Bất cập chuyện thuê trường tạm, xây trường mới ở Nghệ An - Bài 1: Cơ sở vật chất không bảo đảm công tác dạy và học

Đã 2 năm trôi qua kể từ khi kế hoạch xây dựng trường mới được triển khai, gần 2.000 học sinh và giáo viên của Trường tiểu học Quang Trung và Trường trung học cơ sở Quang Trung tại phường Thành Vinh (Nghệ An) vẫn phải dạy và học trong cơ sở thuê tạm đầy bất cập và rủi ro.

Trường trung học cơ sở Quang Trung phải giăng lưới nhằm phòng tránh tai nạn xảy ra với học sinh.
Trường trung học cơ sở Quang Trung phải giăng lưới nhằm phòng tránh tai nạn xảy ra với học sinh.

Một câu hỏi lớn đang ra đặt về chất lượng giáo dục và trách nhiệm trong việc bảo đảm môi trường học đường an toàn cho học sinh đối với các cấp, các ngành liên quan. Đáng nói, khi dự án xây dựng các trường này vừa được khởi công, vừa hoàn thành việc ép cọc thì đã phải tạm dừng thi công để nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch.

Cấu trúc xây dựng tại điểm trường thuê học tạm không phù hợp cấp học, ô nhiễm tiếng ồn, nắng nóng, không gian vui chơi… ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tâm thần của học sinh, giáo viên và chất lượng học tập, giảng dạy. Bên cạnh đó, nguy cơ xảy ra tai nạn ở trường học luôn rình rập.

Thuê trường để học

Thực hiện cải tạo, xây dựng khu chung cư Quang Trung; cùng với đó là sau nhiều năm sử dụng, Trường tiểu học Quang Trung và Trường trung học cơ sở Quang Trung (phường Thành Vinh, Nghệ An) xuống cấp và phải tháo dỡ, xây trường mới.

Từ năm học 2024-2025, cả 2 trường được Ủy ban nhân dân phường Quang Trung cũ thuê cơ sở vật chất của Trường đại học Công nghiệp Vinh tổ chức dạy và học tạm.

z7750980440791-190b139d5f38d46a047fe513f8748993-7753.jpg
Học sinh Trường tiểu học Quang Trung đang phải học tại điểm thuê.

Cô giáo Từ Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Quang Trung thông tin: Trường hiện có 1.082 học sinh; trong đó tỷ lệ bán trú chiếm hơn 90%. Ở đây chỉ có 1 dãy nhà 7 tầng dùng chung cho ba cấp học, gồm: Sinh viên Trường đại học Công nghiệp Vinh, hơn 700 học sinh Trường trung học cơ sở Quang Trung, 1.082 học sinh Trường tiểu học Quang Trung.

Toàn bộ phòng học làm bằng kính, không có chức năng cách âm, bởi vậy, tiếng ồn ảnh hưởng lớn đến khả năng tiếp thu bài của học sinh, chất lượng bài giảng của giáo viên.

20260417-104128-9227.jpg
Học sinh Trường tiểu học Quang Trung chờ phụ huynh đến đón.

Ngoài ra, thời gian biểu của mỗi cấp học khác nhau. Cụ thể, lúc học sinh tiểu học bán trú nghỉ trưa thì sinh viên ra về (11 giờ 45 phút), học sinh trung học cơ sở đến trường lúc 13 giờ, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của trẻ.

Cấu trúc của dãy nhà học của Trường đại học Công nghiệp Vinh xây dựng để cho sinh viên học tập, không gian hẹp, sân trước ô-tô ra vào thường xuyên, sân sau nền bê-tông nắng chiếu cả ngày. Học sinh chủ yếu ở trong lớp học, thiếu không gian vui chơi.

20260417-104038-4288.jpg
Kết cấu tòa nhà được làm bằng nhiều kính.

