Cà Mau khen thưởng ngư dân cùng Bộ đội Biên phòng cứu giúp người gặp nạn

Việc khen thưởng kịp thời của lãnh đạo tỉnh Cà Mau tiếp thêm động lực để ngư dân địa phương tiếp tục đồng hành, sát cánh cùng Bộ đội biên phòng trong công tác cứu hộ, cứu nạn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân (thắt cà vạt) trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các các cá nhân tham gia cứu hộ, cứu nạn.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân (thắt cà vạt) trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các các cá nhân tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Sáng 12/9, tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho một tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn ngư dân và thuyền viên người nước ngoài gặp nạn trên biển.

ndo_br_bp-1-2319.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân (bìa phải) trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập thể Đồn Biên phòng Tam Giang Tây.

Trong 9 cá nhân được khen thưởng lần này có 6 cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau, và 3 cá nhân là ngư dân, chủ tàu cá ở miền biển Cà Mau, đã tích cực phối hợp cùng Bộ đội biên phòng tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn.

ndo_br_bp-2-1986.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân (thắt cà vạt) trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Tại buổi tuyên dương và trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, đồng chí Nguyễn Minh Luân đã biểu dương tinh thần tương thân, tương ái mà các chủ tàu cá, ngư dân và cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Cà Mau đã không ngại khó khăn, kịp thời ứng cứu ngư dân ta và ngư dân nước ngoài gặp nạn trên biển để đưa vào bờ an toàn.

ndo_br_bp-4-8387.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân phát biểu tại buổi lễ trao bằng khen cho cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và ngư dân Cà Mau.

Trên tinh thần đó, trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Luân đề nghị cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, chủ động phát hiện dấu hiệu, nguy cơ ảnh hưởng của thiên tai tại địa bàn để tổ chức bố trí, sử dụng lực lượng và huy động phương tiện theo phương châm “bốn tại chỗ” để xử lý kịp thời các tình huống xảy ra trên biển, bảo đảm không để bị động bất ngờ, góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại cho người dân.

Trước đó vào lúc 21 giờ ngày 21/8/2025, ngay khi tiếp nhận tin cầu cứu của ngư dân qua hệ thống thông tin liên lạc, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Cà Mau đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Khánh Hội cắt cử 8 cán bộ, chiến sĩ và huy động tàu cá CM-95229-TS của bà Lâm Thị Hoa (ấp 1, xã Khánh Lâm, Cà Mau) ra biển cứu hộ.

Nhờ cơ động và phản ứng nhanh nên không lâu sau, lực lượng cứu hộ đã cứu vớt được 2 ngư dân gặp nạn và lai dắt được tàu cá CM-05978-TS bị chìm để lai dắt vào đất liền an toàn.

ndo_br_bp-3-9656.jpg
Quân y thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cà Mau chăm sóc sức khỏe cho ngư dân tàu cá CM-05978-TS bị trôi dạt trên biển ngay khi đưa vào đất liền.

Một điển hình khác trong cứu giúp ngư dân gặp nạn là vào 12 giờ 20 phút ngày 13/8/2025, Đồn Biên phòng Tam Giang Tây (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) tiếp nhận tín hiệu cầu cứu từ thuyền viên đi trên tàu BITUMEN HEIWA (quốc tịch Singapore).

Tàu này đang neo đậu tại phao số 0, nằm cách cửa Bồ Đề (xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau) khoảng 13km về hướng Đông Nam, có ngư dân bị bệnh cần đưa vào bờ cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận tin báo của ngư dân, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Cà Mau chỉ đạo Đồn Biên phòng Tam Giang Tây tổ chức lực lượng, huy động tàu cá của ngư dân địa phương ra biển tham gia cứu hộ.

Đến 15 giờ cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp cận được vị trí tàu BITUMEN HEIWA, đồng thời tiếp nhận thuyền viên SUSILA (sinh năm 1969, hộ chiếu X 4539737, quốc tịch Indonesia) đang trong tình trạng sắc mặt tím tái, nhợt nhạt, chân tay run rẩy, mạch đập yếu, tim ngừng đập.

Ngư dân nước ngoài gặp nạn nhanh chóng được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn và chuyển đến nơi cấp cứu gần nhất.

Qua kiểm tra từ đội ngũ chuyên môn về y tế, bác sĩ xác định thuyền viên nước ngoài SUSILA đã tử vong. Bộ đội biên phòng Cà Mau tiếp tục hỗ trợ nhân đạo cho thuyền viên nước ngoài gặp nạn theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Bị cáo Trần Văn Thanh. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người sau cuộc nhậu, lãnh 25 năm tù

Ngày 28/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thanh (36 tuổi), ngụ ấp Bình Thuận, xã Bình Sơn, tỉnh An Giang tổng cộng 25 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Khu du lịch biển Ba Động, phường Trường Long Hòa ngút ngàn rừng phòng hộ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo xử lý phản ánh đăng trên Báo Nhân Dân “Nhếch nhác khu du lịch biển Ba Động”

Sau khi Báo Nhân Dân đăng tải phản ánh “Nhếch nhác khu du lịch biển Ba Động” ngày 18/12/2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân phường Trường Long Hòa, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp làm việc với đối tượng Lê Thành An. (Ảnh: DUY PHƯƠNG)

Đồng Tháp cảnh báo từ những vụ mua bán, tàng trữ vũ khí trái phép

Mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép là hành vi vi phạm pháp luật, không chỉ đe dọa đến sự an toàn của cộng đồng mà còn gây mất an ninh trật tự. Vì nhận thức hạn chế hoặc hám lợi, không ít đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vẫn bất chấp hậu quả, để rồi phải trả giá đắt cho hành vi vi phạm của mình.

Di tích lịch sử Đồng Khởi - nơi khởi phát phong trào Đồng Khởi lịch sử vào năm 1960.

Vùng đất Đồng Khởi vươn mình trong kỷ nguyên mới

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Khởi (tỉnh Vĩnh Long)  đoàn kết, tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Cầu Rạch Miễu 2 khánh thành năm 2025. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Thu hút đầu tư chất lượng cao

Tỉnh Vĩnh Long, với “ba mặt giáp sông, một mặt giáp biển” đóng vai trò chiến lược trong kết nối giao thông thủy và phát triển kinh tế, đang tập trung thu hút đầu tư chất lượng cao.

Công an xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ phối hợp các lực lượng tuần tra đêm, bám sát địa bàn.

Công an Cần Thơ tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn trong cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự

Trong thời gian cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Công an xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn.