Bảo hiểm xã hội Cần Thơ triển khai hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế

Cách làm gần gũi, phù hợp với điều kiện từng hộ dân đã giúp nhiều người hiểu rõ hơn ý nghĩa lâu dài của bảo hiểm y tế.
Cách làm gần gũi, phù hợp với điều kiện từng hộ dân đã giúp nhiều người hiểu rõ hơn ý nghĩa lâu dài của bảo hiểm y tế.

Việc triển khai chính sách bảo hiểm y tế đối với người dân tại các xã An toàn khu, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang được thành phố Cần Thơ thực hiện đồng bộ, góp phần bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh, giảm gánh nặng chi phí y tế và nâng cao hiệu quả chính sách an sinh xã hội.

Theo quy định, người dân thường trú tại các xã An toàn khu và xã đảo được Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế; đồng thời được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh theo phạm vi quyền lợi. Đây là chính sách có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế, nhất là tại các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Tính đến ngày 15/6/2026, thành phố đã cấp 567.459 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân sinh sống tại các xã An toàn khu; 132.845 thẻ cho người dân thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn và 229.908 thẻ cho đồng bào dân tộc thiểu số; trong đó, 193.057 thẻ được cấp cho người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn và 36.851 thẻ dành cho người dân tộc thiểu số tại Khu vực II, III giai đoạn 2016-2020.

Bên cạnh việc cấp thẻ bảo hiểm y tế, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách cũng được ngành bảo hiểm xã hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai bằng nhiều hình thức, giúp người dân nắm rõ quyền lợi, nghĩa vụ cũng như các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Theo bà Quách Trần Mỹ Khánh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ hiện cơ sở quản lý 6 xã, phường gồm: Vĩnh Châu, Khánh Hòa, Vĩnh Phước, Lai Hòa, Vĩnh Hải và Hòa Tú. Thời gian qua, đơn vị luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp tích cực của các ngành liên quan trong rà soát đối tượng, lập danh sách và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân thuộc diện được ngân sách Nhà nước hỗ trợ.

Đối với các địa bàn An toàn khu, vùng đặc biệt khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc cập nhật biến động dân cư, xác định đúng đối tượng được thực hiện thường xuyên nhằm bảo đảm người dân được cấp thẻ bảo hiểm y tế kịp thời ngay khi phát sinh quyền lợi.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-1-2637.png
Việc triển khai đồng bộ các chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế để bảo đảm an sinh khi ốm đau bệnh tật.

Từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội cơ sở Vĩnh Châu đã phối hợp các xã, phường cấp 198.417 thẻ bảo hiểm y tế, bảo đảm 100% người dân tại các địa bàn An toàn khu gồm Vĩnh Phước, Khánh Hòa, Hòa Tú và các địa phương thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn gồm Vĩnh Châu, Lai Hòa, Vĩnh Hải được hưởng chính sách theo đúng quy định. Kết quả này góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế; đồng thời khẳng định hiệu quả phối hợp giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với chính quyền địa phương trong thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Cô Lê Thị Diễm Kiều, Hiệu trưởng Trường mầm non Khánh Hòa cho biết: “Thông qua buổi tuyên truyền tại trường, giáo viên cũng như phụ huynh được nắm đầy đủ các nội dung về đối tượng tham gia, quyền lợi được hưởng khi tham gia bảo hiểm y tế. Những thắc mắc về chính sách bảo hiểm đều được đại diện lãnh đạo bảo hiểm xã hội cơ sở Vĩnh Châu trực tiếp giải đáp rõ ràng, dễ hiểu; từ đó, giáo viên và phụ huynh có niềm tin vào chính sách, tích cực tham gia bảo hiểm y tế, góp phần bảo đảm an sinh tại địa phương”.

Ngoài các buổi tuyên truyền tập trung, Bảo hiểm xã hội cơ sở Vĩnh Châu phối hợp địa phương tổ chức dịch vụ thu và hội, đoàn thể thành lập các nhóm vận động đến từng hộ gia đình để tư vấn trực tiếp. Cách làm gần gũi, phù hợp với điều kiện từng hộ dân đã giúp nhiều người hiểu rõ hơn ý nghĩa lâu dài của bảo hiểm y tế, từ đó chủ động tham gia để đảm bảo an sinh khi ốm đau bệnh tật.

