Than Thống Nhất triển khai sản xuất trở lại

Ông Nguyễn Mạnh Toán, Giám đốc Công ty Than Thống Nhất (Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam - TKV) cho biết, từ 21 giờ ngày 9/9, ngành điện đã cấp điện trở lại trong khu vực, công ty tiến hành ngay việc củng cố đường lò, công trường sản xuất,... Bắt đầu từ ca 1 ngày 10/9, công ty triển khai hoạt động sản xuất, khai thác than bình thường. Ngay trong ca đầu tiên, công ty đã sản xuất được hơn 1.500 tấn than, đạt khoảng 70% sản lượng so với thông thường.
Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam kiểm tra việc phòng chống, ứng phó bão số 3 và hoàn lưu bão tại Công ty Than Thống Nhất.
Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam kiểm tra việc phòng chống, ứng phó bão số 3 và hoàn lưu bão tại Công ty Than Thống Nhất.

Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục chuẩn bị các phương tiện, thiết bị, vật tư, nhân lực sẵn sàng ứng phó với mưa lớn kéo dài có thể xảy ra trong 1-2 ngày tới đây, lưu lượng nước chảy vào mỏ gia tăng.

Theo ông Nguyễn Mạnh Toán, trước khi bão Yagi đổ bộ, căn cứ thực tế việc xử lý sự cố nước chảy vào mỏ với lưu lượng lớn ở ca 3 ngày 31/7, công ty đã rà soát và bổ sung phương án tổ chức sản xuất, thoát nước bảo đảm an toàn trong điều kiện bất thường và phương án bổ sung phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, huy động nhân lực xúc dọn, nạo vét các lò chứa nước mức âm 35m và mức âm 140m bảo đảm dung tích chứa nước tại các hầm bơm trước mùa mưa bão. Tại mức âm 35m, tổng dung tích các lò chứa nước dự kiến 4.500/5.289m3; mức âm 140m, dự kiến 8.500/9.432m3.

Công ty Than Thống Nhất và Công ty Khe Sim duy trì hệ thống bơm công suất lớn tại moong khai thác nhằm giảm thiểu nước thẩm thấu, chảy xuống các đường lò phía dưới.

Công ty Than Thống Nhất và Công ty Khe Sim duy trì hệ thống bơm công suất lớn tại moong khai thác nhằm giảm thiểu nước thẩm thấu, chảy xuống các đường lò phía dưới.

“Công ty cũng thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa và chuẩn bị các vật tư dự phòng tại chỗ để thay thế thiết bị tại các hầm bơm trung tâm mức âm 35 và âm 140m bảo đảm các bơm hoạt động ổn định trong trạng thái sẵn sàng bơm thoát nước. Ở mức âm 35m, đơn vị huy động tối đa 7 trong tổng số 11 bơm và 7 tuyến đường ống với tổng lưu lượng bơm thoát nước 2.333 m3/giờ; mức âm 140m huy động tối đa 8/12 bơm và 8 tuyến đường ống (trong đó, có 1 bơm mượn của Trung tâm cấp cứu mỏ) với tổng lưu lượng bơm thoát nước 2.900 m3/giờ”, ông Nguyễn Mạnh Toán cho biết.

Công ty đã tạm dừng sản xuất tại các công trường khai thác, đào lò từ ca 3 ngày 6/9/2024 theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn TKV sau khi lãnh đạo TKV kiểm tra việc phòng, ứng phó với bão số 3 và mưa lớn tại đơn vị. Các công nhân được huy động tập trung củng cố, thoát nước, vệ sinh công nghiệp, kê kích thiết bị, trực gác các vị trí sản xuất; kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa các cửa kín chống ngập, cửa phai điều tiết nước tại các vị trí trong hầm lò bảo đảm hoạt động ổn định và sẵn sàng ứng phó xử lý sự cố. Đơn vị đã tiến hành lắp đặt 18 cửa phai điều tiết nước, 18 đập ngăn nước, 9 cửa kín chống ngập, 3 cửa chống cháy sẵn sàng ứng phó khi có sự cố.

Trong trường hợp lưu lượng nước tăng đột biến, vượt công suất bơm tối đa của tổng bơm, đơn vị sẽ sử dụng các đường lò để chứa nước, mức âm 35m có tổng dung tích dự kiến 12.000m3; mức âm 140m tổng dung tích dự kiến 9.000m3. Đồng thời, xác định các vị trí có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp do nước chảy vào mỏ để tổ chức rút người làm việc ra tập kết tại vị trí an toàn; bố trí người gác không cho người vào trong khu vực đường lò bị ảnh hưởng; chuẩn bị sẵn sàng và vận hành hệ thống máy phát điện dự phòng 4 x 2500 KVA để cấp điện cho các thiết bị bơm và quạt gió chính hoạt động khi mất điện lưới.

