Bệnh viện Sản-Nhi Bắc Ninh đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

Chiều 31/3, tại thành phố Bắc Ninh, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị công bố Bệnh viện Sản-Nhi Bắc Ninh đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao bằng khen của UBND tỉnh Bắc Ninh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thành công kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm.
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao bằng khen của UBND tỉnh Bắc Ninh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thành công kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm.

Trong những năm qua, ở lĩnh vực sản, phụ khoa, Bệnh viện Sản-Nhi Bắc Ninh đã triển khai thực hiện được nhiều dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu, từng bước đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

Trong đó, việc khám và chẩn đoán các trường hợp vô sinh hiếm muộn, kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) đã được bệnh viện thực hiện từ năm 2015, với tỷ lệ thực hiện thành công của kĩ thuật IUI đạt gần 14%, tương đương với tỷ lệ thành công trong nước và thế giới.

Để triển khai chuyên sâu hơn nữa các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Sản-Nhi Bắc Ninh đã được đầu tư cơ sở hạ tầng, hệ thống trang thiết bị hiện đại. Đơn vị chủ động cử cán bộ đi đào tạo tại các Trung tâm hỗ trợ sinh sản như: Trung tâm hỗ trợ sinh sản quốc gia, Trung tâm hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Tâm Anh.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ của Khoa Hỗ trợ sinh sản-Nam học của bệnh viện đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu để triển khai kỹ thuật. Bệnh viện cũng đã hoàn thành việc xây dựng quy trình hoạt động, quy trình kỹ thuật, phác đồ điều trị để thực hiện IVF và điều trị các bệnh lý vô sinh; rà soát danh mục kỹ thuật trong quy trình triển khai IVF.

Bệnh viện đã ký hợp đồng với Trung tâm hỗ trợ sinh sản quốc gia (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) về hỗ trợ chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật; ký hợp đồng với đơn vị có đủ năng lực xét nghiệm trong việc thực hiện các kỹ thuật sàng lọc bệnh lý của phôi và một số kỹ thuật cận lâm sàng chuyên sâu phục vụ trong kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm; kiểm định môi trường và tủ cấy (nhiệt độ, độ ẩm, áp lực, vi sinh)…

Tiếp nhận bệnh nhân và thực hiện kỹ thuật IVF từ tháng 4/2021, đến nay, bệnh viện đã hoàn thành quá trình điều trị cho 34 cặp hiếm muộn đến từ trong và ngoài tỉnh. Nhiều bệnh nhân đã thực hiện IVF ở nơi khác thất bại, thời gian mong con trung bình dài, chủ yếu là vô sinh thứ phát.

Kết quả bước đầu ghi nhận, tỷ lệ có thai khi bệnh nhân điều trị tại bệnh viện đến thời điểm hiện tại là 55,56%; đã có 7 trẻ được sinh từ phương pháp IVF, hiện tại sức khoẻ của trẻ ổn định, đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại nhà.

Trong thời gian tới, Bệnh viện Sản-Nhi Bắc Ninh sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình chuyển giao kỹ thuật IVF từ Trung tâm hỗ trợ sinh sản quốc gia; tiếp tục cử cán bộ đi đào tạo để phát triển chuyên môn; Triển khai các kỹ thuật chuyên sâu trong đề án “Ứng dụng phát triển kỹ thuật cao ngành Y tế Bắc Ninh giai đoạn 2022-2026” được UBND tỉnh phê duyệt ngày 31/12/2021; Thành lập Trung tâm hỗ trợ sinh sản của tỉnh; Từng bước chuyển đổi số để xây dựng bệnh viện thông minh… nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc, điều trị sức khỏe ngày càng cao của nhân dân.

Theo số liệu thống kê từ Bộ Y tế, tại Việt Nam, 7,7% tổng số các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản gặp phải vấn đề vô sinh, hiếm muộn; 30% trong tổng số cặp vợ chồng vô sinh phải làm IVF.

Tại tỉnh Bắc Ninh, ước tính có khoảng 9.600 cặp vợ chồng đang sinh sống trên địa bàn cần được hỗ trợ bằng phương pháp IVF. Việc triển khai ứng dụng kỹ thuật IVF trong điều trị vô sinh tại Bệnh viện Sản-Nhi Bắc Ninh có ý nghĩa quan trọng trong việc mang lại hạnh phúc cho nhiều gia đình, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.