Còn nhiều dư địa để tối đa hóa lợi ích từ ETC

Đến giữa năm 2024 đã có gần 5,7 triệu xe (hơn 96% số ô tô cả nước) sử dụng dịch vụ thu phí điện tử (ETC). Tuy nhiên, gần như toàn bộ giao dịch qua ETC là chi trả phí đường bộ, trong khi khả năng mở rộng các dịch vụ khác trên nền tảng này vẫn còn rất lớn.
Còn nhiều dư địa để tối đa hóa lợi ích từ ETC

Từ chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ đến lợi ích rõ ràng của ETC

Thống kê của Bộ Giao thông vận tải cho thấy đến 30/6/2024, toàn bộ 162 trạm thu phí trên cả nước đã triển khai 925 làn thu phí ETC. Tổng số xe dán thẻ, mở tài khoản thu phí đạt 5.677.944 chiếc, chiếm hơn 96% tổng số ô tô cả nước.

Số lượng giao dịch thông qua ETC chiếm tới 95% tổng số giao dịch qua các trạm thu phí cả nước (từ khi triển khai đến nay đã có hơn 1 tỷ lượt xe giao dịch thông qua hệ thống thu phí ETC). Bộ Giao thông vận tải đánh giá đến thời điểm này, cơ bản hệ thống ETC tại các trạm thu phí vận hành ổn định.

Có thể nói rằng kết quả trên xuất phát từ quá trình chỉ đạo sát sao của Chính phủ từ năm 2014, khi thực hiện chủ trương triển khai thu phí ETC thay cho thu phí 1 dừng (dừng xe trả tiền mặt) thường xảy ra ùn tắc tại trạm thu phí. Mục tiêu của ETC nhằm hiện đại hóa cơ sở hạ tầng giao thông, tăng cường minh bạch trong hoạt động thu phí, văn minh, thuận tiện cho người tham gia giao thông, tiết kiệm chi phí xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, vai trò tiên phong của nhà đầu tư dịch vụ ETC là Liên danh TASCO-VETC (doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH thu phí tự động VETC), quá trình triển khai ETC trên thực tế vẫn gặp những trở ngại khi một số nhà đầu tư BOT giao thông chưa đồng thuận; người dân còn ngần ngại khi chưa hiểu rõ lợi ích của ETC.

Để đẩy nhanh sự phát triển của ETC, tiến tới xóa bỏ thu phí một dừng, Thủ tướng đã ban hành nhiều công điện, chỉ thị yêu cầu các chủ thể liên quan quyết liệt khắc phục những tồn tại, tuyên truyền vận động người dân dán thẻ, tham gia dịch vụ ETC.

Thu phí không dừng tại Trạm thu phí Long Phước.

Thu phí không dừng tại Trạm thu phí Long Phước.

Đặc biệt sự quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng thể hiện cụ thể hơn khi quy định từ ngày 1/8/2022 các tuyến cao tốc chỉ thu phí ETC.

Trong báo cáo nghiên cứu khoa học với tiêu đề “Triển khai thu phí điện tử (ETC) trên cao tốc: Động thái toàn cầu, lợi ích ước tính từ nghiên cứu trường hợp của Việt Nam và những thảo luận chính sách” vừa được PGS, TS Vũ Minh Khương - giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore (NUS) - công bố gần đây, lần đầu tiên lợi ích từ ETC đã được lượng hóa cụ thể.

Theo tính toán của TS Vũ Minh Khương, từ 1/8/2022 Việt Nam thực hiện thu phí ETC hoàn toàn trên đường cao tốc và chỉ duy trì 1 làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều xe chạy (còn lại là ETC) tại trạm thu phí trên quốc lộ đã có tác động tích cực ngay lập tức về nhiều mặt. Cụ thể là giảm đáng kể về mức tiêu thụ xăng và dầu diesel (60.816 tấn), giảm lượng khí thải carbon - CO2 (192 tấn) và giảm thời gian chờ của xe. Nếu quy đổi ra tiền, tổng chi phí tiết kiệm được lên tới 442 triệu USD trong năm 2023. Lợi ích này sẽ tăng lên theo thời gian, ước tính giai đoạn 2019-2030, tổng lợi ích từ ETC mang lại cho xã hội khoảng 5,3 tỷ USD.

Từ lợi ích thực tế, cần tối đa hóa lợi ích của ETC

Với chủ trương triển khai đầu tư đường cao tốc theo quy hoạch như hiện nay, trong thời gian tới ETC tiếp tục phát huy hiệu quả và lợi ích khi mạng đường cao tốc ngày càng nhiều hơn và các tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, đại diện chủ sở hữu tiếp tục thu phí ETC.

Tuy nhiên, qua thực tế ứng dụng ETC tại nhiều quốc gia, nền tảng ETC không chỉ dùng cho thu phí đường bộ mà còn ứng dụng cho nhiều dịch vụ khác. Tại Việt Nam, ETC đã bắt đầu được áp dụng để xe trả phí sân đỗ khi vào sân bay; nhiều điểm đỗ xe tại Hà Nội cũng đã dùng ETC thay cho tiền mặt và nhận được sự hưởng ứng của người dùng. ETC cũng được xem là giải pháp thanh toán phù hợp nếu chính quyền các đô thị áp dụng thu phí xe vào nội đô để giảm ùn tắc giao thông trong thời gian tới.

Đáng chú ý, từ tháng 4-2023 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cấp giấy phép cho Công ty TNHH thu phí tự động VETC nâng cấp ứng dụng thu phí ETC do doanh nghiệp này cung cấp thành ví điện tử VETC. Như vậy, khách hàng dùng ETC có thể chi trả nhiều dịch vụ hơn khi tài khoản thu giao thông trở thành ví điện tử.

