Bảo đảm hoạt động bảo hiểm xã hội hiệu quả, thông suốt trong chính quyền 2 cấp

Khi triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ngành bảo hiểm xã hội đã chủ động, linh hoạt triển khai đồng bộ các giải pháp, bảo đảm hoạt động được duy trì thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn.

Ảnh minh họa: nhandan.vn.
Ảnh minh họa: nhandan.vn.

Bảo đảm đầy đủ, kịp thời quyền lợi của người tham gia chính sách

Ngày 15/7, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025. Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn chủ trì hội nghị.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2025, toàn quốc có 18,958 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng 247 nghìn người so với năm 2024 và tăng 652 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 17,061 triệu người, tăng 382 nghìn người so với cùng kỳ năm trước và bảo hiểm xã hội tự nguyện là 1,897 triệu người, tăng 270 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 15,354 triệu người, tăng 388,7 nghìn người so với cùng kỳ năm trước; bảo hiểm y tế đạt 91,254 triệu người tham gia.

giam-doc-bao-hiem-xa-hoi-vietnam-le-hung-son-1.jpg
Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: VSS)

Công tác giải quyết và thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp luôn được bảo đảm đầy đủ, kịp thời đến từng người tham gia, thụ hưởng, góp phần hỗ trợ, ổn định cuộc sống của người lao động.

Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết cho 61.673 người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng; 585.504 người hưởng chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần; hơn 4,4 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức. Ngoài ra, toàn hệ thống đã tiếp nhận 389.247 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp và 8.014 quyết định hỗ trợ học nghề.

Về chính sách bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm kiểm soát chi phí, tối ưu hiệu quả sử dụng quỹ trong điều kiện nguồn lực hạn chế, bảo đảm chi đúng, chi đủ, phục vụ kịp thời các hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là các bệnh hiếm, bệnh mãn tính, bệnh hiểm nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Sáu tháng qua, cả nước có 95,59 triệu lượt người khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, ước chi gần 76.100 tỷ đồng, tăng gần 10 nghìn tỷ đồng so cùng kỳ năm 2024.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Sáu tháng qua, cả nước có 95,59 triệu lượt người khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, ước chi gần 76.100 tỷ đồng, tăng gần 10 nghìn tỷ đồng so cùng kỳ năm 2024.

Đặc biệt, trước bối cảnh Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 51/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tích cực tham gia xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện các dự thảo nghị định, thông tư để triển khai hiệu quả chính sách, bảo đảm quyền lợi của người dân, người lao động.

Công tác truyền thông chính sách được triển khai đa dạng, linh hoạt, tận dụng tối đa các nền tảng số và nắm bắt tối đa nhu cầu cần được hỗ trợ về chính sách của người dân và doanh nghiệp.

Các điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và Luật Bảo hiểm y tế năm 2024 được phổ biến rộng rãi, giúp người dân dễ tiếp cận, hiểu rõ quyền và lợi ích, an tâm tham gia chính sách.

Đồng bộ các giải pháp khi thực hiện chính quyền 2 cấp

Thông tin từ hội nghị cho biết, ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo hiểm xã hội các địa phương đã chủ động, linh hoạt triển khai đồng bộ các giải pháp, bảo đảm hoạt động được duy trì thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn.

Các địa phương tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; tăng cường tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đẩy mạnh công tác truyền thông thông qua hội nghị khách hàng, các cuộc tuyên truyền nhóm nhỏ tại khu dân cư nhằm mở rộng diện bao phủ,…

Đồng thời, các địa phương cũng kiến nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ, kịp thời hỗ trợ giải pháp phù hợp trong công tác thu, phát triển người tham gia và tổ chức khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Qua đó, nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo hiểm xã hội các địa phương đã chủ động, linh hoạt triển khai đồng bộ các giải pháp, bảo đảm hoạt động được duy trì thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn.

Để hoàn thành chỉ tiêu công tác thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, theo Trưởng ban Quản lý thu và phát triển người tham gia Phan Văn Mến, bảo hiểm xã hội các địa phương cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng chỉ tiêu phát triển người tham gia phù hợp với quy mô dân số, điều kiện kinh tế-xã hội của địa bàn mới sau sắp xếp, có lộ trình thực hiện nhằm bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu theo các Nghị quyết của Đảng.

Ông Phan Văn Mến nêu rõ, cần đẩy mạnh công tác đôn đốc, khắc phục tình trạng chậm đóng, trốn đóng; theo dõi sát tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, kịp thời xây dựng phương án xử lý đối với đơn vị giải thể, sáp nhập; tăng cường tổ chức các hội nghị đối thoại, tuyên truyền chính sách tới người sử dụng lao động; hoàn thiện kịch bản, giải pháp phát triển người tham gia theo từng nhóm đối tượng.

Bên cạnh đó, bảo hiểm xã hội các địa phương cần nâng cao hiệu quả phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu; chủ động phòng, chống trục lợi; phân công cán bộ bám sát địa bàn, thực hiện công tác thu đúng, thu đủ, tạo thuận lợi để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Trưởng ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế Dương Tuấn Đức cho biết, Nghị định số 188/2025/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đã cụ thể hóa nhiều nội dung quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế.

