Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển và cảng biển Phú Yên (cũ)

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết hệ thống cảng biển và cảng biển Phú Yên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Quốc lộ 29 chạy qua vịnh Vũng Rô. (Ảnh: Báo Nhân Dân)
Quốc lộ 29 chạy qua vịnh Vũng Rô. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Ngày 15/8/2025, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1351/QĐ-BXD phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời điều chỉnh Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Phú Yên (nay là 1 phần thuộc địa phận tỉnh Đắk lắk) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quyết định, một số nội dung trong Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 16/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ được sửa đổi, bổ sung. Cụ thể:

Mục tiêu đến năm 2030: Cả nước có từ 82-85 bến cảng (gồm 192-197 cầu cảng).

Khu bến Vũng Rô: 2 bến cảng (4-5 cầu cảng), đáp ứng nhu cầu thông qua hàng hóa 1,5-2 triệu tấn/năm.

Khu bến Bãi Gốc-Đông Hòa: 1 bến cảng (12 cầu cảng) phục vụ trực tiếp phát triển Khu công nghiệp Hòa Tâm, liên hợp lọc dầu, luyện kim và năng lượng, gồm bến tổng hợp, hàng rời, hàng lỏng/khí.

Các khu neo đậu, tránh trú bão tại vịnh Xuân Đài, vịnh Vũng Rô, Bãi Gốc-Đông Hòa và một số khu vực khác có thể tiếp nhận tàu đến 100.000 tấn hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện.

Tổng nhu cầu sử dụng đất đến năm 2030 khoảng 34.100ha, trong đó đất cảng biển chiếm 17.600ha; nhu cầu mặt nước khoảng 606.000ha.

Đối với cảng biển Phú Yên, Quyết định số 964/QĐ-BXD ngày 30/6/2025 cũng được điều chỉnh với những điểm chính:

Đến năm 2030, Phú Yên có 3 bến cảng với 16-17 cầu cảng, tổng chiều dài 3.417-3.532m.

Khu bến Bãi Gốc-Đông Hòa: 1 bến cảng với 12 cầu cảng, tổng chiều dài 3.146 m, có thể tiếp nhận tàu trọng tải đến 220.000 tấn hoặc lớn hơn, gắn với các dự án công nghiệp trọng điểm.

Các khu neo chờ, tránh trú bão ở vịnh Xuân Đài, vịnh Vũng Rô và Bãi Gốc-Đông Hòa có thể tiếp nhận tàu đến 100.000 tấn hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện.

Nhu cầu sử dụng đất cho phát triển cảng biển Phú Yên đến năm 2030 khoảng 88,59ha (chưa bao gồm diện tích khu công nghiệp, logistics gắn liền với cảng).

Quyết định 1351/QĐ-BXD có hiệu lực kể từ ký.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy.

Gấp rút khởi công đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy

Tỉnh Nghệ An vừa điều chỉnh mốc thời gian khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy vào giữa tháng 5, thay cho thời gian dự kiến ban đầu là dịp 30/4. Các khâu chuẩn bị đang được các sở, ban, ngành và các địa phương liên quan tích cực triển khai.

Nổi trống khai hội du lịch biển Hải Tiến 2026.

Hải Tiến-Khát vọng vươn xa

Tối 30/4, tại Quảng trường biển, xã Hoằng Tiến và xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa tưng bừng khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2026 có chủ đề “Hải Tiến - Khát vọng vươn xa”.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

83 ngôi nhà sẽ được sữa chữa, xây mới theo chương trình này.

Huế hỗ trợ xóa nhà tạm cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.