Đánh giá quá trình chuyển đổi thu phí một dừng sang ETC hoàn toàn ở Việt Nam là một mô hình mẫu mực, TS Vũ Minh Khương khuyến nghị để tối đa hóa lợi ích của ETC, cần thực hiện:

Triển khai ETC cho các dự án cơ sở hạ tầng mới như tàu điện ngầm và các dịch vụ thu phí khác nhằm tối đa hóa hiệu quả kinh tế và những lợi ích môi trường

Thúc đẩy sự hợp tác giữa khu vực công và khu vực tư nhân là mô hình hợp tác có vai trò quan trọng trong việc huy động các nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế-xã hội. Cần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và ban hành các chính sách phù hợp với thực tiễn và thông lệ quốc tế để nâng cao hiệu quả hợp tác công-tư, đảm bảo cân bằng lợi ích cho các bên liên quan.

Chính phủ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi từ thu phí thủ công (MTC) sang ETC. Điều này bao gồm việc lựa chọn các công nghệ phù hợp, thúc đẩy áp dụng rộng rãi và có khả năng ban hành các quy định thực hiện bắt buộc.

Triển khai rộng rãi công nghệ ETC trong hệ thống thanh toán kỹ thuật số tích hợp cho các dịch vụ bãi đỗ xe, cảng biển, sân bay, trạm xăng không tiền mặt, thu phí nội đô hoặc các cơ sở thu phí khác. Áp dụng ETC công nghệ RFID cho xe máy, hướng tới việc thu phí không dùng tiền mặt cho các dịch vụ liên quan đến xe máy.

Về quản trị dữ liệu, việc thu thập và phân tích dữ liệu trong quá trình triển khai rộng rãi ETC có thể hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc điều phối giao thông và quản lý các thành phố thông minh. Các khung pháp lý cần được thiết lập để tối đa hóa việc sử dụng tài nguyên dữ liệu đồng thời đảm bảo an ninh tối đa.

Rộng cửa để ETC phát triển hơn

Những đòi hỏi từ cuộc sống, dư địa phát triển của ETC cũng đã được Bộ Giao thông vận tải nhận thấy và đưa vào dự thảo nghị định quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ để làm cơ sở triển khai.

Theo Bộ Giao thông vận tải hiện nay tài khoản thu phí ETC mới chỉ phục vụ việc thanh toán phí dịch vụ sử dụng đường bộ là chưa tạo được sự thuận lợi tối đa cho người sử dụng, chưa phát huy được hết hiệu quả của tài khoản giao thông và hiệu quả đầu tư của hệ thống

Thực tế, trong xu thế chung của việc ứng dụng giao thông thông minh đang thịnh hành trên thế giới, nhiều doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước đã đề xuất mở rộng dịch vụ trung gian thanh toán trên nền tảng hệ thống ETC đã đầu tư cho các dịch vụ: thu phí tại các sân bay, thu phí cảng biển, thu phí bãi đỗ xe, thu phí điểm đỗ xe, phí kiểm định…

Ứng dụng công nghệ ETC vào thu phí gửi xe tại Bãi đỗ xe trên đường Lý Thái Tổ-Hoàn Kiếm- Hà Nội.

Ứng dụng công nghệ ETC vào thu phí gửi xe tại Bãi đỗ xe trên đường Lý Thái Tổ-Hoàn Kiếm- Hà Nội.

Bộ Giao thông vận tải nhận định việc mở rộng các dịch vụ mới trên nền tảng của hệ thống ETC sẽ mang lại nhiều lợi ích xã hội, thuận tiện cho người sử dụng dịch vụ và hiệu quả đầu tư của các dự án ETC khi chỉ sử dụng duy nhất một tài khoản thu phí để chi trả cho nhiều dịch vụ. Qua đó, tăng tiện ích, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, chủ xe, tiết kiệm chi phí; phù hợp với chủ trương của Nhà nước về hạn chế sử dụng tiền mặt

Giải pháp này cũng góp phần hiện đại hóa cơ sở hạ tầng đối với hệ thống giao thông tĩnh hiện còn lạc hậu, chưa đáp ứng được nhu cầu tại các nhà ga, bến cảng, sân bay, bãi đỗ xe… Đồng thời tận dụng được nền tảng, hệ thống ETC đang có mà không phải đầu tư mới một số hệ thống tương tự, tiết kiệm cho người dân, chi phí xã hội, đồng thời nâng cao hiệu quả của các dự án ETC.

Theo Bộ Giao thông vận tải việc mở rộng thêm dịch vụ mới trên nền tảng của hệ thống ETC phù hợp với quy định tại quyết định 19/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng về triển khai ETC.

Tuy nhiên, quyết định 19/2020/QĐ-TTg quy định ETC chỉ phục vụ việc thanh toán dịch vụ thu phí đường bộ tại các trạm thu phí, không hướng dẫn thanh toán cho các loại dịch vụ khác…

Vì vậy, trong quá trình xây dựng Luật Đường bộ, Chính phủ đã xây dựng nội dung thanh toán điện tử giao thông đường bộ. Tại điều 43 của Luật Đường bộ (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định các nội dung thanh toán điện giao thông đường bộ là việc thanh toán các loại phí, giá, tiền dịch vụ liên quan đến hoạt động giao thông của phương tiện giao thông đường bộ thông qua tài khoản giao thông. Tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán hợp pháp để thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật về ngân hàng.

Vì vậy, Chính phủ sẽ xây dựng và ban hành nghị định quy định về thanh toán điện tử giao thông để thay thế cho quyết định số 19/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Có thể bạn quan tâm

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.