Các đơn vị khai thác than tại Quảng Ninh đã cơ bản sản xuất trở lại

Ngày 13/9, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, các đơn vị sản xuất, khai thác than tại Quảng Ninh đến nay đã cơ bản khắc phục hậu quả bão số 3 và trở lại sản xuất như thường lệ.
Ông Nguyễn Mạnh Toán, Giám đốc Công ty Than Thống Nhất báo cáo đoàn công tác của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV Ngô Hoàng Ngân (ngoài cùng bên phải) về khắc phục mưa lũ, ổn định sản xuất.
Ông Nguyễn Mạnh Toán, Giám đốc Công ty Than Thống Nhất báo cáo đoàn công tác của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV Ngô Hoàng Ngân (ngoài cùng bên phải) về khắc phục mưa lũ, ổn định sản xuất.

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn về ứng phó bão số 3 và mưa lớn, các đơn vị khai thác than vùng Cẩm Phả đã nhanh chóng triển khai phương án phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn, tổ chức rà soát, kiểm tra các khu vực trọng yếu, hầm bơm, trạm điện, hệ thống bơm thoát nước moong, bãi thải, hệ thống thoát nước, kho cảng, cầu trục, băng tải than… và củng cố, xử lý trước khi bão về; duy trì hệ thống bơm thoát nước hầm lò, thông gió, bơm thoát nước moong, chuẩn bị hệ thống máy phát điện phục vụ bơm nước khi mất điện lưới cũng như vật tư, thiết bị phục vụ phòng, chống bão.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn TKV Ngô Hoàng Ngân (trên cùng) kiểm tra tình hình sản xuất tại Công ty Tuyển than Cửa Ông.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn TKV Ngô Hoàng Ngân (trên cùng) kiểm tra tình hình sản xuất tại Công ty Tuyển than Cửa Ông.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn TKV Ngô Hoàng Ngân đánh giá: “Do triển khai tốt việc phòng, chống bão số 3 và mưa lớn nên dù bị mất điện lưới, các đơn vị sản xuất than hầm lò, lộ thiên vẫn bảo đảm hoạt động bơm thoát nước hầm lò, thoát nước moong bằng nguồn điện dự phòng từ các hệ thống máy phát. Cùng với đó, các đơn vị tập trung cao độ triển khai khắc phục hậu quả bão số 3, đến khi điện lưới quốc gia được cấp trở lại sau sự cố gián đoạn điện vì ảnh hưởng của bão, các đơn vị đã nhanh chóng tổ chức sản xuất trở lại”.

Công nhân Công ty Than Thống Nhất duy trì vận hành máy bơm thoát nước mỏ.

Công nhân Công ty Than Thống Nhất duy trì vận hành máy bơm thoát nước mỏ.

Tại vùng Cẩm Phả, Công ty Than Quang Hanh từ 20 giờ ngày 8/9, đơn vị đã được cung cấp điện lưới sớm. Do đó, Công ty đã tận dụng thời gian bố trí bơm nước, thông gió và nhanh chóng khôi phục sản xuất trở lại; sản lượng than sản xuất ngày 11/9 đạt hơn 3.000 tấn; ca 1 ngày 12/9 số công nhân đi làm đạt hơn 90%.

Trong khi đó, tại Công ty Than Thống Nhất, từ 8 giờ 30 phút ngày 9/9 cũng đã có điện lưới và tổ chức sản xuất trở lại từ ca 1 ngày 10/9. Giám đốc Công ty Nguyễn Mạnh Toán cho biết, bắt đầu từ ca 1 ngày 10/9, công ty triển khai hoạt động sản xuất, khai thác than bình thường. Ngay trong ca đầu tiên, công ty đã sản xuất được hơn 1.500 tấn than, đạt khoảng 70% sản lượng so với thông thường. Ngày 11/9, Công ty sản xuất đạt hơn 6.210 tấn than; tỷ lệ công nhân đi làm đạt cao, ngày 12/9 có 1.500 thợ lò và 270 thợ cơ điện lò đi làm.

Lãnh đạo TKV kiểm tra tình hình sản xuất tại Công ty Than Mông Dương.

Lãnh đạo TKV kiểm tra tình hình sản xuất tại Công ty Than Mông Dương.

Các đơn vị Than Mông Dương, Khe Chàm, Hạ Long được cấp điện lưới trở lại từ ngày 10/9. Nhờ chủ động bảo đảm hoạt động các hầm bơm bằng nguồn điện dự phòng từ hệ thống máy phát, thực hiện thoát nước, thông gió và chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất, ngay trong ngày đầu tiên được cấp điện lưới, Công ty Than Mông Dương đã tổ chức sản xuất bình thường với tỷ lệ lao động đi làm đạt cao; ngày 11/9 sản xuất đạt hơn 4.200 tấn than; ngày 12/9 đạt sản lượng cao hơn.

