Bình Dương tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Qua hơn 10 năm tổ chức, chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại Bình Dương đã lan tỏa và xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm chất lượng cao; qua đó tạo cơ hội giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất khẳng định vị thế, mở rộng thị trường và nâng cao uy tín sản phẩm.
Sản xuất sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất và thương mại Trường Thọ.
Sản xuất sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất và thương mại Trường Thọ.

Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được triển khai theo Thông tư số 26/2014/TT-BCT của Bộ Công thương với mục tiêu tìm kiếm, tôn vinh các sản phẩm có giá trị và tiềm năng phát triển, từ đó hỗ trợ các cơ sở sản xuất đẩy mạnh tiêu thụ và khẳng định thương hiệu. Chương trình đã trở thành cơ hội giúp các doanh nghiệp khẳng định vị thế, mở rộng thị trường và nâng cao uy tín sản phẩm.

Các cơ sở, doanh nghiệp khẳng định vị thế

Tại tỉnh Bình Dương, qua 7 lần tổ chức bình chọn, tỉnh đã có gần 200 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh được bình chọn. Tại chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu lần thứ 7 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã trao chứng nhận công nhận 41 sản phẩm chất lượng cao, đại diện cho sự phát triển và tiềm năng của hoạt động sản xuất công nghiệp nông thôn tại địa phương thuộc các nhóm hàng, như: Thủ công mỹ nghệ; nông, lâm, thủy sản và thực phẩm; thiết bị máy móc dụng cụ và phụ tùng cơ khí; nhóm các sản phẩm khác. Chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu này có hiệu lực bốn năm kể từ khi được cấp, trong đó năm thứ nhất được tính là năm cấp chứng nhận.

Trong 41 sản phẩm nêu trên, đã có nhiều sản phẩm được Cục Công thương địa phương- Bộ Công thương công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía nam năm 2024, như: Bộ sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng ngũ cốc mè đen tổ yến, cháo ăn liền các loại của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất và thương mại Trường Thọ; bộ sản phẩm ví, túi xách làm từ da thuộc của Công ty cổ phần Thương mại, đầu tư trăn- cá sấu Ngọc Sơn; sản phẩm găng tay phẫu thuật tiệt trùng của Công ty cổ phần găng tay HTC; sản phẩm lò hơi điện của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sanh Phát; sản phẩm cà-phê hạt, cà-phê rang xay Trương Nguyễn của Cơ sở chế biến cà-phê Trương Nguyễn; sản phẩm tổ yến tinh chế Hiếu Hằng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hiếu Hằng; sản phẩm bộ bàn ghế gốm ghép của Doanh nghiệp tư nhân Như Ngọc…

Theo đánh giá từ Sở Công thương tỉnh Bình Dương, việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại tỉnh Bình Dương năm 2024 đã mở ra một loạt cơ hội cho các cơ sở công nghiệp nông thôn vì việc bình chọn sản phẩm vừa nâng cao giá trị và uy tín sản phẩm, vừa mang lại nhiều lợi ích đa chiều, thúc đẩy sự phát triển toàn diện và bền vững; đồng thời giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn giới thiệu và quảng bá sản phẩm, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp đến với người tiêu dùng cả trong và ngoài tỉnh.

Giúp sản phẩm công nghiệp nông thôn vươn tầm

Để hỗ trợ, phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, trong thời gian qua, Bình Dương triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó nổi bật là chương trình khuyến công của tỉnh hằng năm luôn ưu tiên nguồn kinh phí hỗ trợ các cơ sở có sản phẩm được công nhận trong thời gian chứng nhận còn hiệu lực.

Cụ thể như: Được hỗ trợ, cung cấp thông tin, tư vấn hướng dẫn cách tiếp cận chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước, tư vấn lập dự án đầu tư mở rộng sản xuất, tiêu chuẩn, quy chuẩn, chế biến, bảo quản, điều kiện bảo đảm an toàn, nhãn hàng hóa thực phẩm; xét ưu tiên hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia theo quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP; hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp; hỗ trợ đầu tư các phòng trưng bày để giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại các cơ sở công nghiệp nông thôn…

Ngoài ra, các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu còn được giới thiệu trên Cổng thông tin điện tử của Sở Công thương, sàn thương mại điện tử của tỉnh.

Ông Lương Ngọc Văn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất và thương mại Trường Thọ (thành phố Bến Cát) cho rằng, qua việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, người tiêu dùng có cơ hội tiếp cận thông tin đầy đủ về các sản phẩm chất lượng cùng những câu chuyện thành công từ các cơ sở công nghiệp nông thôn; đồng thời giúp các cơ sở sản xuất có cơ hội quảng bá, giới thiệu thương hiệu hiệu quả và rộng rãi hơn.

Ông Nguyễn Sơn, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại, đầu tư trăn- cá sấu Ngọc Sơn (thành phố Thuận An) chia sẻ, hoạt động bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là nguồn động lực mạnh mẽ, thúc đẩy các doanh nghiệp, cơ sở sáng tạo ra những mẫu mã sản phẩm mới mẻ, phù hợp thị trường, bảo đảm chất lượng ổn định, có tính cạnh tranh cao và thân thiện với môi trường.

Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Thanh Toàn cho biết, quyết định công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương không chỉ là sự khẳng định giá trị mà còn giúp các sản phẩm công nghiệp nông thôn vươn tầm, khẳng định thương hiệu và mở ra những cơ hội phát triển và hội nhập sâu rộng hơn. Sau khi được công nhận, các sản phẩm này sẽ dễ dàng tiếp cận người tiêu dùng, nhất là thị trường quốc tế, từ đó củng cố vị thế và niềm tin vào thương hiệu. Đặc biệt, sau khi được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, các cơ sở sẽ có thêm điều kiện thuận lợi để tiếp cận và thụ hưởng các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất từ chính sách khuyến công, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài. Bên cạnh đó, việc bình chọn cũng giúp các cơ quan quản lý nhà nước xây dựng cơ sở dữ liệu về sản phẩm công nghiệp nông thôn địa phương, đồng thời tạo thêm một sân chơi sôi nổi và thiết thực, khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn dành nhiều thời gian, tâm huyết và công sức để sáng tạo ra những sản phẩm mới với tính ứng dụng cao và hữu ích. Thông qua những nhận xét và góp ý từ Ban Giám khảo và Hội đồng bình chọn các cấp, các cơ sở công nghiệp nông thôn có thể nhận ra những hạn chế và khuyết điểm, từ đó cải tiến quy trình và kỹ thuật sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Có thể bạn quan tâm

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trích đoạn vở Khúc tráng ca thành Gia Định của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (Ảnh MẠNH HẢO)

Vang mãi hồn dân tộc

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vừa có chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập nhà hát. Đây là dịp để nhà hát tôn vinh những thành tựu đã đạt được và định hướng con đường phát triển phù hợp trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.