Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Đắk Lắk có nhiều chuyển biến tích cực

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai sâu rộng, đồng bộ, hiệu quả, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh và tình hình tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm 32,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Các tập thể ở Đắk Lắk được Bộ trưởng Công an tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025.
Các tập thể ở Đắk Lắk được Bộ trưởng Công an tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025.

Ngày 15/1, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025; tổng kết phong trào thi đua đặc biệt trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và sơ kết 3 năm thực hiện hướng dẫn số 22 của Bộ Công an về công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.

ndo_bl_img-046-6348.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk, trong năm 2025, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp sau khi triển khai chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã để chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân vận và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hiệu quả.

Lực lượng Công an đã phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất các cấp có thẩm quyền chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, năng lực của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

ndo_bl_img-0954-4389.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2025, toàn tỉnh đã tổ chức 13.729 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội và phát động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lực lượng Công an các cấp tham mưu cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo các cấp tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được 1.854 buổi với 417.280 lượt người tham dự tại khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục. Tổ chức 6.699 buổi tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; vận động cá biệt 4.017 lượt; ký cam kết với 136.483 cá nhân về chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…

ndo_bl_img-0957-9802.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Đối với công tác xây dựng, kiện toàn, bảo đảm hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, đến nay toàn tỉnh đã củng cố, kiện toàn 2.797 Tổ bảo vệ an ninh trật tự với 9.030 thành viên. Lực lượng Công an tiếp tục hướng dẫn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ công tác… Kết quả đã hỗ trợ Công an cấp xã nắm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đã cung cấp 1.162 thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình; hỗ trợ lực lượng Công an cấp xã tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự được 25.752 lượt với 64.392 lượt người tham gia; giải quyết 346 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự được phát hiện thông qua hoạt động tuần tra…

ndo_bl_img-0942-21.jpg
Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Nhờ được triển khai sâu rộng và sự phối hợp đồng bộ, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương và sự tham gia, hưởng ứng tích cực của nhân dân, đặc biệt là lực lượng Công an các cấp đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật… đã giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, tình hình tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm 32,1% so với cùng kỳ năm 2024… Qua đó, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được các cấp động viên, khen thưởng.

img-0946-4724.jpg
Bộ Công an tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025.

Tuy nhiên, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh có lúc, có nơi chưa được thường xuyên, chặt chẽ; một số mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc còn mang tính hình thức, hoạt động kém hiệu quả; việc xây dựng, củng cố lực lượng chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở chưa được kiện toàn đủ, thường xuyên có sự biến động ảnh hưởng đến công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc….

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025 trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng giữ vững an ninh, trật tự, tạo môi trường ổn định thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, củng cố niềm tin và mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị trong năm 2026, cần tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp; nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của cơ quan thường trực các cấp trong việc tham mưu, định hướng, rà soát, đánh giá kết quả thực hiện của các đơn vị, địa phương.

Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, ý thức chủ động phòng ngừa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trước những âm mưu, phương thức, thủ đoạn, hoạt động lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch, phản động; phương thức hoạt động của các loại tội phạm, hành vi lừa đảo, lợi dụng lòng tin chiếm đoạt tài sản... ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Tập trung xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội phù hợp với từng địa bàn, lĩnh vực và nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị. Rà soát, mạnh dạn thanh loại những mô hình không hiệu quả, mang tính hình thức.

Tiếp tục gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc phát động nhằm bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, tạo môi trường ổn định thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân…

ndo_bl_img-0950-8295.jpg
Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025.

Tại hội nghị, Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Bộ Công an tặng Bằng khen cho 7 tập thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 23 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk tặng Giấy khen cho 15 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Tưới cà-phê tại cánh đồng mẫu ứng dụng công nghệ cao.

Chủ động giữ nguồn sống cho cây trồng

Những ngày cuối mùa khô năm 2026, khi cái nắng Tây Nguyên bắt đầu trở nên gay gắt, những cánh đồng, nương rẫy trên địa bàn xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi vẫn giữ được màu xanh bền bỉ. Đây là cả một quá trình chủ động, bài bản trong công tác quản lý các công trình thủy lợi, điều tiết nước tưới và phòng, chống hạn hán của địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội thành lập Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2030

Với thông điệp “Hợp nhất logistics: Chung chuỗi giá trị - Trọn một tầm nhìn”, Đại hội kỳ vọng tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ, góp phần hình thành cộng đồng doanh nghiệp logistics năng động, sáng tạo, có trách nhiệm xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đắk Lắk...

Sản phẩm OCOP do các hợp tác xã vùng cao Quảng Ngãi sản xuất trưng bày, giới thiệu tại các chương trình xúc tiến thương mại và hội chợ nông sản.

