Bắc Ninh gắn kết đối tác mới, củng cố tình hữu nghị lâu năm tại Tây bán cầu

Đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh vừa kết thúc các hoạt động xúc tiến đầu tư, thăm và làm việc tại Tây bán cầu. Những cuộc tiếp xúc quan trọng với các đối tác Hoa Kỳ đã mở ra cơ hội mới thu hút đầu tư vào những lĩnh vực chiến lược của Bắc Ninh; cùng với đó, những cuộc gặp thân mật thắm tình anh em với những người đồng chí Cuba góp phần vun đắp thêm bề dày quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước. Chuyến công tác góp phần củng cố chiến lược ngoại giao của Việt Nam, làm bạn với các đối tác quốc tế, tăng cường đối ngoại cấp địa phương nhằm đem lại những hiệu quả thiết thực trong ngoại giao, phát triển kinh tế-xã hội.
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh gặp gỡ đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp Hoa Kỳ.
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh gặp gỡ đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Ngay sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79, làm việc tại Hoa Kỳ và chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Cuba, Đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ và thăm, làm việc với đất nước Cuba anh em.

Thúc đẩy đầu tư chiến lược

Chuyến công tác, làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hoa Kỳ diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm một năm hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện và hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ.

Tại các cuộc gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm luôn nhấn mạnh: Hai bên cần tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn ở cấp cao; đưa hợp tác khoa học-công nghệ cao (bán dẫn, AI), đào tạo nhân lực chất lượng cao trở thành đột phá chiến lược trong quan hệ hai nước.

Quang cảnh Hội nghị Tọa đàm xúc tiến đầu tư với chủ đề “Bắc Ninh - Cứ điểm sản xuất lý tưởng tại Việt Nam”.

Quang cảnh Hội nghị Tọa đàm xúc tiến đầu tư với chủ đề “Bắc Ninh - Cứ điểm sản xuất lý tưởng tại Việt Nam”.

Phát triển công nghiệp cao chính là chiến lược lâu dài và cũng là thế mạnh của Bắc Ninh. Bởi thế, tiếp nối và hiện thực hóa thông điệp đó, trong những ngày làm việc tại Hoa Kỳ (24-29/9), đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh liên tục có các hoạt động xúc tiến, gặp gỡ đại diện các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ như Amkor, Mayo clinic. Đặc biệt, ngày 27/9, tại thành phố Phonenix, bang Arizona, tỉnh Bắc Ninh phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và GLobal Chamber tổ chức Hội nghị Tọa đàm xúc tiến đầu tư với chủ đề “Bắc Ninh - Cứ điểm sản xuất lý tưởng tại Việt Nam” thu hút hơn 100 doanh nghiệp Hoa Kỳ và một số doanh nghiệp quốc tế.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trực tiếp giải đáp các nội dung nhà đầu tư quan tâm tại buổi tọa đàm.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trực tiếp giải đáp các nội dung nhà đầu tư quan tâm tại buổi tọa đàm.

Đoàn Bắc Ninh đã mang đến cho các khách mời những hình ảnh trực quan, con số thuyết phục về tiềm năng, thế mạnh, những ưu đãi của tỉnh Bắc Ninh đến các nhà đầu tư. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi cho biết: “Bắc Ninh từ lâu đã là “tổ ấm” của những “đại bàng” đa quốc gia về công nghệ. Chuyến đi này nhằm mục đích giới thiệu những thế mạnh của Bắc Ninh so với những trung tâm khác của cả khu vực Đông Nam Á. Bắc Ninh có kết nối đồng bộ từ đường bộ, đường thủy, đường hàng không thuận lợi và nằm trong hai hành lang kinh tế lớn: Côn Minh-Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh và Nam Ninh-Lạng Sơn-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh".

Bắc Ninh vừa có môi trường kinh doanh thuận lợi, vừa phát triển hệ sinh thái phục vụ cho các tập đoàn công nghệ. Năm 2024, Bắc Ninh chứng kiến nhiều đột phá. 8 tháng của năm 2024, Bắc Ninh thu hút gần 3,5 tỷ USD, trở thành địa phương dẫn đầu Việt Nam về thu hút vốn đầu tư FDI.

Đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh thăm trụ sở Tập đoàn Amkor.
Đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh thăm trụ sở Tập đoàn Amkor.

