Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống

Sáng 23/8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945-28/8/2025). Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945-28/8/2025). Ảnh: ĐĂNG KHOA
Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945-28/8/2025). Ảnh: ĐĂNG KHOA

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Dự buổi lễ có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Khoa Điềm, nguyên trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương, nguyên Bộ trưởng Văn hóa-Thông tin; Phạm Quang Nghị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Văn hóa-Thông tin.

Cùng dự có các đồng chí: Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội; nguyên lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; giám đốc, nguyên giám đốc các sở văn hóa, thể thao, du lịch các tỉnh, thành phố; đại diện ngoại giao một số quốc gia và 600 đại biểu là cán bộ quản lý, văn nghệ sĩ, vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu của cả nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng gửi tới các thế hệ cán bộ ngành văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch; các văn nghệ sĩ, nhà báo, nhà giáo, nhà nghiên cứu; những hạt nhân văn hóa cơ sở, các đội tuyên truyền, đội thông tin lưu động, đoàn văn công, cán bộ thư viện và di tích; những hướng dẫn viên, doanh nhân du lịch, huấn luyện viên, cùng hàng triệu người làm công tác văn hóa trên cả nước lời tri ân sâu sắc, lời chúc sức khỏe, thành công. Tổng Bí thư chúc các đồng chí lão thành mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục chứng kiến những thành tựu mới của cách mạng Việt Nam; chúc mừng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh dự được nhận phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước.

ndo_br_img-0423-2643.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu ý kiến chỉ đạo tại lễ kỷ niệm. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Tổng Bí thư nhấn mạnh, lịch sử mãi mãi khắc ghi những bước chân đầu tiên của các chiến sĩ văn hóa trong cách mạng. Mỗi bức tranh cổ động, mỗi bài báo, mỗi lời ca, tiếng hát đã trở thành ngọn lửa cổ vũ, tiếp sức niềm tin cho nhân dân. Trong kháng chiến chống thực dân, đế quốc, biết bao thế hệ văn nghệ sĩ, cán bộ tuyên truyền, cán bộ văn hóa cơ sở đã hóa thân cùng nhân dân, mang nghị quyết của Đảng lan tỏa khắp núi rừng, làng mạc, thành thị. Trong hòa bình, kiến thiết và đổi mới, văn hóa tiếp tục xung kích trên mặt trận tư tưởng, tinh thần. Các phong trào như Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Xây dựng trường học, cơ quan, doanh nghiệp văn hóa đã góp phần quan trọng thay đổi diện mạo đời sống xã hội.

Từ thực tiễn đời sống, Tổng Bí thư Tô Lâm rút ra một số bài học quan trọng: Mọi thành tựu văn hóa đều bắt đầu từ đường lối đúng đắn, tôn trọng quy luật phát triển văn hóa, đặt con người ở vị trí trung tâm. Bản sắc là gốc, hội nhập là cành, bản sắc giúp dân tộc đứng vững và trường tồn trong khihội nhập giúp văn hóa nở hoa, lan tỏa và làm giàu thêm chính mình. Muốn phát triển, văn hóa phải có môi trường lành mạnh và nguồn lực tương xứng; đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho tương lai, cho sức mạnh nội sinh của dân tộc. Văn hóa chỉ trường tồn khi gắn liền với đời sống, mọi chính sách cần hướng đến cộng đồng, từng gia đình, từng làng bản, khu phố, trường học, cơ quan, doanh nghiệp. Trong thời đại số, sáng tạo là mạch chủ, đổi mới là phương thức, liên kết là cầu nối. Văn hóa phải gắn kết với công nghệ, thị trường, du lịch, giáo dục, đô thị và nông thôn để giá trị được nhân lên.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh quốc tế biến động nhanh chóng, phức tạp, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kinh tế số, kinh tế xanh, đô thị thông minh… đang hình thành những chuẩn mực mới, cạnh tranh gay gắt, đồng thời các sản phẩm văn hóa ngoại lai đa chiều cũng tác động mạnh mẽ. Trong tình hình đó, văn hóa càng phải đi trước một bước, soi đường, dẫn dắt, giữ bản lĩnh hội nhập, củng cố niềm tin, trở thành sức mạnh mềm quốc gia.Trên tinh thần ấy, Tổng Bí thư đề nghị toàn ngành văn hóa tập trung hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm:

