Lâm Đồng: Mỗi ngôi nhà được xây dựng là một mái ấm nghĩa tình quân-dân

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng hoàn thành vượt tiến độ trong thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”. Mỗi ngôi nhà được xây dựng là một mái ấm nghĩa tình quân-dân, là sức mạnh của tình đoàn kết.

Đại tá Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng trao giấy khen tặng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong "Chiến dịch Quang Trung".
Đại tá Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng trao giấy khen tặng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong "Chiến dịch Quang Trung".

Sáng 13/1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” giúp nhân dân xây dựng, sửa chữa nhà ở bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng khẳng định, việc hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm, là chức năng, nhiệm vụ của quân đội mà còn là “mệnh lệnh từ trái tim”. Ở đâu nhân dân gặp khó khăn, nguy hiểm, ở đó có cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh cùng chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ người dân với tất cả những gì có thể làm được.

ndo_br_8.jpg
Đại tá Đinh Hồng Tiếng khẳng định, mỗi ngôi nhà được xây dựng là một mái ấm nghĩa tình quân-dân, là sức mạnh của tình đoàn kết.

Đại tá Đinh Hồng Tiếng biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực, quyết tâm rất cao của các cán bộ, chiến sĩ tham gia “Chiến dịch Quang Trung” để kịp thời hoàn thành nhiệm vụ trước kế hoạch tỉnh Lâm Đồng đề ra.

Đồng chí Đinh Hồng Tiếng mong muốn, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, tinh thần tương thân, tương ái, “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, đoàn kết, hiệp đồng, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm được giao.

ndo_br_9.jpg
Đại biểu tham dự hội nghị.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, mỗi ngôi nhà được xây dựng là một mái ấm nghĩa tình quân-dân, thể hiện sức mạnh của tinh thần đoàn kết, vượt khó, vươn lên trong cuộc sống.

Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng mới bốn căn nhà cho người dân tại xã D’Ran, với tổng kinh phí gần 1,2 tỷ đồng; hai căn nhà tại xã Hàm Thuận Bắc, với tổng kinh phí hơn 565 triệu đồng.

Đồng thời, đơn vị hỗ trợ công sửa chữa 29 căn nhà tại xã D’Ran và đã bàn giao cho các hộ dân đưa vào sử dụng, với tổng kinh phí 893 triệu đồng.

ndo_br_1.jpg
Những mái ấm nghĩa tình được xây dựng bằng "mệnh lệnh từ trái tim" người lính.

Cùng với đó, các đơn vị thuộc Quân khu 7, gồm Công ty Tây Nam, Công ty Đông Hải, Sư đoàn BB5, Lữ đoàn CB25, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai và Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ xây dựng bảy căn nhà cho người dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Với phương châm bảo đảm cho các hộ dân trên địa bàn có nhà ở trước dịp Tết Nguyên đán 2026, với tinh thần “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, “ba ca, bốn kíp”, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng quyết tâm, quyết liệt tổ chức thực hiện và hoàn thành trước kế hoạch do Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu và Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

ndo_br_4.jpg
Những người lính "Bộ đội Cụ Hồ" trên những công trình sâu nặng nghĩa tình quân-dân.

Trên cơ sở kết quả thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho Thượng tá Nguyễn Bảo Anh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng bằng khen cho 5 cá nhân; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen 6 tập thể và 6 cá nhân.

ndo_br_6.jpg
Thượng tá Nguyễn Bảo Anh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng trao giấy khen tặng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong "Chiến dịch Quang Trung".

Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng trao giấy khen tặng 3 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.