Trong mưa bão, Công ty Than Khe Chàm duy trì 9 bơm và 6 máy phát điện, đến ngày 11/9, khi có điện trở lại, công ty đã sản xuất đạt 5.200 tấn than; số công nhân đi làm ca 1 ngày 12/9 đạt 76%. Than Hạ Long ngày 11/9 sản xuất hơn 5.500 tấn than; ngày 12/9 số công nhân đi làm đạt 82%; Công ty duy trì 13 máy bơm công suất lớn tại mức âm 250 và âm 350 m. Công ty Than Dương Huy trở lại sản xuất bình thường từ ngày 11/9, sản lượng than khai thác ngày đầu đạt gần 6.000 tấn; ngày 12/9 số thợ lò đi làm đạt 82%.

Khai trường Than Đèo Nai đã trở lại sản xuất bình thường.

Khai trường Than Đèo Nai đã trở lại sản xuất bình thường.

Đối với các đơn vị sản xuất lộ thiên như Công ty Than Đèo Nai-Cọc Sáu, từ ngày 8/9 ngay sau khi bão tan, đã nhanh chóng khắc phục hậu quả, tập trung 16 hệ thống bơm thoát nước moong tại moong Đèo Nai và Cọc Sáu. Công ty Than Cao Sơn cũng sản xuất trở lại từ ngày 8/9, khắc phục hậu quả bão đến đâu, sản xuất luôn đến đấy; ngày 11/9 đã sản xuất đạt 2.240 tấn than.

Các đơn vị kho vận, sàng tuyển, chế biến kinh doanh than cũng giữ được sự ổn định toàn bộ hệ thống, nhanh chóng sản xuất trở lại. Từ sáng ngày 11/9, Công ty Tuyển than Cửa Ông (TKV) đã tổ chức kéo than mỏ từ các đơn vị trong vùng Cẩm Phả và xuất những tấn than đầu tiên sau bão số 3. Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả, Kinh doanh than Cẩm Phả kiểm tra, rà soát các kho than, vừa khắc phục hậu quả của bão, vừa chuẩn bị tốt nguồn than để sẵn sàng cấp cho sản xuất điện và các khách hàng.

Từ sáng ngày 11/9, Công ty Tuyển than Cửa Ông (TKV) đã tổ chức kéo than mỏ từ các đơn vị trong vùng Cẩm Phả và xuất những tấn than đầu tiên sau bão số 3.

Từ sáng ngày 11/9, Công ty Tuyển than Cửa Ông (TKV) đã tổ chức kéo than mỏ từ các đơn vị trong vùng Cẩm Phả và xuất những tấn than đầu tiên sau bão số 3.

Thời điểm này, cơ bản các đơn vị vùng than Cẩm Phả đều đã tổ chức sản xuất 3 ca; việc khắc phục hậu quả của bão số 3 và mưa lớn được triển khai khẩn trương để sản xuất, kinh doanh trở lại bình thường, nhằm ổn định việc làm và đời sống cho người lao động. Kiểm tra tiến độ khắc phục ảnh hưởng của bão số 3 tại vùng Cẩm Phả, đồng chí Ngô Hoàng Ngân đánh giá cao các đơn vị đã chủ động, tích cực phòng chống, khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lớn; đồng thời, chia sẻ những mất mát, thiệt hại và khó khăn của các đơn vị do bão gây ra.

Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV Ngô Hoàng Ngân đã chỉ đạo các đơn vị hầm lò tiếp tục bảo đảm hiệu quả hoạt động các hệ thống phát điện dự phòng, bơm thoát nước, thông gió trong điều kiện điện lưới cấp lại chưa ổn định hoàn toàn. “Dù bão đã qua, nhưng các đơn vị không được chủ quan, cần tiếp tục theo dõi, củng cố các đường lò, máy phát điện, bơm nước; triển khai phương án khẩn cấp, chống ngập mỏ khi có sự cố; kiểm tra hoạt động của các cửa phai chắn nước, hệ thống thoát nước trong lò, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho hầm bơm và trạm điện”, ông Ngô Hoàng Ngân chỉ đạo.

Công ty kinh doanh than Cẩm Phả trở lại hoạt động sau bão.

Công ty kinh doanh than Cẩm Phả trở lại hoạt động sau bão.

Tập đoàn TKV cũng yêu cầu các đơn vị kiểm tra, rà soát, khắc phục nhanh hậu quả bão, tổ chức dọn dẹp, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường; hỗ trợ các gia đình công nhân lao động bị thiệt hại do bão, ổn định tư tưởng người lao động, nhanh chóng ổn định sản xuất trở lại. Đồng thời, duy trì Ban Chỉ đạo Phòng, chống bão số 3, trực ứng phó bão và mưa lớn cho đến khi điện lưới hoạt động ổn định, sản xuất trở lại bình thường; tiếp tục chủ động hỗ trợ địa phương, trường học trên địa bàn trong việc khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa: THU LAN

Sáng 5/10, giá bạc thế giới tăng nhẹ

Sáng 5/10, giá bạc thế giới đảo chiều tăng lên ngưỡng hơn 61 USD/ounce giữa lúc số liệu việc làm của Mỹ thấp hơn dự báo làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất. Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá bạc tăng nhẹ theo cả 2 chiều mua-bán.