Cầu nối quan trọng giúp hình thành vùng sản xuất hàng hóa

Những năm gần đây, tại các xã vùng cao tỉnh Quảng Ngãi, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác không ngừng mở rộng quy mô, thu hút thêm thành viên tham gia sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên nghiệp. Các mô hình kinh tế tập thể từng bước khẳng định vai trò trong việc hình thành chuỗi giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cần đi tiêm chủng ngay sau khi bị chó, mèo cắn, cào để phòng bệnh dại (Ảnh QUANG NHẬT)

Chủ động phòng chống bệnh dại trong mùa nắng nóng

Đắk Lắk đang vào thời kỳ cao điểm mùa khô, nắng nóng gay gắt khiến bệnh dại diễn biến phức tạp. Những ngày gần đây, trên địa bàn ghi nhận nhiều người bị chó nghi mắc dại tấn công làm dấy lên nỗi lo lắng về nguy cơ lây lan bệnh dại.

Lâm Đồng chú trọng truyền thông bảo đảm an toàn, bình đẳng cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, cùng với triển khai các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, công tác thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng được địa phương quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, tiến bộ trong cộng đồng.

Lâm Đồng chú trọng nâng cấp, phát triển hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Động lực tăng trưởng hai con số

Lâm Đồng xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, tình hình kinh tế địa phương trong quý I/2026 xuất hiện nhiều tín hiệu không tốt, lĩnh vực then chốt là công nghiệp-xây dựng tăng trưởng không như kỳ vọng, GRDP đạt 7,47%, thấp hơn kịch bản đề ra.

Nhà nông Lâm Đồng ứng dụng công nghệ tưới trong sản xuất nông nghiệp.

Khoa học, công nghệ nâng tầm nông sản Lâm Đồng

Khoa học, công nghệ là động lực then chốt để Lâm Đồng nâng cao giá trị nông sản. Nhiều mô hình sản xuất tiên tiến được triển khai, giúp giảm chi phí, tăng năng suất và bảo vệ môi trường. Công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật được chú trọng, giúp nông dân từng bước làm chủ công nghệ, thích ứng với xu thế mới.

“Tri thức trồng và chế biến cà-phê Đắk Lắk” được chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Xác lập vị thế cà-phê Việt Nam

Diễn đàn Di sản cà-phê thế giới năm 2026 với chủ đề “Từ những truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại” là không gian đối thoại quốc tế cấp cao, làm rõ cách nhìn nhận cà-phê như một “di sản sống”, có khả năng “kết nối con người, cộng đồng, các nền văn minh”, hướng tới trở thành ngôn ngữ chung của hòa hợp, sáng tạo và phát triển bền vững.

Các đơn vị chủ rừng và hạt kiểm lâm ứng dụng flycam để quan sát, quản lý và bảo vệ rừng tại Lâm Đồng.

Ứng dụng công nghệ số trong quản lý, bảo vệ rừng

Lâm Đồng có diện tích rừng lớn nhất cả nước và giáp ranh nhiều tỉnh. Thời gian qua, do tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng ngày càng diễn biến phức tạp, các đơn vị chủ rừng và cơ quan quản lý đã triển khai ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhờ đó ngăn chặn nhiều vụ xâm hại rừng, cháy rừng đồng thời hỗ trợ hiệu quả giám sát đa dạng sinh học.

Người dân xã Tà Đùng tự nguyện giao nộp cho lực lượng Công an xã dụng cụ kích điện dùng khai thác thủy sản trái phép.

Ngăn chặn khai thác thủy sản bằng kích điện

Trước tình trạng một số người dân sử dụng kích điện trong khai thác thủy sản, Công an xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền, vận động đến tuần tra, xử lý vi phạm. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức người dân, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái.

Hiện nay, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tích cực tái hiện những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế (Ảnh PHẠM QUÝ)

Tạo sức hút từ du lịch cộng đồng

Giữa nhịp sống hiện đại, cao nguyên Gia Lai vẫn giữ những nét văn hóa nguyên sơ, mộc mạc. Chính sự bình dị ấy trở thành điểm nhấn, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Đẩy nhanh tiến độ thi công Cảng hàng không Phù Cát. (Ảnh: HOÀNG QUI)

Quản lý chặt, nâng cao chất lượng xây dựng cơ bản

Ngay từ đầu năm 2026, hoạt động đầu tư xây dựng của tỉnh Gia Lai diễn ra sôi động, công tác quản lý được triển khai quyết liệt, từng bước siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu lực giám sát. Từng dự án, công trình được đánh giá theo các tiêu chí về hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích người dân và trách nhiệm với thế hệ tương lai.