Thống nhất danh sách 217 người ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chiều 2/2, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Các đại biểu tiến hành hiệp thương tại hội nghị.
Các đại biểu tiến hành hiệp thương tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Đến dự còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội; Đặng Khánh Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

z7493591844357-13927aaa1f4e76213eb44c7805aa3c63.jpg
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài gặp gỡ các đại biểu bên lề hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cho biết, theo quy định và để bảo đảm dân chủ, Hội nghị hiệp thương sẽ được tiến hành 3 lần, trong đó lần thứ nhất đã diễn ra ngày 4/12/2025.

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trên cơ sở đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức Hội nghị giới thiệu, lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

Theo đồng chí, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ hoàn thiện biên bản, tổng hợp đầy đủ kết quả hiệp thương, chuyển đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định; đồng thời, đôn đốc Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú theo đúng thời hạn và chuẩn bị các công việc phục vụ cho Hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

z7493591635405-0d287e263f06a81d7e2b5637c5f5e4fd.jpg
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Các báo cáo tại Hội nghị cho thấy, qua điều chỉnh lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là 217 người.

Căn cứ tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội được quy định tại Điều 22, Luật Tổ chức Quốc hội và văn bản hướng dẫn có liên quan, các cơ quan được phân bổ, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội đã tổ chức thực hiện quy trình giới thiệu theo 3 bước: Tổ chức Hội nghị của Ban lãnh đạo dự kiến giới thiệu người ứng cử; tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác; tổ chức Hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng để giới thiệu người ứng cử.

z7493591786312-cc4a85847c135fac13cda1b41f72ade9.jpg
Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Theo đó, toàn bộ 217 trường hợp được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đều được 100% cử tri nơi công tác tín nhiệm giới thiệu.

Qua tổng hợp biên bản hội nghị cử tri nơi công tác cũng như biên bản Hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, chưa có ý kiến hoặc trường hợp nào nêu các vấn đề hoặc vụ việc liên quan đến người được giới thiệu ứng cử cần phải xác minh.

z7493591615475-816b6b29ca694b12abf17f2e9c6a09d7.jpg
z7493591647969-3f2bf674a988f6367f38f0eb25ec44f3.jpg
z7493591665618-469b5f6bf08bdc547aece3c522609c50.jpg
Các đại biểu thảo luận, trao đổi ý kiến về danh sách 217 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức chiều 2/2, các đại biểu đã trao đổi ý kiến, thảo luận và thống nhất danh sách 217 người ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI với tỷ lệ 100% tán thành.

Có thể bạn quan tâm

Đại biểu Trịnh Xuân An (Đoàn Đồng Nai) phát biểu tại hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Sửa đổi Luật Thủ đô: Phân quyền mạnh đi đôi với kiểm soát quyền lực chặt chẽ

Theo các đại biểu, với mỗi cơ chế vượt trội, có tăng cường phân quyền cho chính quyền Thủ đô cần phải kèm với nâng cấp thiết chế thực hiện quyền lực và cơ chế kiểm soát tương xứng để tránh những rủi ro tiềm ẩn, từ đó tạo không gian phát triển mới để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Với 457/457 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (đạt 100%), Quốc hội thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam tại Kỳ họp thứ nhất

Nhằm triển khai kịp thời các nghị quyết, kết luận của cấp có thẩm quyền; đồng thời giải quyết các vấn đề vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn, Quốc hội đồng ý bổ sung bốn dự thảo Nghị quyết vào Chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Đại biểu Đoàn Thị Lê An (Đoàn Cao Bằng) phát biểu tại hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Nghiên cứu mở rộng đối tượng được trợ giúp pháp lý

Theo các đại biểu Quốc hội, mặc dù phạm vi đối tượng trợ giúp pháp lý đã được quy định khá rộng nhưng trên thực tế vẫn còn một bộ phận người dân gặp khó khăn trong tiếp cận pháp luật mà chưa thuộc diện được trợ giúp pháp lý.

Đại biểu Bế Trung Anh (Đoàn Đắk Lắk). (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đại biểu Quốc hội đề xuất gỡ “rào” tỷ lệ khen thưởng, tôn vinh giá trị thực

Đại biểu Bế Trung Anh (Đoàn Đắk Lắk) đề xuất đổi mới tư duy trong xét tặng danh hiệu khen thưởng, từ phân bổ theo chỉ tiêu sang công nhận dựa trên giá trị thực. Theo đó, cá nhân, tổ chức đạt chuẩn giá trị đều cần được xem xét, ghi nhận, không bị ràng buộc, giới hạn bởi một tỷ lệ hành chính nhất định.

Quang cảnh thảo luận tại tổ sáng 10/4. (Ảnh: Duy Linh)

Đại biểu Quốc hội: Xây dựng kho dự trữ xăng dầu là mua bảo hiểm cho nền kinh tế

Nhấn mạnh xây dựng kho dự trữ xăng dầu là mua bảo hiểm cho nền kinh tế, đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết liệt bố trí nguồn lực ngân sách, áp dụng cơ chế đặc thù để khởi công hệ thống kho dự trữ quốc gia độc lập, tách bạch hoàn toàn kho dự trữ chiến lược với kho thương mại.

Phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: LINH NGUYÊN)

Công bố Nghị quyết của Quốc hội khóa XVI

Ngày 9/4, Văn phòng Quốc hội có công văn gửi các cơ quan báo, đài về việc đăng tải các Nghị quyết của Quốc hội khóa XVI. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn các nghị quyết:

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày Báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026. (Ảnh: DUY LINH)

Kiên trì mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, thực chất

Chiều 9/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày Báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026.

Các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng. (Ảnh: DUY LINH)

Làm rõ phạm vi bắt buộc công chứng, tránh chồng chéo và tùy nghi áp dụng

Thảo luận tại tổ về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng, các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu xác định rõ phạm vi công chứng bắt buộc, bảo đảm thống nhất và khả thi. Đồng thời, đề xuất hoàn thiện tiêu chí, tránh chồng chéo pháp luật và hạn chế tình trạng áp dụng tùy nghi trong thực tiễn.

Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng. (Ảnh: DUY LINH)

Đẩy mạnh phân quyền, giảm thủ tục công chứng cho người dân

Việc xây dựng, ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện; tạo thuận lợi cao nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: LINH NGUYÊN)

Điện, thư và thông điệp chúc mừng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt

Nhân dịp đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước, đồng chí Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các nước, chính đảng đã gửi điện, thư và thông điệp chúc mừng.

Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ cho ý kiến về Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ trở thành bệ phóng để Hà Nội bứt phá

Theo Chủ tịch Quốc hội, nếu được hoàn thiện theo hướng cân bằng giữa trao quyền mạnh, kiểm soát chặt chẽ và bảo đảm tính minh bạch, Luật Thủ đô sẽ trở thành động lực quan trọng giúp Hà Nội giải quyết các vấn đề cấp bách, đồng thời tạo đột phá phát triển kinh tế trong thời gian tới.