Tại các khu vực mặt bằng nhà văn phòng điều hành, nhà công trường tập trung, chung cư, kho bãi, xưởng sửa chữa,… công ty tiến hành gia cố các cửa, nẹp mái tôn, chèn chống các vị trí xung yếu; nạo vét toàn bộ rãnh thoát nước ngoài mặt bằng; cắt tỉa cây và cử lực lượng xung kích hỗ trợ gia cố nhà cửa cho 4 hộ gia đình đến 1 giờ 30 phút ngày 7/9.

Bắt đầu từ ca 1 ngày 10/9, Công ty Than Thống Nhất triển khai hoạt động sản xuất, khai thác than bình thường.
Bắt đầu từ ca 1 ngày 10/9, Công ty Than Thống Nhất triển khai hoạt động sản xuất, khai thác than bình thường.

Tại khu vực moong Lộ Trí mức 110m của Công ty Khe Sim, công ty phối hợp tổ chức sản xuất bảo đảm an toàn khu vực giáp ranh với Công ty Khe Sim năm 2024 đã được TKV thẩm định và phê duyệt; làm việc với Công ty Khe Sim để duy trì hệ thống bơm công suất lớn tại moong khai thác nhằm giảm thiểu nước thẩm thấu, chảy xuống các đường lò phía dưới của Công ty Than Thống Nhất. Hai công ty cũng thống nhất giải pháp bơm thoát nước đáy moong, để hạn chế nước chảy xuống moong cũng như thẩm thấu xuống khu vực phía dưới hầm lò của Công ty than Thống Nhất.

Một số mái tôn nhà xưởng của công ty bị bão thổi tốc mái.

Một số mái tôn nhà xưởng của công ty bị bão thổi tốc mái.

Ngay sau khi bão tan, từ 9 giờ 30 phút ngày 7/9, khi điện lưới bị cắt trên diện rộng, công ty vận hành hệ thống máy phát điện diesel 4x2500kVA để phục vụ bơm thoát nước; thông gió chính; thông gió kiểm soát khí mỏ các vị trí sản xuất; tời trục;... Từ ca 2 ngày 9/9/2024, công ty thực hiện dừng 1 trạm quạt, vận hành 1 trạm quạt thông gió chính để duy trì thông gió chính, tạm dừng vận hành các quạt cục bộ, thiết bị vận tải, tiến hành rào chắn, trực gác; ổn định công suất nguồn cung cấp điện máy phát, ưu tiên cấp điện cho hệ thống bơm thoát nước tại các hầm bơm chính trong lò và trên moong Công ty Khe Sim trong thời gian chưa có điện lưới.

Cán bộ, công nhân viên Công ty Than Thống Nhất khắc phục hư hỏng sau bão, khôi phục hoạt động sản xuất.

Cán bộ, công nhân viên Công ty Than Thống Nhất khắc phục hư hỏng sau bão, khôi phục hoạt động sản xuất.

Trước sự cố ngập úng tại Công ty cổ phần Than Vàng Danh, công ty đã tháo 2 bơm chìm và hệ thống đường ống của Trung tâm cấp cứu mỏ, bàn giao để cho Công ty Than Vàng Danh ứng cứu sự cố vào sáng sớm 9/9. Các công nhân tiến hành dọn dẹp cây bị đổ, gãy tại các khu vực khai trường; gia cố lại các vị trí mái tôn, cửa hỏng. Công ty đã điều động cấp nước sinh hoạt cho 2 tập thể chung cư thợ lò tại phường Cẩm Thành và Cẩm Tây để ổn định sinh hoạt cho người lao động; bố trí tổ ứng cứu cơ động, kịp thời hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại; hỗ trợ phường Cẩm Đông 2 máy xúc, 2 ô tô để dọn cây xanh trên đường Bà Triệu bảo đảm giao thông và các trục đường của phường, tạo điều kiện đi lại cho nhân dân,...

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương.

Tự chủ chiến lược để tăng trưởng thực chất

Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 2, khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hãy hành động theo phương châm Tự chủ chiến lược-Kiên định hai mục tiêu chiến lược 100 năm-Chung sức, đồng lòng, quyết tâm, quyết liệt vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Công chức Thuế cơ sở 4 (An Giang) hướng dẫn chủ hộ kinh doanh cách kê khai hàng hóa. (Ảnh: KIỀU DIỄM)

Giảm gánh nặng thuế cho hộ kinh doanh

Theo quy định mới về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cả nước sẽ có khoảng hơn 2,5 triệu hộ, cá nhân kinh doanh và 230 nghìn doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp.

