Vụ Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh: Thêm nhiều cháu bé phải theo dõi chức năng sống

NDĐT – Chiều 22-11, Bệnh viện Bạch Mai đã cung cấp thông tin cho báo chí về tình trạng ba bệnh nhi sinh non vừa được chuyển tuyến từ Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh sau sự cố bốn bé tử vong ngày 20-11 vừa qua. Đến thời điểm hiện tại, đã có 19 bệnh nhi được chuyển từ Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh lên tuyến trên theo dõi đặc biệt.

Vụ Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh: Thêm nhiều cháu bé phải theo dõi chức năng sống

PGS, TS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, sau khi nhận được điện thoại từ Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh thông tin rạng sáng ngày 20-11, có bốn trẻ sơ sinh tử vong tại bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh và đề nghị Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ, Bệnh viện Bạch Mai đã cử GS, TS Nguyễn Tiến Dũng (nguyên Trưởng Khoa Nhi) làm trưởng đoàn xuống Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh.

Tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh, GS, TS Nguyễn Tiến Dũng đưa ra ngay những nghi ngờ việc nhiễm khuẩn với bốn cháu bé tử vong. Vì thế, các trường hợp nặng nhất đã được yêu cầu chuyển lên tuyến trên để có những điều trị tốt nhất cho các cháu.

Trong ba trường hợp được chuyển tuyến lên Bạch Mai, bệnh viện đã chỉ đạo các khoa tập trung nguồn lực để cứu chữa cho các cháu. “Các cháu có biểu hiện nhiễm khuẩn nặng nên được cách ly riêng để điều trị. Bệnh viện đã tập trung mọi nguồn lực, chất xám với quyết tâm bằng mọi cách cứu các cháu và sẽ miễn toàn bộ viện phí cho các cháu”, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết.

BS Nguyễn Thành Nam, Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai thông tin, ba cháu được chuyển tuyến lên được điều trị rất tích cực và theo dõi sát sao. Các cháu bé này ngoài nhiễm trùng còn tổn thương nhiều cơ quan, tổn thương phổi, phải thở máy với nồng độ oxy cao, nhiễm khuẩn nặng phải theo dõi huyết áp động mạch, các chức năng sinh tồn mạnh, để làm sao giữ được mạch, huyết áp.

Bệnh nhi Vũ Thị Minh Tr. vào viện ngày thứ 11 sau sinh, mẹ có tiền sử sản khoa. Bé bị suy hô hấp, nhiễm khuẩn sơ sinh. Ngay khi tiếp nhận, Bệnh viện Bạch Mai đã điều trị tích cực, thở máy và xét nghiệm cơ bản, siêu âm tim, thóp, phát hiện các bệnh lý sớm, can thiệp kịp thời. Qua hội chẩn tại bệnh viện, cháu bé bị nhiễm khuẩn sơ sinh nặng, được xử trí bù dịch, kháng sinh, dinh dưỡng, hỗ trợ hô hấp, truyền máu. Hiện tại, sau ba ngày điều trị tại khoa, trẻ vẫn trong tình trạng nặng, tim mạch ổn địch, vẫn thở máy, máu có thông số ổn định, ăn tiêu, đỡ phù, đỡ vàng da. Bệnh nhi tiếp tục theo dõi và thay đổi hợp lý nếu có thay đổi.

Bệnh nhi thứ hai là cháu Nguyễn Hùng C. vào viện vào ngày thứ tư sau sinh. Bé sinh ở tuần 34 bởi sản phụ bị rau tiền đạo. Cháu bị suy hô hấp, nhiễm khuẩn. Khi được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ đã cho trẻ dùng kháng sinh, chiếu đèn… Hiện nay cháu bé phản xạ tốt hơn, ăn được và được tiếp tục theo dõi toàn trạng, theo dõi hô hấp để có xử lý kịp thời.

Cháu Đỗ bảo L. sinh vào viện ngày thứ tư sau sinh, thai 34 tuần, nặng 2,9kg. Bệnh nhi được chẩn đoán khi chuyển bệnh viện là suy hô hấp, nhiễm khuẩn sơ sinh. Ngay sau khi chuyển tuyến lên Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị suy hô hấp, vàng da, siêu âm tim,... và được tiếp tục cho thở ô-xi, chiếu đèn. Hiện, cháu bé đã ăn được và đang theo dõi tích cực

BS Nguyễn Tiến Dũng cho biết, tình trạng nhiễm khuẩn huyết ở bệnh nhi sinh non đã được các bác sĩ xử trí nhiều ca thành công. Tuy nhiên, tùy thể trạng từng bé xem loại vi khuẩn có phải độc nhất không, khi sử dụng kháng sinh cơ địa các bé có đáp ứng không… Do đó, chữa cho những bệnh nhi này luôn gặp nhiều thách thức và phải theo dõi rất tỉ mỉ, hội chẩn liên tục.

Trước đó, sáng ngày 20-11, tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Bắc Ninh xảy ra bốn trường hợp trẻ sơ sinh tử vong. Bốn trẻ tử vong đều sinh không đủ tháng (sinh từ 32 đến 34 tuần) với cân nặng từ 1.6 đến 2.3kg.

Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh đã thành lập hội đồng chuyên môn và kết luận số trẻ tử vong do bị nhiễm khuẩn. Hiện, bệnh viện đã đình chỉ kíp trực liên quan đến bốn trẻ sơ sinh tử vong ngày 20-11 để phục vụ công tác điều tra.

* Bốn trẻ sinh non tử vong tại Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh

*Yêu cầu Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh báo cáo vụ bốn trẻ sơ sinh tử vong

* Bốn trẻ sơ sinh tử vong do sốc nhiễm khuẩn huyết

* 12 trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh được chuyển lên tuyến trên

Có thể bạn quan tâm

Người dân tìm hiểu thông tin về chế độ dinh dưỡng dành cho người mắc các bệnh không lây nhiễm tại cơ sở khám, chữa bệnh. (Ảnh: VÂN VÂN)

Phòng bệnh sớm từ chế độ ăn uống

Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng ngày càng tăng do các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp… Xu hướng này thường gắn với thói quen ăn uống không lành mạnh, nhất là việc sử dụng nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đồ uống có đường của người dân.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La tại một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cảnh báo tình trạng mạo danh cán bộ, công chức của Sở để lừa đảo, trục lợi

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện một số đối tượng mạo danh cán bộ, công chức Sở Y tế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan để gọi điện, thông báo về việc kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh, đồng thời yêu cầu các cơ sở chuẩn bị tiền, quà hoặc cung cấp thông tin nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Tổn thương do giun rồng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thêm một ca giun rồng được phát hiện tại Việt Nam

Bệnh viện Đặng Văn Ngữ vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 49 tuổi ở Lào Cai, có 2 tổn thương trên cẳng tay trái. Trước khi đến viện, người bệnh đã được người nhà kéo ra hai đoạn giun màu trắng dài khoảng 10-20cm. Đây là trường hợp mắc giun rồng thứ 44 được ghi nhận tại Việt Nam từ năm 2020 đến nay.