Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại số

Công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại số cần kiên định về mục tiêu, linh hoạt về phương thức, lập luận xác đáng, thuyết phục, thông điệp nhân văn. Cùng nhau tạo dựng niềm tin cộng đồng, xây dựng “hệ quy chiếu” chuẩn mực, tin cậy để xã hội nhận diện và miễn dịch trước mọi mưu đồ xuyên tạc, phá hoại.

Họp báo triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5, năm 2025. (Ảnh: HCMA)
Họp báo triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5, năm 2025. (Ảnh: HCMA)

Tình hình thế giới và khu vực đang biến động nhanh, khó lường. Ở trong nước, từ đầu năm 2025 đến nay, Đảng ta ban hành nhiều quyết sách chiến lược, tác động trực tiếp đến hầu hết các mặt của đời sống kinh tế-xã hội, đặt ra yêu cầu công tác tư tưởng phải vừa sắc bén, vừa linh hoạt, chủ động dẫn dắt dư luận. Nhiệm vụ này càng trở nên cấp bách khi các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ra sức đẩy mạnh hoạt động chống phá trên không gian mạng, biến mạng xã hội thành một “mặt trận” mới, nơi thông tin thật-giả, đúng-sai bị trộn lẫn với tốc độ lan truyền chưa từng có.

Theo Báo cáo Digital Vietnam 2025, tính đến tháng 2 năm 2025 Việt Nam có khoảng 79,8 triệu người dùng internet (78,8% dân số). Trung bình mỗi người dành hơn 6 giờ hằng ngày để truy cập internet. Không gian mạng xã hội đã và đang tác động lớn đến nhận thức xã hội, cả tích cực lẫn tiêu cực.

Lợi dụng thói quen tiêu dùng thông tin theo “dòng chảy” trên không gian mạng và tâm lý ưa chuộng nội dung ngắn, giật gân, những hoạt động chống phá hiện nay của các thế lực thù địch tập trung vào việc tạo “nội dung mồi” rồi đẩy bằng tương tác ảo, gắn thẻ các nhân vật có ảnh hưởng để gây hiệu ứng đám đông.

Mục tiêu mà chúng hướng đến là xuyên tạc, phủ nhận kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, hạ thấp, bóp méo các mục tiêu chiến lược mà Đảng đã xác định cho giai đoạn tới; đồng thời gieo rắc hoài nghi đối với các chủ trương tái cấu trúc hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Tính đến tháng 2 năm 2025 Việt Nam có khoảng 79,8 triệu người dùng internet (78,8% dân số). Trung bình mỗi người dành hơn 6 giờ hằng ngày để truy cập internet. Không gian mạng xã hội đã và đang tác động lớn đến nhận thức xã hội, cả tích cực lẫn tiêu cực.

Theo Báo cáo Digital Vietnam 2025

Không dừng lại ở đó, các đối tượng cực đoan, chống phá lợi dụng thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng để thổi phồng, bóp méo dự thảo văn kiện và quy trình nhân sự, gán ghép những “kịch bản” mang tính suy diễn, quy chụp đó là “ý muốn chủ quan, duy ý chí của người đứng đầu”, “thiếu dân chủ”... hòng phá vỡ sự đồng thuận xã hội.

Các đối tượng cũng nhắm vào các mốc kỷ niệm lớn trong năm 2025 như 95 năm thành lập Đảng, 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, để đưa thông tin sai lệch, bôi đen thành quả cách mạng, xuyên tạc ý nghĩa các hoạt động kỷ niệm.

Những nội dung đó được “gia cố” bởi công nghệ trí tuệ nhân tạo: Cắt ghép, giả mạo giọng nói, khuôn mặt (deepfake), tạo clip xuyên tạc hoặc “giả phỏng vấn” để khiến thông tin sai lệch có vẻ “như thật”. Chỉ cần một nội dung khơi mào, lập tức hàng loạt trang tổng hợp tin và nhóm cộng đồng khai thác, thêm thắt chi tiết, biến thành “sự thật thay thế”. Vòng tuần hoàn đó khiến người dùng phổ thông khó phân biệt đúng-sai, nhất là trong các vấn đề phức tạp như tổ chức bộ máy hay công tác cán bộ.

