Bệnh viện Trung ương Huế luôn đi đầu trong hệ thống y tế miền trung

Bệnh viện Trung ương Huế là một trong bốn bệnh viện được Bộ Y tế xếp cấp chuyên sâu kỹ thuật cao của cả nước, đóng vai trò quan trọng trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Trải qua 130 năm hình thành và phát triển, bệnh viện không ngừng khẳng định vị thế là tuyến đầu trong khám, chữa bệnh, đặc biệt trong việc triển khai các kỹ thuật cao như ghép tạng, điều trị ung thư và các bệnh lý phức tạp.
Đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế đã lập nên nhiều kỷ lục về ghép tạng, cứu sống nhiều bệnh nhân. (ảnh: Th. Hiển)
Đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế đã lập nên nhiều kỷ lục về ghép tạng, cứu sống nhiều bệnh nhân. (ảnh: Th. Hiển)

Những năm qua, Bệnh viện Trung ương Huế luôn đi đầu trong việc triển khai các kỹ thuật cao, mang tầm quốc tế. Với gần 2.100 ca ghép tạng được thực hiện thành công, bệnh viện đã đạt được những thành tựu to lớn trong lĩnh vực ghép tạng, đưa Việt Nam có tên trên bản đồ ghép tim trên thế giới và đứng đầu cả nước về số ca ghép tạng xuyên Việt.

Dấu ấn kỷ lục trong ghép tạng

Được thành lập theo sắc lệnh của vua Thành Thái năm thứ 6 (năm 1894), Bệnh viện Trung ương Huế là bệnh viện Tây y đầu tiên ở Việt Nam. Trải qua 130 năm hình thành và phát triển, Bệnh viện Trung ương Huế đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vị thế và đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân và nền y học nước nhà.

Các bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật ghép tim tại Bệnh viện Trung ương Huế. (ảnh: Th. Hiển)

Các bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật ghép tim tại Bệnh viện Trung ương Huế. (ảnh: Th. Hiển)

Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Giáo sư, Tiến sỹ, Thầy thuốc Nhân dân Phạm Như Hiệp cho biết, Bệnh viện Trung ương Huế là bệnh viện hạng đặc biệt với 3 cơ sở, quy mô trên 5.000 giường bệnh, gồm 15 trung tâm và hơn 100 khoa lâm sàng, cận lâm sàng, 14 phòng chức năng. Bệnh viện có gần 4.000 cán bộ viên chức. Đội ngũ y bác sỹ đại học và sau đại học gần 2000 người, bao gồm 11 Thầy thuốc Nhân dân, 193 Thầy thuốc Ưu tú; gần 200 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II và trên 500 cán bộ sau đại học khác.

Với gần 2.100 ca ghép tạng được thực hiện thành công, Bệnh viện Trung ương Huế đã đạt được những thành tựu to lớn trong lĩnh vực ghép tạng...

Giáo sự Phạm Như Hiệp

Bệnh viện Trung ương Huế luôn đi đầu trong việc triển khai các kỹ thuật cao, mang tầm quốc tế. Với gần 2.100 ca ghép tạng được thực hiện thành công, Bệnh viện Trung ương Huế đã đạt được những thành tựu to lớn trong lĩnh vực ghép tạng; trở thành một trong những Trung tâm lớn thực hiện thành công bộ ba ghép tạng "tim, gan, thận", đưa Việt Nam có tên trên bản đồ ghép tim trên thế giới và đứng đầu cả nước về số ca ghép tạng xuyên Việt.

Theo Giáo sư Hiệp, cùng với xu thế phát triển ngành ghép tạng của thế giới, ở Việt Nam, kỹ thuật ghép tạng được triển khai từ năm 1992. Bệnh viện Trung ương Huế ghi dấu trên bản đồ ghép tạng của Việt Nam với ca ghép thận đầu tiên vào năm 2001, mở đầu cho hành trình hơn 20 năm với gần 2.100 ca ghép mô, tạng được thực hiện thành công; kỹ thuật ghép tạng của Bệnh viện phát triển với tốc độ vượt bậc, tiệm cận với thế giới.