“Nhiều trường hợp học sinh chạy va vào nhau làm vỡ cửa kính, bị mảnh kính cứa vào tay gây chảy máu khiến nhà trường vô cùng lo lắng. Bản thân tôi không dám rời màn hình camera giám sát, chỉ sợ các con không may xảy ra tai nạn khi nô đùa. Chỉ khi các con vào học mình mới yên tâm”, Hiệu trưởng Trường tiểu học Quang Trung chia sẻ.

Nhiều trường hợp học sinh chạy va vào nhau làm vỡ cửa kính, bị mảnh kính cứa vào tay gây chảy máu khiến nhà trường vô cùng lo lắng. Bản thân tôi không dám rời màn hình camera giám sát, chỉ sợ các con không may xảy ra tai nạn khi nô đùa. Chỉ khi các con vào học mình mới yên tâm.

Cô giáo Từ Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Quang Trung

Theo Hiệu trưởng Trường tiểu học Quang Trung, năm học 2024-2025, nhà trường dạy luân phiên cả thứ 7. Thế nhưng, mỗi tháng bên Trường đại học Công nghiệp Vinh có một ngày thứ 7 tổ chức thi cấp chứng chỉ quốc tế môn Tiếng Anh nên yêu cầu cho học sinh tiểu học nghỉ, sau đó nhà trường phải tự bố trí dạy bù vào thứ 7 tuần khác rất bất tiện.

Ngoài ra, khi trường chuyển về học tạm tại đây, ban đầu không có kinh phí thuê bếp bán trú, nhà trường thỏa thuận hoán đổi phòng với Trường đại học Công nghiệp Vinh, sau đó Ủy ban nhân dân phường Thành Vinh đồng ý cấp kinh phí để thuê bếp và thuê thêm 2 phòng để trường không phải luân phiên vào thứ 7.

Tuy nhiên, do còn vướng thủ tục pháp lý, chưa ký được phụ lục hợp đồng, bên Trường đại học Công nghiệp Vinh đã 5 lần gửi văn bản yêu cầu nhà trường dừng việc nấu ăn cho học sinh.

Cùng chung cảnh ngộ

Âm thanh vang, rất ồn và khá nóng là cảm nhận rõ nhất của phóng viên khi có mặt tại dãy nhà, nơi dạy và học tạm của Trường tiểu học Quang Trung và Trường trung học cơ sở Quang Trung.

Thầy giáo Nguyễn Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Quang Trung cho biết: Hai năm qua, việc dạy và học của thầy và trò của trường tại địa điểm thuê gặp không ít khó khăn.

20260417-100730-1945.jpg
Học sinh học trong điều kiện phòng học chật chội, vào những ngày thời tiết nắng sẽ rất nóng.

Cụ thể, Trường đại học Công nghiệp Vinh được xây dựng để đào tạo sinh viên, tòa nhà cao 7 tầng, kết cấu phòng học chủ yếu được làm bằng kính, nhiều cửa sổ không có song sắt, nguy cơ mất an toàn cao.

Không có không gian vui chơi và các hoạt động ngoài trời bị hạn chế do khu vực sân sau nhỏ, rất đông học sinh, sinh viên. Ở sân trước trường cho nhiều đơn vị thuê nên ô-tô ra vào thường xuyên, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn…

Đặc biệt, do phòng học không đủ, nhà trường phải luân phiên dạy học 2 buổi trên ngày, không có phòng thực hành, phòng chức năng… ảnh hưởng lớn đến chất lượng học tập của con em.

Các học sinh tiểu học phải học cùng sinh viên trong cùng một tòa nhà, chịu ô nhiễm tiếng ồn, giờ ra chơi lệch nhau nên ảnh hưởng lớn đến chất lượng dạy và học. Điển hình là khi học sinh cấp 2 đang học thì các em học sinh cấp 1 lại được nghỉ để ra chơi giữa giờ…

20260417-104224-5830.jpg
Sân trước của Trường đại học Công nghiệp Vinh.

Thầy giáo Nguyễn Văn Tuấn cho hay: “Tòa nhà chủ yếu làm bằng kính, thời tiết mùa hè rất nắng nóng nhưng không có điều hòa, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và chất lượng dạy và học. Bên cạnh đó, số lượng lên đến hàng nghìn người, nhưng công trình vệ sinh ít và xuống cấp, không bảo đảm vệ sinh môi trường”.

