Bảy mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo hiểm xã hội hiệu quả

Ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam giới thiệu bảy mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả của ngành về chính sách an sinh xã hội.
Bảo hiểm xã hội huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, phối hợp tuyên truyền cho người dân tộc thiểu số về bảo hiểm y tế. (Ảnh: THANH HẢI)
Bảo hiểm xã hội huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, phối hợp tuyên truyền cho người dân tộc thiểu số về bảo hiểm y tế. (Ảnh: THANH HẢI)

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có Báo cáo số 2112/BC-BHXH ngày 28/6/2024 gửi Bộ Tư pháp báo cáo kết quả rà soát, đánh giá và đề xuất các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.

Mô hình 1 là phổ biến, giáo dục pháp luật bằng hình thức livestream qua mạng xã hội.

Với hình thức này, thông qua việc tương tác trực tiếp với người xem, cơ quan bảo hiểm xã hội có thể nắm bắt được tâm lý và mong muốn của người xem để từ đó nâng cao chất lượng phục vụ của ngành, kiến nghị, hoàn thiện cơ chế chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện; đồng thời có thể tận dụng được thế mạnh của mạng xã hội là sự chia sẻ, lan tỏa thông tin nhanh chóng, phổ biến rộng rãi nhất đến số đông đối tượng; qua đó củng cố niềm tin trong nhân dân về các chính sách an sinh xã hội nhân văn của Đảng, Nhà nước.

Mô hình 2 là phổ biến, giáo dục pháp luật bằng hình thức tổ chức nhóm nhỏ tuyên truyền trực tiếp.

Đây là hình thức triển khai linh hoạt, hiệu quả, sát dân, tiếp cận trực tiếp, tư vấn cụ thể theo hoàn cảnh, đặc điểm của từng người dân (tuổi đời, thời gian tiếp xúc, khả năng kinh tế).

Việc phổ biến chính sách pháp luật của nhóm với phương châm kiên trì, “mưa dầm thấm lâu, đi sâu, tư vấn sát” đã giúp người dân hiểu và tự giác tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; góp phần hiệu quả cho việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Mô hình 3 là cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện.

Đây là hình thức truyền thông mang lại hiệu quả cao, thông qua cuộc thi trực tuyến, đối tượng tham gia chủ động tìm hiểu các kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, góp phần nâng cao nhận thức cho lứa tuổi thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện.

Thông qua việc thiết kế các câu hỏi của cuộc thi, cơ quan bảo hiểm xã hội nắm bắt được các ý kiến đóng góp, các suy nghĩ của đối tượng, từ đó có tham mưu cho các cấp có thẩm quyền đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ của ngành theo hướng lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Mô hình 4 là mở chuyên mục “Mỗi ngày một câu hỏi chính sách” trên mạng xã hội.

Với mô hình này, cơ quan bảo hiểm xã hội có thể tận dụng được thế mạnh của mạng xã hội, thông qua đó cung cấp thông tin chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện ngắn gọn, dễ hiểu về các vấn đề người lao động, người sử dụng lao động chưa hiểu rõ; những vấn đề đang được dư luận quan tâm, những vấn đề cần định hướng dư luận.

Mô hình 5 là phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua “Tiểu phẩm truyền thông”.

Cơ quan bảo hiểm xã hội phối hợp Đài Truyền hình xây dựng thực hiện các tiểu phẩm truyền thông về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện…

Mô hình này khi phát sóng đã thu hút đông đảo, nhận được phản hồi tích cực từ người xem, không chỉ người dân trên địa bàn mà lan tỏa đến các tỉnh, thành phố khác trong cả nước và hướng đến nhiều đối tượng như: học sinh, sinh viên, người lao động tự do, tài xế công nghệ, người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, doanh nghiệp…

Mô hình 6 là phát thanh Chuyên mục Câu chuyện chính sách trong chương trình phát thanh “Giờ thứ 9” của Đài Phát thanh và truyền hình.

Mô hình này giúp bạn nghe đài tiếp cận được các thông tin về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ đó nâng cao nhận thức và tự giác tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; giúp cho công tác tuyên truyền, thông tin, tư vấn… về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện đến được với nhiều người dân hơn với chi phí thấp nhất.

