Bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm mùa khô

Miền nam nói chung và khu vực Ðông Nam Bộ nói riêng đang ở giai đoạn cao điểm nhất của mùa khô, nắng nóng kéo dài cộng với sản xuất công nghiệp đang trên đà phục hồi mạnh cho nên nhu cầu sử dụng điện tăng cao so với dự báo và kịch bản cung ứng điện từ đầu năm 2024. Dù vậy, ngành điện vẫn cam kết bảo đảm việc cung ứng điện an toàn, liên tục cho sản xuất và sinh hoạt.
Tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Ðồng Nai.
Tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Ðồng Nai.

Bảo đảm nhu cầu điện tăng cao

Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ðiện lực Ðồng Nai Trương Ðình Quốc cho biết, ba tháng đầu năm 2024, sản lượng tiêu thụ điện toàn tỉnh hơn 3,2 tỷ kWh, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, điện sản xuất công nghiệp-xây dựng tăng 10,8%, thương mại dịch vụ tăng 15,8%, nông-lâm-ngư nghiệp tăng 18% và điện sinh hoạt cao nhất 18,6%. Ðể thực hiện công tác tiết kiệm điện, ngay từ cuối năm 2023 công ty đã xây dựng kế hoạch, triển khai các giải pháp tiết kiệm điện cho cả năm 2024. Theo đó, công ty đã phối hợp với các ngành đoàn thể, cơ quan, trường học và chính quyền các địa phương tổ chức tuyên truyền và đưa ra mức tiết kiệm điện khác nhau. Ðơn cử, với cơ quan hành chính sự nghiệp tổ chức làm việc, đề nghị xây dựng nội quy về tiết kiệm điện và ký cam kết tiết kiệm 5%; cơ sở kinh doanh dịch vụ thì tư vấn các giải pháp tiết kiệm điện và đề nghị tiết giảm 50% công suất chiếu sáng. Ðến thời điểm hiện tại có hơn 35.200 khách hàng dùng điện ký cam kết tiết kiệm điện, hơn 960 khách hàng có mức tiêu thụ điện từ 1 triệu kWh/năm trở lên ký thỏa thuận tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải (điều chỉnh sản xuất sang khung giờ thấp điểm).

Theo Tổng công ty Ðiện lực miền nam, lượng điện tiêu thụ bình quân của 21 tỉnh, thành phố khu vực phía nam do đơn vị quản lý tăng 12,64% trong ba tháng qua. Mức tăng này cao hơn bình quân của cả nước và cao hơn phương án cung ứng điện đưa ra từ đầu năm. Trong đó, Ðồng Nai cùng các tỉnh: Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An chiếm gần 60% sản lượng điện của 21 địa phương phía nam thuộc Tổng công ty (trừ Thành phố Hồ Chí Minh) đều có mức tiêu thụ điện tăng hơn 10%. Bên cạnh đó, với việc nắng nóng và chu kỳ El Nino kéo dài đến tháng 6/2024 cho nên nhu cầu sử dụng điện khu vực dân cư và tiêu dùng tăng hơn 15%.

Theo Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Ðiện lực miền nam Bùi Quốc Hoan, nhu cầu sử dụng điện tại các tỉnh, thành phố khu vực phía nam dù cao nhưng việc cung ứng điện vẫn bảo đảm và nằm trong các phương án cung ứng điện đã được Bộ Công thương phê duyệt năm 2024. Ðể thực hiện được điều này, Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam, Trung tâm Ðiều độ hệ thống điện quốc gia từ cuối năm 2023 đã chuẩn bị tích nước ở các hồ thủy điện lớn để vừa bảo đảm nước sinh hoạt, tưới tiêu nông nghiệp và phát điện tối ưu vào các tháng mùa khô. Cùng với đó, toàn bộ các nhà máy nhiệt điện được chuẩn bị sẵn sàng nguồn nhiên liệu dầu, than, khí cho việc phát điện. Trong công tác vận hành hệ thống lưới điện truyền tải, phân phối được quan tâm, qua đó, kịp thời sửa chữa, duy tu bảo đảm hệ thống cung ứng điện liên tục, hiệu quả. "Chúng tôi đang bám sát tình hình tiêu thụ điện từng địa phương để thông qua đó có chỉ đạo, điều hành; đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình lưới điện 110kV cũng như trung hạ thế, sớm đưa vào vận hành bảo đảm cung ứng điện cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội ở địa bàn 21 tỉnh, thành phố phía nam do đơn vị quản lý", ông Bùi Quốc Hoan nói.

