Vị thuyền trưởng chèo lái Bệnh viện Trung ương Huế hướng đến tầm vóc khu vực và quốc tế

Bệnh viện Trung ương Huế, bệnh viện Tây y đầu tiên tại Việt Nam, đã khẳng định vị thế là biểu tượng hàng đầu của ngành y tế Việt Nam suốt hơn 130 năm qua.
Giáo sư Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế trong lễ vinh danh trí thức tiêu biểu của Tổng hội Y Dược học Việt Nam.
Giáo sư Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế trong lễ vinh danh trí thức tiêu biểu của Tổng hội Y Dược học Việt Nam.

Nơi đây không chỉ chứng kiến những bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực y học mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của các thế hệ lãnh đạo, trong đó, Giáo sư Phạm Như Hiệp, Giám đốc hiện tại, là người đã đưa bệnh viện lên tầm cao mới, đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào.

Góp phần rạng danh thương hiệu y học

Lớn lên trên mảnh đất cố đô Huế - nơi lưu giữ tinh hoa văn hóa và lịch sử Việt Nam, trong một gia đình giàu truyền thống y khoa, có bố mẹ đều là bác sĩ, Giáo sư Phạm Như Hiệp đã sớm chọn con đường y học làm sự nghiệp đời mình.

Sau khi tốt nghiệp tại Đại học Y Dược Huế vào năm 1989, ông tiếp tục chuyên sâu vào lĩnh vực ngoại khoa, đặc biệt là gan mật, ung bướu và ghép tạng. Ông đã tu nghiệp nhiều nước trên thế giới như Pháp, Mỹ, Nhật Bản… để trau dồi chuyên môn và công tác quản lý.

Từ những năm đầu triển khai, ghép tạng đã được định hướng là một trong những lĩnh vực trọng điểm của bệnh viện. Trong những năm Giáo sư Hiệp làm giám đốc, lĩnh vực ghép tạng đã phát triển lên tầm cao mới. Bệnh viện đã khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực ghép tạng tại Việt Nam thông qua những ca ghép tim, ghép gan, ghép thận mang lại sự sống mới cho hàng trăm bệnh nhân.

Với gần 2.100 ca ghép tạng được thực hiện thành công, Bệnh viện đã đạt được những thành tựu to lớn trong lĩnh vực ghép tạng; trở thành một trong những Trung tâm lớn thực hiện thành công bộ ba ghép tạng "tim, gan, thận", đưa Việt Nam có tên trên bản đồ ghép tim trên thế giới và đứng đầu cả nước về số ca ghép tạng xuyên Việt. Thành công này không chỉ là dấu mốc quan trọng đối với bệnh viện mà còn nâng tầm ngành y tế Việt Nam trên bản đồ khu vực.

Không chỉ tập trung vào ghép tạng hay công nghệ cao, Giáo sư Hiệp còn định hướng phát triển toàn diện các chuyên khoa mũi nhọn, trực tiếp chỉ đạo và triển khai nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao. Nhiều kỹ thuật mũi nhọn đã được Bệnh viện triển khai thực hiện thành công như: điều trị ung thư đa mô thức, ghép tế bào gốc, ghép tủy đồng loại, xạ trị trẻ em; tim mạch, đột quỵ, hỗ trợ sinh sản, sơ sinh, phẫu thuật nội soi và nội soi can thiệp, chấn thương chỉnh hình… đã giúp cứu sống hàng nghìn bệnh nhân nặng, nguy kịch.

Giáo sư Phạm Như Hiệp.

Giáo sư Phạm Như Hiệp.

Với hơn 30 năm gắn bó với ngành y, Giáo sư Hiệp không chỉ là một bác sĩ ngoại khoa hàng đầu mà còn là một nhà giáo dục, nhà quản lý và nhà lập pháp xuất sắc. Sự cống hiến hết mình vì sức khỏe cộng đồng đã đưa ông lên cương vị Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế vào năm 2016. Từ đó, ông trở thành người lãnh đạo xuất sắc, góp phần làm rạng danh thương hiệu y học tại Bệnh viện có bề dày truyền thống này.

TS, BS Nguyễn Thị Kim Hoa, Phó trưởng Khoa Nhi Ung bướu - Huyết học - Ghép tủy, Bệnh viện Trung ương Huế chia sẻ: Cô cảm kích trước sự hy sinh và nỗ lực không ngừng của Giáo sư để phát triển bệnh viện và cải thiện chất lượng chăm sóc và điều trị bệnh nhân, đặc biệt trong phát triển các kỹ thuật cao. Giáo sư Hiệp đã chỉ đạo sâu sát và quyết liệt trong việc triển khai các kỹ thuật ghép tế bào gốc, từ ghép tự thân đến ghép tế bào gốc đồng loại cho bệnh nhân thalassemia, từ đó mở ra nhiều “cánh cửa” hy vọng cho các bệnh nhi ung thư.