Từ năm 2018 đến nay, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công 15 ca ghép tim, cùng nhiều ca ghép gan và ghép thận “xuyên Việt” trong điều kiện nhận điều phối tạng gặp rất nhiều khó khăn. (ảnh: Th. Hiển)

Từ năm 2018 đến nay, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công 15 ca ghép tim, cùng nhiều ca ghép gan và ghép thận “xuyên Việt” trong điều kiện nhận điều phối tạng gặp rất nhiều khó khăn. (ảnh: Th. Hiển)

Đáng chú ý, ghép thận tại Bệnh viện Trung ương Huế đã đi vào hoạt động thường quy với gần 300 ca phẫu thuật mỗi năm. Bên cạnh việc duy trì các kỹ thuật ghép yêu cầu cao và đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, các chuyên gia ghép thận của bệnh viện đã thực hiện nhiều nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng sống thận ghép và các trường hợp khó, nhiều bệnh lý phức tạp kèm theo. Điển hình là áp dụng kỹ thuật rửa thận ngược dòng, ghép thận 2, 3, 4 động mạch hoặc tĩnh mạch, lấy thận ghép nội soi, ghép thận lần 2...

Năm 2022, Bệnh viện bắt đầu ghép thận từ người cho chết não, mở ra một chương mới về ghép tạng, không chỉ trong kỹ thuật chuyên môn mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Nhưng để làm được điều này, ngoài các thầy thuốc ngày đêm miệt mài học hỏi các phương pháp chuyên môn tối ưu nhất cho bệnh nhân; cần có sự mở lòng của cộng đồng, cần những tấm lòng vàng của gia đình những bệnh nhân không may chết não hiến tặng tạng.

Đỉnh cao trong kỹ thuật ghép tim tại Bệnh viện Trung ương Huế, đó là ca ghép tim đầu tiên được thực hiện vào năm 2011. Thành công này là bước khởi đầu quan trọng để bệnh viện triển khai các ca ghép tim tiếp theo, đồng thời sử dụng thêm các tạng khác của người cho tim (thận, giác mạc, gan, tụy...) để ghép cho những bệnh nhân chờ ghép.

Bệnh nhân hồi phục sau ghép. (ảnh: Th. Hiển)

Bệnh nhân hồi phục sau ghép. (ảnh: Th. Hiển)

Các bác sĩ cho biết, từ năm 2018 đến nay, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công 15 ca ghép tim, cùng nhiều ca ghép gan và ghép thận xuyên Việt trong điều kiện nhận điều phối tạng gặp rất nhiều khó khăn do quãng đường vận chuyển phức tạp, phải vận chuyển tạng bằng máy bay dân dụng cùng với hành khách, trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới và Việt Nam; việc lấy tạng thực hiện ở các bệnh viện tuyến dưới, nhân lực phải phân chia thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ.

Đáng chú ý là ca ghép tim xuyên Việt ngày 06/5/2022 đạt được 3 kỷ lục mới: thời gian từ khi lấy tim đến khi tim đập lại ngắn nhất, thời gian phẫu thuật ngắn nhất, thời gian bệnh nhân nằm viện ngắn nhất. Tiếp đó, bệnh viện đã lập ba kỷ lục về ghép tạng trong vòng 48 giờ đồng hồ vào ngày 02/4/2024: (1) Kỷ lục thứ nhất là "Ngày ghép tạng" bắt đầu từ ngày 2/4/2024 với 4 ca ghép thận cùng huyết thống, 1 ca ghép thận tự thân (bệnh nhân đa chấn thương, chấn thương thận độ 4), 3 ca ghép tạng xuyên Việt; (2) Kỷ lục thứ hai là lần đầu tiên thực hiện ghép bộ ba tạng tim, gan, thận xuyên Việt từ người cho chết não tại bệnh viện tuyến tỉnh (Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh); (3) Kỷ lục thứ ba là thời gian vận chuyển 3 tạng xuyên Việt cho cùng một đơn vị dài nhất.

