Bãi đỗ không dừng - giải pháp quan trọng hiện thực hóa Đề án 06

Đầu năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg, phê duyệt Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (gọi tắt là Đề án 06). Đề án có 7 quan điểm chỉ đạo lớn, với mục tiêu tổng quát ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.
Việc thu phí tự động trên nền tảng của hệ thống ETC mang lại nhiều lợi ích cho xã hội, thuận tiện cho người sử dụng dịch vụ.
Việc thu phí tự động trên nền tảng của hệ thống ETC mang lại nhiều lợi ích cho xã hội, thuận tiện cho người sử dụng dịch vụ.

Mục tiêu tổng quát của Đề án phục vụ 5 nhóm tiện ích: Giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; phục vụ phát triển công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cấp.

“Điểm sáng” về chuyển đổi số

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá 2 năm triển khai thực hiện Đề án 06 hồi cuối năm vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khẳng định: Đây là đề án được chỉ đạo và thực hiện với quyết tâm chính trị rất cao, bởi chuyển đổi số là việc bắt buộc phải làm, nhưng rất khó khăn, chưa có tiền lệ, nếu hành động quyết liệt thì khó có thể đạt được kết quả.

Qua 2 năm thực hiện Đề án 06, cho thấy người dân và doanh nghiệp đồng tình ủng hộ, đánh giá cao, góp phần thay đổi phương thức quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý công dân; hạn chế "tham nhũng vặt"; tiết kiệm thời gian, công sức; tạo nền tảng quan trọng triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp, đẩy mạnh phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Có thể nói, đây là một trong những "điểm sáng" của chuyển đổi số ở nước ta trong 2 năm qua.

Đánh giá kết quả sau hơn 2 tháng thành phố Hà Nội áp dụng thí điểm công nghệ RFID vào thu phí bãi đỗ nội đô với cả ô-tô và xe máy, các chuyên gia giao thông nhận xét, các giao dịch có tốc độ nhanh, giúp người dân tiết kiệm thời gian, giảm ùn tắc tại bãi đỗ. Thu phí áp dụng công nghệ tại các bãi đỗ xe đáp ứng tiêu chí “hai không, một có” (không dừng xe, không tiền mặt và có hóa đơn truyền thẳng đến cơ quan thuế). Với những tiện ích vượt trội, các chuyên gia kiến nghị, trước mắt, cơ quan quản lý ưu tiên phát triển và phổ cập dịch vụ ở khu vực nội đô, các thành phố lớn.

Soi chiếu các quan điểm chỉ đạo lớn và mục tiêu tổng quát, Đề án 06 khuyến khích việc chuyển đổi từ thanh toán bằng tiền mặt sang các hình thức thanh toán điện tử. Thu phí bãi đỗ không dừng hoàn toàn phù hợp với xu hướng này, giúp giảm thiểu việc sử dụng tiền mặt, tăng tính minh bạch trong giao dịch. Hệ thống thu phí không dừng thu thập một lượng dữ liệu lớn về người dùng, phương tiện, thời gian gửi xe, giúp xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về giao thông.

Dữ liệu này có thể được sử dụng để phân tích, đánh giá tình hình giao thông, từ đó đưa ra các định hướng và quyết sách quản lý hiệu quả hơn. Ngoài ra, hệ thống còn giúp tự động hóa quá trình thu phí, giảm thiểu sai sót, gian lận và quản lý số lượng phương tiện ra vào, tối ưu hóa sử dụng không gian bãi đỗ.

Hệ thống thu phí gửi xe không dừng có thể được tích hợp với các hệ thống khác như giao thông thông minh, quản lý đô thị, tạo thành một mạng lưới thông tin liên thông, phục vụ quản lý đô thị hiệu quả. Bên cạnh đó, thông tin về giao dịch phí gửi xe cũng được đồng bộ với hệ thống của cơ quan thuế, nâng cao sự minh bạch, làm gia tăng niềm tin cho người dân.

Thu phí bãi đỗ không dừng hoàn toàn phù hợp với xu hướng hiện nay, giúp giảm thiểu việc sử dụng tiền mặt, tăng tính minh bạch trong giao dịch.
Thu phí bãi đỗ không dừng hoàn toàn phù hợp với xu hướng hiện nay, giúp giảm thiểu việc sử dụng tiền mặt, tăng tính minh bạch trong giao dịch.

Theo TS Khương Kim Tạo, chuyên gia giao thông, việc thanh toán trông giữ xe không dùng tiền mặt với các tiêu chí minh bạch, thuận tiện và văn minh, hiện đại đã hài hòa lợi ích cả 3 bên: Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, đặc biệt đối với người dân, khi triển khai mô hình này sẽ hạn chế tiêu cực, thu đúng giá, thuận tiện ra vào không dừng, dễ tìm kiếm đặt chỗ và tiết kiệm thời gian. Chính quyền cũng không bị thất thu thuế; doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, bền vững.

