Bến Tre tập trung phòng trừ sâu đầu đen gây hại dừa

Gần đây, sâu đầu đen gây hại trên vườn dừa tại tỉnh Bến Tre có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng nghìn hộ trồng dừa. Ngành nông nghiệp tỉnh đang tập trung các giải pháp phòng trừ loài sinh vật ngoại lai gây hại này bằng giải pháp sinh học như phun thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, nuôi ong ký sinh diệt sâu đầu đen…

Sâu đầu đen ăn lá gây hại trên vườn dừa.
Sâu đầu đen ăn lá gây hại trên vườn dừa.

Bến Tre là địa phương có diện tích trồng dừa lớn nhất cả nước với khoảng 78 nghìn ha, chiếm 50% diện tích dừa của cả nước. Dừa là cây trồng chủ lực nên khi sâu đầu đen xuất hiện, gây hại với diện tích lớn đã ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập, đời sống của người dân.

Sâu đầu đen gây hại lan rộng

Sâu đầu đen gây hại trên vườn dừa được phát hiện đầu tiên trên địa bàn huyện Bình Đại vào tháng 7/2020 với diện tích ban đầu khoảng 2,4 ha. Đến nay, hầu hết các địa phương trồng dừa trên địa bàn tỉnh đều phát hiện sâu đầu đen gây hại với diện tích gần 1.000 ha. Trong đó, diện tích phục hồi khoảng 300 ha. Nhiều nông dân buộc phải đốn bỏ vườn dừa do bị nhiễm nặng, không khả năng phục hồi.

Bến Tre tập trung phòng trừ sâu đầu đen gây hại dừa -0

Sâu đầu đen ăn lá gây hại trên vườn dừa.

Xã Hữu Định, huyện Châu Thành bị thiệt hại nặng nề nhất do sâu đầu đen phá hại. Toàn xã có 870 ha dừa thì có tới 170 ha bị sâu đầu đen tấn công. Nhiều nông dân đành đốn bỏ vườn dừa hàng chục năm tuổi, cho thu nhập đều đặn hằng tháng, nhưng giờ xơ xác.

Bà Trần Thị Hoa ở xã Hữu Định cho biết: “Gia đình tôi có 1.500 m2 đất trồng dừa, mỗi tháng thu nhập gần 2 triệu đồng. Mấy tháng nay bị sâu đầu đen tấn công gây thiệt hại nặng không thể phục hồi được nên đành đốn bỏ. Thân cây dừa cao bán để làm cừ công trình với giá vài chục nghìn đồng mỗi cây, còn lại chỉ để làm củi”.

Bến Tre tập trung phòng trừ sâu đầu đen gây hại dừa -0

Người dân phải đốn bỏ vườn dừa bị sâu đầu đen tấn công.

Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành Phan Văn Lộc cho biết, trên địa bàn huyện đã phát hiện 282,5 ha dừa bị nhiễm sâu đầu đen. Địa phương đang tích cực phòng, khoanh vùng những diện tích bị nhiễm và triển khai biện pháp đặc trị hữu hiệu. Đối với những cây không có khả năng phục hồi thì tiến hành đốn bỏ để tránh lây lan sang các cây khác.

Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bến Tre Võ Văn Nam cho biết, từ tháng 7/2020, trên địa bàn tỉnh xuất hiện sâu đầu đen gây hại trên vườn dừa tại huyện Bình Đại. Sau đó, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật liên tiếp phát hiện các vườn dừa bị sâu đầu đen hại dừa tấn công và gây hại lan rộng ra các huyện khác như Châu Thành, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú và thành phố Bến Tre. Tính đến nay, tổng diện tích dừa bị sâu đầu đen tấn công trên toàn tỉnh gần 1.000 ha.

