Bài 2: Hướng đến mục tiêu phát triển xanh và bền vững (Tiếp theo và hết).

Xây dựng trung tâm cảng biển thông minh

Các cảng biển tại Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều giải pháp sử dụng năng lượng sạch, tiết kiệm năng lượng nhằm giảm phát thải khí nhà kính, ô nhiễm không khí và nước từ hoạt động khai thác cảng.

Hoạt động vận chuyển hàng hóa tại khu vực cảng Cái Mép. (Ảnh THẾ ANH)
Hoạt động vận chuyển hàng hóa tại khu vực cảng Cái Mép. (Ảnh THẾ ANH)

SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO, TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Gần 10 năm qua, Cảng Tân Cảng Cát Lái đã chủ động đầu tư thay thế dần thiết bị xếp dỡ chạy dầu diesel bằng thiết bị sử dụng điện hoặc nhiên liệu sạch như cẩu bờ, cẩu bãi và xe nâng điện. Việc chuyển đổi này giúp cảng tiết kiệm từ 1,5-2 triệu USD mỗi năm nhờ giảm mạnh lượng dầu tiêu thụ.

Cảng Tân Cảng Cát Lái đã đưa vào vận hành cẩu trục bánh lốp RTG hybrid, kết hợp giữa động cơ diesel công suất nhỏ và pin lưu trữ năng lượng, giúp tiết kiệm từ 60-64% nhiên liệu so với cẩu diesel truyền thống. Hai cẩu container tại đây được chuyển đổi từ sử dụng dầu sang điện, giảm đáng kể chi phí vận hành: mỗi lượt nâng hạ bằng cẩu điện tiêu tốn khoảng 3.000 đồng tiền điện, so với khoảng 20.000 đồng nếu dùng dầu.

Ngoài ra, cảng đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái công suất 185 kWp, sản xuất khoảng 270.000 kWh mỗi năm để phục vụ chiếu sáng và nhu cầu nội bộ. Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời và tái tạo trong hoạt động cảng.

Không chỉ riêng Cảng Tân Cảng Cát Lái, nhiều cảng lớn khác tại thành phố cũng đang hướng tới mô hình “thiết bị xanh”. Tập đoàn Gemadept, chủ đầu tư các cảng tại khu vực Cát Lái và cảng nước sâu Cái Mép, đã hoạch định chiến lược phát triển cảng xanh với cam kết sử dụng toàn bộ thiết bị chạy điện, không dùng diesel. Cảng container quốc tế SP-ITC đầu tư thiết bị nâng hạ, xe bốc xếp thế hệ mới giúp tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải.

Bên cạnh chuyển đổi thiết bị, các cảng tích cực áp dụng biện pháp giảm khí thải, ô nhiễm không khí và nước. Nhờ số hóa và giao dịch điện tử, thời gian xe container chờ làm thủ tục được rút ngắn, giảm tiêu hao nhiên liệu và phát thải. Tại Cảng Tân Cảng Cát Lái, sau khi triển khai lệnh giao nhận điện tử (eDO) và hệ thống đặt lịch trực tuyến, thời gian chờ trung bình của xe container tại cổng cảng đã giảm từ 13 phút xuống còn khoảng 6 phút.

Các cảng đẩy mạnh chuyển đổi phương thức vận tải, ưu tiên vận tải thủy nội địa - hình thức có lượng phát thải thấp hơn nhiều so với đường bộ. Sà-lan được huy động để vận chuyển container giữa thành phố và các cảng tại Đồng Nai, Bình Dương. Mỗi sà-lan có thể chở khối lượng hàng tương đương hàng chục xe tải, góp phần giảm hàng nghìn lượt xe lưu thông, từ đó giảm khí thải, bụi mịn và tiếng ồn đô thị. Ước tính, đội sà-lan với tổng sức chở 3.000 TEU đã thay thế khoảng 2.000 lượt xe container mỗi năm.

Về xử lý môi trường, các cảng lớn đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, bảo đảm nước thải từ hoạt động vệ sinh tàu thuyền và xếp dỡ hàng hóa được xử lý đạt chuẩn trước khi xả ra môi trường. Đồng thời, các đơn vị tuân thủ nghiêm ngặt quy định về thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại theo Công ước MARPOL và Luật Bảo vệ môi trường. Một số cảng còn lắp đặt hệ thống quan trắc tự động chất lượng không khí, tiếng ồn để kịp thời phát hiện và ứng phó với nguy cơ ô nhiễm.

SỚM HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ

Theo nhóm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam (VLI), nhờ ứng dụng công nghệ, sử dụng năng lượng sạch và tối ưu hóa hoạt động, các cảng biển tại thành phố đã giảm đáng kể cường độ phát thải trên mỗi tấn hàng. Tuy nhiên, tổng phát thải vẫn là thách thức lớn do sản lượng hàng hóa liên tục tăng. Việc kết hợp chuyển đổi số (tối ưu luồng hàng, giảm tiêu hao năng lượng) và chuyển đổi xanh (đổi mới công nghệ, thay thế nhiên liệu) được xác định là hướng đi tất yếu để phát triển cảng bền vững.

Theo ông Juergen Weber, Chủ tịch Tiểu ban Vận tải và Logistics (EuroCham), để giảm phát thải carbon trong logistics cảng biển, cần đồng bộ các giải pháp: Giảm các chuyến vận chuyển không cần thiết, chuyển sang phương thức vận tải ít phát thải, tối ưu hóa tài sản logistics và sử dụng nguồn năng lượng có hàm lượng carbon thấp. Bà Phương Nguyễn, Tổng Giám đốc Công ty Tona Syntegra Solar cũng cho rằng, doanh nghiệp cần tối ưu tuyến vận tải, sử dụng phương tiện thông minh, hiệu suất cao và tăng cường giám sát, quản lý năng lượng trong toàn bộ chuỗi hoạt động để sử dụng năng lượng hiệu quả.

Ở góc độ chính sách, ông Cao Minh Nghĩa, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu Phát triển Kinh tế (Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố), cho biết: Thành phố đang đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hạ tầng công nghệ và thúc đẩy “xanh hóa” hoạt động logistics, hỗ trợ phát triển vận tải đa phương thức; đồng thời đang hoàn thiện khung pháp lý cho logistics xanh, chú trọng kiểm soát ô nhiễm không khí, hạn chế phát thải CO2 từ phương tiện vận tải và xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá năng lực logistics xanh để làm cơ sở cho các chính sách hỗ trợ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa, Trưởng Bộ môn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Trường đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) đề xuất sớm ban hành tiêu chuẩn cảng xanh quốc gia, kèm theo lộ trình thực hiện và chế tài cụ thể. Nhà nước nên áp dụng cơ chế ưu đãi trong cấp phép đầu tư, khai thác đối với các dự án cảng đáp ứng tiêu chí xanh và hiện đại, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp thông qua giảm phí, tiếp cận nguồn vốn “tín dụng xanh”. Bà nhấn mạnh sự cần thiết đầu tư hệ thống trạm điện cao thế, trạm cung cấp điện bờ cho tàu và phương tiện điện, cùng với quy hoạch cây xanh và hành lang sinh thái quanh cảng để cải thiện môi trường và tạo cảnh quan đô thị hiện đại.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…