Gia Lai nỗ lực vượt khó, thần tốc hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”

Ngày 12/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc tại Gia Lai về tình hình khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025 và tiến độ triển khai “Chiến dịch Quang Trung” trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại do thiên tai.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại do thiên tai.

Trong tháng 11/2025, Gia Lai đã hứng chịu bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Đây được đánh giá là chuỗi thiên tai khốc liệt nhất trong nhiều năm qua, khiến hơn 51.800 nhà bị ngập, trong đó 28.196 nhà bị hư hỏng nặng hoặc sập đổ hoàn toàn. Hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện lực, y tế, giáo dục... bị ảnh hưởng nặng nề.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp, tổng thiệt hại ước tính hơn 11.500 tỷ đồng, trong đó riêng nông nghiệp chiếm tới 6.900 tỷ đồng. Trước tình hình đó, tỉnh đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị, với hơn 20.000 người từ lực lượng vũ trang, đoàn thể và địa phương tham gia ứng phó, cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Chính quyền địa phương đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, nhu yếu phẩm, nhà ở, tái định cư và phục hồi hạ tầng thiết yếu. Đặc biệt, tỉnh đã phân bổ 1.587 tỷ đồng từ nhiều nguồn để phục hồi kinh tế-xã hội và bảo đảm an sinh cho người dân.

ndo_br_a4.jpg
Phó Thủ tướng tặng quà cho các đơn vị bộ đội trong Chiến dịch Quang Trung.

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát động “Chiến dịch Quang Trung” nhằm hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị thiệt hại do thiên tai, tỉnh Gia Lai đã ra quân với khí thế khẩn trương, quyết liệt. Gần 1.900 chiến sĩ quân đội và công an đã tham gia hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân, làm việc xuyên ngày đêm theo phương châm “3 ca, 4 kíp”.

Đến nay, toàn bộ 27.522 nhà cần sửa chữa đã hoàn thành đúng tiến độ; 674 nhà xây dựng mới đạt hơn 96% tiến độ và dự kiến hoàn tất toàn bộ trước ngày 15/1/2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực vượt khó của chính quyền và nhân dân Gia Lai. “Chiến dịch Quang Trung đã được triển khai với tinh thần hết sức nhân văn, thể hiện trách nhiệm của Đảng và Nhà nước đối với nhân dân trong hoàn cảnh khó khăn. Qua kiểm tra, tôi thấy các đồng chí đã cơ bản hoàn thành tiến độ đề ra”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh tiếp tục tập trung hoàn thiện các căn nhà còn dang dở. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, kịp thời giúp người dân khôi phục sinh kế.

ndo_tr_a3.jpg
Phó Thủ tướng thăm hỏi, chỉ đạo các đơn vị bộ đội triển khai Chiến dịch Quang Trung.

Trước những thiệt hại vượt quá khả năng cân đối ngân sách địa phương, tỉnh Gia Lai kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành trung ương hỗ trợ tổng kinh phí gần 5.900 tỷ đồng để tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong đó, tỉnh đề xuất: hỗ trợ 1.000 tỷ đồng để xây dựng các khu tái định cư cho hơn 1.860 hộ dân phải di dời khẩn cấp khỏi vùng nguy hiểm; hỗ trợ 621 tỷ đồng để khôi phục sản xuất nông nghiệp theo Nghị định 09/2025/NĐ-CP; hỗ trợ 3.000 tỷ đồng để phục hồi hệ thống đê điều, kè chống sạt lở; hỗ trợ 800 tỷ đồng để khắc phục hạ tầng giao thông, cầu, ngầm bị hư hỏng; hỗ trợ 300 tỷ đồng để tái thiết khu vực Quy Nhơn, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất; hỗ trợ 144 tỷ đồng để hỗ trợ người dân bị thiệt hại nhà ở.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét các kiến nghị chính đáng của tỉnh. Đồng thời, ông yêu cầu tỉnh Gia Lai khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, chứng từ để quyết toán, sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ đã được phân bổ, bảo đảm minh bạch, kịp thời và đúng đối tượng.

ndo_tr_a1.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kết luận buổi làm việc.

“Chính phủ đã phân bổ cho Gia Lai tổng cộng 1.160 tỷ đồng. Đề nghị các đồng chí sử dụng nguồn kinh phí này đúng quy định, hiệu quả, ưu tiên trực tiếp cho việc hỗ trợ bà con sửa chữa nhà cửa và khôi phục sản xuất. Đề nghị các đồng chí phải làm sớm, đây là quyền lợi của dân. Gia Lai cần chủ động quy hoạch các khu tái định cư lâu dài, an toàn, tránh xa vùng sạt lở, ngập lụt”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng sự hỗ trợ kịp thời của Trung ương, tỉnh Gia Lai đang từng bước phục hồi sau thiên tai, ổn định đời sống nhân dân và tiếp tục phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Nhà ga hành khách rộng 18.000m² với thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa bản địa Champa, mang tính ứng dụng cao, thấm đẫm triết lý Hồn Lửa-Khát vọng vươn cao.

Lâm Đồng khởi công sân bay dân dụng Phan Thiết

Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công dự án Cảng hàng không Phan Thiết-hạng mục hàng không dân dụng. Sự kiện đánh dấu một kỷ nguyên kết nối hàng không mới cho vùng đất Mũi Né và khu vực Nam Trung Bộ.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo tỉnh, địa phương tham quan Bãi đá Ông Địa.

Lâm Đồng động thổ công viên Bãi đá Ông Địa

Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức lễ động thổ xây dựng Công viên Bãi đá Ông Địa, hướng đến những giá trị thiết thực dành cho cộng đồng địa phương, không gian phục vụ đời sống tinh thần và sự kết nối cộng đồng.

Màn trình diễn của buổi khai mạc.

Lâm Đồng khai mạc mùa du lịch hè

Tối 26/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khai mạc “Mùa du lịch hè năm 2026” và công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né tại khu vực trước Nhà hát và Triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành, phường Phan Thiết).