Tổng Giám đốc Công ty GFDI và 4 thuộc cấp lĩnh án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Chiều tối 24/9, tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI), Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt án 5 bị cáo mức tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Quang Hoàng và 4 thuộc cấp lãnh án chung thân vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: ĐX)
Bị cáo Nguyễn Quang Hoàng và 4 thuộc cấp lãnh án chung thân vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: ĐX)

Theo cáo trạng, từ tháng 5/2018 đến tháng 11/2024, Công ty GFDI tiến hành huy động vốn đầu tư qua hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản với khách hàng tại thành phố Đà Nẵng và các chi nhánh trên cả nước.

Trong quá trình hoạt động, do đầu tư kinh doanh thua lỗ, từ năm 2023 Nguyễn Quang Hoàng đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới đưa ra nhiều thông tin gian dối như: thông tin toàn bộ số tiền huy động từ khách hàng sẽ được công ty đầu tư vào các dự án tiềm năng khả năng sinh lời cao; đưa ra cam kết với khách hàng rằng các dự án công ty đang đầu tư có lãi, bảo đảm đủ khả năng đáo hạn, tất toán theo đúng thỏa thuận đã ký trong hợp đồng.

Tuy nhiên, sau khi đã huy động được dòng tiền từ khách hàng, Hoàng đã không sử dụng đúng như đã tư vấn, giới thiệu và cam kết với khách hàng mà mang đi đầu tư chứng khoán quốc tế, thanh toán các khoản gốc, lãi vay...

Để khách hàng tin tưởng thì Hoàng đã đưa ra thủ đoạn tinh vi bằng cách cam kết các hạn mức lãi suất cao, hấp dẫn từ 1,5-3,5%/tháng để thu hút nhiều khách hàng đầu tư, ký hợp đồng với công ty.

Đến tháng 11/2025 Công ty GFDI cạn kiệt ngân quỹ, mất khả năng thanh toán, chi trả hợp đồng vay cho khách hàng.

2aobor0o3jdyf8cyiqapsykvzykghuiot9txxtha-7574.jpg
Hội đồng xét xử tuyên buộc 5 bị can liên đới hoàn trả toàn bộ số tiền 2.407.949.027.008 đồng cho 7.108 bị hại. (Ảnh: ĐX)

Kết quả điều tra xác minh với thủ đoạn gian dối như trên Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt của 7.018 khách hàng (bị hại) với tổng số tiền 2.407.949.027.008 đồng.

Đối với các bị cáo Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang, cơ quan tố tụng xác định những người này biết rõ hành vi gian dối của Nguyễn Quang Hoàng nhưng vẫn tham gia, thực hiện các công việc liên quan hoạt động kinh doanh, tư vấn cho khách hàng.

Trong đó, Nguyễn Đỗ Đạt hưởng lương cơ bản và lương kinh doanh từ kết quả tư vấn cho khách hàng với số tiền hơn 217,76 triệu đồng.

Trần Thị Mỹ Hạnh hưởng tổng số tiền hơn 1,418 tỷ đồng; Trần Thị Kiều Trang hưởng hơn 7,395 tỷ đồng; Tô Hồng Trà hưởng tổng số tiền hơn 36,38 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh.

bi-cao-371.jpg
Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: ĐX)

Căn cứ hồ sơ vụ án, kết quả xét hỏi, tranh tụng công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên 5 bị cáo cùng phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cụ thể, tuyên phạt Nguyễn Quang Hoàng tù chung thân, phạt bổ sung 100 triệu đồng; bị cáo Nguyễn Đỗ Đạt nhận mức án tù chung thân, phạt bổ sung 70 triệu đồng; bị cáo Trần Thị Mỹ Hạnh nhận mức án tù chung thân, phạt bổ sung 50 triệu đồng; bị cáo Tô Hồng Trà nhận mức án tù chung thân, phạt bổ sung 70 triệu đồng; bị cáo Trần Thị Kiều Trang nhận mức án tù chung thân, phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc 5 bị cáo liên đới bồi thường hơn 2.407 tỷ đồng cho 7.108 bị hại theo phần trách nhiệm được xác định trong bản án. Trong đó, Hoàng chịu 90%, tương ứng hơn 2.166 tỷ đồng. Mỗi bị cáo còn lại chịu 2,5%, tương ứng hơn 60 tỷ đồng/người.

Để bảo đảm khắc phục hậu quả, tòa buộc 433 khách hàng, nhà đầu tư từng nhận số tiền cao hơn khoản tiền gốc ban đầu phải nộp lại hơn 70 tỷ đồng; 1.140 người từng là nhân viên công ty đã nhận lương kinh doanh, hoa hồng từ hoạt động tư vấn khách hàng phải nộp lại tổng số tiền hơn 467 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử cũng quyết định tiếp tục kê biên, tạm giữ, phong tỏa nhiều tài sản, phương tiện và tiền trong các tài khoản liên quan các bị cáo để bảo đảm thi hành án. Một số tài sản, khoản tiền của tổ chức, cá nhân liên quan dòng tiền của Công ty GFDI cũng được xử lý theo phán quyết của tòa.

Trong lời nói sau cùng, Hoàng gửi lời xin lỗi các bị hại và những người liên quan. Bị cáo cho biết bản thân “sốc” khi nghe tại phiên tòa có một khách hàng vì mình mà đã chết, đồng thời xin cơ hội sớm trở về để khắc phục hậu quả. Trong lúc trình bày, Hoàng nhiều lần bật khóc.

Trước đó như tin đã đưa, ngày 24/9, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty GFDI, với hơn 7.100 bị hại và hàng nghìn người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập.

