Các tuyến quốc lộ địa phương quản lý còn 19 vị trí bị tắc đường

Trưa 23/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự (Bộ Xây dựng) cho biết, tổng hợp báo cáo nhanh tình hình giao thông đến 12 giờ ngày 23/11, vẫn còn 19 vị trí tắc đường trên tuyến quốc lộ do các địa phương quản lý.

Đến 12 giờ ngày 23/11, vẫn còn 19 vị trí trên các tuyến quốc lộ do địa phương quản lý bị tắc đường do mưa lũ.
Đến 12 giờ ngày 23/11, vẫn còn 19 vị trí trên các tuyến quốc lộ do địa phương quản lý bị tắc đường do mưa lũ.

Theo đó, các tuyến quốc lộ do trung ương quản lý đã thông suốt trở lại, hiện chỉ còn 19 vị trí tại các tuyến quốc lộ do địa phương quản lý.

Tại tỉnh Khánh Hòa, còn 14 vị trí trên quốc lộ 27C; tỉnh Đắk Lắk có 2 vị trí tại quốc lộ 25 và quốc lộ 27; tỉnh Lâm Đồng còn 3 vị trí (2 vị trí tại đèo Mimosa, Km226+650 và đèo D’ran, Km262+400, quốc lộ 20) và quốc lộ 27C 1 vị trí tại km65+800-km6 (xã Lạc Dương và phường Lâm Viên). Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã cấm các phương tiện lưu thông lên quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê) và tổ chức phương án phân luồng cho các phương tiện lưu thông theo hướng từ Nha Trang đi Đà Lạt.

Tại dự án đường cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong, do mưa chưa dứt và toàn vùng ngập sâu, công trường tiếp tục dừng thi công, tập trung ưu tiên ứng phó với mưa lũ, chủ động di dời tài sản, hồ sơ tài liệu đến nơi an toàn. Tại công trường dự án, chiều cao mực nước lũ khu vực Tuy Hòa thấp hơn mặt đường thi công hoàn thiện tuyến chính khoảng 0,5m; ngập một số vị trí thi công đến lớp cấp phối đá dăm; tại các nút giao, đoạn kết nối quốc lộ 1, quốc lộ 29 ngập hoàn toàn; một số địa bàn bị mất điện và sóng điện thoại, ảnh hưởng đến sinh hoạt và thông tin liên lạc.

ndo_br_gen-n-z7247557311869-f0af427930fea64e180002e45fd253ad.jpg
Khắc phục hư hỏng trên các tuyến quốc lộ.

Do mất điện, mất sóng điện thoại không liên lạc được cho công nhân để yêu cầu sơ tán nên một số công nhân đã bị cô lập tại khu vực xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk.

Ban Quản lý dự án 7 và nhà thầu đã báo cáo chính quyền địa phương đề nghị giải cứu. Lúc 12 giờ ngày 20/11, chính quyền và lực lượng cứu hộ đã triển khai phương án giải cứu và tiếp tế thức ăn, nước uống; đến nay toàn bộ công nhân đã được giải cứu an toàn. Tại Km11+200 và Km11+300 đã hoàn thành thi công, xuất hiện 2 vết nứt ngang mặt đường, chiều rộng lớn nhất khoảng 8cm. Nhiều đoạn tuyến có mái taluy âm bị ngập và sóng vỗ gây xói lở vào chân cột hộ lan.

ndo_br_gen-h-z7253584289630-ae377b37be6cf6e37118f7a12eb125fd-6189.jpg
Lực lượng cán bộ, công nhân ngành đường sắt đang tiếp tục huy động phương tiện, nhân lực khẩn trương triển khai biện pháp khắc phục hậu quả hư hỏng đường sắt thuộc địa bàn các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Lĩnh vực đường sắt, đến 11 giờ ngày 23/11, lực lượng cán bộ, công nhân vẫn đang tiếp tục huy động phương tiện, nhân lực khẩn trương triển khai biện pháp khắc phục hậu quả hư hỏng đường sắt thuộc địa bàn các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Hiện nay, tại vị trí tại Km44 quốc lộ 27C đang bị sạt nặng, địa hình hiểm trở, đá tảng lớn chắn đường cần phải nổ mìn, Ban Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng kiến nghị Quân khu 5 hỗ trợ khẩn cấp về người và phương tiện, thiết bị để nổ phá mìn nhằm thông tuyến sớm, bảo đảm an toàn giao thông.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 4/5: Giá vàng trong nước tăng trở lại trong khi giá thế giới giảm

Giá vàng thế giới hôm nay (4/5) tiếp tục giảm xuống giao dịch dưới mốc 4.600 USD/ounce trong bối cảnh kim loại quý này đang chịu áp lực từ lạm phát, môi trường lãi suất cao và căng thẳng địa chính trị. Trong nước, giá vàng đồng loạt tăng ngược chiều thế giới; giá vàng SJC bán ra ở mức 166,6 triệu đồng/lượng.

Những năm qua, người dân trồng dứa ở Nghệ An phấn khởi khi dứa được mùa được giá.

Nghệ An nâng cao giá trị sản phẩm dứa

Tận dụng lợi thế đất đai, khí hậu và kinh nghiệm canh tác, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh phát triển cây dứa theo hướng hàng hóa quy mô lớn, gắn với công nghiệp chế biến sâu và liên kết tiêu thụ.

Kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không đạt 1,68 triệu khách và 27,45 nghìn tấn hàng hóa.

Tổng sản lượng thị trường ngành hàng không đạt 1,68 triệu khách dịp nghỉ lễ

Ngày 3/5, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 (từ ngày 25 đến 27/4 và 30/4 đến 3/5), tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không đạt 1,68 triệu khách và 27,45 nghìn tấn hàng hóa, tương ứng tăng 2,2% về sản lượng hành khách và tăng 7,2% về hàng hóa so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp bốn tháng đầu năm 2026 so cùng kỳ năm 2025. (Nguồn: Cục Thống kê)

Bốn tháng đầu năm 2026, cả nước có 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cung cấp, bốn tháng đầu năm 2026, cả nước có 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2025), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong bốn tháng năm 2026 lên hơn 119,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng tư tăng 3,31% so với tháng 12/2025 và tăng 5,46% so với cùng kỳ năm trước. (Ảnh: minh họa)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng tư tăng 0,84%

Cục Thống kê, Bộ Tài chính cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng tư tăng 0,84% so với tháng trước chủ yếu do giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển tăng.

Chế biến cá xuất khẩu. (Ảnh: nhandan.vn)

Bốn tháng đầu năm, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 7,11 tỷ USD

Trong tháng tư, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 94,32 tỷ USD, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung bốn tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 344,17 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước; cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu.

Nông dân xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh trồng đậu xanh thành công theo mô hình được Trung tâm Khuyến nông quốc gia hỗ trợ. (Ảnh: BẢO HÂN)

Hiệu quả từ chương trình, dự án khuyến nông

Những năm qua, nhiều chương trình, dự án khuyến nông thực hiện thành công đã mở ra hướng sản xuất mới, hiệu quả ở các địa phương. Trên thực tế, mô hình sản xuất thí điểm áp dụng công nghệ cao, quy trình canh tác tiên tiến… giúp giảm chi phí đầu vào, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân.