Bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động bưu chính

Hoạt động bưu chính duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bình quân khoảng 20-23%/năm. Nhiều loại hình dịch vụ, phương thức kinh doanh mới được triển khai, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, kinh tế số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Công an Hà Nội)
Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Ngày 25/9, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị phổ biến quy định pháp luật về hoạt động bưu chính trên địa bàn Thủ đô, nhằm thống nhất nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng Công an và các doanh nghiệp bưu chính trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động bưu chính.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an Hà Nội nhấn mạnh: Sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực bưu chính cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Các thế lực thù địch, các loại tội phạm triệt để lợi dụng các tiện ích của bưu chính để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Điển hình như gửi, phát tán tài liệu xấu, độc chống phá Đảng, Nhà nước; mua bán, vận chuyển ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ, giấy tờ giả; lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

820114637-1398950558883563-7395456194403629303-n-5965.jpg
Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Trước tình hình đó, Công an thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và doanh nghiệp bưu chính triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, kịp thời phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi lợi dụng hoạt động bưu chính để vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, các đơn vị đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật liên quan buôn bán, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ qua đường bưu chính. Đặc biệt, đã phát hiện nhiều tài liệu, bưu gửi chứa văn bằng, chứng chỉ, giấy phép lái xe giả.

822409430-2591563081263998-1372819309686893075-n-5568.jpg
Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an Hà Nội phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Thắng - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội đã trình bày chuyên đề về tình hình lĩnh vực bưu chính liên quan công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô; thực trạng chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp bưu chính; phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm lợi dụng hoạt động bưu chính để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Đại tá Nguyễn Tiến Thắng chỉ rõ những nguy cơ phát sinh từ sự gia tăng số lượng đơn hàng, mạng lưới trung chuyển rộng, số lượng lao động lớn và khó khăn trong công tác kiểm soát hàng hóa.

821488092-1786418169277558-8142797303973995717-n-3346.jpg
Đại tá Nguyễn Tiến Thắng trình bày chuyên đề. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Trên cơ sở đó đề xuất nhiều giải pháp trọng tâm như tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật; xây dựng, hệ thống hóa cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý; thường xuyên rà soát, cập nhật tình hình hoạt động của các doanh nghiệp bưu chính; chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng dịch vụ bưu chính để vi phạm pháp luật và thực hiện các hành vi vi phạm trên không gian mạng.

Cũng tại hội nghị, Thượng tá Lý Hoài Nam, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự đã trao đổi về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lợi dụng dịch vụ bưu chính để vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại hàng hóa vi phạm pháp luật.

Dự báo, thời gian tới, tình hình an ninh trật tự lĩnh vực bưu chính trên địa bàn thành phố Hà Nội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Nhất là trong bối cảnh hoạt động thương mại điện tử, kinh tế so với nhu cầu vận chuyển, chuyển phát hàng hóa ngày càng gia tăng, các đối tượng sẽ tăng cường lợi dụng hệ thống bưu chính để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Những nội dung được phổ biến, trao đổi tại hội nghị không chỉ góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện, phòng ngừa vi phạm mà còn tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng, doanh nghiệp trong phát hiện, xử lý các hành vi lợi dụng dịch vụ bưu chính để vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội bền vững của Thủ đô trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa được tạo bởi AI.

Cảnh giác với "bẫy" cấp phiếu lý lịch tư pháp cấp tốc trên mạng xã hội

Phiếu lý lịch tư pháp là loại giấy tờ nhiều người cần khi xin việc, hoàn thiện hồ sơ xuất khẩu lao động, định cư ở nước ngoài hoặc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan. Khi có nhu cầu trong thời gian ngắn, tâm lý muốn “có ngay”, “làm nhanh” dễ khiến người dân tìm đến các dịch vụ được quảng cáo trên mạng xã hội.

9 tháng đầu năm, lực lượng chức năng xử lý hơn 3,6 triệu lượt vi phạm trật tự, an toàn giao thông. (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông)

Chín tháng đầu năm giảm 16,6% số vụ tai nạn giao thông

So với cùng kỳ năm 2025, số trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông bị xử lý, tăng 46,8% với hơn 3,7 triệu trường hợp. Việc xử lý vi phạm tập trung mạnh vào những hành vi trực tiếp đe dọa an toàn của người tham gia giao thông.

Bị cáo Nguyễn Quang Hoàng và 4 thuộc cấp lãnh án chung thân vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: ĐX)

Tổng Giám đốc Công ty GFDI và 4 thuộc cấp lĩnh án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Chiều tối 24/9, tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI), Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt án 5 bị cáo mức tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Lê Thị Hà bị Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh bắt giữ. (Ảnh: QUANG THỌ)

Bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã

Ngày 24/9, tại khu vực cầu Bắc Luân 2 thuộc Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (phường Móng Cái 1, thành phố Quảng Ninh), trong khi đang làm nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đã phát hiện và bắt giữ kịp thời một đối tượng đang bị truy nã.

Hội đồng xét xử phiên sơ thẩm. (Ảnh: M.H)

Xét xử 30 bị cáo trong vụ sản xuất, buôn bán hơn 187.000 hộp sữa giả

Ngày 23/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và các đơn vị liên quan. Các bị cáo bị truy tố về nhiều tội danh, trong đó có sản xuất, buôn bán hàng giả, vi phạm quy định về kế toán, đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ...

(Ảnh minh họa: MK)

Bộ Tư pháp đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với số hóa

Trong quý III, Bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng thực chất, lấy chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm; trọng tâm là hoàn thiện thể chế, đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh số hóa, kết nối dữ liệu và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp làm việc và kiểm tra về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Xây dựng. (Ảnh: TL)

Đưa pháp luật vào cuộc sống bằng đổi mới tổ chức thi hành

Pháp luật chỉ thực sự có sức sống khi người dân, doanh nghiệp dễ hiểu, dễ tiếp cận và chủ động tuân thủ. Cùng với hoàn thiện thể chế, đổi mới tổ chức thi hành và xây dựng văn hóa tuân thủ đang trở thành yêu cầu quan trọng để thu hẹp khoảng cách giữa quy định và thực tiễn.

Điều tra viên thi hành lệnh khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Châu. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an Cần Thơ khởi tố bị can lợi dụng các quyền tự do dân chủ

Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đã ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can Nguyễn Thị Châu (sinh năm 1968, cư trú phường Thới An Đông) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.