Bắc Ninh: Tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2024

Ngày 28/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị thông tin tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng của năm 2024 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Các đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng chủ trì hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Chọn 1-2 tổ chức cơ sở đảng tổ chức Đại hội điểm

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh thông tin, thời gian qua, bám sát các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Bắc Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 bảo đảm nghiêm túc, bài bản, kỹ lưỡng, chất lượng. Tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo, các Tiểu ban, Tổ giúp việc Đại hội; xây dựng đề cương Báo cáo chính trị gửi các Đảng ủy trực thuộc để tiến hành kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh thông tin tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh thông tin tại hội nghị.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch 152-KH/TU ngày 04/9/2024 triển khai Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 21, nhiệm kỳ 2025-2030 và quán triệt tới cấp cơ sở.

Dự kiến tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ sở từ tháng 4/2025 và hoàn thành trước ngày 30/6/2025. Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp huyện và tương đương hoàn thành trước ngày 31/8/2025 và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 dự kiến được tổ chức vào tháng 9/2025.

Các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh chọn 1-2 tổ chức cơ sở Đảng tổ chức Đại hội điểm. Đảng bộ huyện Gia Bình được lựa chọn tổ chức Đại hội điểm của tỉnh. Ở cấp huyện, Yên Phong dự kiến được chọn tiến hành Đại hội điểm.

Tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2024

Thông tin về tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng năm 2024, đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, dần khởi sắc. Tổng sản phẩm GRDP tăng 5,52% so cùng kỳ năm 2023; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,5%; hoạt động thương mại dịch vụ tăng 9,1%; thu ngân sách tăng 20,5%; đặc biệt, thu hút đầu tư nước ngoài đạt hơn 4,5 tỷ USD, đứng đầu cả nước.

Đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại hội nghị.

Đáng chú ý, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 24.354 tỷ đồng, đạt 78% dự toán, tăng 20,5% so cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu nội địa 17.812 tỷ đồng, đạt 73,5% dự toán, tăng 18,3%. Chi ngân sách địa phương ước 11.424 tỷ đồng, đạt 54,1% dự toán, tăng 10,6% so cùng kỳ, trong đó: chi đầu tư phát triển 4.808 tỷ đồng, đạt 63,8% dự toán, tăng 0,9%.

Đồng chí Lê Xuân Lợi cho biết, thời gian tới, dự báo tình hình thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động, ảnh hưởng trên nhiều lĩnh vực, tỉnh Bắc Ninh sẽ tập trung rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ công tác quý 4 và cả năm 2024 để tập trung chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2024, làm tiền đề hoàn thành nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động, ảnh hưởng trên nhiều lĩnh vực, tỉnh Bắc Ninh sẽ tập trung rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ công tác quý 4 và cả năm 2024 để tập trung chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2024, làm tiền đề hoàn thành nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, Bắc Ninh sẽ tập trung nguồn vốn đầu tư cho các công trình phúc lợi công cộng, xử lý môi trường, dự án trọng điểm quốc gia, của tỉnh có sức lan tỏa, tạo không gian, dư địa, dẫn dắt đầu tư xã hội, tạo nền tảng phát triển cho tỉnh và các địa phương.

Tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2024, đẩy nhanh tiến độ phân bổ, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường; đồng thời, thực hiện giám sát công tác bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh tại các làng nghề.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh khẳng định, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, minh bạch, tiếp nhận, lắng nghe và xử lý khó khăn vướng mắc để đồng hành cùng nhà đầu tư.

Song song với đó, tỉnh cũng tập trung xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, chủ đề, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025; chuẩn bị kỹ lưỡng công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đảng hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 bảo đảm chất lượng, lộ trình đề ra.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi khẳng định, từ kết quả 9 tháng đầu năm 2024, nhìn lại sau 27 năm tái lập tỉnh (1997-2024), Bắc Ninh đã có bước phát triển đột phá, từ tỉnh thuần nông trở thành trung tâm công nghiệp của cả nước với nhiều chỉ tiêu nằm trong nhóm dẫn đầu. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của các cán bộ công chức, viên chức, các thế hệ cán bộ, đặc biệt là tầm nhìn của các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Cùng với đó là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.