Nhiều kỳ tích xảy ra đã khẳng định năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế, như bệnh viện đã lập kỷ lục ghép tim hiến của người 65 tuổi cho người từng phẫu thuật thay van tim, phải phẫu tích gỡ dính; tim đập sau ghép chỉ hơn 50 phút…. Riêng ghép thận, từ cột mốc 2001 đến nay, có gần 2.100 ca; bình quân 200-250 ca mỗi năm.

Sự thành công về ghép tạng “xuyên Việt” đã khẳng định vị thế của Bệnh viện Trung ương Huế trong việc chinh phục đỉnh cao của ghép tạng. (ảnh: Th.Hiển)
Sự thành công về ghép tạng “xuyên Việt” đã khẳng định vị thế của Bệnh viện Trung ương Huế trong việc chinh phục đỉnh cao của ghép tạng. (ảnh: Th.Hiển)

Các kỹ thuật khó trong ghép thận đã triển khai một, hai, ba động mạch hoặc tĩnh mạch; rửa thận ngược dòng; ghép lại lần thứ hai, thứ ba…; phẫu thuật nội soi lấy thận ghép: 80 ca/năm; sau phúc mạc/xuyên phúc mạc…; ghép thận tự thân. Đây là những kỹ thuật khó, đòi hỏi trình độ tay nghề cao, đảm bảo chất lượng cho các cuộc ghép. Riêng trong năm 2024, bệnh viện đã thực hiện thành công 4 ca ghép tim, 263 ca ghép thận, 6 ca ghép giác mạc, 11 ca ghép tế bào gốc, 11 ca ghép gan xuyên Việt; đã triển khai thực hiện ghép tạng trẻ em (ghép gan, ghép thận).

Giáo sự Phạm Như Hiệp nhấn mạnh: sự thành công của 22 ca ghép tạng "xuyên Việt" đã khẳng định vị thế của Bệnh viện trong việc chinh phục đỉnh cao ghép tạng, đó là sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng của nhiều trung tâm, khoa phòng với nhiều chuyên ngành trong toàn viện, thể hiện sự nỗ lực vô cùng lớn của tập thể cán bộ Bệnh viện Trung ương Huế.

Khẳng định vị thế tiên phong trong hệ thống y tế miền trung

Bên cạnh ghép tạng, nhiều kỹ thuật mũi nhọn đã được Bệnh viện Trung ương Huế triển khai thực hiện thành công như: ghép tế bào gốc, ghép tuỷ đồng loại, điều trị ung thư đa mô thức, xạ trị trẻ em; tim mạch, đột quỵ, hỗ trợ sinh sản-sơ sinh, phẫu thuật nội soi và nội soi can thiệp, chấn thương chỉnh hình … đã giúp cứu sống hàng ngàn bệnh nhân nặng, nguy kịch.

Bệnh viện Trung ương Huế là một trong hai đơn vị hiếm hoi của cả nước thực hiện xạ nhi. (ảnh: Th. Hiển)
Bệnh viện Trung ương Huế là một trong hai đơn vị hiếm hoi của cả nước thực hiện xạ nhi. (ảnh: Th. Hiển)

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, các trang thiết bị y tế được đầu tư hiện đại, đồng bộ trong chẩn đoán và triển khai các kỹ thuật tiên tiến như: Hệ thống xét nghiệm tự động hoàn toàn; Hệ thống chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng hiện đại nhất Việt Nam, như: hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính phổ 512 Revolution, CT 128, 32 dãy, CT Big board trong mô phỏng xạ trị, các hệ thống máy Cộng hưởng từ (GE- Hoa Kỳ), DSA 2 bình diện… mang lại chất lượng hình ảnh vượt trội, Fibroscan, phẫu thuật nội soi 3D, 4K, Nội soi Spy Glass, Nội soi-Siêu âm phát hiện sớm ung thư, máy Xạ trị kỹ thuật mới 160 lá… là những bước đột phá trong công tác chẩn đoán chính xác, kịp thời, điều trị và triển khai các dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao.

