Cà Mau có trường trung học 2 cấp học đầu tiên đạt chuẩn quốc gia

Sáng 4/9, tại lễ khánh thành Trường trung học cơ sở-trung học phổ thông Tân Bằng (ấp Nguyễn Huế, xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau), lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau đã công bố quyết định và trao Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia cấp độ một đối với ngôi trường này.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại (đeo hoa đỏ trên áo) về dự khánh thành Trường trung học cơ sở-trung học phổ thông Tân Bằng.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại (đeo hoa đỏ trên áo) về dự khánh thành Trường trung học cơ sở-trung học phổ thông Tân Bằng.

Việc công nhận ngay trước thềm khai giảng năm học mới 2025-2026 là dấu mốc rất có ý nghĩa đối với nhà trường và với ngành giáo dục Cà Mau, bởi đây là ngôi trường có 2 cấp học đầu tiên của cấp trung học trên địa bàn tỉnh Cà Mau được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Đây cũng là một trong số ít ngôi trường có 2 cấp học được thành lập muộn tại Cà Mau nhưng có thành tích dạy và học khá tốt khi 10 năm liên tục, tỷ lệ học sinh của trường thi đỗ tốt nghiệp trung học phổ tâm đạt 100%.

ndo_br_gd-5-3886.jpg
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Nguyên (bìa trái) trao Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia cho đại diện Ban Giám hiệu Trường trung học cơ sở-trung học phổ thông Tân Bằng.

Về dự lễ khánh thành và công nhận Trường trung học cơ sở-trung học phổ thông Tân Bằng đạt chuẩn quốc gia có Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại…

Trường trung học cơ sở-trung học phổ thông Tân Bằng được khởi công, nâng cấp vào ngày 25/4/2025, với tổng kinh phí khoảng 20 tỷ đồng, do Chi hội Thiện Nhân Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ.

Sau 130 ngày thi công, việc nâng cấp hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, kịp đưa vào sử dụng ngay trước khai giảng năm học mới theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

ndo_br_gd-3-674.jpg
Đại biểu tham dự lễ khánh thành và công nhận Trường trung học cơ sở-trung học phổ thông Tân Bằng đạt chuẩn quốc gia.

Các hạng mục xây mới, nâng cấp tại trường, gồm: xây dựng bổ sung thêm 10 phòng học mới; nâng cấp 20 khối phòng học, khối hiệu bộ, cổng, nhà bảo vệ, nhà xe của học sinh và giáo viên, mái che sân khấu; san lấp mặt bằng phía ngoài hàng rào, làm mới sân, vỉa hè, mương thoát nước, cây xanh cùng mua sắm bổ sung nhiều trang thiết bị cần thiết...

ndo_br_gd-4-6331.jpg
Trường trung học cơ sở-trung học phổ thông Tân Bằng được hỗ trợ khoảng 20 tỷ đồng để nâng cấp khang trang đạt chuẩn quốc gia.

Tại lễ khánh thành, thay mặt lãnh đạo tỉnh Cà Mau, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân, trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh, bởi là người trực tiếp ngỏ lời với Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vận động đóng góp xây dựng Trường trung học cơ sở-trung học phổ thông Tân Bằng.

ndo_br_gd-6-5959.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân phát biểu tại lễ khánh thành.

Cùng bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến Chi hội Thiện Nhân, quý công ty, nhà tài trợ, đặc biệt là Chủ tịch Hội đồng sáng lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư địa ốc Thành phố Hồ Chí Minh (CITYLAND GROUP), Chủ tịch Chi hội Thiện Nhân, đã hỗ trợ 20 tỷ đồng để đầu tư xây dựng, nâng cấp trường Tân Bằng đạt chuẩn quốc gia.

ndo_br_gd-7-7928.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại (bìa trái) tặng hoa tri ơn Chủ tịch Hội đồng sáng lập Công ty CITYLAND GROUP.
ndo_br_gd-8-8959.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (áo xám) và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại (áo xanh) tặng hoa tri ân các đơn vị tài trợ nâng cấp trường.

"Sự đóng góp quý báu đó không chỉ tiếp sức về vật chất mà còn thể hiện tình cảm với Cà Mau, sự chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước. Tôi cũng đồng thời đánh giá cao và biểu dương tinh thần làm việc rất khẩn trương của các đơn vị thi công với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, làm việc “ba ca, bốn kíp”, làm việc xuyên đêm để hoàn thành công trình đúng hạn định", đồng chí Nguyễn Minh Luân, nhấn mạnh.

ndo_br_gd-9-4770.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại (bìa trái) tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các đơn vị thi công trường.