Mô hình 7 là “Chuyến xe An sinh” dưới hình thức trò chơi truyền hình với thành phần tham gia là người dân đã và chưa tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình theo một hành trình định sẵn.

Trên chuyến xe tổ chức trò chơi bằng cách người dẫn chương trình đưa ra các câu hỏi liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình để người dân trả lời.

Việc tham gia “Chuyến xe an sinh” giúp người dân nâng cao nhận thức về các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong tình hình mới. Qua đó thuyết phục, vận động nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm, chủ động, tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần vào sự nghiệp an sinh xã hội; tạo ra cơ hội để gặp gỡ và trò chuyện với người dân về các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đồng thời thúc đẩy ý thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo đảm cho tương lai và cuộc sống khi về già.

Các mô hình trên đã và đang được ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam áp dụng hiệu quả nhằm cung cấp các thông tin cần thiết về chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện. Từ đó, góp phần làm thay đổi nhận thức pháp luật của nhân dân, người lao động, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ của ngành theo hướng lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Có thể bạn quan tâm

Người dân cần tra cứu, kiểm tra thông tin trên các kênh chính thức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. (Ảnh: NHẬT ANH)

Người dân cần cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Hiện nay, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng thường sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường/xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và các giải quyết quyền lợi nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản...

Quang cảnh buổi làm việc giữa Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, tháng 8/2026. (Ảnh HSS)

Thu hồi hơn 396 tỷ đồng tiền chậm đóng, trốn đóng các chế độ bảo hiểm

Đến hết tháng 9/2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành quyết định kiểm tra tại 7.553 đơn vị, yêu cầu truy thu gần 180 tỷ đồng cho 60.710 lao động chưa tham gia hoặc đóng thiếu các chế độ bảo hiểm. Số tiền chậm đóng, trốn đóng thu hồi được trong thời gian kiểm tra là hơn 396 tỷ đồng trên tổng số gần 649 tỷ đồng, đạt hơn 61%.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trạm Y tế xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên khám sức khỏe định kỳ cho học sinh trong xã. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Tháo gỡ nhiều vướng mắc về khám sức khỏe miễn phí toàn dân

Bộ Y tế hướng dẫn bác sĩ xem xét nếu tại thời điểm khám sức khỏe định kỳ, các kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh còn giá trị tham khảo cho chẩn đoán thì không chỉ định thực hiện lại nhằm tránh lãng phí... Đồng thời, cho phép khám tại nhà đối với người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bệnh nặng, người nằm một chỗ.

Tài xế lái xe công nghệ hoạt động trên đường phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội với lao động nền tảng số

Sự phát triển của kinh tế số đang tạo ra thị trường việc làm mới với hàng triệu người tham gia thông qua các nền tảng vận tải, giao nhận, thương mại điện tử và dịch vụ… Việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội đối với lao động nền tảng số đang đặt ra những yêu cầu mới về thiết kế chính sách và phương thức tổ chức thực hiện

Trạm Y tế xã Ô Diên, Hà Nội khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ tuyến y tế cơ sở

Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, danh mục kỹ thuật, thuốc, thiết bị y tế và cơ chế khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trạm y tế cấp xã. Đồng thời phối hợp các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp nâng cao năng lực y tế cơ sở.

Khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh LÊ TẤN)

Tám tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tổng chi phí bảo hiểm y tế thanh toán hơn 22.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, bệnh nhân ngoại tỉnh đến khám, chữa bệnh tại Hà Nội đạt tỷ trọng lớn, chiếm tới 50,9% tổng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế toàn thành phố.

Người dân khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Hữu Nghị. (Ảnh: THU TRANG)

Tự đi khám bảo hiểm y tế trái tuyến: 50% mức hưởng được tính thế nào, thuốc có được thanh toán?

Sau hơn 2 tháng triển khai chính sách mới, người tự đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoại trú vẫn còn băn khoăn về mức quyền lợi được hưởng, đặc biệt là cách tính 50% mức hưởng bảo hiểm y tế. Ngoài khám, xét nghiệm được hưởng trái tuyến theo quy định, thuốc có được hưởng không?