Là một trong những người tham gia sau khi được tư vấn, chị Trần Thị Hồng Quyên ở phường Khánh Hòa chia sẻ: “Mình thấy được lợi ích lâu dài của việc tham gia bảo hiểm y tế nên không ngần ngại tham gia cho bản thân, cho chồng và cả ba chồng của mình, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trọn đời không phải là gánh nặng cho con cái”.

Cùng với công tác cấp thẻ và tuyên truyền, ngành bảo hiểm xã hội còn triển khai hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế cho người dân thuộc diện được Nhà nước hỗ trợ nhưng trước đó đã tự tham gia theo nhóm đối tượng khác.

Tại xã Hồ Đắc Kiện, Bảo hiểm xã hội cơ sở Phú Tâm đã phối hợp Bưu điện và Ủy ban nhân dân xã tổ chức hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế theo nguyên tắc đúng đối tượng, đúng số tiền, đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm công khai, minh bạch. Các điểm chi trả được bố trí tại Nhà văn hóa xã nhằm tạo thuận lợi cho người dân đến nhận tiền.

Theo đó, hơn 3.000 người dân trên địa bàn xã Hồ Đắc Kiện được hoàn trả với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng trong tháng 4/2026. Hoạt động này nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của người dân vì vừa bảo đảm quyền lợi, vừa thể hiện sự quan tâm kịp thời của các cấp, các ngành trong thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Bà Trần Thị Bé Ba, xã Hồ Đắc Kiện chia sẻ: “Trước đây gia đình tôi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình do chưa được cấp thẻ. Nay được Nhà nước cấp thẻ và hoàn lại một phần tiền đã đóng, tôi rất vui mừng, cảm thấy nhẹ gánh và càng tin tưởng vào chính sách của Đảng, Nhà nước”.

Việc triển khai đồng bộ các chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế, tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế đã góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân tại các xã An toàn khu, vùng đặc biệt khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời, khẳng định vai trò của ngành bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ và chính quyền địa phương trong thực hiện mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, nâng cao hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Người dân cần tra cứu, kiểm tra thông tin trên các kênh chính thức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. (Ảnh: NHẬT ANH)

Người dân cần cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Hiện nay, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng thường sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường/xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và các giải quyết quyền lợi nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản...

Quang cảnh buổi làm việc giữa Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, tháng 8/2026. (Ảnh HSS)

Thu hồi hơn 396 tỷ đồng tiền chậm đóng, trốn đóng các chế độ bảo hiểm

Đến hết tháng 9/2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành quyết định kiểm tra tại 7.553 đơn vị, yêu cầu truy thu gần 180 tỷ đồng cho 60.710 lao động chưa tham gia hoặc đóng thiếu các chế độ bảo hiểm. Số tiền chậm đóng, trốn đóng thu hồi được trong thời gian kiểm tra là hơn 396 tỷ đồng trên tổng số gần 649 tỷ đồng, đạt hơn 61%.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trạm Y tế xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên khám sức khỏe định kỳ cho học sinh trong xã. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Tháo gỡ nhiều vướng mắc về khám sức khỏe miễn phí toàn dân

Bộ Y tế hướng dẫn bác sĩ xem xét nếu tại thời điểm khám sức khỏe định kỳ, các kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh còn giá trị tham khảo cho chẩn đoán thì không chỉ định thực hiện lại nhằm tránh lãng phí... Đồng thời, cho phép khám tại nhà đối với người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bệnh nặng, người nằm một chỗ.

Tài xế lái xe công nghệ hoạt động trên đường phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội với lao động nền tảng số

Sự phát triển của kinh tế số đang tạo ra thị trường việc làm mới với hàng triệu người tham gia thông qua các nền tảng vận tải, giao nhận, thương mại điện tử và dịch vụ… Việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội đối với lao động nền tảng số đang đặt ra những yêu cầu mới về thiết kế chính sách và phương thức tổ chức thực hiện

Trạm Y tế xã Ô Diên, Hà Nội khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ tuyến y tế cơ sở

Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, danh mục kỹ thuật, thuốc, thiết bị y tế và cơ chế khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trạm y tế cấp xã. Đồng thời phối hợp các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp nâng cao năng lực y tế cơ sở.