HTX Nông sản an toàn Liên Hiệp (tỉnh Ninh Bình) tham gia dự án tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía bắc. (Ảnh: BẢO TOÀN)

Nâng cao chuỗi giá trị cây trồng an toàn

Đến nay, dự án tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía bắc đã thu được nhiều kết quả tích cực khi lợi nhuận tăng, nhiều diện tích được áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP), các hợp tác xã mở rộng kênh bán hàng… Từ thành công đó, nhiều địa phương trong vùng hưởng lợi đang có kế hoạch nhân rộng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy.

Gấp rút khởi công đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy

Tỉnh Nghệ An vừa điều chỉnh mốc thời gian khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy vào giữa tháng 5, thay cho thời gian dự kiến ban đầu là dịp 30/4. Các khâu chuẩn bị đang được các sở, ban, ngành và các địa phương liên quan tích cực triển khai.

Chuyển đổi xanh không trở thành yêu cầu cấp thiết, vừa mang tính trước mắt, vừa là chiến lược dài hạn của ngành.

Chuyển xanh logistics: Đòn bẩy ứng phó biến động và kiến tạo tăng trưởng bền vững

Trong bối cảnh địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, ngành logistics toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng đang chịu tác động mạnh mẽ từ các cú sốc về năng lượng và đứt gãy chuỗi cung ứng. Chuyển đổi xanh không trở thành yêu cầu cấp thiết, vừa mang tính trước mắt, vừa là chiến lược dài hạn của ngành.

Hướng tới nền nông nghiệp carbon thấp là chìa khóa để Việt Nam khẳng định vị thế trong nền kinh tế xanh toàn cầu. (Ảnh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG)

Phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị: Từ liên kết sản xuất đến kiến tạo hệ sinh thái bền vững

Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đang dần “chuyển mình” từ tư duy sản lượng sang tư duy giá trị, phát triển theo chuỗi giá trị đang không còn là lựa chọn, mà trở thành con đường tất yếu để nâng cao sức cạnh tranh, cải thiện thu nhập cho nông dân và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Người sáng lập thương hiệu thịt lợn sạch Sáng Nhung: “Làm nông nghiệp sạch không có chỗ cho thử nghiệm”

Người sáng lập thương hiệu thịt lợn sạch Sáng Nhung: “Làm nông nghiệp sạch không có chỗ cho thử nghiệm”

Từ một người nông dân từng trải qua biến cố với thực phẩm bẩn, ông Nguyễn Ngọc Sáng, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung (Tuyên Quang) đã lựa chọn con đường khó: Xây dựng chuỗi nông nghiệp sạch khép kín, nuôi lợn bằng thảo dược và theo đuổi mô hình kinh tế tuần hoàn.  

Một góc đô thị tại Vinhomes Oceanpark 2 (Hưng Yên).

Sức bật mạnh mẽ của Hưng Yên

Sau khi hợp nhất, tỉnh Hưng Yên có thế và lực rất lớn để tăng tốc phát triển trên nhiều lĩnh vực. Nằm giữa vùng tăng trưởng động lực phía bắc gồm Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh, tỉnh có điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách, tập trung đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng và nâng cao đời sống cho nhân dân.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

EVNNPC chủ động các giải pháp linh hoạt, bền vững bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng.

EVNNPC chủ động các giải pháp linh hoạt, bền vững bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng

Trong bối cảnh mùa hè năm 2026 được dự báo tiếp tục xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trên diện rộng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.

PV GAS đã tiếp nhận tàu PACIFIC SUCCESS với hơn 71.000 tấn LNG nhập khẩu từ Australia.

PV GAS nhập khẩu gần 120 nghìn tấn LNG và LPG

Ngày 29/4, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cho biết, đơn vị đã nhập khẩu gần 120 nghìn tấn LNG và LPG nhằm bảo đảm duy trì ổn định cung ứng năng lượng phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 29/4: VN-Index giảm gần 22 điểm, khối ngoại bán mạnh VIC

Phiên giao dịch ngày 29/4, sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn ghi nhận áp lực bán mạnh mẽ khiến các chỉ số chính giảm sâu. Ngành bất động sản có mức giảm mạnh nhất thị trường với 3,41% chủ yếu đến từ mã VIC, VHM, BCM. Chốt phiên, VN-Index giảm 21,74 điểm, xuống mức 1.854,1 điểm.