Càng ý nghĩa hơn, trong 5 quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng, có 4 đồng chí là tân binh nhập ngũ trong đợt khám tuyển nghĩa vụ quân sự của phường.
“Điều đó thể hiện rõ nhận thức của thế hệ trẻ về trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với Tổ quốc. Hành động tự nguyện nhập ngũ được coi là sự tiếp nối truyền thống tốt đẹp, là niềm tự hào đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Điều đó cũng cho thấy chất lượng công dân nhập ngũ của phường Long Biên được nâng lên, vì đây là những chiến sĩ có ý chí có bản lĩnh và phụng sự cao cho Tổ quốc”, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Mạnh Hà nói.
Bày tỏ vinh dự được kết nạp Đảng vào đúng ngày 3/2, các đảng viên đều thể hiện quyết tâm sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện không ngừng.
Phạm Duy Anh, sinh năm 2000, cử nhân Khoa Tài chính-Ngân hàng, Đại học Hà Nội cho biết, em đã đi làm được ở một ngân hàng thương mại được gần một năm, nhưng ước mơ được nhập ngũ để tiếp bước truyền thống của gia đình luôn thôi thúc. Chính vì thế, khi biết tin phường Long Biên khám tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này, em đã viết đơn tình nguyện ngay.
“Vừa được kết nạp Đảng, sắp tới lại được nhập ngũ, em thấy thật vinh dự và sẽ nỗ lực hơn để không phụ lòng của mọi người”, Phạm Duy Anh xúc động nói.
Trong đợt tuyển quân năm 2026, phường Long Biên có 26 tân binh nhập ngũ, trong đó có 10 đồng chí đã tốt nghiệp đại học và 16 đồng chí đã được học cảm tình Đảng.
Lãnh đạo Đảng ủy phường đề nghị các đảng viên mới được kết nạp sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.
Nhân dịp này, Đảng bộ phường Long Biên cũng tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 53 đảng viên từ 30 năm đến 70 năm tuổi Đảng.
Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến bền bỉ, không ngừng của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; đồng thời là niềm tự hào của gia đình, chi bộ, Đảng bộ phường Long Biên nói riêng và Đảng bộ thành phố Hà Nội nói chung.