Quán triệt sâu sắc và triển khai toàn diện đường lối, quan điểm về văn hóa; đặt văn hóa ngang tầm kinh tế, chính trị, xã hội thông qua chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm nguồn lực và cơ chế đột phá.

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình, nhà trường đến xã hội; đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng số, văn hóa ứng xử; phát triển văn hóa số an toàn, văn minh; xây dựng cộng đồng văn hóa giàu bản sắc, xanh – sạch – đẹp.

Bồi dưỡng, tôn vinh đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên, doanh nhân du lịch, người làm công tác văn hóa; có cơ chế đặt hàng, hỗ trợ sáng tạo, bảo vệ quyền tác giả; phát hiện, ươm mầm tài năng trẻ từ nhà trường và các câu lạc bộ.

Phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo thành trụ cột tăng trưởng; hoàn thiện thể chế thị trường văn hóa, cơ chế tài chính, chính sách thuế, tín dụng, đất đai, dữ liệu; phát triển doanh nghiệp văn hóa, hạ tầng số; hình thành các khu công nghiệp sáng tạo, thung lũng văn hóa gắn với đô thị lớn, trung tâm du lịch.

Bảo tồn, tôn tạo, phát huy di sản gắn với sinh kế cộng đồng; đẩy mạnh số hóa di sản, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong trưng bày, giáo dục; xây dựng thiết chế văn hóa số, bảo tàng mở, nhà hát di động, thư viện số thân thiện với mọi lứa tuổi.

Tạo bứt phá cho thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao; chú trọng giáo dục thể chất trong trường học; phát triển hệ thống câu lạc bộ, không gian thể thao công cộng; nâng cao năng lực khoa học, y học thể thao; mở rộng hợp tác quốc tế.

Nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam; phát triển sản phẩm mang bản sắc văn hóa, giàu trải nghiệm; kết nối liên vùng, liên ngành; nâng cao chất lượng nhân lực, chuẩn hóa dịch vụ, xây dựng thương hiệu điểm đến uy tín.

Đẩy mạnh ngoại giao văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước; chủ động tham gia các mạng lưới sáng tạo quốc tế; tổ chức liên hoan, tuần văn hóa quy mô khu vực và thế giới; đưa tinh hoa Việt Nam ra thế giới và tiếp thu tinh hoa nhân loại trên tinh thần hòa bình, hữu nghị, tôn trọng khác biệt.

Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch; xây dựng cơ sở dữ liệu lớn; phát triển nền tảng phân phối nội dung số, công cụ bảo vệ bản quyền, ứng dụng công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường trong bảo tàng, giáo dục, du lịch.

Kiên quyết đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng- văn hóa; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tạo niềm tin, củng cố chuẩn mực xã hội; đẩy mạnh truyền thông chính sách, nhân rộng gương người tốt, việc tốt.

Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi, huy động nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa, coi trọng văn hóa trong quy hoạch đô thị, nông thôn xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở đồng bộ, hiệu quả, khuyến khích doanh nghiệp, cộng đồng tham gia.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vì những thành tích đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam 2021-2025, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

ndo_br_img-0422-1551.jpg
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng vì những thành tựu đặc biệt xuất sắc trong công tác chỉ đạo, điều hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đạt được nhiều kết quả quan trọng nổi bật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2021-2025.

ndo_br_img-0421-4967.jpg
Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Dịp này, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng bằng khen cho 80 gương điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch vì có những thành tích tiêu biểu trong giai đoạn 2023-2025.

Có thể bạn quan tâm

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.