Vẫn còn 12 vị trí sạt lở, tắc đường, ngập nước trên các tuyến quốc lộ

Bộ Xây dựng cho biết, do mưa lũ đặc biệt lớn, gây ngập lụt, sạt lở nhiều tuyến đường, các lực lượng chức năng đã rất khẩn trương triển khai nhiều giải pháp ứng phó, khắc phục, song do khối lượng thiệt hại trên các tuyến quốc lộ rất lớn, tính đến 7 giờ sáng nay 23/11, vẫn còn 12 vị trí bị tắc đường, ngập nước.

Sụt nền đường trên tuyến quốc lộ 1, tại km1.309+300 đoạn qua địa bàn phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk).
Sụt nền đường trên tuyến quốc lộ 1, tại km1.309+300 đoạn qua địa bàn phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk).

Theo đó, tuyến quốc lộ do Trung ương quản lý, còn 1 vị trí tắc giao thông trên đường Trường Sơn Đông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do sạt lở ta luy dương tại Km158+450, dự kiến đến 12 giờ trưa nay sẽ thông xe 1 làn, hiện các phương tiện đang di chuyển theo đường tránh của địa phương.

Các cơ quan, đơn vị quản lý đường bộ đang bố trí người thường trực tại vị trí sạt lở này để hướng dẫn, phân luồng phương tiện, cảnh báo người tham gia giao thông đi qua khu vực nguy hiểm; đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để kịp thời ứng phó, không để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông.

ndo_br_gen-n-quoc-lo-1-qua-tuy-hoa.jpg
Nhiều đoạn tuyến trên quốc lộ 1 bị xói lở, sụt trượt do mưa lũ lớn.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Vụ trưởng Vận tải và An toàn giao thông, Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự (Bộ Xây dựng) cho biết, tại các tuyến quốc lộ do địa phương quản lý, còn 11 vị trí bị tắc do sạt lở, ngập nước, gồm: 1 vị trí tại Quốc lộ 4E qua địa phận Thành phố Đà Nẵng (sạt lở taluy dương đoạn từ Km59+000 - Km59+340, do Ban Quản lý dự án 4 quản lý để đầu tư nâng cấp, mở rộng).

Địa bàn tỉnh Lâm Đồng còn 3 vị trí tắc do sạt lở ta luy dương trên đoạn Km65- Km71, Quốc lộ 27C, 2 vị trí tắc giao thông tại km262 Quốc lộ 20 (đèo Mimosa bị sạt lở, đứt gãy toàn bộ kết cấu nền, mặt đường với chiều dài khoảng 70m, sâu khoảng 40m), địa phương đã tổ chức phân luồng, tổ chức giao thông theo Quốc lộ 20, Quốc lộ 27 và Đường tỉnh 725.

“Qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đang còn 7 vị trí trên Quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê), rải rác từ km26 đến km37+340 bị sạt lở, gây tắc đường, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã cấm các phương tiện lưu thông lên quốc lộ 27C từ ngày 17/11/2025 và tổ chức phương án phân luồng cho các phương tiện lưu thông theo hướng từ Nha Trang đi Đà Lạt. Theo đó, hướng 1 từ Nha Trang đi theo Quốc lộ 1 đến Km1556, rẽ phải theo Quốc lộ 27 đến km174 rẽ vào cao tốc Liên Khương-Prenn đến Đà Lạt; hướng 2 từ Nha Trang đi theo Quốc lộ 1 đến Quốc lộ 26 đến Quốc lộ 27 đến Đà Lạt”, ông Hoàng Anh Tuấn cho hay.

ndo_br_gen-h-z7251261876903-4a9d883e9836237fc4fcb06d07a5f249-2672.jpg
Ngành đường sắt huy động nhân lực, phương tiện khắc phục hư hỏng tại Km1338+800 khu gian Cây Cầy - Hòa Tân.