Thời gian tới, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Luân đề nghị Ban giám hiệu nhà trường quản lý, sử dụng cơ sở vật chất được đầu tư thật hiệu quả. Trong đó, cần tập trung xanh hóa nhà trường bằng cách trồng thêm cây xanh; duy trì nhà trường thật sạch: Sạch từ phòng học, phòng làm việc, cổng trường, sân trường… đến sạch nhà vệ sinh xuyên suốt cả năm học.

ndo_br_gd-10-6654.jpg
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tham quan cơ sở vật chất phòng học của trường vừa được đầu tư nâng cấp đạt chuẩn quốc gia.

Cùng với đó, xây dựng, chăm chút nhà trường đẹp hơn bằng cách: Quản trị thì quy cũ, nền nếp; môi trường giáo dục thì thực học, chất lượng; chú trọng phát triển năng lực và phẩm chất người học thay vì chỉ trang bị kiến thức.

Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau được yêu cầu triển khai ngay việc đầu tư hệ thống nước uống sạch cho trường; có hướng dẫn để nhà trường điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, tiếp tục đề xuất đầu tư, mua sắm theo mục tiêu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2…

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh: NGUYỄN ĐĂNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xác định nhóm 30% điểm cao nhất để xét hưởng học bổng Chính phủ

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành hướng dẫn cụ thể cách xác định người học thuộc diện hưởng học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP ngày 20/5/2026 của Chính phủ, triển khai thống nhất trên cả nước.

Con đường tới trường mỗi ngày của cô giáo Phan Thị Lệ và em N.T.H. (Ảnh: LINH PHAN)

Ấm áp nghĩa cô trò nơi rẻo cao Lũng Trời

Sáng sáng, trên cung đường cua tay áo, cô giáo Phan Thị Lệ và em N.T.H. lại cùng nhau tới trường. Tiếng đá sỏi lạo xạo dưới bánh xe thi thoảng thay bằng tiếng ì oạp của bùn non trơn nhẫy. Bóng xanh của rừng cây và những con suối dần khuất lấp, cánh cổng Trường tiểu học Trương Lương dần hiện ra nơi chân mây.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu đang tập trung nhân công đẩy nhanh tiến độ thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Na Sang, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Công an Điện Biên quyết tâm đưa dự án hai trường phổ thông nội trú liên cấp về đích trước 2 tháng

Phấn đấu hoàn thành xây dựng hai trường phổ thông nội trú liên cấp tại hai xã Na Sang, Mường Pồn vào ngày 30/6/2027 (sớm 2 tháng so kế hoạch), Công an tỉnh Điện Biên chủ động tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu; đồng thời, đề nghị nhà thầu phải xây dựng phương án thi công khoa học, thích ứng mọi điều kiện thời tiết.

Quang cảnh buổi gặp gỡ Chào Tân sinh viên diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên

Chương trình Chào Tân sinh viên là dịp để Đại sứ quán gặp gỡ các tân sinh viên, cung cấp những thông tin thiết thực về môi trường học tập, sinh hoạt và các quy định cần lưu ý; đồng thời tạo điều kiện để các bạn kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học tập, nghiên cứu tại Hungary.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

[Video] Vẫn cần bổ sung 43.267 giáo viên trong năm học 2026-2027

[Video] Vẫn cần bổ sung 43.267 giáo viên trong năm học 2026-2027

Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, 34/34 địa phương đã thực hiện sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục. Số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 37.530 xuống 18.555, giảm 18.975 đầu mối, tương ứng trên 50%. Tuy nhiên, các địa phương vẫn còn thiếu 116.095 giáo viên.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La trao học bổng Tô Hiệu cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026

Ngày 2/10, tại Trường trung học phổ thông Chuyên Sơn La, Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh Sơn La tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026 với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

 (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Hoàn thiện nội dung rà soát, cập nhật, điều chỉnh Chương trình và sách giáo khoa

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định không xây dựng lại Chương trình và sách giáo khoa từ đầu, mà rà soát, cập nhật, bổ sung và điều chỉnh trên cơ sở những nội dung đang thực hiện, phù hợp với những yêu cầu mới đặt ra trong Nghị quyết số 71-NQ/TW và các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Học tập tại giảng đường Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: VNU)

Giảm lý thuyết, tăng thực hành trong chương trình bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giảng viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến thiết kế lại Chương trình bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giảng viên theo hướng tập trung vào những năng lực cơ bản, thiết yếu của giảng viên; giảm những nội dung lý thuyết, trùng lặp và tăng thời lượng thực hành, thảo luận, bài tập, xử lý tình huống và vận dụng vào hoạt động nghề nghiệp.