Thông tin từ lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Thành Vinh cho biết, dự án xây dựng 2 trường bị chậm tiến độ do nhiều lý do khách quan. Việc tạm dừng xây dựng không chỉ ảnh hưởng lớn đến tiến độ dự án, chất lượng dạy và học, mà còn gây áp lực lớn về ngân sách. Mỗi năm, địa phương chi gần 4 tỷ đồng để trả tiền thuê địa điểm học cho 2 trường này.

20260417-153754-7673.jpg
Trường mầm non Cửa Nam đang phải thuê tại tầng 3 tòa nhà Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoa Thường.

Theo tìm hiểu của phóng viên, không chỉ có hai trường: Tiểu học và trung học cơ sở Quang Trung, hiện trên địa bàn phường Thành Vinh còn có Trường mầm non Cửa Nam đang phải thuê các phòng tại tầng 3 tòa nhà Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoa Thường, tổng diện tích hơn 1.800m² để làm nơi dạy và học tạm. Giá cho thuê là 75 triệu đồng/tháng, không bao gồm các chi phí sử dụng điện, nước…

20260417-153726-5318.jpg
Ở địa điểm đang thuê, Trường mầm non Cửa Nam chưa bảo đảm được diện tích cho trẻ hoạt động theo tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, đến nay trường mới vẫn chưa được khởi công xây dựng do khu đất bị vướng di tích, phải chuyển đến một vị trí khác. Trong khi đó, trường cũ đã được tháo dỡ, khu đất cũng đã được chuyển nhượng cho người khác sử dụng.

“Địa điểm đang thuê chưa bảo đảm được diện tích cho trẻ hoạt động theo tiêu chuẩn về cơ sở vật chất trường mầm non, nhà trường phải tận dụng sảnh phía sau để làm sân chơi cho trẻ. Khi trường có hoạt động diễn ra thì phải mượn sảnh tầng 2…”, cô giáo Nguyễn Thị Hương, Hiệu trưởng Trường mầm non Cửa Nam chia sẻ.

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Quỳ Hợp, Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Nghệ An dự báo thiếu hụt vật liệu xây dựng

Từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, công trình phòng, chống thiên tai và hạ tầng khu công nghiệp… đã khiến nhu cầu sử dụng đá, cát xây dựng và đất san lấp gia tăng đột biến, vượt khả năng cung ứng cục bộ.

Dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang vướng mặt bằng tại xã Sen Ngư. (Ảnh: HG)

Xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” về mặt bằng dự án đường ven biển Quảng Trị

Đường ven biển là trục phát triển chiến lược của tỉnh Quảng Trị, trong đó dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang giai đoạn nước rút để hoàn thành trong năm nay. Vì thế, các “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng cần được xử lý dứt điểm để bàn giao phần mặt bằng còn lại cho dự án. 

"Nghĩa Collection xanh - từ phế liệu đến thương hiệu số” của chị Lê Thị Thuận Lộc tận dụng vải vụn, vỏ dừa, gỗ phụ phẩm để làm sản phẩm tái chế. (Ảnh: DQT)

Từ ý tưởng đến hàng hóa

Từ 60 hồ sơ, 15 dự án vào chung kết Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp-Hành trình chuyển đổi số” năm 2026 tại Huế. Các dự án khai thác nguyên liệu sẵn có, nghề truyền thống, văn hóa bản địa và những vật liệu tưởng như bỏ đi để tạo sản phẩm mới, hướng đến thị trường.

Cánh đồng muối tại phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.

[Ảnh] Vị mặn của nắng, gió: Nhịp sống hối hả trên những cánh đồng muối nam Khánh Hòa

Vùng đất phía nam tỉnh Khánh Hòa được mệnh danh là "chảo lửa" của miền trung với đặc trưng thừa nắng, thiếu mưa, sở hữu những cánh đồng muối lớn và đẹp bậc nhất cả nước. Những ruộng muối rải dài tít tắp không chỉ mang nét nên thơ đã trở thành thương hiệu mà còn ẩn chứa là nỗi nhọc nhằn, là những giọt mồ hôi của diêm dân. 

