Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh cứu sống bệnh nhân ngừng tuần hoàn ngoại viện

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh vừa cứu sống bệnh nhân ngừng tuần hoàn ngoại viện sau nhồi máu cơ tim cấp do tắc động mạch vành phải. Đây là trường hợp hy hữu khi bệnh nhân đã ngừng tuần hoàn gần 20 phút được hồi sức thành công, không để lại di chứng về thần kinh.
Bệnh nhận Nguyễn Quý Tính được cấp cứu kịp thời sau cơn đột quỵ.
Bệnh nhận Nguyễn Quý Tính được cấp cứu kịp thời sau cơn đột quỵ.

Bệnh nhân Nguyễn Quý Tính, 63 tuổi ở phường Việt Hùng, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh có tiền sử tăng huyết áp, gần đây thỉnh thoảng có cơn đau ngực nhưng không đi khám. Khoảng 13 giờ chiều 6/1, bệnh nhân đột ngột đau ngực trái, tức nghẹn, sau đó khó thở, tụt huyết áp, nhịp tim chậm và được gia đình đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thiện Nhân, thị xã Quế Võ. Trước khi nhập viện, bệnh nhân đã hôn mê, mất ý thức, các bác sĩ dự đoán, có thể bệnh nhân đã ngừng tuần hoàn từ thời điểm đó.

Tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Nhân, kíp cấp cứu của Bệnh viện đa khoa Thiện Nhân và Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh đã thông tin hai chiều; đồng thời cấp cứu ngừng tuần hoàn cho bệnh nhân trong 10 phút và có nhịp tim trở lại. Sau đó, bệnh nhân được chuyển Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu.

Thăm khám cho bệnh nhân sau cơn bạo bệnh.

Thăm khám cho bệnh nhân sau cơn bạo bệnh.

Thạc sĩ, bác sĩ Phan Bảo Trung, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh cho biết, hồi 15 giờ 19 phút ngày 6/1, bệnh nhân Nguyễn Quý Tính, được Trung tâm Cấp cứu và Vận chuyển 115 tiếp nhận trong tình trạng hôn mê sâu, mất ý thức, nổi vân tím toàn thân, chân tay lạnh, nhịp tim chậm, huyết áp xuống rất thấp, đồng tử hai bên giãn tối đa, mất phản xạ ánh sáng.

Sau đánh giá kỹ tình trạng, phát hiện tắc động mạch vành phải, bệnh nhân được hội chẩn Hồi sức tích cực và Cấp cứu - Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh và tiến hành can thiệp tim mạch - đặt 2 stent mạch vành, tiếp tục thực hiện hồi sức sau can thiệp tim mạch.

Chia sẻ về quá trình hồi sức của bệnh nhân, bác sĩ Phan Bảo Trung thông tin thêm: Ngay sau khi can thiệp tim mạch xong, bệnh nhân vẫn hôn mê sâu – Glasgow (Thang điểm đánh giá người bệnh hôn mê) 3 điểm, da môi tái và được chuyển về khoa Hồi sức tích cực. Các xét nghiệm cận lâm sàng có kết quả xấu cho thấy bệnh nhân ở tình trạng toan chuyển hóa nặng và suy đa tạng. Bệnh nhân tiếp tục được duy trì 3 thuốc vận mạch liều cao, hồi sức hô hấp-tuần hoàn, hỗ trợ thông khí nhân tạo, điều trị nội khoa tối ưu theo phác đồ. Quá trình điều trị, bệnh nhân kích thích vật vã và tiếp tục được duy trì các biện pháp trên, đồng thời dùng an thần, giãn cơ, điều chỉnh các thông số máy thở.

Đến ngày 7/1, sau thời gian ngắn điều trị tích cực, bệnh nhân tỉnh, mạch và các chỉ số sinh tồn tạm ổn định, cắt được thuốc trợ tim, cai thở máy và rút ống nội khí quản thành công. Ngày 8/1, bệnh nhân tỉnh, điểm Glasgow 15, thở khí phòng, mạch, nhiệt độ và huyết áp ổn định, bệnh nhân không có di chứng thần kinh. Hiện, bệnh nhân đã có thể đi lại nhẹ nhàng, trò chuyện thoải mái.

Theo phân tích của các bác sĩ, để điều trị thành công ca bệnh đặc biệt này là sự kết hợp chặt chẽ các yếu tố: các bác sĩ đã cấp cứu ban đầu đúng phác đồ, vận chuyển an toàn, can thiệp tim mạch kịp thời và hồi sức hiệu quả. Với trường hợp hồi sức sau thời gian ngừng tuần hoàn kéo dài, có tổn thương rối loạn chuyển hóa thì việc bệnh nhân không có di chứng là một kỳ tích.

Có thể bạn quan tâm

Đảng ủy phường Tam Sơn tổ chức họp quán triệt, triển khai đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị trọng điểm trên địa bàn. (Ảnh: A.T)

Bắc Ninh đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Dự án khu đô thị trọng điểm tại phường Tam Sơn

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn về tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án khu đô thị trọng điểm, phường Tam Sơn đang huy động cả hệ thống chính trị quyết liệt vào cuộc, đặt mục tiêu tạo chuyển biến rõ rệt trong 20 ngày cao điểm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN.

Xây dựng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam bằng trí tuệ, công nghệ cao và phát triển xanh

Nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), ngày 12/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc gặp mặt các đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu. Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á, đã có bài phát biểu đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, thu hút sự quan tâm của các đại biểu với những đề xuất về định vị lại tầm nhìn và sứ mệnh của Thương hiệu Quốc gia.

Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Ninh làm việc tại phường Nếnh. (Ảnh: Quốc Phương)

Công tác giám sát thúc đẩy thực hiện Nghị quyết 57 tại Bắc Ninh

Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Ninh đẩy mạnh thực hiện công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đánh giá kết quả mà còn chỉ rõ điểm nghẽn, kiến nghị giải pháp cụ thể, tạo động lực để các cấp, các ngành và địa phương thực hiện quyết liệt, thực chất hơn.

Hà Nội đang sống trong những ngày thu lịch sử với những không gian lễ hội, âm nhạc và văn hóa đặc sắc. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Hà Nội ngày khải hoàn: Rực rỡ không gian lễ hội và nhịp đập văn hóa bên lề

Trong không khí hào hùng kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10), Hà Nội khoác lên mình diện mạo rực rỡ với hàng loạt sự kiện văn hóa nghệ thuật quy mô. Từ không gian di sản nghìn năm đến từng góc phố nhỏ rợp cờ đỏ sao vàng, nhịp sống Thủ đô hòa chung một nhịp đập tự hào qua tiếng nói của nhiều thế hệ.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tham quan khu triển lãm giải pháp số. (Ảnh: TT)

Bắc Ninh thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình

Tại Hội thảo “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia” tổ chức ngày 9/10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường nhấn mạnh "sẽ chuyển trọng tâm, từng bước xây dựng Bắc Ninh thành thành phố điều hành bằng dữ liệu".