Không gian mạng trở thành “chiến trường” đúng nghĩa vì nếu chậm trễ, tiếng nói chính thống sẽ bị lấn át; nếu thiếu dữ liệu, lập luận sẽ thiếu sức thuyết phục; nếu thiếu sự tham gia của những người có uy tín, thông điệp tích cực khó “vượt qua” thuật toán gợi ý của nền tảng xuyên biên giới.

Tuy nhiên, cùng với thách thức luôn có cơ hội. Thực tiễn thời gian qua cho thấy, khi các cơ quan quản lý và hệ thống chính trị chủ động khai thác thế mạnh của mạng xã hội, sử dụng dữ liệu, phản hồi nhanh, tôn trọng nhu cầu thông tin của người dân thì mặt trận đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng hoàn toàn có thể xoay chuyển cục diện.

Năm 2024, theo Bộ Thông tin và Truyền thông, chỉ riêng ba nền tảng xuyên biên giới lớn đã chặn, gỡ 15.995 nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam (Facebook 8.981 nội dung; YouTube 6.043 nội dung; TikTok 971 nội dung); cho thấy hiệu quả phối hợp giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp vận hành nền tảng khi có căn cứ pháp lý rõ ràng, đầu mối xử lý tập trung và quy trình phản hồi tiêu chuẩn.

Không chỉ dừng ở xử lý nội dung, năm 2024 cũng là năm mà cơ quan chức năng “đánh thẳng” vào hạ tầng phát tán thông tin xấu độc và lừa đảo. Hơn 8.500 website vi phạm pháp luật đã bị xử lý; cùng với đó là các biện pháp kỹ thuật, thương thảo để truyền hình OTT xuyên biên giới phải tuân thủ quy định trong nước. Việc bóc gỡ các điểm phát tán giúp giảm đáng kể tầm phủ của tin giả, đồng thời tạo áp lực chi phí khiến các mạng lưới phát tán khó tái lập quy mô cũ.

Theo báo cáo tại họp báo quý II/2025, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết: Gần 5.300 nội dung độc hại đã bị gỡ trong nửa đầu năm 2025 trên ba nền tảng lớn (Facebook, YouTube, TikTok).

Hiệu quả thực thi pháp luật còn được bảo đảm bằng khung pháp lý cập nhật. Ngày 25/12/2024, Nghị định 147/2024/ NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng có hiệu lực với yêu cầu các nền tảng phải triển khai xác thực danh tính tài khoản, đặc biệt với các tài khoản dùng để quảng cáo, cung cấp dịch vụ, giúp thu hẹp “vùng tối” cho hành vi mạo danh, giả mạo và nâng cao trách nhiệm người dùng. Sang năm 2025, sáu tháng đầu năm, xu hướng chủ động làm sạch nền tảng tiếp tục được duy trì và mở rộng.

Theo báo cáo tại họp báo quý II/2025, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết: Gần 5.300 nội dung độc hại đã bị gỡ trong nửa đầu năm 2025 trên ba nền tảng lớn (Facebook, YouTube, TikTok).

Từ hiện trạng và kết quả nêu trên, có thể định hình rõ cách phát huy vai trò của mạng xã hội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, nhưng phải dựa trên dữ liệu, quy trình và con người. Trước hết là dữ liệu: Thay vì chỉ phản ứng khi có sự việc xảy ra, các cơ quan, tổ chức cần chủ động theo dõi chủ đề nóng, bản đồ nguồn phát tán, lịch sử “trend” tiêu cực để chủ động “đi trước một bước”.