Trong không khí cởi mở, tin cậy, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn đã trực tiếp giải đáp, làm rõ một số ý kiến của các doanh nghiệp, đồng thời gửi gắm tới các đối tác mong muốn đẩy mạnh hợp tác, thu hút các đối tác, doanh nghiệp Hoa Kỳ có tiềm năng, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ bán dẫn đến đầu tư, kinh doanh tại tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn khẳng định: “Chúng tôi xác định rất rõ ràng: Cùng nghĩ, cùng làm, cùng thắng, cùng phát triển, cùng tự hào với các nhà đầu tư. Với quan điểm nhất quán này, Bắc Ninh luôn tạo mọi điệu kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp đầu tư vào Bắc Ninh; cam kết sẽ đồng hành, xử lý nhanh nhất về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, an ninh, an toàn tài sản và các dịch vụ công tiện ích...”.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn tặng lãnh đạo Tập đoàn Google sản phẩm làng nghề Bắc Ninh.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn tặng lãnh đạo Tập đoàn Google sản phẩm làng nghề Bắc Ninh.

Tại các cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các Tập đoàn nghiên cứu và tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư vào Bắc Ninh, hỗ trợ tỉnh trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực về chip bán dẫn, ưu tiên sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ. Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh mong muốn các tập đoàn chú trọng bồi dưỡng và sử dụng sau đào tạo lực lượng lao động địa phương vào các vị trí quan trọng của tập đoàn.

Tọa đàm "Bắc Ninh - Cứ điểm sản xuất lý tưởng tại Việt Nam” đã thu hút hơn 100 doanh nghiệp Hoa Kỳ và một số doanh nghiệp quốc tế tham gia.
Tọa đàm "Bắc Ninh - Cứ điểm sản xuất lý tưởng tại Việt Nam” đã thu hút hơn 100 doanh nghiệp Hoa Kỳ và một số doanh nghiệp quốc tế tham gia.

Đánh giá cao các hoạt động xúc tiến đầu tư của Bắc Ninh tại Hoa Kỳ, đại diện Amkor Technology, doanh nghiệp bán dẫn có tổng vốn đầu tư 1,6 tỷ USD cho nhà máy tại tỉnh Bắc Ninh đánh giá: Bắc Ninh có hạ tầng công nghiệp tốt nhất khu vực Đông Nam Á, hệ thống hạ tầng có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu khắt khe của nhà đầu tư, nhất là trong lĩnh vực bán dẫn với hệ thống cung cấp điện, nước ổn định, giao thông, logistic, hạ tầng xã hội (nhà ở chuyên gia, nhà ở công nhân). Đặc biệt, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở luôn sẵn sàng hỗ trợ, chủ động gỡ vướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, các nhà đầu tư.

Làm sâu sắc tình đồng chí, anh em

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Cuba, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: Việt Nam tiếp tục kế thừa và phát huy di sản quan hệ quý báu giữa hai nước trên nền tảng vững chắc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Tư lệnh Fidel Castro tiên phong gây dựng. Quan hệ chính trị-ngoại giao tốt đẹp giữa Việt Nam và Cuba đang tạo đà cho hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước phát triển, đưa quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba bước sang một giai đoạn mới.

Đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh đến dâng hoa tại Công viên Hồ Chí Minh tại thủ đô La Habana.
Đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh đến dâng hoa tại Công viên Hồ Chí Minh tại thủ đô La Habana.

Có mặt tại đất nước Cuba, trong các ngày từ 1-3/10, đoàn Đại biểu tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều hoạt động cụ thể hóa tinh thần ấy - mối quan hệ được coi là tài sản quý báu được Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước hết sức vun đắp. Đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh đến Thăm Trung tâm trưng bày các tư liệu giới thiệu quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Fidel Castro Ruz; dâng hoa tại Công viên Hồ Chí Minh tại Thủ đô La Habana; tưởng niệm, tri ân những người cộng sản và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng Cuba và phong trào cộng sản quốc tế.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn và các thành viên đoàn công tác bày tỏ sự trân trọng với tình cảm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước Việt Nam. Đoàn công tác có buổi tiếp kiến đồng chí Roberto Morales Ojeda, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Cuba (PCC).

Đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh tiếp kiến đồng chí Roberto Morales Ojeda, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Cuba.
Đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh tiếp kiến đồng chí Roberto Morales Ojeda, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Cuba.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố mối quan hệ hợp tác, tương trợ lẫn nhau. Đồng chí Roberto Morales Ojeda cho biết: “Chuyến thăm của Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh là cơ hội để tăng cường quan hệ giữa các Ủy ban tỉnh của hai nước thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã được thông qua. Đây cũng là một phần trong lộ trình hợp tác đã ký kết giữa Đảng Cộng sản Cuba và Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và đối phó với những thách thức mà cả hai nước đang phải đối mặt”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn khẳng định: Tỉnh Bắc Ninh sẽ thực hiện các nội dung theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm chính thức Cuba vừa qua. Đồng chí bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp của Bắc Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp, sản xuất lương thực và công nghệ sinh học mà Cuba có thế mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn hội đàm với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Artemisa.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn hội đàm với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Artemisa.

Tại buổi hội đàm với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Artemisa, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cho biết sẽ tích cực kêu gọi, vận động các doanh nghiệp của Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh đầu tư vào tỉnh Artemisa. Đồng chí giới thiệu với phía bạn về Tập đoàn Dabaco Việt Nam và Tổng Công ty Viglacera (là hai doanh nghiệp lớn đang đầu tư tại Bắc Ninh). Hiện Tổng Công ty Viglacera đang triển khai dự án Khu công nghiệp Vimarie quy mô 256ha tại Đặc khu phát triển Mariel thuộc tỉnh Artemisa, thu hút một số nhà đầu tư của Việt Nam và nước ngoài tham gia đầu tư. Tập đoàn Dabaco Việt Nam cũng sẽ nghiên cứu và đầu tư các lĩnh vực mà Tập đoàn có kinh nghiệm tại Cuba.

Đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh nghe giới thiệu về Đặc khu phát triển Mariel.
Đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh nghe giới thiệu về Đặc khu phát triển Mariel.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba, thăm hai doanh nghiệp hàng đầu của Cuba về sản xuất nông nghiệp và công nghiệp sinh học và có những trao đổi về hợp tác quan trọng. Đoàn cũng gửi tặng nhiều sản phẩm nông nghiệp của tập đoàn Dabaco gửi tới người dân Cuba. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, ngay sau chuyến công tác, Tập đoàn Dabaco Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ tỉnh Artemisa 20 nghìn lít dầu ăn, 200 nghìn quả trứng gà ăn liền, hỗ trợ con giống và kỹ thuật để hỗ trợ phát triển nông nghiệp kỹ thuật cao cho nhân dân trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh thăm, tặng quà các công nhân của Viglacera đang làm việc tại Khu công nghiệp Vimariel.
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh thăm, tặng quà các công nhân của Viglacera đang làm việc tại Khu công nghiệp Vimariel.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi đánh giá, các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ và thăm, làm việc tại Cuba của Đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn làm Trưởng đoàn đã góp phần kết nối các hoạt động ngoại giao, tăng cường hợp tác, hữu nghị, đưa hình ảnh của Bắc Ninh đến với bạn bè quốc tế, chuyến thăm cũng mở ra nhiều cơ hội xúc tiến đầu tư cho tỉnh.

Sau chuyến công tác tại Hoa Kỳ, để chào đón các doanh nghiệp hàng đầu thế giới, Bắc Ninh tiếp tục nâng cấp hạ tầng, sát cánh cùng doanh nghiệp; rà soát, cắt giảm các thủ tục rườm rà, sẵn sàng chào đón các doanh nghiệp lớn đến đầu tư trong môi trường thuận lợi nhất. Đối với Cuba, các doanh nghiệp của Bắc Ninh có thể xúc tiến đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Cuba - một đất nước có môi trường đầu tư còn rất mới. Việc xúc tiến đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, Bắc Ninh nói riêng sẽ đem lại những hiệu quả thiết thực sau này.

Chuyến công tác của Đoàn Bắc Ninh với các hoạt động thiết thực, ý nghĩa đã góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất Bắc Ninh-Kinh Bắc, một hình ảnh Việt Nam năng động, cởi mở, tự tin, sẵn sàng cho một kỷ nguyên vươn xa.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.