Ông Cao Quang Quỳnh, thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam cho biết, năm 2024 và 2025, dự báo nhu cầu sử dụng điện tại tỉnh Ðồng Nai cũng như khu vực miền nam tiếp tục tăng. Mặc dù Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam và Tổng công ty Ðiện lực miền nam đã có kế hoạch nhưng với nhu cầu tiêu thụ điện tăng và những tháng đầu năm 2023 đã xảy ra sự cố ảnh hưởng đến cung ứng điện. Do vậy, Tập đoàn kiến nghị tỉnh Ðồng Nai tiếp tục hỗ trợ ngành thực hiện các giải pháp tuyên truyền, vận động tiết kiệm điện và sớm tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình điện, đưa vào hoạt động.

Tăng cường tiết kiệm điện

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ðồng Nai Nguyễn Thị Hoàng cho rằng, thời gian tới, khi các dự án sân bay, cảng biển, khu, cụm công nghiệp mới đi vào hoạt động, nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn sẽ tăng cao hơn. Do đó, để góp phần bảo đảm cung ứng điện an toàn, liên tục, tỉnh Ðồng Nai sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025. Các sở, ngành, địa phương tăng cường giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện, định kỳ hằng tháng báo cáo công tác này. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố duy trì hoạt động của Ðoàn liên ngành kiểm tra tình hình sử dụng điện tiết kiệm. Tỉnh Ðồng Nai cũng đề nghị ngành điện triển khai đầu tư xây dựng mới và nâng cấp các công trình điện theo kế hoạch, có hướng dẫn cụ thể để các doanh nghiệp đầu tư lắp đặt điện mặt trời phục vụ sản xuất nhằm giảm áp lực cung ứng điện.

Trước tình hình nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, Tổng công ty Ðiện lực miền nam đang tập trung triển khai các hoạt động liên quan đến công tác tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 20; trong đó, làm việc với các địa phương để ban hành kế hoạch cụ thể triển khai các giải pháp tiết kiệm điện cho khách hàng. Riêng với chiếu sáng công cộng sẽ tiết giảm 50% lượng điện như năm 2023 đã làm trong thời gian mùa khô.

Ðối với nhóm khách hàng đơn vị hành chính sự nghiệp, ngành điện lực tăng cường phối hợp với các Sở Công thương tỉnh, thành phố để theo dõi, giám sát điện năng sử dụng hằng tháng của từng cơ quan, thông qua đó, kịp thời điều hành và tổ chức kiểm tra bảo đảm tuân thủ theo Chỉ thị số 20. Với các khách hàng sản xuất công nghiệp, ngành điện phối hợp với các đơn vị liên quan yêu cầu doanh nghiệp tiêu thụ điện trọng điểm, kiểm toán năng lượng và chủ động các chương trình tuyên truyền cho từng đối tượng cụ thể cho các hộ gia đình, học sinh, góp phần lan tỏa thực hiện tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hiệu quả.

Công tác đầu tư xây dựng các công trình truyền tải trên địa bàn tỉnh Ðồng Nai đang gặp một số vướng mắc kéo dài, trong đó chủ yếu liên quan đến thủ tục về đầu tư, giải phóng mặt bằng, do vậy, Tổng công ty Ðiện lực miền nam kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh Ðồng Nai, các sở, ngành ở địa phương kịp thời tháo gỡ và ban hành những hướng dẫn về đơn giá đền bù, góp phần giúp đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa công trình vào hoạt động, bảo đảm cung ứng điện tại địa phương và an ninh năng lượng quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành giai đoạn 1.

Phấn đấu vận hành đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, bảo đảm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, hướng tới mục tiêu đưa công trình vận hành đồng bộ trong năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.