Ông Dương Tuấn Đức đề nghị bảo hiểm xã hội các địa phương tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định các nội dung của Nghị định; tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; kịp thời tổ chức thực hiện các điểm mới của Luật Bảo hiểm y tế năm 2024; chủ động phối hợp cơ sở y tế trong việc bảo đảm cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế, giao dự toán sớm cho các cơ sở khám, chữa bệnh.

Cùng với đó, cần xây dựng và áp dụng bộ tiêu chí cảnh báo chi vượt dự toán, góp phần kiểm soát hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế, bảo đảm đầy đủ, kịp thời quyền lợi chính đáng của người tham gia bảo hiểm y tế khi khám, chữa bệnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm, toàn hệ thống tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình mới, cùng những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và biến động xã hội.

Để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể.

Trước hết, bám sát chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính và định hướng, mục tiêu, kế hoạch của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để kịp thời ổn định tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền hai cấp; chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản điều hành phù hợp bối cảnh mới.

Bảo hiểm xã hội các địa phương cần chủ động tham mưu đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế vào chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm mở rộng diện bao phủ, bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho người dân và người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng với đó, cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời biểu dương các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, cập nhật kịp thời các nội dung mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 51/2024/QH15, các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành, đặc biệt chú trọng đối với đội ngũ công chức, viên chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách và hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; đa dạng hóa, hiện đại hóa phương thức truyền thông, nội dung truyền thông bám sát các chính sách mới, mang tính thời sự, đặc biệt là những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 51/2024/QH15; tận dụng hiệu quả các nền tảng số và mạng xã hội trong công tác truyền thông;...

Song song với đó, tăng cường công tác kiểm tra chuyên ngành, kiểm soát rủi ro, xử lý nghiêm vi phạm; bảo đảm chi trả đúng, đủ, kịp thời chế độ, chính sách; tăng cường quản lý tài chính, tài sản, thực hiện đầu tư Quỹ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đúng quy định, gắn với sắp xếp bộ máy tổ chức tinh gọn, hiệu quả.

Tập trung rà soát, đơn giản hóa, cải cách thủ tục hành chính; kịp thời bám sát, tháo gỡ khó khăn của bảo hiểm xã hội địa phương trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào các mặt công tác, triển khai nhiệm vụ của toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam; nghiên cứu, triển khai kết nối, liên thông hệ thống dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan phù hợp với mô hình, tổ chức bộ máy mới.

Có thể bạn quan tâm

Người dân cần tra cứu, kiểm tra thông tin trên các kênh chính thức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. (Ảnh: NHẬT ANH)

Người dân cần cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Hiện nay, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng thường sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường/xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và các giải quyết quyền lợi nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản...

Quang cảnh buổi làm việc giữa Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, tháng 8/2026. (Ảnh HSS)

Thu hồi hơn 396 tỷ đồng tiền chậm đóng, trốn đóng các chế độ bảo hiểm

Đến hết tháng 9/2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành quyết định kiểm tra tại 7.553 đơn vị, yêu cầu truy thu gần 180 tỷ đồng cho 60.710 lao động chưa tham gia hoặc đóng thiếu các chế độ bảo hiểm. Số tiền chậm đóng, trốn đóng thu hồi được trong thời gian kiểm tra là hơn 396 tỷ đồng trên tổng số gần 649 tỷ đồng, đạt hơn 61%.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trạm Y tế xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên khám sức khỏe định kỳ cho học sinh trong xã. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Tháo gỡ nhiều vướng mắc về khám sức khỏe miễn phí toàn dân

Bộ Y tế hướng dẫn bác sĩ xem xét nếu tại thời điểm khám sức khỏe định kỳ, các kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh còn giá trị tham khảo cho chẩn đoán thì không chỉ định thực hiện lại nhằm tránh lãng phí... Đồng thời, cho phép khám tại nhà đối với người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bệnh nặng, người nằm một chỗ.

Tài xế lái xe công nghệ hoạt động trên đường phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội với lao động nền tảng số

Sự phát triển của kinh tế số đang tạo ra thị trường việc làm mới với hàng triệu người tham gia thông qua các nền tảng vận tải, giao nhận, thương mại điện tử và dịch vụ… Việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội đối với lao động nền tảng số đang đặt ra những yêu cầu mới về thiết kế chính sách và phương thức tổ chức thực hiện

Trạm Y tế xã Ô Diên, Hà Nội khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ tuyến y tế cơ sở

Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, danh mục kỹ thuật, thuốc, thiết bị y tế và cơ chế khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trạm y tế cấp xã. Đồng thời phối hợp các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp nâng cao năng lực y tế cơ sở.

Khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh LÊ TẤN)

Tám tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tổng chi phí bảo hiểm y tế thanh toán hơn 22.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, bệnh nhân ngoại tỉnh đến khám, chữa bệnh tại Hà Nội đạt tỷ trọng lớn, chiếm tới 50,9% tổng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế toàn thành phố.