Còn theo bác sĩ trẻ Lê Vũ Huỳnh, Phó Giám đốc Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Trung ương Huế: “Trong điều trị đột quỵ, thầy đã chỉ đạo tận dụng lợi thế đa chuyên khoa hoàn chỉnh, các khoa cùng phối hợp tích cực, luôn ưu tiên hợp lý cho người bệnh để bảo đảm thời gian vàng. Nhờ thế, việc phối kết hợp chặt chẽ, giữa các chuyên khoa trong bệnh viện được phát huy tối đa để mang đến chất lượng điều trị tốt nhất cho người bệnh, nhiều bệnh nhân đột quỵ đã được cứu sống và giảm thiểu tỷ lệ tàn phế…”.

Với vai trò là “thuyền trưởng” của Bệnh viện Trung ương Huế, Giáo sư Hiệp không chỉ tập trung vào những mục tiêu trước mắt mà còn xây dựng các kế hoạch dài hạn, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cấp cơ sở hạ tầng, mở rộng hợp tác quốc tế và ứng dụng các công nghệ y học tiên tiến nhất. Ông đã có nhiều sáng kiến cải tiến quan trọng, tài năng quản lý xuất sắc và những đóng góp to lớn cho ngành y tế nước nhà.

Ông đã nhận được nhiều danh hiệu cao quý như Huân chương Lao động hạng Nhất; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; Vinh danh “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”; Vinh danh Trí thức tiêu biểu của Tổng hội Y Dược học; danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, đạt được nhiều giải thưởng quốc tế, quốc gia và khu vực về nghiên cứu khoa học (Giải thưởng khu vực Đông Nam Á, Vifotec, Nhân tài Đất Việt, Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh, …).

Giáo sư Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế trong một ca mổ nội soi.

Giáo sư Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế trong một ca mổ nội soi.

Dưới sự dẫn dắt của Giáo sư Hiệp, Bệnh viện đã đạt nhiều giải thưởng cao quý về Khoa học Công nghệ trong nước như: (Vifotec, Nhân tài Đất Việt, Cố đô, ...) và Xếp hạng Kim cương của Hội Đột quỵ thế giới; giải nhất khu vực Đông Nam Á về Phẫu thuật nội soi, đạt Huy chương Bạc của Hội Tim mạch Hoa Kỳ… Năm 2024, Bệnh viện là đơn vị duy nhất của Ngành y tế được vinh danh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết: "Bệnh viện Trung ương Huế là một trong bốn bệnh viện được Bộ Y tế xếp cấp chuyên sâu kỹ thuật cao của cả nước, đóng vai trò quan trọng trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Trải qua 130 năm hình thành và phát triển, bệnh viện không ngừng khẳng định vị thế là tuyến đầu trong khám, chữa bệnh, đặc biệt trong việc triển khai các kỹ thuật cao như ghép tạng, điều trị ung thư và các bệnh lý phức tạp. Dưới sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Y tế và sự lãnh đạo tâm huyết của GS, TS Phạm Như Hiệp, Bệnh viện Trung ương Huế đã trở thành địa chỉ tin cậy, không chỉ đối với người dân miền trung mà còn trên phạm vi cả nước và quốc tế".

Đón đầu công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Bên cạnh những thành tựu về chuyên môn và đào tạo, Giáo sư Phạm Như Hiệp còn đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện làm việc cho đội ngũ cán bộ y bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Dưới sự chỉ đạo của ông, mức thu nhập của cán bộ, nhân viên được cải thiện không chỉ giúp nâng cao đời sống cho các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế mà còn thúc đẩy họ cống hiến hết mình trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Điều này góp phần xây dựng môi trường làm việc tốt, khuyến khích sáng tạo và cải tiến công tác y tế, đồng thời duy trì sự ổn định, động lực làm việc lâu dài cho đội ngũ cán bộ y tế tại bệnh viện. Việc nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện làm việc sẽ không chỉ giúp giữ chân những bác sĩ giỏi mà còn tạo động lực để các cán bộ y tế nỗ lực hơn trong công tác khám chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.

Với bề dày truyền thống trong đào tạo, Bệnh viện Trung ương Huế đã và đang là một trong những trung tâm đào tạo có uy tín của cả nước. Dưới sự lãnh đạo của Giáo sư Phạm Như Hiệp, vai trò đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của bệnh viện ngày càng được khẳng định. Bệnh viện luôn tạo điều kiện để các bác sĩ có cơ hội học tập, tiếp cận và cập nhật các kỹ thuật y học tiên tiến trong nước và quốc tế để trở về triển khai các kỹ thuật này tại Bệnh viện. “Bệnh viện chi trả kinh phí đào tạo nghiên cứu sinh ở trong nước, đồng thời hỗ trợ chi phí đi lại và ăn ở cho bác sĩ có học bổng ở nước ngoài” - Giáo sư Hiệp cho hay.