Tuần tra thực hiện Tháng cao điểm IUU. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Ngăn chặn từ sớm, từ xa tàu cá vi phạm IUU

Trước tình hình vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Ban Chỉ đạo về IUU Cảnh sát biển Việt Nam đã mở Tháng cao điểm từ ngày 15/8 đến 15/9/2026, quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm từ sớm, từ xa.

Ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC). (Ảnh: LÊ CHI)

Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển chuỗi giá trị trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi

Vai trò của chuỗi giá trị công nghiệp, dịch vụ điện gió ngoài khơi và sản xuất điện đều rất quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Đây là khẳng định của ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) tại cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân.

Bà Phí Thị Hương Nga, Trưởng ban Thống kê công nghiệp và xây dựng, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp diễn ra trên diện rộng và có tính lan tỏa thực chất

Đánh giá tổng quan từ kết quả sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 cho thấy, tăng trưởng mang tính lan tỏa tương đối rộng rãi trên cả nước, các địa phương, các ngành kinh tế, các khu vực doanh nghiệp. Điều này tạo niềm tin và kỳ vọng lớn cho đà tăng trưởng tiếp theo của các ngành sản xuất công nghiệp trong quý cuối năm.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng giảm liên tiếp, người mua lỗ hơn 8 triệu đồng/lượng sau 1 tháng

Tuần này, giá vàng thế giới tiếp tục giảm, đóng cửa ở mức 4.139,80 USD/ounce khi áp lực từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng về việc FED tăng lãi suất đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm 900.000 đồng/lượng so tuần trước và giảm hơn 5 triệu đồng trong tháng 9.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10%

Trao đổi với báo chí về kết quả tăng trưởng GDP, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê nhấn mạnh: Để về đích với mục tiêu từ 10% theo Nghị quyết của Quốc hội, quý IV đối mặt áp lực tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi các nguồn lực phải nhanh chóng chuyển hóa thành sản lượng và giá trị thực tế.

Chính sách tài chính góp phần giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: MP)

Giảm chi phí, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Bước vào quý IV, hỗ trợ doanh nghiệp đặt ra yêu cầu đồng thời giảm áp lực tài chính và tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách. Các giải pháp thuế, cải cách thủ tục và đẩy nhanh đầu tư công cần được cụ thể hóa bằng nguồn lực doanh nghiệp có thể sử dụng, thời gian và chi phí thực tế được tiết giảm.

Dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền (bên trái) cùng công nhân kiểm tra cây trà hoa vàng. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Gắn nghiên cứu với bảo tồn dược liệu

Ngày 2/10, dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII, năm 2026. 

Sản xuất bảng mạch, thiết bị bảng mạch điện tử ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doosan Electro-Materials Việt Nam (FDI Hàn Quốc) tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu cả năm

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao nhờ các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư công, xuất khẩu-công nghiệp; dịch vụ. Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng mới, gồm khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, có tác dụng hỗ trợ cho tăng trưởng.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Rừng đước nguyên sinh ở Cà Mau. (Ảnh: TRẦN THƯỜNG)

Chú trọng bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng

Những năm 90 của thế kỷ trước, những cánh rừng nhiệt đới bạt ngàn trên khắp đất nước ta bị sụt giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam không chỉ phục hồi diện tích rừng đã mất mà còn từng bước xây dựng ngành kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững.

Giàn khoan dầu khí ngoài biển của Petrovietnam. (Ảnh: HIỀN ANH)

Petrovietnam gia tăng trữ lượng hơn 75,7 triệu tấn dầu giai đoạn 2021-2025

Giai đoạn 2026-2030, trên cơ sở nhận định những thuận lợi, thách thức hoạt động thăm dò, khai thác, Petrovietnam định hướng tiếp tục phát triển, kết nối các mỏ nhỏ với hạ tầng sẵn có; triển khai các chính sách khuyến khích đối với mỏ cận biên và giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu (EOR),... qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động.

Doanh nghiệp chuyển phát nhanh thực hiện khai báo và nộp thay thuế cho chủ hàng theo quy định. (Ảnh: CHQ)

Chuẩn hóa khai báo hải quan với hàng chuyển phát nhanh

Từ ngày 16/11/2026, thủ tục hải quan đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế có thêm yêu cầu định danh, xác thực điện tử và điều chỉnh cơ chế nộp thay thuế, phí. Những thay đổi đặt ra yêu cầu chuẩn bị đồng bộ về thông tin khai báo, phối hợp chủ hàng và thực hiện nghĩa vụ tài chính.