Thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 2/7, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chủ trì và phát biểu chỉ đạo.

Ban chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025. (Ảnh: DUY LINH)
Ban chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025. (Ảnh: DUY LINH)

Cùng chủ trì có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý Luận Trung ương. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và thành viên Ban Chỉ đạo 35 các cấp.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa định hướng một số nội dung thảo luận, đồng thời đề nghị các đại biểu dự hội nghị tập trung đánh giá kết quả nổi bật 6 tháng đầu năm, chỉ rõ hạn chế, tồn tại và đề xuất giải pháp khắc phục.

cac-db-du-hn-2708.jpg
Các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Theo Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, 6 tháng đầu năm, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai toàn diện, quyết liệt. Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đã kịp thời chỉ đạo, định hướng Ban Chỉ đạo 35 các cấp, cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực về sự kiện chính trị, lịch sử, đối ngoại quan trọng của đất nước. Các cơ quan nghiên cứu, học viện, nhà trường, trường đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị nâng cao chất lượng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, phát triển tư duy lý luận của Đảng; quan tâm công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến lý luận, góp phần nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hệ thống lý luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ngày càng được quan tâm, chú trọng đầu tư nghiên cứu, bổ sung, phát triển.

Các cơ quan báo chí, truyền thông, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã bám sát chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và các cơ quan chức năng, phát huy vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Ban Chỉ đạo 35 các cấp duy trì thường xuyên hoạt động "phủ xanh" thông tin tích cực và đấu tranh phản bác thông tin chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, công tác tuyên truyền, truyền thông chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thời gian qua đạt nhiều kết quả tốt, lan tỏa dòng thông tin chủ lưu. Tuy nhiên, muốn đấu tranh thật tốt với các luận điệu xuyên tạc, cần tiếp tục xây dựng các tuyến bài nêu rõ luận điểm; luận cứ, có sức thuyết phục, chắc chắn không chỉ lĩnh vực lý luận mà báo chí, văn học, nghệ thuật; phối hợp các nhà mạng sử dụng các phương tiện kỹ thuật số để lan tỏa, để định hướng truyền thông.

dc-tct-1201.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá cao kết quả đạt được và các ý kiến phát biểu trách nhiệm, đưa ra kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp mới, cụ thể, thiết thực.

Lưu ý bối cảnh tình hình thế giới, khu vực đang đặt ra một số yêu cầu mới đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng ngừa, đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch, đồng chí đề nghị, Ban Chỉ đạo 35 các cấp bám sát các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới. Nâng tầm tham mưu, đổi mới nội dung, phương thức và quyết tâm hành động; xác định đây là cuộc đấu tranh giai cấp trên mặt trận tư tưởng-lý luận chính trị, là nhiệm vụ hệ trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và cả hệ thống chính trị; rà soát kỹ lưỡng, đánh giá thực chất kết quả đạt được; chỉ rõ những mặt yếu kém, những khó khăn, vướng mắc, những bài học kinh nghiệm và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm.

Đồng chí đề nghị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp đẩy mạnh nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, tiếp tục hoàn thiện lý luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tổ chức hiệu quả “Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5, năm 2025”; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các tác phẩm đoạt giải trên báo chí và các nền tảng mạng xã hội.

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Chỉ đạo 35 các cấp tăng cường chỉ đạo nắm bắt kịp thời tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phát huy tính tích cực, chủ động, nâng cao sức đề kháng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân khi tham gia mạng xã hội, tiếp xúc với các thông tin bịa đặt, sai trái, xấu độc.

toan-canh-9561.jpg
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Các cơ quan báo chí, xuất bản chủ động đẩy mạnh các chiến dịch truyền thông, giáo dục truyền thống văn hóa, thành quả cách mạng của dân tộc; những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, nhất là các bài viết, bài phát biểu quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm... để khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển, vươn lên của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.