Năm bị cáo được đưa ra xét xử cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm Nguyễn Quang Hoàng (38 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty GFDI); Nguyễn Đỗ Đạt (34 tuổi, Giám đốc Tài chính); Trần Thị Mỹ Hạnh (34 tuổi, Trưởng Phòng ngân quỹ); Tô Hồng Trà (35 tuổi, Giám đốc Sở giao dịch hội sở) và Trần Thị Kiều Trang (38 tuổi, Phó Giám đốc Sở giao dịch hội sở).

Tòa án thiết lập 2 điểm cầu trực tuyến. Tại Cung thể thao Tiên Sơn có 7.108 bị hại; Nhà hát Trưng Vương có 1.571 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo kế hoạch ban đầu, phiên tòa dự tính kéo dài 5 ngày.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng các đơn vị tặng ảnh Bác Hồ và biểu trưng Nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Ngô Văn Giáp. (Ảnh: NGUYỄN LÂN)

Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk trao Nhà Đại đoàn kết và khám sức khỏe cho người dân khu vực biên giới

Ngày 29/9, các Đồn Biên phòng thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức trao Nhà Đại đoàn kết và khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên địa bàn khu vực biên giới, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân...

Công trình kè chống sạt lở bờ sông Đăk Snghé được xây dựng theo lệnh khẩn cấp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Khẩn cấp xây kè chống sạt lở bờ sông Đăk Snghé

Nhằm khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông Đăk Snghé chảy qua địa bàn xã Kon Braih, bảo vệ an toàn tài sản, đất sản xuất của nhân dân và các công trình hạ tầng, kịp thời ứng phó trong mùa mưa lũ năm 2026, tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở sông Đăk Snghé.

Quảng Ngãi còn nhiều dư địa phát triển công nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Bài 2: Khai thác hiệu quả dư địa công nghiệp

Quảng Ngãi hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế cho sự phát triển đa dạng các ngành nghề kinh tế. Đặc biệt, dư địa phát triển công nghiệp còn rất nhiều, là cơ hội để tỉnh thu hút, hợp tác đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề đến năm 2030, Quảng Ngãi trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại.

Thành phố Đà Nẵng đang thu hút mạnh đầu tư và nhân tài.

Xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố toàn cầu

Với việc định hướng không gian phát triển và các mô hình kinh tế mới, Đà Nẵng có thêm điều kiện hình thành một cực tăng trưởng quy mô lớn, hướng tới trở thành đô thị có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Mục tiêu phát triển trong bối cảnh mới cũng đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải vượt qua giới hạn về quy mô thị trường địa phương.

Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp, động lực tăng trưởng và cực thu hút đầu tư quan trọng của tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Bài 1: Nỗ lực tạo môi trường đầu tư

Với tinh thần đồng hành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng và cực thu hút đầu tư quan trọng của tỉnh, góp phần tăng thu ngân sách và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Để khắc phục vị trí sạt lở tại Km 76+800-Km 77+154 đoạn qua địa bàn xã Kon Plông, đơn vị thi công phải nổ mìn phá đá, bạt mái ta-luy dương để hạ cao trình nền đào, thiết lập tim đường mới cho tuyến. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Tập trung khắc phục 2 điểm sạt lở trên Quốc lộ 24

Khắc phục điều kiện bất lợi thời tiết nắng mưa thất thường, thời gian qua, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi (chủ đầu tư) và nhà thầu tiến hành phân luồng và điều tiết giao thông để nổ mìn phá đá, bạt núi, bảo đảm vừa thi công khắc phục 2 điểm sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 24, vừa an toàn cho phương tiện lưu thông.

Mọi công tác chuẩn bị cho Lễ dâng hương, dâng hoa nhằm tưởng niệm và tri ân cụ Huỳnh Thúc Kháng bảo đảm tổ chức chu đáo. (Ảnh: QV)

Sẵn sàng cho Lễ dâng hương, dâng hoa nhằm tưởng niệm và tri ân cụ Huỳnh Thúc Kháng

Đến thời điểm hiện nay, bên cạnh việc tổ chức chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng để sẵn sàng cho Lễ dâng hương, dâng hoa nhằm tưởng niệm và tri ân cụ Huỳnh Thúc Kháng vào ngày 30/9.

Ông Lý Văn Chung, Trưởng thôn Tân Thành (mặc áo xám) cùng với tổ công tác xã Tánh Linh khảo sát những khu vực bị sạt lở. (Ảnh: THANH HẢI)

Góp phần tạo đồng thuận, tăng cường hiệu quả quản lý tại cơ sở

Sau khi sáp nhập, nhiều lãnh đạo thôn ở tỉnh Lâm Đồng là người trẻ, được đào tạo bài bản, trở thành cầu nối giữa nhân dân với chính quyền địa phương. Sự thấu hiểu, tận tình, gần dân của đội ngũ này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tăng sự hài lòng, niềm tin của người dân và tạo đồng thuận trong cộng đồng.

Sâm Ngọc Linh và các sản phẩm được trưng bày, mua bán tại các sự kiện giới thiệu, quảng bá các tỉnh miền trung.

Vụ “Dịch vụ kiểm tra ADN và phân tích saponin sâm Ngọc Linh… chưa được cấp phép”: Nhiều doanh nghiệp, cá nhân gửi mẫu kiểm tra ADN

Dịch vụ kiểm tra ADN và phân tích saponin sâm Ngọc Linh tại Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Quảng Ngãi được nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng trong thời gian qua. Theo đó, kết quả kiểm tra ADN được dùng để xác định nguồn gốc sâm Ngọc Linh, phục vụ mua bán, trưng bày và cung cấp cho khách hàng.