Tổ cộng đồng bảo vệ rừng thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng sử dụng ứng dụng Smart trên điện thoại để tuần tra rừng.

Ứng dụng công nghệ trong bảo vệ rừng

Tại Quảng Trị, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước được triển khai trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, từ hoạt động tuần tra tại cơ sở đến giám sát trên diện rộng. Nhờ đó, những năm qua, toàn bộ diện tích rừng giao khoán cho cộng đồng ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt.

Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút hơn 25.600 lao động đến làm việc tại đây.

Mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thay vì phải vào nam, ra bắc, hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm; những năm gần đây, hàng chục nghìn người dân ở Hà Tĩnh đã được đào tạo nghề, tìm được việc làm ổn định tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên chính quê hương. Từ đó, người dân vững tin xây dựng gia đình, cuộc sống mới ngay tại quê nhà.

Đại diện Đảng ủy phường Đào Duy Từ trao quyết định thành lập Chi bộ đảng trong Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Annora Việt Nam.

Nâng cao vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong tham mưu, thành lập tổ chức đảng tại các doanh nghiệp FDI. Qua đó, các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, thắt chặt quan hệ công tác, phát triển bền vững.

Đại diện dòng họ Nguyễn Tiến trao quà, tặng thưởng các học sinh có thành tích cao trong học tập.

Tiếp nối, bồi đắp truyền thống hiếu học

Vừa qua, hơn 100 học sinh là con em dòng họ Nguyễn Tiến ở thôn Thạch Phương, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa đã được biểu dương, khen thưởng về thành tích học tập trong năm học 2025-2026.

Người dân xã Vân Du, tỉnh Nghệ An chăm sóc mía để cung cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu mía tươi.

Hình thành chuỗi cung ứng xuất khẩu mía

Những năm gần đây, thay vì canh tác nhỏ lẻ, phân tán, nhiều nông dân tại Nghệ An đã mạnh dạn thuê lại đất của các hộ khác để mở rộng quy mô sản xuất, hình thành những vùng trồng mía tập trung tạo thuận lợi cho việc áp dụng máy móc cơ giới hóa.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị kiểm tra, đánh giá mô hình trồng ngô sinh khối ở xã Trường Ninh.

Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp

Thời gian qua, để khắc phục tình trạng thiếu nước trồng lúa trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị đã hướng dẫn người dân chuyển sang trồng ngô sinh khối gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Kết quả bước đầu mang lại hiệu quả tốt, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần hạn chế đất bỏ hoang.

Ngăn chặn trục lợi trong khám, chữa bệnh

Lợi dụng tâm lý lo lắng, mong muốn chữa bệnh nhanh, một số cơ sở y tế tư nhân và dịch vụ chăm sóc sức khỏe trá hình tại Nghệ An đã quảng cáo sai sự thật, dụ dỗ người bệnh để “vẽ bệnh, moi tiền”.

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: LÊ HOÀNG)

Huế mở rộng không gian hợp tác, kết nối nguồn lực từ Nhật Bản

Trên nền tảng quan hệ hợp tác được vun đắp nhiều năm, Huế đang chủ động mở rộng kết nối với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản, hướng tới những chương trình cụ thể về công nghệ, giáo dục, y tế, di sản, du lịch và đầu tư, qua đó tạo thêm nguồn lực cho thành phố phát triển nhanh, xanh và bền vững.

Đại diện Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings và Báo Nhân Dân trao tặng máy tính cho Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên. (Ảnh: Lâm Quang Huy)

Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp trao tặng 35 máy tính cho học sinh

Ngày 5/9, nhân dịp khai giảng năm học mới, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings tại Hà Nội trao tặng 10 máy tính và 75 cặp sách cho học sinh Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên, thuộc xã đặc biệt khó khăn Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.