Bệnh viện đã triển khai đồng bộ các giải pháp về đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong các hoạt động khám chữa bệnh…., xây dựng cảnh quan môi trường bệnh viện xanh - sạch - đẹp, thân thiện, an toàn gắn với thực hiện nghiêm túc Quyết định 2151 của Bộ Y tế về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, giữ vững thương hiệu, vị thế là Bệnh viện có chất lượng khám chữa bệnh và dịch vụ hàng đầu của Việt Nam.

Ngoài công tác khám chữa bệnh, Bệnh viện luôn đẩy mạnh công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và hợp tác quốc tế. Bệnh viện là cơ sở đào tạo thực hành chính cho sinh viên, học viên sau đại học của Đại học Y dược Huế, Đại học Duy Tân và các cơ sở đào tạo khác. Đặc biệt, Bệnh viện còn đào tạo các bác sĩ người nước ngoài: Phillipin, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan…

Thành công trong việc ghép tủy đồng loại tại Bệnh viện Trung ương Huế mở ra nhiều cơ hội mới cho các bệnh nhi mắc bệnh di truyền và hiểm nghèo tại khu vực miền trung - Tây Nguyên. (ảnh: Th.Hiển)
Thành công trong việc ghép tủy đồng loại tại Bệnh viện Trung ương Huế mở ra nhiều cơ hội mới cho các bệnh nhi mắc bệnh di truyền và hiểm nghèo tại khu vực miền trung - Tây Nguyên. (ảnh: Th.Hiển)

Bệnh viện đã đạt nhiều giải thưởng cao quý về Khoa học Công nghệ trong nước như: (Vifotec, Nhân tài Đất Việt, Cố đô..) và Xếp hạng Kim cương của Hội Đột quỵ thế giới; giải nhất khu vực Đông Nam Á về Phẫu thuật nội soi, đạt Huy chương Bạc của Hội Tim mạch Hoa Kỳ… Năm 2024, Bệnh viện đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập Bệnh viện và nhiều hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế và quốc gia với sự tham gia của nhiều chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế.

Với những nỗ lực không ngừng và thành tích xuất sắc đạt được trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, Bệnh viện Trung ương Huế đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ hai), Huân chương Lao động Hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, Bệnh viện là đơn vị duy nhất của Ngành Y tế được vinh danh trong chương trình “Vinh quang Việt Nam” năm 2024.

Với vai trò là một trong ba bệnh viện hạng đặc biệt đa khoa hoàn chỉnh của cả nước, Bệnh viện Trung ương Huế luôn giữ vững vị thế tiên phong trong hệ thống y tế khu vực miền trung.

Giáo sự Phạm Như Hiệp

Giáo sư Phạm Như Hiệp cho rằng, với vai trò là một trong ba bệnh viện hạng đặc biệt đa khoa hoàn chỉnh của cả nước, Bệnh viện Trung ương Huế luôn giữ vững vị thế tiên phong trong hệ thống y tế khu vực miền trung và cả nước. Trải qua 130 năm hình thành và phát triển, bệnh viện không ngừng đổi mới, vươn lên trở thành một trung tâm y tế chuyên sâu, hiện đại, ngang tầm với các bệnh viện hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á.

Bệnh viện Trung ương Huế luôn giữ vững vị thế tiên phong trong hệ thống y tế khu vực miền trung và cả nước. (ảnh: BVCC)
Bệnh viện Trung ương Huế luôn giữ vững vị thế tiên phong trong hệ thống y tế khu vực miền trung và cả nước. (ảnh: BVCC)

