Lâm Đồng ứng dụng công nghệ vi sinh xanh vào sản xuất tảo xoắn quy mô lớn

Ngày 15/1, Viện Khoa học Công nghệ nông nghiệp ASEAN tổ chức khai trương Chi nhánh Công ty cổ phần Công nghệ Tảo US Việt Nam tại Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Hoạt động diễn ra trong không khí thi đua chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV và các sự kiện trọng đại của đất nước.

Toàn cảnh lễ khai trương.
Toàn cảnh lễ khai trương.

Đến dự có các đồng chí: Đặng Hồng Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng; Phạm Triều - Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; Nguyễn Văn Đẳng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; Đại sứ Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Viện Khoa học Công nghệ nông nghiệp ASEAN là đơn vị nghiên cứu khoa học, công nghệ lai tạo, chọn lọc, nhân giống cây trồng, vật nuôi; áp dụng khoa học kỹ thuật cao, nghiên cứu tạo nguồn sinh kế cho nông dân ổn định và phát triển bền vững. Từ khi mới thành lập năm 2016, một trong những mục tiêu lớn của Viện là nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh các mặt hàng từ tảo xoắn Spirulina Kigen - một vi tảo có chất lượng dinh dưỡng cao.

img-6218.jpg
Ông Hoàng Trọng Nguyên, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Nông nghiệp ASEAN, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghệ Tảo US Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Từ cơ sở đầu tiên tại Sóc Sơn (Hà Nội), Viện thông qua Công ty cổ phần Công nghệ Tảo US Việt Nam đã mở rộng vùng nuôi trồng chiến lược tại Bảo Lộc, Lâm Đồng với công suất tăng gấp 20 lần, dự kiến đạt sản lượng khoảng 600 tấn tảo tươi mỗi năm. Kế hoạch phát triển được chia thành 2 giai đoạn chính: Giai đoạn 1 là 240 tấn tảo tươi/năm khánh thành ngày 15/1/2026. Giai đoạn 2 là 360 tấn tảo tươi/năm, dự kiến hoàn thành trong tháng 5/2026.

Theo lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, việc đầu tư, mở rộng mô hình nuôi trồng tảo xoắn ứng dụng công nghệ cao là bước đi phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh; kỳ vọng tạo thêm giá trị gia tăng cho sản xuất nông nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương theo hướng bền vững.

img-6217.jpg
Các đại biểu tham quan khu vực sản xuất tảo.

Dự án cũng là hoạt động thiết thực trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW, ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Việc đưa vào vận hành trang trại tảo xoắn công nghệ cao tại Bảo Lộc không chỉ mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường, mà còn góp phần khẳng định vai trò của khoa học, công nghệ và doanh nghiệp trong thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Có thể bạn quan tâm

Tổ tuần tra Đồn Biên phòng Thanh Hải phối hợp Hải đội 2 bắt tàu cá vi phạm.

Xử phạt tàu cá tổ chức môi giới người xuất, nhập cảnh khai thác thủy sản trái phép

Ngày 12/1, tại tỉnh Lâm Đồng, Công an 7 địa phương gồm: Cà Mau, An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Lâm Đồng và Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị sơ kết kế hoạch phối hợp đấu tranh với các đối tượng tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép để khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển nước ngoài.

Đồng chí Cao Thị Hoài An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk, thăm hỏi, cảm ơn và chào tạm biệt các chiến sĩ tham gia "Chiến dịch Quang Trung".

[Ảnh] Bịn rịn giờ phút chia tay trở về đơn vị của lực lượng Quân đội tham gia “Chiến dịch Quang Trung” ở Đắk Lắk

Trong suốt quá trình triển khai chiến dịch, hình ảnh người chiến sĩ Quân khu 5 cùng các đơn vị của Bộ Quốc phòng sát cánh với cấp ủy, chính quyền và nhân dân dựng lại từng mái nhà; những bữa cơm vội vã, những ngày làm việc xuyên đêm, xuyên ngày nghỉ, lễ, Tết… đã trở thành hình ảnh thân quen, xúc động và đầy tự hào.

Ban tổ chức chương trình trao giải thưởng Doanh nghiệp Văn hóa, uy tín năm 2025 cho đại diện lãnh đạo Simexco Daklak.

Simexco Daklak lần đầu đạt TOP 20 Doanh nghiệp Văn hóa, uy tín năm 2025

Ngày 10/1, tại Lễ công bố bình chọn và xếp hạng Doanh nghiệp Văn hóa, uy tín năm 2025, do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chỉ đạo, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk (Simexco Daklak) lần đầu tiên được xếp hạng TOP 20 doanh nghiệp có thứ hạng cao nhất của giải thưởng.

Khu vực triển khai đề án “Phố đêm Chợ Nhỏ” ở Pleiku.

Thí điểm xây dựng không gian kinh tế đêm Pleiku

Trong xu thế phát triển đô thị văn minh, hiện đại và khai thác tiềm năng kinh tế đêm, đề án “Phố đêm Chợ Nhỏ” được Ủy ban nhân dân phường Pleiku, tỉnh Gia Lai triển khai đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, tiểu thương và du khách.