Mưa lũ cũng gây thiệt hại nặng nề đối với lĩnh vực đường sắt, tính đến 6 giờ ngày 23/11, tuyến đường sắt Diêu Trì-Quy Nhơn bị cây cối, cỏ rác tràn lấp đường ray, nền đá ballast bị trôi sâu trung bình 0,28m, trôi nền đường sâu trung bình 0,4m tại km2+800-km4+200. Tại cầu Km01+877 bị sạt (2.3x6m), ngành đường sắt tiếp tục phong tỏa toàn bộ khu gian Diêu Trì-Quy Nhơn từ lúc 9 giờ 57 phút ngày 21/11/2025 để khắc phục, sửa chữa, hiện nay vẫn chưa hoạt động trở lại.

Tại khu gian Chí Thạnh-Hòa Đa (km1173+300 đến km1173+330, đất sạt lở lấp nền đường dài khoảng 30m, sâu 1,5m, bề rộng khoảng 1,8m); tại km1174+350 đến km1174+390 cũng bị xói trôi nền đá. Khu gian Đông Tác-Phú Hiệp từ km1205+085 đến km1206+750, nền đường nền đá bị xói sâu từ 1,5 đến 2,2 m tại nhiều đoạn; xói nền, sụt vai trôi ½ nền đá trái lý trình km1206 tại 2 điểm; khu gian Phú Hiệp-Hảo Sơn từ km1212+350 đến km1222 cũng bị cây cối tràn vào đường sắt, nền đá bên trái bị trôi một nửa, nhiều đoạn trôi cả hai bên.Tại khu gian Hảo Sơn-Đại Lãnh, phía nam hầm Vũng Rô km1228+800 bị sạt lở, đất tràn xuống lấp đường sắt sâu gần 1m, dài 13m, rộng 6m, ước tính gần 62,5m3; tại km 1228+250 có đá rơi, hòn lớn nhất khoảng 15m3.

ndo_br_gen-h-z7250474354141-e3eddb2a80d9b8d640d9921a9064e315-7032.jpg
Do đường bộ cũng tê liệt nên ngành đường sắt phải phục vụ gần 9.300 suất ăn chính: gần 6.100 suất phụ cho hành khách.

“Các điểm sạt lở nhỏ lẻ trên tuyến đường sắt còn rất nhiều và quá trình mưa lũ đang tiếp diễn, có thể phá hủy mở rộng các điểm cũ và phát sinh các điểm mới. Tuyến đường sắt đoạn từ Đà Nẵng vào tới Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa hoạt động trở lại. Ngành đường sắt đã phải ngừng chạy 41 đoàn tàu khách, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 5,3 tỷ đồng tiền hàng hóa, hơn 17.750 vé phải hoàn trả, nhiều tàu khách, tàu hàng đang phải dừng đỗ dọc đường. Do đường bộ cũng tê liệt nên ngành đường sắt phải phục vụ gần 9.300 suất ăn chính: gần 6.100 suất phụ cho hành khách”, ông Hoàng Anh Tuấn khẳng định.

Đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết, trong những ngày qua, Bộ đã cử nhiều đoàn công tác đến hiện trường, làm việc với các địa phương, trong đó có thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng để kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lũ đặc biệt lớn. Các đơn vị quản lý đường bộ đã tổ chức ứng trực 24/24h, kịp thời triển khai các lực lượng, vật tư, thiết bị với phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó kịp thời các tình huống xảy ra.

Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam thành lập đoàn công tác do Lãnh đạo Cục làm Trưởng đoàn, trực tiếp có mặt tại các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ để chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tiếp tục huy động lực lượng, máy móc, thiết bị thi công; sử dụng kịp thời, hiệu quả nguồn vật tư dự phòng nhằm khẩn trương khắc phục sự cố, sớm thông tuyến và bảo đảm chất lượng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Các đơn vị trong ngành duy trì chế độ trực chỉ huy, điều hành công tác phòng, chống thiên tai 24/24 giờ hằng ngày; thường trực, bám sát hiện trường tại các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ để phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ tổ chức khắc phục thiệt hại. Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Khu Quản lý đường bộ IV hỗ trợ 5.000 rọ đá cho Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng phục vụ khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian sớm nhất.