Mỗi chuyên đề lớn - như cải cách bộ máy, chuẩn bị văn kiện, công tác nhân sự, kỷ niệm các mốc lịch sử - nên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp kho dữ liệu mở, đồ họa, video ngắn trả lời những câu hỏi phổ biến của người dân. Khi thông tin chính thống đủ nhanh, đủ hấp dẫn và đủ tận tâm, khả năng “chiếm sóng” thuật toán sẽ tăng lên. Kinh nghiệm từ các nền tảng cho thấy, nội dung ngắn gọn nhưng dữ kiện phong phú, có gương mặt đáng tin cậy xuất hiện, có chi tiết đời sống, sẽ lan tỏa tốt hơn những thông điệp chung chung.

Tiếp đến là quy trình triển khai: cần vận hành theo chu trình “nghe-phân tích-phản hồi kiểm chứng-củng cố”. “Nghe” là thiết lập hệ thống lắng nghe xã hội (social listening) để phát hiện sớm cụm từ khóa, nhóm nguồn phát; “phân tích” là soi chiếu với hồ sơ rủi ro thông tin của từng chủ đề; “phản hồi” là đưa thông tin đúng, đủ, dễ hiểu trong khung thời gian vàng (thường là từ 2-6 giờ đầu); “kiểm chứng” là liên tục cập nhật bằng văn bản chính thức, clip diễn giải, cung cấp nội dung hỏi-đáp; “củng cố” là lan tỏa điển hình, nhân vật, câu chuyện tốt, những tấm gương truyền cảm hứng.

Song quy trình này chỉ thật sự hiệu quả khi có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa cơ quan tham mưu, báo chí, hệ thống tuyên giáo, đoàn thể, doanh nghiệp nền tảng và cộng đồng sáng tạo nội dung.

Quan trọng nhất vẫn là yếu tố con người: Không gian mạng đòi hỏi đội ngũ “dân vận số” - những người kể chuyện chân thực, có kỹ năng số, hiểu công nghệ, tôn trọng sự thật. Lực lượng này có thể từ cơ quan nhà nước đến tổ chức chính trị-xã hội, hay nhà báo, chuyên gia đến KOL. Khi mỗi chủ trương lớn đều có “đại sứ nội dung” đáng tin, tiếng nói chính thống không còn khô cứng mà trở nên gần gũi.

Bên cạnh đó, cơ chế khuyến khích, bảo vệ người phản biện thiện chí là rất quan trọng. Tranh luận lành mạnh giúp tăng “miễn dịch” thông tin, làm rõ chủ trương và tạo đồng thuận có chất lượng, thay vì áp đặt.


Để đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch một cách thuyết phục, điều cốt lõi là phải tập trung vào điểm mấu chốt mà đối tượng chống phá đang khai thác. Thí dụ, khi các thế lực thù địch công kích rằng cải cách bộ máy là “nóng vội”, “thanh trừng nội bộ”, câu trả lời mạnh mẽ nhất chính là số liệu, kết quả, câu chuyện người thật việc thật nơi bộ máy tinh gọn triển khai giúp giải quyết nhanh hơn, phục vụ tốt hơn.

Để phản bác luận điệu xuyên tạc rằng Đại hội là “vở diễn”, thì cần chứng minh thông qua việc phân tích quy trình, tiêu chuẩn, cơ chế kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình. Để chống lại việc “lật sử”, cần đưa ra chứng cứ tư liệu, nhân chứng, hiện vật; đồng thời tăng cường những sản phẩm số như đồ họa, podcast, short video giúp kể lại lịch sử bằng ngôn ngữ hôm nay, qua đó củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo nên “hệ miễn dịch cộng đồng”.