Từ khi phát hiện sâu đầu đen gây hại, ngành nông nghiệp cùng các ngành chuyên môn của tỉnh nhanh chóng triển khai công tác điều tra, phát hiện và dự báo tình hình gây hại cũng như công tác phòng trừ sâu bệnh. Diện tích dừa nhiễm sâu đầu đen và lây lan có dấu hiệu chậm lại, dần được kiểm soát. Tuy nhiên, nắng nóng và gió như hiện nay là điều kiện gây hại và lây lan mạnh của loài sâu hại này. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc triển khai các biện pháp diệt trừ sâu đầu đen không liên tục khiến nhiều vườn dừa bị tái nhiễm. Một số vườn dừa cao gây khó khăn cho việc phát hiện, phòng trừ…    

Diệt sâu đầu đen bằng giải pháp sinh học

Mới đây, tại xã Hữu Định, ngành nông nghiệp tỉnh Bến Tre đã phát động phòng trào diệt sâu đầu đen gây hại trên vườn dừa bằng biện pháp sinh học. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành Lê Xuân Vinh cho biết, các ban, ngành, đoàn thể liên quan sẽ vận động, hướng dẫn kỹ thuật cho người dân nuôi ong ký sinh diệt sâu đầu đen để thả trong vườn dừa.

Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre phối hợp Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đề tài “Nghiên cứu, đánh giá xác định mức độ gây hại của sâu ăn lá dừa và xây dựng mô hình, đề xuất các giải pháp quản lý và phòng trị theo hướng sinh học, an toàn trên địa bàn tỉnh Bến Tre”, bước đầu đã nghiên cứu thành phần thiên địch, đặc điểm sinh học, nhân nuôi và phóng thích thiên địch kiểm soát sâu đầu đen mang lại hiệu quả cao. 

Bến Tre tập trung phòng trừ sâu đầu đen gây hại dừa -0

Nông dân thả ong ký sinh diệt sâu đầu đen gây hại vườn dừa.

Thạc sĩ Nguyễn Tuấn Đạt, giảng viên Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh (thành viên nhóm nghiên cứu) cho biết, hiện, đã phát hiện được 10 loài thiên địch để diệt trừ sâu đầu đen ở Bến Tre. Trong đó, một số loài thiên địch hoạt động rất tốt tại một số nước trồng dừa như Ấn Độ, Thái Lan. Quy trình nuôi ong ký sinh đã được chia sẻ, phổ biến rộng rãi xuống các Trạm Bảo vệ thực vật tại các huyện trên địa bàn để phóng thích ra môi trường nhằm diệt sâu đầu đen gây hại trên vườn dừa.

Tiến sĩ Lê Khắc Hoàng, Giảng viên Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh (chủ nhiệm đề tài) cho biết, những năm qua, vườn dừa của tỉnh Bến Tre liên tục bị thiệt hại do bọ cánh cứng, hạn mặn và mới nhất là sâu đầu đen ăn lá đã gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế, đời sống của người dân. Người dân cần thường xuyên theo dõi vườn dừa để kịp thời phát hiện sớm khi sâu mới gây hại để liên hệ cơ quan chức năng đưa ong ký sinh xuống thả ngay. Khi vườn bị nhiễm nặng thì giật tàu lá xuống để tiêu hủy rồi phun thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học để diệt sâu đầu đen. Đồng thời, nông dân cần tránh phun thuốc sau khi thả ong ký sinh để đạt hiệu quả cao trong việc diệt sâu đầu đen gây hại vườn dừa.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre Huỳnh Quang Đức cho biết, qua thực tiễn, thả ong ký sinh là phương pháp hữu hiệu và cần được chuyển giao, thực hiện rộng khắp. Mùa mưa là thời điểm để nhà vườn nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng trừ đạt hiệu quả cao, tiêu diệt sâu đầu đen. Ngành nông nghiệp có chủ trương phòng trừ sâu với phương châm bảo vệ môi trường, bảo vệ vùng sản xuất dừa hữu cơ do các doanh nghiệp và nông dân đã xây dựng thành công nhằm bảo đảm sản phẩm từ dừa đạt chất lượng về an toàn thực phẩm.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.