Bệnh viện còn là cơ sở đào tạo thực hành chính cho học viên sau đại học của Đại học Y Dược Huế, Đại học Duy Tân và các cơ sở đào tạo khác. Ngoài ra, Bệnh viện còn tổ chức các khóa học chuyên sâu, cập nhật kỹ thuật mới cho các bác sĩ và nhân viên y tế khu vực miền trung - Tây Nguyên và cả nước. Đặc biệt, Bệnh viện còn đào tạo các bác sĩ người nước ngoài: Philippines, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan…

Giáo sư Hiệp đã chỉ đạo Bệnh viện Trung ương Huế ứng dụng công nghệ AI trong chẩn đoán hình ảnh và phân tích dữ liệu y khoa, tối ưu hóa quy trình điều trị và nâng cao chất lượng chăm sóc. Bệnh viện còn đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, trang bị thiết bị y tế hiện đại, triển khai các ứng dụng di động trong khám chữa bệnh, và hệ thống kiosk đăng ký khám tự động. Ông cũng chú trọng nâng cao chất lượng quản lý tài chính, trang thiết bị, nhân lực và dịch vụ, bảo đảm chính sách bảo hiểm xã hội và quyền lợi cho nhân viên, đồng thời tăng cường kỷ luật lao động để nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh.

Giáo sư Phạm Như Hiệp chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong kỳ họp Quốc hội khóa XV.

Giáo sư Phạm Như Hiệp chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong kỳ họp Quốc hội khóa XV.

Giáo sư Phạm Như Hiệp chia sẻ: “Tôi luôn tin rằng y học không chỉ là công việc chuyên môn mà còn là mang tính nhân văn sâu sắc, với sứ mệnh cao là chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân. Để mang đến dịch vụ y tế tốt nhất, giúp người dân được tiếp cận với các kỹ thuật y khoa hiện đại mà không cần phải ra nước ngoài, tôi không chỉ tập trung vào việc ứng dụng công nghệ và các kỹ thuật y học tiên tiến mà còn chú trọng đến việc đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao, xây dựng một môi trường làm việc thân thiện, hợp tác và hiệu quả”.

Ông cũng nhấn mạnh: "Những thành tựu đạt được như hôm nay là kết quả của sự nổ lực không ngừng nghỉ, quyết tâm vượt qua khó khăn và sự đoàn kết, đồng lòng, nhất trí của của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, của tập thể cán bộ viên chức, người lao động trong toàn bệnh viện trong suốt quá trình xây dựng và phát triển”.

Ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế khẳng định: Với tầm nhìn chiến lược, tài năng quản trị và lòng tận tụy, Giáo sư Phạm Như Hiệp đã xây dựng Bệnh viện Trung ương Huế thành một biểu tượng của sự hiện đại, chuyên sâu, và nhân văn. Không chỉ là một nhà lãnh đạo tận tâm, còn là đại biểu Quốc hội khóa XIV và XV, ông là cầu nối giữa thực tiễn y tế và các chính sách quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Giáo sư Hiệp, bệnh viện không chỉ trở thành một trung tâm y tế hàng đầu trong khu vực mà còn vươn tới tầm vóc quốc tế, xứng đáng với niềm tin yêu của người dân và cộng đồng quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều trò chơi dân gian được tổ chức để mang thêm không khí Xuân cho ngày hội.

"Mỹ tục" mới của quân và dân nơi biên cương, hải đảo

Chiều 27/1, tại xã Chân Mây-Lăng Cô, Bộ đội Biên phòng thành phố Huế tổ chức chương trình “Xuân biên cương, hải đảo-Tết thắm tình quân dân”, mang không khí Tết sớm đến với người dân khu vực biên giới biển, đồng thời khẳng định rõ mục tiêu chăm lo an sinh xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Năm 2025, Thuế thành phố Huế đã thể hiện rõ bản lĩnh điều hành, nỗ lực đổi mới và tinh thần trách nhiệm cao khi hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thu ngân sách.

Ngành thuế Huế vượt khó, bứt phá

Năm 2025, vượt qua nhiều biến động, Thuế thành phố Huế hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thu ngân sách, khẳng định bản lĩnh điều hành và quyết tâm đổi mới. Bước sang năm 2026, ngành Thuế Huế hướng tới hiện đại, tinh gọn và hiệu quả.

Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi Thái Văn Tưởng và đoàn công tác trao đổi với người dân phường Đức Phổ.