Cũng cần nhìn nhận rằng, tin giả, sự chống phá của các thế lực thù địch sẽ không biến mất; chúng sẽ tìm cách thích nghi, tinh vi hơn, nhất là khi AI ngày càng phổ cập. Song, chính AI cũng có thể - và cần - trở thành “vũ khí chính nghĩa”: Công cụ giúp phát hiện nội dung bị thao túng, nhận diện tài khoản giả mạo, tạo dựng đồ họa-video giải thích chính sách một cách gần gũi, cá nhân hóa thông tin hữu ích cho từng nhóm công chúng. Kết hợp công nghệ với nguyên tắc minh bạch, trách nhiệm giải trình và đối thoại sẽ giúp tiếng nói chính thống không chỉ “đúng” mà còn “trúng” và “đủ”.

Công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại số cần kiên định về mục tiêu, linh hoạt về phương thức, lập luận xác đáng, thuyết phục, thông điệp nhân văn. Cùng nhau tạo dựng niềm tin cộng đồng, xây dựng “hệ quy chiếu” chuẩn mực, tin cậy để xã hội nhận diện và miễn dịch trước mọi mưu đồ xuyên tạc, phá hoại.

Có thể bạn quan tâm

Đưa bản sắc vào "kể chuyện" trong nghệ thuật biểu diễn là một hướng đi của công nghiệp văn hóa. (Ảnh: QUANG HƯNG)

Bài 2: Xây dựng thương hiệu, tăng sức cạnh tranh

Bước vào thế kỷ XXI, khi toàn cầu hóa và cách mạng công nghệ số làm thay đổi sâu sắc cách thức các quốc gia cạnh tranh và khẳng định vị thế, văn hóa ngày càng được nhìn nhận như một nguồn lực chiến lược.

Công an tỉnh Quảng Ninh làm việc với chủ tài khoản Facebook có hành vi chia sẻ, bình luận bài viết trên các kênh của đối tượng phản động Lê Trung Khoa, trang "thoibao.de"…

Kiên quyết ngăn chặn các hành vi lợi dụng không gian mạng để chống phá

Trong bối cảnh bùng nổ của công nghệ số và mạng xã hội, không gian mạng đã trở thành môi trường quan trọng để giao lưu, trao đổi thông tin, đồng thời cũng là địa bàn để các thế lực chống phá tiến hành nhiều hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Cần nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội. (Ảnh minh họa)

Trách nhiệm pháp lý trong không gian mạng

Trong “thế giới phẳng”, một bài viết đăng tại Đức có thể gây tác động tại Việt Nam; một video phát từ Mỹ có thể lan truyền trong cộng đồng người Việt toàn cầu; một livestream từ Canada có thể tạo tranh cãi trong nước chỉ sau vài phút. Công nghệ dường như làm mờ ranh giới địa lý, nhưng không cho phép xóa bỏ trách nhiệm pháp lý.

Đảng ủy Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức hội nghị triển khai công tác đánh giá, xếp loại chất lượng hằng quý năm 2026 và các năm tiếp theo đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Đánh giá hiệu quả để sàng lọc thực chất

Ngày 22/5/2026, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW về đánh giá định kỳ hằng quý đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị, trong đó yêu cầu thực hiện ngay việc thay thế những cán bộ có kết quả đánh giá “không hoàn thành nhiệm vụ” từ hai quý liên tiếp trở lên.

Chiều 14/12/2021, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Đoan Trang 9 năm tù về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong ảnh: Bị cáo Phạm Thị Đoan Trang nghe Thẩm phán, Chủ tọa Phiên tòa tuyên án. (Ảnh: TTXVN)

Một góc nhìn thiên lệch và thiếu thiện chí

Ngày 12/5/2026, PEN America (Văn bút Hoa Kỳ) công bố báo cáo “Freedom to Write Index 2025” (Chỉ số tự do viết 2025), xếp Việt Nam vào nhóm các quốc gia “giam giữ nhiều nhà văn nhất thế giới”, kèm hàng loạt nhận định mang tính áp đặt như “đàn áp tự do biểu đạt”, “bóp nghẹt tiếng nói phản biện”, “bỏ tù người cầm bút”. 