“Bệnh viện đã đạt được nhiều thành tựu vượt trội trong công tác khám chữa bệnh, đặc biệt ghi dấu ấn với các kỹ thuật điều trị tiên tiến như ghép tạng, ghép tế bào gốc, điều trị ung thư, phẫu thuật nội soi và can thiệp tim mạch. Những thành tựu này không chỉ cứu sống nhiều bệnh nhân mà còn nâng cao uy tín của bệnh viện trên bản đồ y học khu vực và quốc tế. Bệnh viện còn là trung tâm đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới, đồng thời là cơ sở thực hành chính cho nhiều trường đại học y khoa uy tín trong nước. Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế mà còn thúc đẩy sự phát triển của toàn ngành y tế miền trung”, Giáo sư Hiệp chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Công nhân Công ty Điện lực Quảng Trị kiểm tra hệ thống điện tại một Tổ bầu cử ở phía bắc tỉnh.

Điện lực Quảng Trị chủ động bảo đảm cấp điện tại 1.512 Tổ bầu cử trong tỉnh

Ngày 14/3, Công ty Điện lực tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị chủ động bảo đảm cấp điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong ngày bầu cử 15/3, Điện lực tỉnh không thực hiện các công việc trên lưới làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố. 

Bí thư Đảng ủy phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng Phạm Hoàng Đức thực hiện bỏ phiếu thử.

Đà Nẵng: Phường Hương Trà tổ chức vận hành thử quy trình bỏ phiếu, sẵn sàng cho ngày hội non sông

Sáng 14/3, Ủy ban bầu cử phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng đồng loạt tổ chức vận hành thử quy trình bỏ phiếu tại 20 tổ dân phố trên địa bàn phường nhằm rà soát, hoàn thiện các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào sáng mai (15/3).

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi tặng hoa chúc mừng tọa đàm.

Đà Nẵng: Tạo môi trường thuận lợi phát triển lĩnh vực điện ảnh và nhiếp ảnh thành phố

Sáng 13/3, Liên hiệp các hội văn học-nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giải pháp phát huy ngành Điện ảnh và Nhiếp ảnh - từ sáng tác, sản xuất đến lan tỏa giá trị tác phẩm” nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống Nhiếp ảnh và Điện ảnh Việt Nam (15/3/1953-15/3/2026).

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Tiến kiểm tra tiến độ thi công tại dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy.

Hạ tầng chiến lược và kết nối vùng: “Đòn bẩy” thu hút FDI vào tỉnh Quảng Trị

Tỉnh Quảng Trị có đầy đủ lợi thế để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thế hệ mới. Trong bối cảnh cạnh tranh phát triển ngày càng gay gắt giữa các địa phương và quốc gia, lợi thế không còn chỉ nằm ở ưu đãi thuế hay chi phí lao động thấp. Yếu tố hạ tầng chiến lược và năng lực kết nối vùng đang trở thành “đòn bẩy” quyết định.

Thụy Sĩ đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với hai cơ sở đào tạo du lịch ở Huể để triển khai chương trình Đào tạo Quản trị Khách sạn cao cấp .

Huế hợp tác đào tạo quản trị khách sạn theo chuẩn Thụy Sĩ

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế ngày 13/3 cho biết việc Thụy Sĩ triển khai chương trình tại Huế là bước đi nhằm giúp chuẩn hóa nguồn nhân lực du lịch theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch miền trung và thúc đẩy mục tiêu phát triển du lịch xanh, bền vững.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thôn An Đông, xã Hiệp Đức.

Đà Nẵng: Xã Hiệp Đức sẵn sàng cho “Ngày hội non sông”

Những ngày này, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng đang hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, với một niềm tin sắt son nhất cho một sự kiện chính trị trọng đại của quê hương đất nước.

Các chiến sĩ mới sẵn sàng bước vào mùa huấn luyện đầu tiên trong quân ngũ.

Vùng 3 Hải quân khai mạc huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026

Sáng 12/3, tại xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng, Vùng 3 Hải quân tổ chức Lễ khai mạc huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026. Đại tá Nguyễn Đăng Thành, Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân dự, chỉ đạo. Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tham dự, đại diện các cơ quan thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và lãnh đạo, chính quyền địa phương.