Có thể bạn quan tâm

Các địa phương miền núi của tỉnh Quảng Ninh đang triển khai công trình, dự án cần chủ động phương án bảo đảm an toàn cho công trình và người dân. (Ảnh: Quang Thọ)

Quảng Ninh chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Do ảnh hưởng của bão số 4, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông. Lượng mưa đo được tại các trạm Khí tượng Thủy văn từ 7 giờ sáng 21/8 đến 7 giờ sáng 22/8: Quảng Hà 235,0mm, Bến Triều 127,0mm, Móng Cái 119,0mm, Bình Liêu 109,0mm, Đồn Sơn 102,0mm, các nơi khác từ 32-91mm.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm sáng 22/8. (Ảnh: DUY LINH)

Bộ trưởng Xây dựng nêu giải pháp hạ nhiệt giá nhà, kiểm soát đầu cơ

Sáng 22/8, phát biểu giải trình về định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, từ cải cách thủ tục hành chính, điều kiện mở bán, tiền đặt cọc đến kiểm soát giá nhà, tăng nguồn cung và xử lý bất động sản tồn đọng.

Hà Nội tăng cường phương tiện công cộng để bảo đảm nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Hà Nội tăng cường xe buýt, đường sắt đô thị phục vụ nhân dân dịp lễ Quốc khánh 2/9

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội đã xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và đường sắt đô thị, đồng thời chuẩn bị phương tiện dự phòng để kịp thời giải tỏa hành khách khi nhu cầu phát sinh.

Máy móc được huy động để phá dỡ tòa chung cư C5, C6 Quang Trung, phường Thành Vinh. (Ảnh: TTH)

Phá dỡ khu chung cư đã sử dụng gần 50 năm ở Nghệ An

Chiều 21/8, thông tin từ Ủy ban nhân dân phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, các cơ quan chức năng đã di dời 140 hộ dân tại hai tòa C5, C6 khu chung cư Quang Trung và đang khẩn trương phá dỡ 2 tòa nhà này để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo, xây dựng.

Tin nổi bật ngày 21/8: Công bố thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội; Đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được đi giám định ADN

Tin nổi bật ngày 21/8: Công bố thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội; Đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được đi giám định ADN

Thúc đẩy quan hệ đối ngoại giữa Quốc hội, nhân dân Việt Nam với Nghị viện, Nghị sĩ, nhân dân các nước; Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; Hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh được đưa đi giám định ADN... là những tin tức nổi bật trong ngày 21/8.

Quốc hội thảo luận ở hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cần cơ chế ưu đãi thực chất đối với dự án nhà ở cho thuê

Nhấn mạnh nhà ở cho thuê cần được xác định là một định hướng chiến lược, các đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo Luật thiết kế cơ chế ưu đãi đủ mạnh, thực chất đối với dự án này, nhất là dự án nhà ở cho thuê dài hạn, nhằm đa dạng hóa nguồn cung và đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.

Đông đảo người dân tham gia Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2025 tại Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 ở Nghệ An sẽ chính thức khai mạc vào sáng 30/8

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức Chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2026. Chương trình nhằm củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, lan tỏa lối sống xanh, hình thành thói quen đi bộ giảm phát thải khí carbon, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam gặp gỡ, tri ân các nhân chứng lịch sử, các gia đình có 4, 5 thế hệ gắn bó với ngành. (Ảnh: NHẬT MINH)

Gặp gỡ, tri ân những chứng nhân lịch sử ngành đường sắt

Người Đường sắt có quyền tự hào về lịch sử lâu đời với nhiều di sản, có Tổng Bí thư Lê Duẩn từng là người Đường sắt, có đội bóng riêng với nhiều cầu thủ nổi tiếng, có những bản nhạc, tác phẩm văn chương lừng danh và đặc biệt là nhiều gia đình có 4-5 thế hệ cùng làm nghề, điều hiếm ngành nào có được.

Lãnh đạo SEARAV, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, Đại sứ quán, tổ chức quốc tế và các đối tác khởi động hành trình 30 năm SEARAV và kích hoạt chiến lược tiếp theo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hành trình 30 năm tiếp nối tri thức, kiến tạo phát triển của Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á - Việt Nam

Được thành lập năm 1996, Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á-Việt Nam (SEARAV) ra đời trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh đổi mới và hội nhập khu vực, với sứ mệnh thúc đẩy nghiên cứu về Đông Nam Á, quy tụ đội ngũ trí thức và tăng cường kết nối khoa học trong nước, khu vực và quốc tế.