Hoàn thiện hệ thống, mở rộng quy mô

Đánh giá cao việc thanh toán không dùng tiền mặt cho các phương tiện khi gửi xe, chị Phạm Thanh Hương (trú tại phố Vĩnh Hưng, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi thấy gửi xe ở bãi thu phí không dùng tiền mặt rất tiện, không còn lo sợ bị chặt chém, hay nhập nhèm về mức phí. Lần này, tôi gửi chỉ mất 5.000 đồng/lượt trong khi tháng trước đưa mẹ đi bệnh viện khám, tôi gửi ở bãi xe khác họ thu 10.000 đồng/lượt". Anh Phùng Tuấn Ngọc (quận Tây Hồ, Hà Nội) cũng nhận xét, việc gửi xe không dùng tiền mặt rất văn minh, thuận tiện, minh bạch, không xảy ra tình trạng thu quá giá quy định, dẹp được các điểm trông xe tự phát.

Thống kê sơ bộ đến giữa tháng 7 vừa qua, đã có gần 300 nghìn lượt giao dịch gửi xe áp dụng thu phí không dừng với tổng số tiền khoảng 3,5 tỷ đồng; trong đó, thanh toán qua QR code, VETC, ePass chiếm hơn 90%; chỉ dưới 10% thanh toán bằng tiền mặt. Số lượt giao dịch có chiều hướng tăng dần theo từng tuần, riêng tuần từ ngày 6-12/7 đã có gần 30 nghìn lượt, tăng hơn 3.200 lượt (10,8%) so với tuần trước đó. Hệ thống tự động giúp hiển thị rõ ràng thời gian đỗ xe và mức phí tương ứng, giảm thiểu tranh chấp và bảo đảm quyền lợi cho người sử dụng.

Hiện tại, các doanh nghiệp cung cấp giải pháp đang nỗ lực hoàn thiện, nâng cấp hệ thống để tiến tới bãi đỗ không dừng thay thế những nhược điểm của hình thức thanh toán QR hiện tại. Theo đánh giá của đại diện doanh nghiệp, mặc dù về mặt công nghệ, nhà cung cấp hoàn toàn có thể xử lý vấn đề này, nhưng vẫn phải chờ các quy định cụ thể từ cơ quan quản lý có thẩm quyền. Bên cạnh đó, nhiều người dân vẫn quen với việc sử dụng tiền mặt trong các giao dịch hằng ngày, nhất là người lớn tuổi có tâm lý e ngại khi áp dụng công nghệ mới vào cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày,…

Hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) là lĩnh vực mới, liên quan nhiều đơn vị, lĩnh vực nên trong quá trình triển khai trước đây, hệ thống ETC (bao gồm cả tài khoản thu phí) chỉ phục vụ việc thanh toán dịch vụ thu phí đường bộ tại các trạm BOT, không hướng dẫn thanh toán cho các loại dịch vụ khác. Do vậy, cần điều chỉnh Quyết định 19/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện.

Theo thống kê của Bộ Giao thông vận tải, đến hết tháng 6/2024, toàn bộ 162 trạm thu phí trên cả nước đã triển khai 925 làn thu phí thu phí không dừng (ETC); tổng số xe dán thẻ, mở tài khoản thu phí đạt 5.677.944 chiếc, chiếm hơn 96% tổng số ô tô cả nước. Số lượng giao dịch thông qua hệ thống ETC chiếm 95% tổng số giao dịch qua các trạm thu phí cả nước (từ khi triển khai đến nay, đã có hơn 1 tỷ lượt xe giao dịch thông qua ETC. Bộ Giao thông vận tải đánh giá, đến thời điểm này, cơ bản ETC tại các trạm thu phí vận hành ổn định và cần mở rộng nhiều dịch vụ mới trên nền tảng ETC.

Theo ý kiến của các chuyên gia kinh tế, việc thu phí tự động trên nền tảng của hệ thống ETC sẽ mang lại nhiều lợi ích cho xã hội, thuận tiện cho người sử dụng dịch vụ và nâng cao hiệu quả đầu tư của các dự án ETC. Chính vì vậy, các cơ quan quản lý cần nhanh chóng nghiên cứu, ban hành các quy định về thanh toán điện tử giao thông, có chính sách khuyến khích mở rộng dịch vụ trên nền tảng ETC để tạo sự thuận lợi tối đa cho người sử dụng.

Một bãi đỗ xe áp dụng thu phí không dùng tiền mặt trên đường Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Một bãi đỗ xe áp dụng thu phí không dùng tiền mặt trên đường Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Bộ Giao thông vận tải tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Đề án giao thông thông minh theo hướng toàn diện, đa chiều, đồng bộ, thống nhất với tổng thể quy hoạch và công tác chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh. Chính quyền và doanh nghiệp bằng tinh thần cởi mở, hợp tác, sẵn sàng đón nhận ý kiến đóng góp để cải thiện dịch vụ, theo tôn chỉ “Sự hài lòng của người dân là trên hết”.

Hiện tại, thành phố Hà Nội đã giao Sở Giao thông vận tải phối hợp Công an thành phố và các đơn vị liên quan rà soát tổng thể quy hoạch điểm, bãi trông giữ xe; đánh giá tình hình cấp phép sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường để trông giữ xe có thu phí trên địa bàn trong tháng 8 này. Đồng thời, khuyến khích các quận, huyện trên địa bàn rà soát, mở rộng phạm vi ứng dụng trông giữ xe không sử dụng tiền mặt.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.