Bắc Ninh triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tới đội ngũ cán bộ chủ chốt

Sáng 15/10, Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 152-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiệm kỳ 2025-2030 tới đội ngũ cán bộ chủ chốt.
Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Dự và chủ trì Hội nghị, có các đồng chí: Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phùng Đức Chiến, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt nội dung các văn bản của Trung ương và tỉnh về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa 20 đã ban hành Kế hoạch 152-KH/TU tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 21, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh yêu cầu Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp uỷ đảng; đánh giá đúng, khách quan, toàn diện về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội của cấp mình nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2025-2030 và bầu cấp ủy khóa mới.

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải bảo đảm ổn định, an toàn, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ, thời gian theo quy định. Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ cương, kỷ luật; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu trong việc triển khai, đôn đốc, kiểm tra và tổ chức thực hiện.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Về công tác chuẩn bị văn kiện đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lưu ý Chương trình hành động gồm những nội dung cơ bản, trọng tâm, đột phá, quan trọng của nhiệm kỳ 2025-2030 và của từng năm; những nghị quyết quan trọng mà ban chấp hành dự kiến sẽ ban hành trong nhiệm kỳ; phải có lộ trình và phân công cụ thể đến các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện.

Thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp Đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu cấp cơ sở không quá 2 ngày bắt đầu từ tháng 4/2025, hoàn thành trước ngày 30/6/2025. Đại hội điểm đầu quý I/2025. Các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh chọn 1-2 tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội điểm.

Đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương không quá 3 ngày, hoàn thành trước ngày 31/8/2025. Đại hội điểm đầu quý II/2025. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn Đảng bộ huyện Gia Bình tiến hành đại hội điểm. Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh không quá 4 ngày, dự kiến tổ chức đại hội tháng 9/2025.

Đáng chú ý, Bắc Ninh sẽ thực hiện thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội đối với Đảng bộ thành phố Bắc Ninh, Đảng bộ huyện Lương Tài, Đảng bộ huyện Gia Bình.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh: Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, trọng đại của đất nước và của Đảng bộ tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang phát biểu kết luận.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang phát biểu kết luận.

Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị để chỉ đạo xây dựng kế hoạch, hướng dẫn Đại hội cấp mình bảo đảm đúng thời gian, yêu cầu đã đề ra; đồng thời khẩn trương quán triệt, triển khai đến các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, tạo sự thống nhất từ tỉnh đến cơ sở.

Đặc biệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh lưu ý, công tác chuẩn bị nhân sự phải thực hiện nghiêm, đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm chặt chẽ, khách quan, có sự đoàn kết, thống nhất cao; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch, chuẩn bị nhân sự lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội nhiệm kỳ tới.

Chú trọng phát hiện, lựa chọn, giới thiệu những cán bộ tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, đã kinh qua thực tiễn, có thành tích, kết quả, sản phẩm công tác và quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ; thực hiện chặt chẽ, hiệu quả việc sàng lọc để không bỏ "sót" những người thật sự có đức, có tài.

Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, năng động, sáng tạo, tập trung trí tuệ, chuẩn bị thật tốt để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 21, nhiệm kỳ 2025-2030.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.