Theo bà Lê Thị Thanh Thảo, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Bình Thủy, ngay từ đầu năm 2026, đơn vị đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các phường Bình Thủy, Thới An Đông, Long Tuyền, Thới Long, Ô Môn và Phước Thới ban hành văn bản chỉ đạo, xác định rõ mục tiêu, lộ trình và trách nhiệm của từng đơn vị trong công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Các kế hoạch triển khai được cụ thể hóa đến từng trường học, gắn chỉ tiêu với số lượng cán bộ, giáo viên hiện có. Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp tục được kiện toàn, phân công nhiệm vụ rõ ràng và duy trì họp đánh giá tiến độ hằng tháng nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, điều chỉnh giải pháp phù hợp thực tế.
Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại địa phương ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn đạt 36.769 người, trong đó có 8.064 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 208.467 người, tương đương 94,37% kế hoạch giao và tiếp tục tăng so với cùng kỳ.
Cùng với đó, công tác quản lý thu, đôn đốc chậm đóng được triển khai quyết liệt, tỷ lệ chậm đóng từng bước được kiểm soát. Hoạt động rà soát, khai thác đối tượng tiềm năng được duy trì thường xuyên; công tác tuyên truyền được đổi mới với nhiều hình thức linh hoạt, góp phần mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và nâng cao nhận thức của người dân về chính sách an sinh xã hội.
Theo ông Trần Ngọc Trí, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thới Long, một trong những điểm nhấn của địa phương là công tác quán triệt, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên - lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Thông qua các cuộc họp chuyên đề, sinh hoạt hội đồng sư phạm, nội dung về bảo hiểm xã hội tự nguyện được truyền tải sâu rộng, giúp giáo viên hiểu rõ ý nghĩa lâu dài của chính sách để chủ động vận động người thân, phụ huynh học sinh cùng tham gia.
Phường Thới Long cũng triển khai hiệu quả phương châm “mỗi cán bộ, giáo viên là một tuyên truyền viên”, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực hiện. Việc phân công nhiệm vụ cụ thể, theo dõi tiến độ hằng ngày và duy trì cơ chế báo cáo thường xuyên đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Tại Trường trung học cơ sở Thới Long, công tác vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế được triển khai bài bản ngay từ đầu năm học 2025-2026. Nhà trường thành lập Ban Chỉ đạo, chia thành nhiều tổ phụ trách từng khối lớp để phối hợp giáo viên chủ nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh tham gia bảo hiểm y tế.
Nhà trường đồng thời rà soát mã thẻ bảo hiểm y tế của học sinh trước khi tựu trường để xác định thời hạn sử dụng, phân loại các nhóm đối tượng tham gia theo hộ gia đình, tham gia tại trường hoặc thuộc diện được Nhà nước hỗ trợ. Từ đó, công tác tuyên truyền được triển khai linh hoạt qua các cuộc họp phụ huynh, nhóm Zalo lớp học và cổng thông tin điện tử của trường.
Theo chị Lê Thị Mỹ Linh, nhân viên đại lý thu, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa địa phương, bảo hiểm xã hội cơ sở và các trường học, công tác tuyên truyền, vận động thân nhân giáo viên và phụ huynh học sinh tham gia tự nguyện ngày càng đi vào chiều sâu.
Không chỉ dừng lại ở việc truyền tải thông tin, đội ngũ nhân viên thu còn trực tiếp tư vấn, giải thích cụ thể về quyền lợi, mức đóng và phương thức tham gia để người dân hiểu đúng, hiểu đủ và an tâm tham gia chính sách.
Mới đây, Bảo hiểm xã hội Cần Thơ tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2026.
Ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ Happy Lee, đơn vị hỗ trợ phát triển đối tượng cho biết, đơn vị đã chủ động phối hợp bảo hiểm xã hội các cơ sở và Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các xã, phường để triển khai nhiều giải pháp đồng bộ phù hợp thực tế địa phương.
Ngay từ đầu năm, đơn vị xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu cụ thể cho từng nhân viên thu theo tháng, quý, năm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng.
Theo ông Bùi Bảo Quốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống nhân dân.
Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều người dân chưa tham gia hoặc tham gia chưa bền vững, đặc biệt là nhóm lao động khu vực phi chính thức. Vì vậy, lễ ra quân lần này nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.
Trong thời gian tới, ngành bảo hiểm xã hội thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức linh hoạt; phát huy vai trò của đội ngũ nhân viên thu, cộng tác viên trong việc “đi từng ngõ, gõ từng nhà”; đồng thời tăng cường phối hợp chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể nhằm mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân.
Theo thống kê, trong 4 tháng đầu năm 2026, toàn thành phố Cần Thơ có 409.726 người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt 87,02% kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao, tương đương 44,03% lực lượng lao động trong độ tuổi. Kết quả này cho thấy sự lan tỏa ngày càng mạnh mẽ của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong cộng đồng, góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội bền vững.