Công an xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ phối hợp Trường trung học phổ thông Sơn Lương tổ chức buổi ngoại khóa chuyên đề tuyên truyền về an ninh mạng. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Bài 1: Nhận diện những chiêu trò

Thời gian gần đây, trên trang mạng xã hội của Rise, thường xuyên quảng bá dịch vụ “Hỗ trợ xử lý sự cố mạng” (Helpdesk) kèm theo những lời chào mời hấp dẫn như “bảo vệ an ninh số”,…

Việt Nam luôn bảo đảm quyền được giáo dục cho mọi người. (Trong ảnh: Giờ học thực hành môn Hóa học của học sinh Trường trung học phổ thông dân tộc Nội trú N’Trang Lơng, Ðắk Lắk). (Ảnh: THU CÚC)

Lợi dụng tự do, dân chủ để chống phá đất nước

Tự do, dân chủ luôn là giá trị cốt lõi, là lý tưởng mà nhân loại tiến bộ hướng tới trong tiến trình phát triển. Ở Việt Nam, các quyền này không chỉ là sự khẳng định về mặt chính trị mà còn được thể chế hóa cụ thể, đầy đủ bằng hệ thống pháp luật.

Việt Nam đang thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Việt Nam kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Ngày 30/4/2026, Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đã công bố Báo cáo Đặc biệt 301 năm 2026 về bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại các nước đối tác thương mại của Hoa Kỳ, trong đó Việt Nam bị xếp vào nhóm “Quốc gia nước ngoài ưu tiên” (Priority Foreign Country-PFC) - mức cảnh báo cao nhất theo cơ chế này.

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình trình bày tờ trình dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. (Ảnh: Quốc hội Việt Nam)

Lấy hiệu quả và giá trị thực tế làm thước đo

Trong công việc hằng ngày, ai cũng muốn được ghi nhận đối với công sức đóng góp của mình. Một danh hiệu, thành tích xứng đáng không chỉ là niềm tự hào của cá nhân mà còn của tập thể. Thành tích chỉ có ý nghĩa khi đó là thành tích thật, danh hiệu phản ánh đúng giá trị cống hiến.

Hình ảnh tại Diễn đàn Doanh nghiệp Nhà nước với chủ đề: “Nâng cao năng lực cạnh tranh và vai trò dẫn dắt”. (Ảnh BTC)

Định vị vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước

Ngày 6/1/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước, tái khẳng định quan điểm của Đảng về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, đồng thời đặt vấn đề “định vị lại” nội hàm của vai trò đó trong bối cảnh nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đang bước vào giai đoạn phát triển mới.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. (Ảnh: ĐỨC CHÍNH)

Yêu cầu bảo đảm tự chủ an ninh năng lượng

Những biến động địa chính trị gần đây, đặc biệt là chiến tranh Nga-Ukraine và xung đột Israel, Mỹ và Iran, đã cho thấy rõ xu hướng “vũ khí hóa năng lượng”, khi các nguồn cung dầu khí không chỉ chịu tác động của quy luật thị trường mà còn bị chi phối bởi toan tính quyền lực và xung đột khu vực.

Ngành y tế tỉnh Lào Cai luôn chú trọng tuyên truyền và chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số và người cao tuổi. (Ảnh: Sở Y tế Lào Cai)

Nhân quyền không thể bị lợi dụng

Dưới vỏ bọc “cứu trợ người tị nạn”, tổ chức khủng bố “Ủy ban cứu người vượt biển” (BPSOS) thời gian gần đây tiếp tục bộc lộ rõ bản chất chính trị hóa hoạt động nhân đạo, lợi dụng danh nghĩa nhân quyền để can thiệp, gây sức ép đối với Việt Nam.

Các tân binh Hà Nội lên đường nhập ngũ.

Nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý

Thực hiện nghĩa vụ quân sự là quyền lợi và trách nhiệm thiêng liêng cao cả của thanh niên Việt Nam để bảo vệ nền độc lập, tự do, hòa bình cho Tổ quốc, bảo vệ sự bình yên cho chính quê hương, gia đình, người thân của mình.