phần dẹp bỏ nạn nhũng nhiễu, găm hồ sơ của người dân, doanh nghiệp; đồng thời tạo điều kiện tối đa để người dân được giải quyết hồ sơ một cách thuận tiện nhất.

Trung tâm hành chính công của thành phố sẽ tối ưu hóa lực lượng nhân sự, sắp xếp hiệu quả hơn nguồn nhân lực đang làm việc tại các cơ quan hành chính thành phố; khắc phục tình trạng nơi thừa nơi thiếu, giảm tình trạng quá tải công việc tại một số trung tâm, đơn vị. Thành phố hiện có gần 2.600 nhân sự được bố trí ở bộ phận một cửa các cấp. Tại các bộ phận một cửa các cấp, việc cơ cấu cứng nhân sự tại mỗi cấp hành chính cũng được thực hiện ổn định, song thực tế nhiều hạn chế vẫn còn bộc lộ chưa được khắc phục.

Việc quy về một đầu mối theo tinh thần thí điểm của Trung tâm hành chính công, các hạn chế này sẽ dần được khắc phục. Ngoài ra, với việc ứng dụng công nghệ trong quản lý hành chính, đến nay thành phố đang cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 966 thủ tục, trong đó 611 dịch vụ công toàn trình và 335 dịch vụ công một phần. Tuy nhiên, nhiều thủ tục, nhất là thủ tục về đất đai, xây dựng, kinh tế, người dân còn khó khăn khi nộp hồ sơ trực tuyến, vẫn phải đến giao dịch trực tiếp. Với trung tâm phục vụ hành chính tập trung, vấn đề số hóa sẽ được triển khai nhằm hướng đến mục tiêu 100% dịch vụ công trực tuyến. Trung tâm có sự thống nhất các nền tảng và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để tiếp nhận, số hóa, điều phối giải quyết thủ tục, cung cấp dịch vụ công. Khi hồ sơ của người dân đã được số hóa sẽ được tái sử dụng, không cần phải khai, nộp nhiều lần các giấy tờ.

Đối với người dân chưa quen với việc số hóa và làm việc trực tuyến, sẽ được hướng dẫn để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong nộp và nhận kết quả thủ tục hành chính. Việc đưa toàn bộ các thủ tục, hồ sơ lên môi trường số cũng giúp người dân dễ dàng giám sát tiến độ, quá trình giải quyết hồ sơ của mình.

Có thể bạn quan tâm

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.