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở

Trong hai ngày 26 và 27/1, Đoàn công tác của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi xác minh, kiểm tra thực tế các vụ việc khiếu nại của người dân ở các xã phường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đây là những vụ việc phức tạp, kéo dài nhiều năm cần có những biện pháp giải quyết, tháo gỡ để tránh khiếu nại kéo dài, gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Gói và nấu bánh chưng tặng cho nhân dân trên địa bàn biên giới vui Xuân đón Tết.

Mùa xuân về cùng người lính biên phòng

Chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng bằng những hành động thiết thực và nhân văn, Đồn Biên phòng Hướng Lập, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị vừa phối hợp xã Hướng Lập tổ chức chương trình "Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản" cho nhân dân trên địa bàn 2 xã biên giới Hướng Lập (Việt Nam) và Sê Pôn (Lào).

Lễ động thổ xây dựng Nhà máy sản xuất pin BYD.

Động thổ Nhà máy sản xuất pin tại thành phố Huế

Ngày 27/1, tại Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế, Kim Long Motor long trọng tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược với BYD Battery - doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực pin và phương tiện sử dụng năng lượng mới; đồng thời động thổ xây dựng Nhà máy sản xuất pin BYD.

Đại biểu trao quà Tết cho các hộ đồng bào ở xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: NH)

Trao 1.000 suất quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng thiên tai ở phía bắc tỉnh Quảng Trị

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 27/1, tại xã Kim Ngân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng), Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức chương trình trao quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng thiên tai. 

Anh Trịnh Văn Hiệu, thôn 8, xã Xuân Du trong vườn đào của gia đình.

Những vườn đào xứ Thanh ngày giáp Tết

Những tuần cuối cùng của năm, khi nhiều nơi đã rộn ràng sắc xuân, thì ở một số vùng trồng đào cảnh tại Thanh Hóa, không khí không được náo nhiệt như mọi năm. Năm nay, thời tiết bất thường cộng với đợt mưa lũ xảy ra vài tháng trước đã ảnh hưởng lớn đến các nhà vườn.

Quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai khám sức khoẻ cho người dân xã Phù Mỹ Đông.

Ấm lòng Xuân đoàn kết, sẻ chia

Cùng với nhiệm vụ canh giữ biên cương, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai luôn quan tâm, giúp đỡ đồng bào dân tộc các địa phương.

Chị Hồ Thị Dắt thường xuyên đến từng nhà dân, động viên bà con vượt khó vươn lên.

“Cầu nối” giữa Đảng với nhân dân

Chị Hồ Thị Dắt, thôn A Vao, xã Tà Rụt (Quảng Trị) được mọi người biết đến là nữ Bí thư chi bộ luôn sâu sát, năng nổ với công việc chung. Không chỉ được đảng viên và nhân dân tín nhiệm, chị Dắt còn là nhân tố tích cực, góp phần xây dựng tổ chức đảng ở khu dân cư trong sạch, vững mạnh.

Các đại biểu trao trợ giúp tiền mặt tặng hộ gia đình bị ảnh hưởng thiên tai ở xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh NH)

Hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng thiên tai

Tại xã Kim Ngân, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị phối hợp Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức chương trình trợ giúp tiền mặt đa mục đích cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm 2025.

Dây chuyền lắp ráp ô-tô tại Kim Long Motor ở Huế.

Nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển đô thị di sản xanh

Giai đoạn 2021-2025, là quãng thời gian đầy thử thách với ngành công nghiệp Huế. Tác động kéo dài của đại dịch Covid-19, tình hình thế giới nhiều biến động, đứt gãy chuỗi cung ứng và gần đây là xung đột thương mại toàn cầu, đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất.

Các sản phẩm OCOP thủ công mỹ nghệ ở thành phố Đà Nẵng được chú ý tại các hội chợ.

Tạo thêm hành lang pháp lý để sản phẩm OCOP vươn xa

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, sản phẩm nông nghiệp nông thôn của các chủ thể OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tăng lên đáng kể về số lượng, mẫu mã. Bên cạnh tập trung vào những sản phẩm đã và đang có niên hạn, thành phố Đà Nẵng còn có riêng một nghị quyết để phát triển các sản phẩm OCOP theo hướng bền vững.

Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, nông dân tỉnh Quảng Trị có điều kiện để đầu tư xây dựng trang trại.

Hiệu quả thiết thực của nguồn tín dụng chính sách

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước được tỉnh Quảng Trị luôn quan tâm thực hiện. Đồng hành cùng địa phương, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị đã triển khai hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế.

Toàn cảnh khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng nhìn từ sông Hàn.

Khai thác hiệu quả các khu, cụm công nghiệp

Theo quy hoạch được phê duyệt, đến năm 2030, thành phố Đà Nẵng có 126 cụm công nghiệp, với tổng diện tích 3.713,83 ha; đến năm 2050 phát triển 129 cụm công nghiệp, quy mô gần 3.939 ha.