Trong năm 2025, lực lượng Công an tỉnh đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.
Tiếp tục giữ vững an ninh, trật tự
Theo Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, năm 2025, cùng với hệ thống chính trị, lực lượng Công an tỉnh đã nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đề ra, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác. Tiếp tục giữ vững an ninh, trật tự trong mọi tình huống; đấu tranh, trấn áp hiệu quả với các loại tội phạm, kéo giảm 32,94% số vụ tội phạm về trật tự xã hội so với năm 2024.
Trên địa bàn không để hình thành các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động lộng hành, gây bức xúc trong nhân dân. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt cao, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt hơn 94%.
Công tác phòng, chống tội phạm ma túy được triển khai quyết liệt, đồng bộ từ phòng ngừa đến đấu tranh, quản lý người nghiện và cai nghiện. Số vụ vi phạm pháp luật về ma túy giảm so với năm trước; tỷ lệ xã, phường không có tệ nạn ma túy đạt hơn 22%, vượt chỉ tiêu đề ra; phát hiện, đấu tranh, xử lý kịp thời nhiều vụ án lớn, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.
Trong đó, chuyên án mang bí số 1225M đã đấu tranh, triệt xóa đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh, có tuyến thẩm lậu ma túy từ Campuchia về tiêu thụ tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Khánh Hòa cùng một số địa phương khác.
Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác định đường dây phạm tội này có khoảng hơn 20 đối tượng, hoạt động với thủ đoạn tinh vi, manh động, liều lĩnh, sử dụng vũ khí nóng, lợi dụng không gian mạng để giao dịch và cài đặt chế độ tự xóa sau mỗi lần liên lạc nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Đối tượng cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thanh Bảo và Lâm Anh Vỹ, trú tại xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng đã móc nối, liên lạc mua ma túy của các đối tượng ở Campuchia thông qua tài khoản mạng xã hội và nhận tại đường biên Việt Nam-Campuchia khu vực gần cửa khẩu Đắk Peur, tỉnh Lâm Đồng, sau đó mang về bỏ sỉ và bán cho các đối tượng ma túy tại các tỉnh, thành phố”.
Từ ngày 17 đến 20/12/2025, Ban chuyên án huy động 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Phòng PC04, PK02, PC09 chia thành nhiều mũi phối hợp với Công an xã Đắk Mil, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng; Công an phường Thuận Giao, Thành phố Hồ Chí Minh và Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, Phòng nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đồng loạt tấn công, bắt giữ, khám xét khẩn cấp các đối tượng trong chuyên án.
Kết quả, bắt giữ và triệu tập 19 đối tượng, thu giữ 9,2 kg ma túy tổng hợp gồm ma túy loại Methamphetamine, Ketamine, MDMA, Heroin, 11.184 viên nén hồng phiến, 2 khẩu súng, nhiều viên đạn, 220 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật, vật chứng có liên quan.
Trước đó, vào những ngày trung tuần tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ hình sự đối tượng Mai Minh Tấn sinh năm 1995, trú tại thôn Hiệp Thịnh, xã Ea M'droh, tỉnh Đắk Lắk và Trần Quang Út sinh năm 1986, trú tại thôn Lộc Thái, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai để điều tra và xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 4/2024, Tấn và Út thuê người tạo lập dự án KAYPLE và đến đầu tháng 9/2024 đưa vào hoạt động để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư mua đồng tiền điện tử KAY. Khi thu hút nhiều người tham gia, Tấn và Út cho sập hệ thống, rồi thông báo với bị hại là dự án ở nước ngoài đang bảo trì cho nên không đăng nhập được vào dự án KAYPLE.
Với thủ đoạn như trên, từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025, có hơn 4.000 ví đầu tư với số tiền hơn 51 triệu USDT, tương đương 1.275 tỷ đồng đã bị các đối tượng chiếm đoạt, sử dụng tiêu xài cá nhân.
Không để bị động, bất ngờ
Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai chương trình công tác năm 2026 của Công an tỉnh Đắk Lắk mới đây, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Công an đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà Công an tỉnh Đắk Lắk đạt được trong năm 2025.
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến lưu ý, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đồng thời diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trước nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao, khối lượng công việc lớn, tính chất phức tạp, Công an tỉnh Đắk Lắk cần tập trung chấn chỉnh, khắc phục mọi khó khăn, hạn chế, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu các giải pháp giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện kinh tế, chính trị trọng đại của đất nước diễn ra trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh đó, thống kê số liệu về tội phạm, xâm phạm trật tự xã hội, trong năm 2026, thực hiện mục tiêu kéo giảm ít nhất 10% tội phạm về trật tự xã hội so với năm 2025 một cách bền vững; đẩy mạnh thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản gắn với ứng dụng khoa học công nghệ trong đấu tranh, phòng chống tội phạm.
Đại tá Võ Duy Tuấn khẳng định, từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, lực lượng công an sẽ tổ chức thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự; tập trung phòng ngừa, đấu tranh tội phạm hình sự, ma túy, môi trường, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, sản xuất hàng giả, hàng cấm; giải quyết các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, bảo đảm an toàn giao thông và an ninh tại các lễ hội, nơi tập trung đông người vui chơi, giải trí công cộng để nhân dân được vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.