Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng Trường đại học Y Hà Nội nhân Ngày thầy thuốc Việt Nam

Sáng 21/2, đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng Trường đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nhân Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2).
Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa, chúc mừng Trường đại học Y Hà Nội.
Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa, chúc mừng Trường đại học Y Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Trần Thanh Lâm gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo, đội ngũ thầy thuốc đang công tác tại Trường đại học Y Hà Nội nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024 và Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2), chúc những người thầy thuốc nhiều sức khỏe và thành công để tiếp tục đóng góp cùng ngành Y tế thực hiện sứ mệnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Với vai trò cơ quan tham mưu cho Đảng trong việc xây dựng các chính sách liên quan công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục và đào tạo, Ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn Trường đại học Y Hà Nội tham gia, phối hợp chặt chẽ trong quá trình xây dựng các chính sách liên quan.

GS Nguyễn Hữu Tú trao đổi về những kết quả và định hướng phát triển của Trường đại học Y Hà Nội.

GS Nguyễn Hữu Tú trao đổi về những kết quả và định hướng phát triển của Trường đại học Y Hà Nội.

GS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường đại học Y Hà Nội chia sẻ, Đại học Y Hà Nội là trường đại học đầu tiên của các nước Đông Dương. Nhà trường đã có chặng đường hơn 120 năm xây dựng và phát triển, gắn liền với quá trình phát triển của đất nước.

Trường đại học Y Hà Nội là cơ sở đào tạo nhân lực chất lượng cao, tinh hoa cho ngành y tế; đã được các tổ chức xếp hạng trường đại học uy tín trên thế giới đánh giá và xếp hạng ở mức cao.

Trong định hướng phát triển, Trường đại học Y Hà Nội phấn đấu trở thành trường đại học lĩnh vực y học hàng đầu khu vực châu Á, một đại học khoa học sức khỏe. Để đạt mục tiêu đó, ngoài nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên, nhà trường rất cần có sự hỗ trợ, đầu tư cả nguồn lực cũng như cơ chế chính sách của nhà nước.

Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa, chúc mừng Trường đại học Y Hà Nội.

Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa, chúc mừng Trường đại học Y Hà Nội.

Gửi lời chúc mừng nhân Ngày thầy thuốc Việt Nam, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm mong muốn các thầy thuốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học, kỹ thuật để tiếp tục nâng cao chất lượng khám, điều trị cho người bệnh, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Đồng chí Trần Thanh Lâm đồng thời nhấn mạnh việc nâng cao thái độ phục vụ, tinh thần vì cộng đồng, luôn giữ hình ảnh đẹp của người thầy thuốc trong mắt người bệnh và nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.