Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba

Ngày 4/9, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba.

Thứ trưởng Quốc phòng trao Huân chương Quân công hạng Ba cho Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh.
Thứ trưởng Quốc phòng trao Huân chương Quân công hạng Ba cho Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự lễ, có các đồng chí nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại lễ kỷ niệm, Đại tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã ôn lại truyền thống hào hùng của lực lượng vũ trang thành phố.

Cách đây 80 năm, khi Cách mạng Tháng Tám thành công, những người công nhân, chiến sĩ Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định lập bàn thờ Tổ quốc giữa lòng đô thị. Lời thề “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” giữa giờ phút sinh tử của dân tộc đã trở thành mạch nguồn và tinh thần bất diệt.

Ngày 4/9/1945, lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập mang những nét đặc sắc riêng.

anh-chup-man-hinh-2025-09-04-luc-171225.jpg
Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo Bộ Quốc phòng dự lễ kỷ niệm.

Khi Sài Gòn-Gia Định trở thành chiến trường ác liệt, lực lượng vũ trang thành phố đã sáng tạo nhiều nghệ thuật quân sự độc đáo trong thế trận chiến tranh nhân dân.

Hình ảnh chiến sĩ biệt động thành với cách đánh táo bạo đã đi vào huyền thoại. Đoàn 10 Rừng Sác xuất quỷ nhập thần. Địa đạo Củ Chi biểu tượng cho ý chí, nghị lực phi thường và trí tuệ của nhân dân Việt Nam.

tht-5038.jpg
Đại tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố phát biểu.

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, lực lượng vũ trang thành phố đã phối hợp đồng loạt đánh vào các mục tiêu đầu não của địch, phá vỡ thế trận “chiến tranh cục bộ” buộc Mỹ phải xuống thang.

Đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, lực lượng vũ trang thành phố cùng với các binh đoàn chủ lực tạo nên 5 mũi tiến công thần tốc, táo bạo tiến công giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

img-2627.jpg
Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng Cờ truyền thống cho lực lượng vũ trang Thành phố.

Sau ngày non sông nối liền một dải, lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong công tác quân quản, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự xã hội.

Lực lượng không ngừng được kiện toàn, củng cố và xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân gắn liền với “thế trận lòng dân” và phòng thủ khu vực thành phố vững chắc.

Đặc biệt trong đại dịch Covid-19, hơn 36.000 lượt cán bộ, chiến sĩ đã không quản hiểm nguy có mặt trên mọi mặt trận, góp phần cùng cả nước đẩy lùi đại dịch, bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân.

img-2628.jpg
Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu.

Ngày 1/7/2025, đánh dấu một bước ngoặc lớn về thực hiện mô hình địa phương 2 cấp chính thức vận hành.

Đây là bước chuyển mình chiến lược giúp lực lượng vũ trang thành phố đủ sức đảm đương vai trò bảo vệ và tiếp tục xây dựng thành phố trở thành một siêu đô thị hiện đại, trung tâm kinh tế, tài chính quốc tế, đầu tàu phát triển kinh tế của đất nước.

Tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Quốc Phòng biểu dương những thành tích đã đạt được của lực lượng vũ trang thành phố; đồng thời, đề nghị thời gian tới, Bộ Tư lệnh thành phố thường xuyên quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, trọng tâm là chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

tht-5108.jpg
Thứ trưởng Võ Minh Lương trao Huân chương Quân công Hạng Ba cho Bộ Tư lệnh Thành phố.

"Chủ động dự báo nghiên cứu nắm chắc, đánh giá đúng tình hình, bám sát sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, chủ động tham mưu với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi, nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân. Tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng an ninh", Thượng tướng Lương nhấn mạnh.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Quân công hạng Ba.

80 mùa xuân đi qua là minh chứng sống động về bản hùng ca bất tử để lớp lớp cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố quyết tâm nối tiếp chiến công, phát huy truyền thống của đơn vị ba lần Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

img-2629.jpg
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.