Bắc Ninh sẵn sàng đối thoại, tháo gỡ vướng mắc để “cùng làm, cùng thắng”

Ngày 13/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nhân chuyên đề tháng 10/2024 tháo gỡ vướng mắc về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất. Đây là hội nghị đầu tiên trong sáng kiến tổ chức gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp định kỳ vào ngày 13 hằng tháng của tỉnh.
Lần đầu tiên, Bắc Ninh tổ chức gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp định kỳ hằng tháng.
Lần đầu tiên, Bắc Ninh tổ chức gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp định kỳ hằng tháng.

Với thông điệp “Thủ tục sẵn sàng - dự án thành công”, buổi đối thoại có sự tham dự của 65 doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó có nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh chủ trì hội nghị.

Tại chương trình gặp mặt chuyên đề tháng 10, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh đã trao đổi, cung cấp tới các đại biểu tham dự thông tin quy định mới về đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Luật Đấu thầu năm 2023 và các nghị định hướng dẫn; giới thiệu các thủ tục đấu giá các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 và các nghị định hướng dẫn thi hành.

Các doanh nghiệp tin cậy gửi gắm ý kiến trao đổi tại hội nghị.

Các doanh nghiệp tin cậy gửi gắm ý kiến trao đổi tại hội nghị.

Bảy ý kiến của đại diện các doanh nghiệp trao đổi về các nội dung còn gặp vướng mắc trong quá trình triển khai dự án về các thủ tục bảo đảm tính minh bạch trong việc thực hiện dự án đầu tư kinh doanh tại tỉnh; chính sách tháo gỡ khó khăn trong vay tiền quỹ phát triển giải phóng mặt bằng tại tỉnh; quy định chuyển tiếp thực hiện đối với các dự án đã thực hiện đầu tư theo quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP; quy định về việc đấu thầu dự án khi đã có chủ trương quyết định đầu tư... đã được các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành liên quan trực tiếp giải đáp.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn gửi lời chúc mừng cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, đồng thời nhấn mạnh đây là lực lượng chủ lực, đóng vai trò chính trong việc phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong những năm qua.

Đồng chí cho biết, nhằm kịp thời tiếp nhận, lắng nghe và xử lý khó khăn, vướng mắc của doanh nhân, nhà đầu tư, tỉnh Bắc Ninh chủ trương đổi mới phương thức gặp gỡ, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp.

Bắt đầu từ tháng 10/2024, định kỳ ngày 13 hằng tháng, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân và các sở ngành, địa phương gặp gỡ doanh nhân, doanh nghiệp thuộc các hiệp hội doanh nghiệp, Liên minh các hợp tác xã, các nhà đầu tư nước ngoài, hộ sản xuất, kinh doanh...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn (thứ ba từ trái qua) trao đổi cùng các doanh nghiệp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn (thứ ba từ trái qua) trao đổi cùng các doanh nghiệp.

Hội nghị gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp sẽ là diễn đàn quan trọng nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là trong các lĩnh vực liên quan đất đai và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn phát biểu.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn phát biểu.

Tỉnh Bắc Ninh luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, quy định khuôn khổ pháp lý minh bạch, rõ ràng nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Không cần đợi đến ngày tỉnh tổ chức gặp mặt, doanh nhân, doanh nghiệp nào có vướng mắc, lãnh đạo tỉnh, chính quyền các cấp sẵn sàng gặp gỡ, trao đổi, để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Quan điểm của tỉnh là tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp, luôn đồng hành, cùng làm, cùng thắng, vì mục tiêu phát triển chung.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, muốn phát triển phải có nguồn lực, trong đó đất đai là một nguồn lực quan trọng. Sau khi Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Bắc Ninh đã ban hành danh mục các dự án thu hút đầu tư đến năm 2030 và đang tiếp tục bổ sung danh mục các lĩnh vực đầu tư.

Các đại biểu trao đổi trong khuôn khổ hội nghị.

Các đại biểu trao đổi trong khuôn khổ hội nghị.

Trong thời gian tới, Bắc Ninh tập trung vào phát triển hạ tầng giao thông chiến lược như thực hiện hoàn chỉnh Quốc lộ 18 mới tiếp nối với đường Vành đai 4 đến hết địa phận tỉnh Bắc Ninh; đường 285B; đường 295C; Quốc lộ 3…; phân kỳ các giai đoạn đầu tư và tiếp tục đầu tư các tuyến giao thông nội tỉnh (H1, H2),… tạo mạng lưới giao thông hoàn chỉnh kết nối vùng, miền. Đây là những nguồn lực để Bắc Ninh phát triển trong thời gian tới và tạo nền tảng để các doanh nghiệp có nguyện vọng, đủ năng lực tham gia vào các dự án.

Các chủ đề hội nghị gặp gỡ tiếp theo tập trung bám sát vào các nội dung, tiêu chí để tỉnh Bắc Ninh đạt mục tiêu trở thành đô thị loại I vào năm 2027.

Có thể bạn quan tâm

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) dựng pa-nô tuyên truyền về quy hoạch các dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Tối ưu nguồn lực triển khai chuyển đổi số mang tính nền tảng của mô hình quản lý thuế mới

Sáng 26/1, Cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến cả nước triển khai nhiệm vụ “Tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và lập hồ sơ yêu cầu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình quản lý thuế mới”, nhằm tối ưu nguồn lực và thúc đẩy chuyển đổi số mang tính nền tảng, dài hạn.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 27/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục chinh phục đỉnh mới

Giá vàng thế giới hôm nay (27/1) phá vỡ mọi kỷ lục, giao dịch ở mức 5.073,2 USD/ounce trong bối cảnh dòng tiền trú ẩn chảy mạnh vào kim loại quý do tâm lý lo ngại rủi ro của nhà đầu tư. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đạt mức cao chưa từng có, niêm yết lần lượt ở mức 177 triệu đồng/lượng và 176 triệu đồng/lượng.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.